🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Có phải ta xuyên không?

~9 phút đọc · 1653 từ · · ⚠️ Báo cáo

“ Thuở xưa thường nói rằng vua là thiên tử, là con của trời sinh ra mệnh đã làm vua. Nhưng điều đó có đúng hay không? Nếu có điều đó thì tại sao lại có những triều đại khác nhau , mỗi lần hoàng đế băng hà luôn có những cuộc chiến đổ máu thành sông chỉ vì ngôi vương? Kẻ được mệnh danh là thiên tử chưa chắc đã làm vua nhưng kẻ làm vua chắc chắn là thiên tử. Liệu ngươi có thoát khỏi cái kết dưới 5 tấc đất không hay trở thành kẻ nghịch thiên cải lệnh, trở nên vang danh sử sách” .

Giọng nói thần nhỏ dần rồi tan biến hoàn toàn cho đến khi 1 giọng nói khàn đặc gấp gáp cất tiếng bên tai:
” Công tử!!! công tử, mau tỉnh dậy đi!”.
Trịnh Mặc Thiên bật dậy, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, trước mặt là 1 người đàn ông trung niên thân hình gầy gò với trang phục cổ trang xỉn màu và rách rưới. Ông ta tiến lại gần hỏi: “ Thưa công tử ngài ổn chứ?”.
Hắn vẫn còn ngơ ngác thì bỗng nhiên 1 cơn đau đầu ập tới, hắn ôm đầu, mặt nhắm nghiền lại vì cơn đau quá dữ dội mồ hôi nhễ nhại, bao nhiêu kí ức không phải của hắn tràn vào. Hắn cố mở mắt nhìn xung quanh, trấn áp bản thân và cố giải thích tại sao bản thân lại ở đây. Căn phòng này tàn xập xệ, bụi bẩn phủ đầy, nhưng qua những đường nét kiến trúc còn sót lại, vẫn có thể nhận ra nơi đây từng vô cùng sang trọng.
<<Rõ ràng mình là 1 sinh viên đại học năm tư ở thời hiện đại, tại sao mình lại xuất hiện ở nơi có khung cảnh tồi tàn như vậy. Hơn nữa người đàn ông trước mặt là ai , trang phục của hắn, cách bố trí căn phòng này….. sao lại quen thuộc đến kì lạ>>.
“Người là ai?”. Cố Mặc Thiên sau khi ôm đầu một lúc lâu cất tiếng nói.
" Nô tài là Trần Bá đây, ngài không nhớ nô tài sao?".
'Vậy ta là ai?, Đây là đâu?".
" Ngài không bị té mất trí nhớ đó chứ? Đây là phủ Trịnh gia, Ngài là Trịnh Mặc Thiên là công tử của Trịnh gia".
<< Trịnh…Trịnh Mặc Thiên! Đây là tên nhân vật trong game Nghịch thiên xưng bá mà mình đặt mà, sao….sao có thể>>.
[Ting. Chúc mừng chủ công đến với thế giới Nghịch thiên xưng bá, hãy thu phục nhân tài rồi sau đó chinh phục thiên hạ].
Hệ thống sáng lên xuất hiện trước mặt Trịnh Mặc Thiên. Hệ thống sau đó quét lên người của của Trần Bá và hiện lên các dòng thuộc tính:
[ Đã quét đối tượng]
[ Võ lực 15/100 (E+) , Trí lực 30/100 (D), Độ trung thành 90 (A), Dòng mô tả : "Trung thành, mang ơn cưu mang của Trịnh gia"].
<< Đây…đây là thuộc tính sao? Nhưng có vẻ khác với cơ chế game, thay vì gacha thì mình phải từ bảng thuộc tính này để thu phục nhân tài. Hơn nữa mình hiểu tại sao lại thấy chỗ này quen rồi, thì ra do đây là bối cảnh từ Thần Châu, bối cảnh chính của game. Nếu như vậy thì đây là huyện Thanh Châu, vị trí tân thủ nếu mình nhớ không lầm>>.
" Đây là huyện Thanh Châu phải không?". Mặc Thiên ngước lên hỏi.
" Dạ Vâng" . Trần Bá đáp.
" Vậy là đúng rồi. Hahahaha! ". Hắn đứng dậy tiện tay thò lấy 1 chiếc quạt giấy rách trên bàn gần rồi đứng lên gõ vào tay vài cái, cười khoái chí.
Trần Bá đứng bên cạnh không khỏi hoảng hốt
<< Thiếu gia hôm nay có phải ăn phải cái gì bậy bạ không vậy?>>.

Hắn bước đi 1 mạch ra ngoài khỏi phòng và bước qua cánh cửa, Trần bá bước theo sau. Trước mặt là 1 khuôn viên rất lớn, có 1 hồ nước đã cạn nước cùng vài bức tượng lớn bán rêu kín hết không còn thấy những vết điêu khắc nữa, khu nền sân bị che phủ bởi lá cây rụng khắp mọi nơi.
<< Cái quái gì thế này? Đây là Trịnh gia sao..? Sao có thể tan hoang vậy chứ. Ta còn tưởng ta đã xuyên vào gia thế khủng rồi chứ!>>
[ Ting ] [Đã chuyển hóa kí ức nguyên chủ thành công]
[Đang tiến hành đồng bộ ]
Một luồng đau nhói xoáy nhẹ vào thái dương mang đến sự hụt hẫn cho hắn.
Trịnh gia từng là 1 gia tộc hùng mạnh bậc nhất Thần Châu. Rủi thay, biến cố ập đến khi cố gia chủ của Trịnh gia cũng là cha mẹ của Trịnh Mặc Thiên đột nhiên bị ám hại. Cũng vì vậy gia tộc điêu tàn, họ hàng không những quay lưng mà còn xau xé , họ cưỡm mất gia sản chỉ chừa lại cho hắn căn trang viên hoang phế này . Do để duy trì sự sống nên hầu hết nô bộc trong nhà đã bị cho thôi việc hết chỉ còn Trần Bá ở lại chấp nhận làm quản gia không công cùng với 1 tỳ nữ để chăm lo ăn uống.
Đoạn kí ức kết thúc, Mặc Thiên chỉ biết lắc đầu
<< Hừ! Ta cứ tưởng vừa xuyên không ta đã ôm được 1 cái đùi lớn rồi.>>
Với vẻ mặt thất vọng hắn quay lại hỏi Trần Bá:
" Vậy ngươi hớt hải kêu ta dậy làm gì?".
Trần Bá chợt bừng nhớ ra, rối rít cung tay mua chân nói:
" Nô tài già cả quên mất, nô tài nghe tin hôm qua thiếu gia đi sòng bạc chơi thua nợ tiền bị người ta đánh vào đầu bất tỉnh. Do nô tài đang trông xe ngựa chuyển lương thực nên chậm trễ đến sáng nay mới về kịp."
" Cái gì ta đi sòng bạc á?". Hắn vừa đưa tay sờ thử sau đầu mà lạnh sống lưng
<< Một kẻ ở căn trang viên nát như ta mà vẫn dám đi sòng bạc, chắc hẳn do hắn hôm qua bị đánh chết nên ta mới xuyên vào cơ thể hắn.>>
"Thiếu gia!!!!"
Một giọng nữ từ sau lưng vang lên. Một cô nương tóc túm 2 bên tay cầm chậu nước hì hục chạy ra từ khu hậu cần vừa đi vừa la lớn. Cô ta chạy đến chỗ hai người Mặc Thiên vừa thở dốc vừa nói:
"Thiếu gia!!Trần Thúc!!"
"Thiếu gia ngài hôm qua bị tên họ Trương trong sòng bạc đánh 1 gậy sau gáy, bất tỉnh cả nửa ngày, ngài có sao không?".
"Nô tỳ đang định đem nước đến rửa mặt cho ngài, vậy mà ngài tỉnh rồi!".
[Ting] [Đã quét đối tượng]
[Võ lực 5/100 (E-), Trí lực 28/100 (D), Độ trung thành 80 (A-), Dòng mô tả: "Trung thành, mang ơn cưu mang với Trịnh gia nhưng nhát gan độ trung thành không ổn định".]
<< Con nhóc này tên Tiểu Đào là con nhóc được cha nhặt về nuôi và giữ làm nô tỳ, không ngờ đến lúc Trịnh gia gặp nạn con nhóc này lại không bỏ đi mà ở lại chăm bếp núc cho ta, ít nhất cũng biết được có người thật lòng quan tâm Triệu gia >>.
Tay Mặc Thiên quơ qua quơ nói:
" Thôi bỏ đi, ta phúc lớn mạng lớn sao mà đi đời được".
Triệu Bá mắt rơm rớm:
" Thật may thiếu gia không sao, vạn nhất thiếu gia có chuyện gì nô tài có mười cái mạng cũng không đền nổi".
"Có thật là ngài không sao thật không?". Tiểu Đào gãi đầu rồi đưa chậu nước :
"Vậy thiếu gia có còn rửa mặt không để nô tỳ giúp ngài rửa?".
" Thôi để ta tự rửa ". Mặc Thiên tự tay cầm chậu nước đặt sang 1 bên góc sân khuôn viên khoác nước lên mặt. Hắn chợt nhìn qua hình phản chiều của mặt nước thấy khuôn mặt tuấn tú, thư sinh cùng mái tóc bạch kim độc lạ mà ít thấy ở thời xưa, khuôn mặt này rõ ràng là chưa từng trải nắng dầm sương giống Trần Bá. Trong phút chốc hắn đơ ra.
<< Không ngờ ta đẹp trai như vậy>>. Hắn hí hửng cười thầm rồi mặt lạnh quay qua hỏi Tiểu Đào:
" Ngươi nói tên đánh ta hôm qua tên gì?".
"Dạ…dạ thưa thiếu gia hắn tên Trương Lộc, là tên chuyên đòi nợ cũng kiêm nhà cái trong sòng bạc ạ".
"Thiếu gia người định làm gì? Không được nhất thời hồ đồ mà làm bậy!!". Triệu Bá vội chạy lại ôm tay Trịnh Mặc Nhiên lại.
"Ta đâu có ý định trả thù đâu, chỉ là sáng chưa ăn gì nên ta định đi dạo ăn sáng rồi ghé sòng bạc coi một chút".
" Trần Bá!! Ông còn bao nhiêu tiền đưa hết đây". Hắn chìa tay ra phía Trần Bá.
" Không được thiếu gia!! 100 lượng này là số tiền sống còn của chúng ta, không thể đốt hết vào sòng bạc được!!". Trần Bá lùi lại hét lớn. Mặc Thiên cũng không vừa, la lên:
" Cứ đưa đây!! Ta đảm bảo sẽ không thua mà còn kiếm 1 món lớn. Nếu ông không đưa ta sẽ đến đó tay không đánh bạc để tên họ Trương kia đánh chết ta".
Trần Bá nghe vậy liền sợ móc ra 1 túi bạc. Trịnh Mặc Thiên chộp lấy đi thẳng ra cửa lớn còn giơ tay lên la lớn:
" Tiểu Đào ngươi ở nhà đợi ta và Trần thúc về, ta sẽ mua vịt quay và kẹo hồ lô cho ngươi!!".
Trần Bá vội theo sau: "Thiếu gia, đợi lão nô với!!".
2 người cứ thế mà mất hút ra khỏi cổng trang viên thẳng tiến đến chợ sầm uất của huyện Thanh Châu trong khi Tiểu Đào ở khuôn viên chỉ biết thở dài ngao ngán.

64415cd1-22bd-408a-8898-28a06259204e.jpg

💬 Bình luận (2)