🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Khung

Ch.11: Kẻ Ngốc

~10 phút đọc · 1911 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 11
Trong màn đêm tĩnh lặng, hơi thở dồn dập của Hoài Băng dần ổn định lại. Nó nằm bệt xuống đất, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía đôi bàn tay đã đỏ bừng vì ma sát.
– Chắc là đến đây thôi, giờ này bọn họ chắc cũng sắp về đến nơi rồi!
Vừa tự nói, Hoài Băng vừa gắng gượng ngồi dậy, đặt cây gậy gỗ về chỗ cũ rồi đắp đất lên trên. Sau khi làm xong, nó mới nặng nề đứng lên, chậm rãi trở về gian phòng.
Bên trong đã chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng lọt qua cửa sổ. Sau khi chắc chắn không có ai, nó mới thở phào rồi trèo lên giường đi ngủ.
Nhìn cánh cửa nhà từ phía xa, An Nhiên không khỏi nhắm mắt trầm tư. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi bước đến gian nhà.
Nhìn hài tử đang ngủ ngon lành trên giường, trên mặt nàng vô thức hiện lên nét dịu dàng. Nàng tiến đến hôn nhẹ lên trán nó.
– Ngủ ngon!
Ò ó o…
Tiếng gà gáy cùng những tia nắng ban mai kéo Hoài Băng ra khỏi cơn mơ màng. Nó dụi mắt, xách xô nước ra phía sau nhà làm vệ sinh, sau đó tưới cho mấy gốc linh thảo rồi mới mang xô vào trong.
– Dậy rồi thì ăn sáng đi!
Nghe thanh âm quen thuộc, trên môi Hoài Băng lập tức nở nụ cười. Nó chạy vào trong, dang tay ôm lấy An Nhiên.
– An Nhiên tỷ, tỷ về lúc nào vậy?
– Tỷ về khuya hôm qua! – Nàng mỉm cười, cúi người bế nó đặt lên ghế. – Ăn sáng đi, lát nữa có hoa quả cho đệ!
Nghe đến hoa quả, hai mắt Hoài Băng lập tức sáng lên. Có điều khi nhìn sang bát cơm của An Nhiên, nó không khỏi cau mày.
– Sao tỷ ăn ít thế?
– Tỷ là con gái, ăn ít một chút mới giữ được dáng chứ!
– Nhưng…
– Nói nữa là ăn xong không có quả ăn đâu!
Nghe vậy, Hoài Băng lập tức ngoan ngoãn im lặng ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong, An Nhiên dọn dẹp rồi đi sang chỗ Quản lý lấy hoa quả.
– Phần của ngươi ở trên bàn đấy!
Quản lý chỉ về phía chiếc bàn, nơi có một giỏ Hắc Ngọc quả.
An Nhiên vừa cầm giỏ lên thì hắn lại nói:
– Hai túi gạo bên cạnh, ngươi cầm về luôn đi!
Nàng ngẩn người, vừa định mở miệng thì hắn đã ngắt lời:
– Không phải cho ngươi! Ngươi tốt xấu gì cũng là người tu luyện, nhịn ăn một chút cũng không sao. Tên nhóc đó thì khác, cầm về cho hắn đi!
Nghe vậy, An Nhiên không nhịn được mà hừ một tiếng.
– Nếu ngươi đã có lòng, vậy ta nhận cho ngươi vui vậy!
– Nếu không thích thì để lại ta dùng!
Quản lý hơi xoay người lại, toan nói thêm gì đó, nhưng thân ảnh nữ tử đã biến mất từ lúc nào.
Khóe miệng hắn hơi giật giật.
– Bỏ đi, ta người lớn không so đo với nàng!
– Hoa quả về rồi đây!
An Nhiên bước vào phòng, đưa cho Hoài Băng một quả Hắc Ngọc rồi ngồi xuống ăn phần của mình.
Không lâu sau, quả trên tay nàng đã hết. Ánh mắt nàng vô thức liếc sang phần còn lại trong tay Hoài Băng, nhưng rất nhanh lại dời đi.
Hoài Băng như nhận ra điều gì đó, liền đưa quả cho nàng.
– Tỷ ăn hộ đệ với, đệ không ăn hết được!
– Tỷ không ăn đâu!
– Đệ thật sự không ăn hết được mà!
Nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, An Nhiên cuối cùng cũng bật cười, cầm lấy quả Hắc Ngọc bẻ làm đôi rồi đưa lại một nửa.
– Tỷ quý đệ lắm mới ăn đấy!
Sau khi ăn xong, An Nhiên nhìn nó.
– Được rồi, hôm nay đến công việc chính. Chúng ta vào rừng thu hoạch ít đồ!
Hai người cùng đi ra khu rừng phía sau nhà.
– Ngày mai là đệ lên ba tuổi rồi… Biết điều đó có nghĩa là gì không?
– Đệ biết! Theo lời Diệp tỷ và Hùng ca kể, khi lên ba tuổi thì bắt đầu phải đi lao động!
– Ừm, nhưng đừng lo. Trước mười tuổi thì mỗi ngày chỉ cần làm khoảng sáu tiếng thôi!
Hai người vừa nói chuyện vừa thu hoạch linh thảo. Khi đã lấy đủ, An Nhiên đứng dậy.
– Đi tiếp thôi, linh thảo như vậy đủ rồi!
– Tỷ đợi đệ với!
Hoài Băng vội chạy theo.
– Nhanh lên một chút, mấy ngày nữa không còn dịp thế này đâu! Nếu không theo kịp thì để tỷ tỷ cõng như hồi trước nha!
Nghe vậy, khuôn mặt Hoài Băng không khỏi đỏ lên.
– Đệ… Đệ còn lâu mới không theo kịp!
Nó lập tức tăng tốc. An Nhiên thấy vậy cũng âm thầm giảm tốc để nó dễ dàng bắt kịp.
Đến gần trưa, hai người đã thu được đầy hai giỏ linh thảo và cành khô, thậm chí còn có thêm vài loại quả trong rừng. Lúc này, họ đang ở bên một con suối để rửa mặt.
An Nhiên nhìn mặt trời trên cao.
– Nhanh như vậy đã hết buổi sáng rồi, cũng nên trở về thôi. Buổi chiều còn đi một chuyến nữa đấy!
Nhìn Hoài Băng đang thở hồng hộc bên cạnh, nàng bật cười, lấy một quả táo trong giỏ ra rửa sạch rồi đưa cho nó.
– Ăn đi!
Hoài Băng vừa định ăn thì chợt nhận ra điều gì đó.
– Đi lâu như vậy, tỷ không ăn gì sao?
– Không cần để ý đâu! An Nhiên tỷ của đệ mạnh lắm đấy!
Nói rồi, nàng còn cố ý trêu:
– Nếu không muốn ăn thì đưa đây tỷ ăn hộ cho!
Hoài Băng lập tức ngoan ngoãn ăn quả táo.
Bỗng mặt suối hơi chấn động. Một con cá dài đến ba, bốn thước từ dưới nước lao mạnh lên. Đôi mắt đỏ như máu, cái miệng há rộng để lộ những chiếc răng sắc nhọn, nhắm thẳng về phía An Nhiên.
Ánh mắt nàng trong nháy mắt hóa thành sắc hồng. Cánh tay vung lên, trực tiếp nắm lấy đầu con cá rồi mượn lực đè nó xuống đất.
Con cá điên cuồng giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu đã mất dần sức chống cự.
Hoài Băng lấy lại bình tĩnh, nhìn An Nhiên đang rửa tay bên suối.
– An tỷ… Chuyện này là sao vậy?
– Không có gì đâu! – Nàng mỉm cười. – Coi như hôm nay đệ có phúc được ăn cá nướng đi!
Nói xong, nàng nhanh chóng dựng một giàn nướng rồi bắt đầu sơ chế con cá.
Hoài Băng vẫn không nhịn được hỏi:
– Sao tự nhiên con cá này lại tấn công chúng ta vậy? Lần trước tỷ dẫn đệ đi cũng chỉ có mấy con cá nhỏ thôi mà?
– Cũng giống như linh thảo. Động vật bình thường và yêu thú cũng có thể biến dị nếu ăn nhầm linh thảo biến dị, từ đó tạm thời trở nên cuồng nộ!
Nàng vừa nói vừa xiên con cá lên giàn nướng.
– Vậy nên đừng ăn linh thảo lung tung. Dù không biến thành giống động vật thì cũng có thể rất nguy hiểm!
Một tia lửa từ tay nàng bắn ra, đống củi nhanh chóng cháy lên.
Hai người vừa nướng cá vừa vui vẻ nói chuyện. Chẳng bao lâu, mùi thơm đã theo gió lan ra.
An Nhiên cầm con cá lên nhìn một lúc rồi đưa về phía Hoài Băng.
– Đệ ăn trước đi, cứ cắn trực tiếp là được. Đệ không cầm nổi đâu!
Hoài Băng không lập tức ăn mà nhìn nàng.
– Lần này… tỷ mới là người nên ăn miếng đầu tiên!
An Nhiên hơi ngẩn người.
– Tỷ là người đối phó với nó, còn là người nướng cá. Hơn nữa khi nãy đệ ăn táo trước rồi nên không đói lắm. Tỷ ăn trước đi!
Nhìn ánh mắt kiên quyết của nó, nàng bất giác mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó.
– Vậy thì… tỷ không khách sáo nữa!
Trên đường trở về, hai người gặp Tráng sư thúc.
– Hai người cũng từ rừng về sao, có thu hoạch gì không?
– Vâng ạ, cháu với Hoài Băng đi hái ít linh thảo với củi khô!
Tráng sư thúc nhìn hai giỏ đồ rồi cười khổ.
– Trong cả làng này, có mỗi Quản lý với hai đứa là biết hái với dùng linh thảo trong rừng. Bọn ta ăn cơm trắng quen rồi nên cũng không cần lắm. Mấy đứa thích thì cứ hái thôi, còn không thì cứ để Quản lý thu hoạch mang bán kiếm thêm thu nhập. Dù sao cậu ấy cũng không khá giả gì!
– Vậy chúng ta đi về trước, thúc đi đường cẩn thận!
– Vậy hai đứa đi cẩn thận!
Trước khi rời đi, Tráng sư thúc còn quay sang Hoài Băng.
– Nếu ta nhớ không nhầm thì ngày mai hai đứa đi lao động rồi. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm thúc, giúp được ta sẽ giúp!
– Tạm biệt sư thúc!
Khi về đến nhà, Hoài Băng mệt mỏi đặt giỏ xuống đất rồi định sắp xếp lại.
– Hôm nay đệ nên đi ngủ sớm đi, để đấy ta làm cho!
– Nhưng mà…
– Ngày mai mệt lắm đấy, nghe lời tỷ nghỉ trước đi. Tí nữa tỷ nấu cơm cho. Đây là lệnh, không cho phép đệ từ chối!
Ở một nơi cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang tựa người vào gốc cây, đôi mắt bạc đầy vẻ hứng thú nhìn về phía hai người.
– Một nhân loại bất đắc dĩ sao…
– Hình như tên Băng Ngân năm đó cũng là một dạng như này nhỉ?
Một nữ tử trẻ tuổi chậm rãi tiến đến sau lưng hắn.
– Cũng không hẳn là giống lắm. Tên đó ta thấy giống bán tinh nhân đặc thù thôi!
Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, đôi mắt bạc vẫn dán về phía Hoài Băng, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
– Có điều, ta thấy hai người này quả thật có chút giống nhau đấy!
– Đúng là giống… Sau khi nhìn thấy đứa trẻ này, ta thấy suy đoán trước đây của ngươicũng không phải là không phải là không thể đâu! – Cô gái kia nhàn nhã nói tiếp.
Hắn nghe được lời này thì nụ cười trên môi càng đậm:
– Không phải trước đây ngươi nói chỉ có kẻ ngốc mới đánh đổi chỗ thọ nguyên ít ỏi của chúng ta để làm vậy sao? Sao bây giờ lại nói là có thể rồi?
– Nếu là ta thì ta không đời nào làm vậy! Nếu giả thuyết này mà đúng thì chỉ có thể là tên ngốc như ngươi làm ra thôi! – Cô gái không đổi sắc mặt mà đáp lại.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự