...
Chuyển cảnh.
...
Ma Giới.
Điện Ma Hoàng.
Ma Vương Nhị Lang hôm nay không thượng triều.
Hắn thay vào đó chỉ nhàn nhã ngồi phía sau đại điện, tay cầm mấy bản tấu chương đọc qua cho có lệ.
Dưới ánh sáng âm u rọi qua lớp màn lụa đen dày.
Nhị Lang ngả lưng vào ghế.
Nửa thân lười nhác đổ nghiêng sang một bên.
Tay hắn với lấy một cuốn tấu chương mỏng, mắt lướt vài dòng rồi lại ném xuống bàn một cách đầy chán nản.
Ma Tộc này chỉ có thế thôi sao ?
Đám ma nhân đó…
Ngày nào cũng chỉ biết dâng lên mấy thứ tấu chương vô nghĩa như vậy hả ?
Hết chuyện địa giới tranh chấp.
Lại đến chuyện linh mạch khô cạn.
Rồi mấy chuyện lặt vặt của các bộ tộc trong Ma Giới.
“Phiền chết đi được mà.”
Nhị Lang than thở được mấy câu.
Ánh mắt lúc này mới vô thức liếc sang bên trái, nơi một bóng người nữ nhân khác đang ngồi.
Cô ta ngồi đó không chán sao ?
Cô ta đã ngồi ở đây cả ngày trời rồi đấy.
Thật ra thì có chán đó chứ…
Nhưng đây là trách nhiệm.
Mà đã là trách nhiệm…
Thì làm sao có thể lơ là được.
Có lẽ… đã đến lúc trở lại với cái cô gái tên Mộng Vu Linh kia rồi nhỉ.
Vai trò của Mộng Vu Linh trong cái thiên hà phân tranh này… không hề đơn giản đâu.
Nếu ai đó thắc mắc cô ta quan trọng thế nào ư ?
Vậy thì… hãy nhớ cho kỹ hai cái câu này nhé.
Thiên hà này, người duy nhất hiểu được Diệc Thần… chỉ có thể là Mộng Vu Linh.
Và người duy nhất có thể lật được hắn… chỉ có thể là Tà Thần Đố Kỵ.
Chúng ta đã được biết về cái người con gái tên là Mộng Vu Linh.
Còn Tà Thần Đố Kỵ là ai… thì từ từ sẽ lộ diện.
Trở lại với bầu không khí đầy âm u của cái Điện Ma Hoàng kia thôi.
Vu Linh lúc này đang vẫn đang chăm chú xem xét từng bản tấu chương.
Ngón tay mảnh mai khẽ lật từng trang giấy.
Tình trạng của ma tộc hiện tại…
Đúng là không tốt một chút nào…
Đám ma nhân nổi loạn xuất hiện ngày càng nhiều ở vùng biên.
Trong khi ma khí dưới tầng sâu của Thâm Uyên Huyết Mạch thì đang dần suy kiệt.
Ma Giới đang yếu đi từng chút một…
Và Vu Linh cần phải làm gì đó… để vực dậy Ma Giới.
Cô khẽ khép lại bản tấu chương trong tay.
Ánh mắt hơi trầm xuống một chút.
Muốn vực dậy Ma Giới… không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu.
Không thể dùng uy quyền và sức mạnh…
Để đàn áp đám ma nhân nổi loạn kia giống như cách mà Nhị Lang đã làm.
Vu Linh thật là mệt mỏi quá.
Sao cô lại phải dính vào cái Ma Tộc rắc rối này vậy hả ?
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại.
Bối cảnh của Ma Giới hiện tại… so với Quỷ Giới năm xưa
Thì thật ra… vẫn còn ít rườm rà hơn rất nhiều.
…
Một thoáng im lặng lại trôi qua trong khắp Ma Hoàng Điện.
Ánh đèn ma đăng nhẹ lay.
Vài tiếng giấy tấu chương khẽ lật.
Nhị Lang chống cằm nhìn Vu Linh.
Nhìn cô một lúc rồi hừ nhẹ:
“Ngươi ngồi ở đó từ sáng đến giờ…”
“Lẽ nào không thấy buồn chán hay sao ?”
Vu Linh không ngẩng đầu.
Ánh mắt vẫn chăm chăm vào một cái bảng tấu chương khác.
“Vu Linh chỉ đang làm theo đúng bổn phận, thưa Ma Vương đại nhân.”
Nhị Lang khẽ nhíu mày.
Biểu cảm không chút hài lòng với cái cách mà Vu Linh tiếp truyện.
Thái độ lạnh lùng đó là sao ?
Cô ta có biết… là mình đang trò chuyện với ai không mà hờ hững như thế ?
…
Một thoáng im lặng lại tiếp tục rơi xuống giữa đại điện.
Nhị Lang nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt hơi nheo lại.
Một lúc lâu sau… hắn mới khẽ “à” một tiếng.
Giọng điệu giống như vừa chợt nhớ ra một cái điều gì đó.
“Nhắc mới nhớ…”
“Ngươi đã từng ở cạnh Diệc Thần một thời gian rồi, đúng không ?”
“Hắn ta rốt cục… là một cái người thế nào vậy ?”
Vu Linh nghe đến đây thì bỗng dưng khựng lại.
Ánh mắt thoáng xuất hiện một tia dao động rất khẽ.
Cô bình thường sẽ không bao giờ tiếp chuyện với Ma Vương Nhị Lang đâu.
Nhưng mà đụng đến cái người tên Diệc Thần kia thì bắt đầu rồi đấy.
Nhị Lang nheo mắt.
Giọng hắn bỗng trở nên trầm hơn một chút.
“Ta nghe người trong thiên hà này nói…”
“Rằng tên đó đáng sợ lắm.”
“Đến cả một thế lực mạnh như Thiên Giới… cũng phải kiêng dè hắn vài phần, đúng không ?”
Vu Linh không muốn trả lời ngay.
Ngón tay cô khi này… vẫn đang đặt trên một bản tấu chương nào đấy.
Nhưng ánh mắt… đã không còn nhìn vào những dòng chữ kia nữa.
Cô nhìn về phía xa xa.
Về phía bầu trời cao bên ngoài Ma Hoàng Điện.
Trong đầu cô bây giờ dường như đang nhớ lại một thứ gì đó rất xưa.
Những thứ mà Vu Linh không muốn nhớ.
Nhị Lang nhìn thấy phản ứng đó.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút.
Rồi hắn nói thêm, giọng nói lại cố ý chậm lại.
“Nhưng rốt cuộc hắn ta…”
“Vẫn chỉ là một kẻ thất bại trong cuộc đại chiến thiên hà năm đó thôi, đúng không ?”
Vu Linh im lặng một lát.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hết chuyện để hỏi rồi sao ?
Sao tự dưng lại hỏi đến cái chuyện ấy vậy ?
Một phút để bình tâm.
Thêm một phút để suy ngẫm.
Vu Linh sau đó mới khẽ thu ánh mắt.
Ánh nhìn từ bầu trời xa xăm chậm rãi rơi trở về nơi đại điện.
Bản tấu chương trên bàn cuối cùng cũng khép lại.
Vu Linh bây giờ mới chậm rãi quay sang nhìn Nhị Lang.
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng từng câu… từng chữ đều rõ ràng đến mức không thể nào nhầm lẫn.
“Thưa Ma Vương đại nhân…”
“Ngài thật sự nghĩ rằng…”
“Diệc Thần là kẻ thất bại sao?”
Cả Ma Hoàng Điện bỗng trở nên tĩnh lặng.
Vu Linh nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng sâu trong đó… lại ẩn chứa một thứ gì đó rất khó nói.
“Cuộc Đại Chiến Thiên Hà năm ấy …”
“Nếu chỉ nhìn qua kết cục trên sử sách.”
“Thì đúng là Diệc Thần đã thua.”
“Nhưng…”
“Nếu Ma Vương đại nhân thật sự tin rằng Diệc Thần đã thua.”
“Thì e rằng…”
“Ngài đã rơi vào cái bẫy của Thiên Giới.”
Nhị Lang nghe đến đây.
Đôi lông mày vô thức hơi nheo lại.
Ánh mắt thoáng qua một tia rất kinh ngạc.
“Cái kết cục của cuộc Đại Chiến Thiên Hà năm ấy …”
“Thật sự… không giống như những gì Thiên Giới đã tuyên bố hay sao ?”
Vu Linh không trả lời ngay.
Cô chỉ cúi đầu, nhìn vào bản tấu chương đã gấp lại trên bàn như đang cân nhắc giữa việc nói ra, hay giữ lại những bí mật năm ấy.
“Thiên Giới nói rằng…”
“Ngạo Thiên đã bị chúng phong ấn.”
“Diệc Thần đã bị chúng đánh bại.”
“Và thiên hà đã trở lại trật tự ban đầu của nó, phải không ?”
“Nhưng thưa Ma Vương đại nhân…”
“Ngài có từng nghĩ rằng…”
“… nếu Thiên Giới thật sự đã làm chủ được thế cục.”
“Vậy thì tại sao…”
“Quỷ Giới cho đến bây giờ vẫn chưa hề suy tàn cơ chứ ?”
Cả Ma Hoàng Điện bỗng lặng im phăng phắc.
Nhị Lang không nói gì.
Hắn lúc này đang rất là tò mò rồi đấy.
Cuộc đại chiến năm đó… vẫn còn quá nhiều bí mật.
Những bí mật mà… người trong cuộc dường như không hề muốn nhắc đến.
Vu Linh đã kể tiếp cho Nhị Lang.
Một sự kiện mà thiên hà năm đó không một ai biết đến.
Diệc Thần đã biến mất vào cái thời điểm mà liên quân tam giới đã vây đánh Quỷ Giới, đúng không ?
Hắn ta rốt cục là đã đi đâu trong cái khoảng thời gian ấy ?
Không một ai trong thiên hà này biết cả.
Ngay cả Quỷ Giới lúc đó cũng chẳng hay.
Chỉ có một vài Vệ Hồn Thượng Quỷ thân cận hắn, như Mộng Vu Linh mới biết được chuyện đó.
Diệc Thần năm ấy… đã một mình đi đến Tiên Giới.
Trong cái lúc mà Tiên Giới đang bận rộn cho chiến tranh.
Diệc Thần đã âm thầm thâm nhập vào Tiên Giới.
Tìm đến những nơi quan trọng nhất.
Những lá chắn…
Những tấm khiên…
Mà bao đời Tiên Đế đã gây dựng.
Tiên Giới trong cuộc đại chiến thiên hà năm đó… sụp đổ quá nhanh, đúng không ?
Một thế lực mạnh mẽ như vậy… làm sao lại có thể sụp đổ nhanh đến thế, được chứ ?
Diệc Thần năm ấy… đã toan tính tất cả.
Hắn ta đã nhìn thấy cục diện của tương lai.
Rằng cái thiên hà này quá lớn.
Mà Quỷ tộc… thì chưa thể nào đủ sức, để nuốt trọn những thế lực ngoài kia.
Quỷ Giới có thể dồn toàn lực để đánh thắng Thiên Giới hai ba trận lớn đấy.
Nhưng thắng rồi thì sao ?
Nếu không thể huỷ diệt hoàn toàn Thiên Giới…
Thì Quỷ Giới sẽ rơi vào tình thế tứ phương bị đe doạ.
Trùng Giới ở phía Bắc đang lăm le.
Ma Giới ở phía Đông đang chờ chực.
Rồi Tiên Giới ở phía Nam có ngồi yên được không ?
Trong khi Thiên Giới ở phía Tây vẫn còn tiềm lực rất là lớn.
Cho nên đánh vào Tiên Giới…
Mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Tiên Giới là đồng minh duy nhất của bên phe ánh sáng.
Nếu Tiên Giới sụp đổ… thì Thiên Giới nên lo.
Nếu Tiên Giới sụp đổ… thì Ma Giới và Trùng Giới cũng sẽ phải cẩn thận.
Bởi vì… đó chính là bài học.
Dành cho những kẻ dám chọc vào Quỷ Giới.
Cả Ma Hoàng Điện lại chìm vào im lặng.
Nhị Lang lúc này… đã không còn đùa nữa.
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại rất chậm.
“Thì ra là vậy sao ?”
“Thì ra là Diệc Thần năm ấy…”
“…đã đạt được mục đích của mình trước khi hắn biến mất.”
Quỷ Giới... trong cuộc đại chiến thiên hà ấy không hề thua.
Thứ mà thiên hà này nghe được... chỉ là những lời thêu dệt từ miệng của kẻ thắng.
Và Quỷ Giới cho đến hiện tại đây vẫn còn đang mạnh lắm.
Chúng không mạnh về quy mô.
Không có nhiều lãnh thổ rộng lớn như các thế lực khác.
Thứ mà Quỷ Giới nắm giữ… đó chính là cường giả.
Là những Vệ Hồn Thượng Quỷ.
Là những Thiên Tà Thần không thể bị đánh bại.
Thử làm một phép tính nhẩm sơ sơ đi.
Thiên hà này… rốt cục có bao nhiêu cường giả vượt trên cấp Thượng Huyền đây nhỉ ?
Thiên Giới có lẽ là có khoảng mười ba.
Yêu Giới thì có tầm sáu đến tám.
Ma Giới thì có năm.
Tính luôn Ma Vương Nhị Lang nữa là sáu.
Vậy thì Trùng Giới có khoảng bao nhiêu ?
Chắc là cũng xêm xêm, hoặc ít hơn Thiên Giới thôi, đúng chứ ?
Cộng đi cộng lại… còn chưa quá bốn mươi.
Nhưng Quỷ Giới… thì có nhiều hơn bốn mươi.
Thật đấy.
Mười ba Thiên Tà Thần của Ngạo Thiên.
Thêm hai mươi tám Vệ Hồn Thượng Quỷ của Diệc Thần nữa nhỉ ?
Tính sơ sơ thôi… đã là bốn mươi mốt rồi đúng không ?
Đó là chưa tính Ngạo Thiên, Diệc Thần, và những ẩn số khác.
Còn nhớ cái lời mà cô gái pha lê đã từng nói với Thiên Tân hay không ?
Cô ta khi đó… không hề có nói đùa đâu đấy.
Hỏi Diệc Thần có bao nhiêu tiểu thiếp… thì cô ta không chắc.
Bảo cô liệt kê lại hết tên của họ… thì cô ta chịu thua.
May sao vẫn còn nhận ra được Kiều Trang.
Mà Kiều Trang tên họ đầy đủ là gì... thì cô ta đâu có nhớ.
Nghe đến đây… có cảm thấy mệt chưa ?
Hậu cung của Diệc Thần về sau… còn rắc rối lắm đấy.
Cho nên trước mắt… chỉ cần biết nhiêu đó thôi.
Ngoài Mộng Vu Linh ra…
Thì Diệc Thần còn đang có hai mươi tám tiểu thiếp nữa đấy.
Đúng vậy.
Tạm thời là hai mươi tám thôi.
Nhưng mỗi người trong số họ…
Đều là một Vệ Hồn Thượng Quỷ, mà cả thiên hà này không ai muốn chọc đến.
…
Chuyển cảnh.
…
Cùng lúc ấy.
Tại một nơi nào đó cũng trực thuộc Ma Giới.
Trong một tòa tháp cổ cao nằm bên trong Ma Đô.
Có một bóng nữ nhân đang lặng lẽ quan sát thiên cơ.
Nói là nữ nhân… thì hình như không đúng lắm.
Gọi là một bà lão… thì có lẽ hợp hơn.
Còn ai nhớ Âm Tì Lão Mẫu không?
Đúng rồi.
Bà ta chính là người… đang được nhắc đến ở đây đấy.
Những gì mà Âm Tì Lão Mẫu đã làm cho Ma Giới từ trước đến nay... thật ra không hề ít.
Và cũng chính bà ta…
Là cái người đã thuyết phục Vu Linh quay về phụng sự cho Ma Giới năm xưa.
Âm Tì Lão Mẫu biết Vu Linh là thiên tài.
Là viên kim cương duy nhất… rơi ra từ tay của Diệc Thần năm ấy.
Ma Giới này… không phải là không có kim cương.
Nhưng những viên kim cương ấy… chỉ toàn là ngọc thô.
Chưa từng được mài giũa.
Âm Tì Lão Mẫu… không có khả năng mài giũa chúng.
Mài giũa không đúng cách sẽ vô tình làm mất đi giá trị của những viên kim cương ấy.
Không ai trong thiên hà này biết được cách mài giũa kim cương.
Ngoại trừ Diệc Thần và chính “nó”.
…
Âm Tì Lão Mẫu khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt đục ngầu nhìn lên bầu trời đen của Ma Giới.
Ngón tay gầy guộc khẽ bấm đốt tính toán những thiên cơ.
Và viên kim cương năm xưa bị chôn vùi của Ma Giới, cuối cùng cũng đã đến ngày nó trở lại.
Bây giờ thì tiết lộ về cái con sói khổng lồ đã tấn công hội trường trước đó thôi.
Nó đã từng được nhắc đến… là xuất thân từ Ma Giới.
Đúng chứ ?
Vậy thì… nó là của ai ?
Đừng có nói là tự nhiên nó mò xuống đến Nhân Giới đó nha.
Ma thú cấp cao như thế… hiển nhiên không thể tự ý rời khỏi Ma Giới được.
Nếu nó có thể xuất hiện ở Nhân Giới… thì chỉ có một khả năng.
Đó là có kẻ đã cố ý thả nó ra.
Đó là có kẻ đã cố ý cho nó xuống Nhân Giới.
Âm Tì Lão Mẫu khẽ cười khàn.
Ánh mắt già nua của bà hơi nheo lại khi nhìn về phương xa.
Vậy là Hắc Nha… đã thành công đi đến được Nhân Giới.
Những gì mà bà có thể làm…
Cho cái người kia… đến đây xem như đã xong.
Phần còn lại… phải phụ thuộc vào hắn ta thôi nhỉ ?
Ma Giới này…
Đã đến lúc cần phải tìm lại vị đế vương đích thực của nó.
Một người có thể… thay đổi vận mệnh của Ma Giới.
Một người… có khả năng sánh vai cùng với Mộng Vu Linh hiện tại.
…
Chuyển cảnh.
…
Nhân Giới.
Tại một nơi nào đó trên Trái Đất.
Giữa khu rừng hoang vu, không có dấu vết của con người.
Xuất hiện hai người đàn ông đang vác theo một cái bao tải lớn, dính đầy máu khô và bùn đất.
Cái bao ấy im lìm.
Nhưng dựa hình dáng gồ ghề của nó.
Có thể đoán được ra đó là gì hay không ?
Là một cái xác người đấy.
Gã đàn ông đi trước thở hổn hển.
Hắn quay đầu nhìn lại gã đi sau.
Giọng nói mang theo sự căng thẳng khó giấu.
“Mày chắc chắn là Từ thiếu gia đã chết rồi phải không ?”
Gã phía sau nghe thế thì nhếch môi cười gằn.
“Chết chứ.”
“Cái tên ngốc đó bị tao bắn ba phát liền vào tim.”
“Mày nghĩ nó có thể sống được hả ?”
Gã đi trước nghe thế thì thở phào một hơi.
Sự căng thẳng trên mặt hắn cũng dịu xuống một chút.
Hai người tiếp tục đi sâu hơn vào khu rừng.
Sau đó dừng lại tại một chỗ đất trũng ẩm ướt.
Gã phía sau đá nhẹ vào cái bao.
“Quăng nó xuống đây.”
Bịch.
Cái bao tải bị gã phía trước thả rơi xuống mặt đất.
Hai gã cùng nhau nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo nơi này không có ai.
Rồi chúng cầm xẻng lên, và bắt đầu đào hố.
Từng nhát xẻng nặng nề cắm xuống đất, như muốn chôn cả tội lỗi theo cái xác nào kia.
G-iết người chôn xác sao ?
Nghe qua thì đúng là một chuyện rất quen thuộc.
Những kẻ như thế này… trong Nhân Giới không phải hiếm.
Nhưng điều mà hai gã đàn ông kia không biết là…
Thứ mà chúng đang định chôn xuống đất… không phải là một cái xác bình thường đâu à nha.
Sâu thẳm bóng tối…
Một luồng khí mờ nhạt, không biết từ đâu, đang dần tụ lại quanh cái bao tải chứa xác.
Ban đầu chỉ là một làn sương rất mỏng.
Nhưng từng chút… từng chút một…
Nó bắt đầu đậm dần lên rất nhiều.
Mặt đất dưới chân hai gã đàn ông theo đó cũng khẽ rung.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức dường như chúng cũng không hề nhận ra cái cảm giác rung chấn ấy.
Nó tới rồi.
Từ trong bụi rậm phía xa… một cặp mắt đỏ rực bất ngờ lóe lên.
Hướng thẳng về phía hai cái gã đàn ông đang đào hố.
Nó là ai thì có cần phải giới thiệu lại không ?
Nó chính là con sói khổng lồ đã tấn công Thiên Tân và Ngọc Huyền ở hội trường lúc trước đấy.
Hai gã kia vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm sao ?
Bây giờ mà còn chưa cảm nhận ra… thì chết chắc rồi đấy.
Hai con mắt đỏ thẫm của nó nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông đang lúi húi chôn xác.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
Âm thanh ấy không lớn… nhưng đủ khiến cả khu rừng im bặt.
Cả hai gã cầm xẻng sững người.
Còn chưa kịp quay lại thì con sói khổng lồ kia đã lao ra như một cái bóng.
Hàm răng sắc nhọn của nó nhắm thẳng vào cổ của một trong hai tên ấy.
Phập.
Một tiếng hét thất thanh xé toạc cả màn đêm.
Máu bắn tung tóe.
Gã còn lại chưa kịp phản ứng…
Thì đã bị quật ngã bởi một cú hất mạnh như búa giáng.
Cả thân người hắn văng mạnh vào một gốc cây.
Đôi mắt đỏ rực của con sói khổng lồ kia soi thẳng vào hắn…
Phẫn nộ như muốn xé linh hồn của hắn ta ra làm đôi.
Gã ta muốn bỏ chạy.
Nhưng đôi chân run rẩy giờ đây đã không còn nghe lời.
Tới lúc phải trả giá cho tội ác của mình rồi.
Ngay lúc ấy…
Chiếc bao tải bẩn thỉu nằm dưới đất cuối cùng cũng động đậy.
Một âm thanh lách tách vang lên.
Giống như tiếng xương đang tự động nối lại.
Một ngón tay đen sạm, dính đầy máu khô bất thình lình đâm xuyên qua lớp vải dày.
Rồi thêm một bàn tay.
Rồi cả cánh tay.
Soạt!
Chiếc bao tải bị xé toạc như giấy vụn.
Cái xác vốn bất động… nay bỗng nhiên bật dậy.
Mái tóc rối bời dính đầy máu khô và đất bẩn hơi rũ xuống trước mặt.
Hắn khẽ gập người lại một cái như đang thử hít lấy hơi thở đầu tiên, sau một giấc ngủ dài vô tận.
Những ngón tay duỗi ra rồi co lại.
Sau đó thì nắm chặt.
Chặt như thể… đang muốn nắm lấy sinh mạng của cả một thế giới.
Rồi hắn ta mở mắt.
Ánh nhìn sâu như vực thẳm không đáy.
Vậy là kẻ đó đã trùng sinh.
Vị Ma Vương đích thực của Ma Giới cuối cùng cũng trở lại.
Ngay khoảnh khắc mà cái thiếu niên kia tỉnh giấc.
Con sói khổng lồ với cặp mắt đỏ kia bỗng khựng lại.
Nó không gầm gừ, cũng không tấn công.
Thân hình khổng lồ của nó đứng yên giữa màn đêm, giống như vừa cảm nhận được một thứ gì đó… quen thuộc đến đáng sợ.
Là hắn ta phải không ?
Là chủ nhân của nó, đúng chứ ?
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây.
Con sói khổng lồ ấy ngay lập tức cúi đầu.
Sau đó thì…
Từng bước… từng bước…
Tiến về phía cái người vừa đứng dậy từ trong cái bao tải kia.
Cho đến khi chỉ còn cách hắn hai bước chân thì nó quỳ rạp xuống.
Đầu cúi sát đất.
Dáng vẻ giống như một bề tôi trung thành đang nghênh đón chủ nhân đã trở về sau ngàn năm lưu lạc.
…
Chuyển cảnh.
…
Màn đêm đi qua thì bầu trời lại rực sáng.
Ánh nắng sớm len qua khung rèm cửa, phủ một lớp sáng nhạt lên căn phòng yên tĩnh.
Lại một buổi sáng bình thường khác của thành phố Thiên Dương.
Thiên Tân khẽ mở mắt.
Đầu óc hắn vẫn còn hơi hơi mơ màng… giống như vừa bước ra khỏi một giấc mộng rất dài.
Một giấc mộng đầy rẫy những thứ kỳ quái.
Mọi thứ chỉ là mơ thôi đúng không ?
Bây giờ ngủ một giấc.
Thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy.
Cuộc sống sẽ lại trở về bình thường thôi.
Đúng chứ ?
Thiên Tân khẽ trở mình.
Chăn hơi động.
Người hơi nghiêng.
Ánh nắng sớm cũng theo đó chiếu xiên xuống một góc giường.
Và đoán xem …
Thứ đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là gì nhỉ ?
Một gương mặt xinh xinh.
Một mái tóc dài mềm mại đang buông xoã.
Một đôi mắt mở to nhìn hắn ta không chớp.
Cả người hắn bật lên rồi ngã phịch xuống giường.
Não Thiên Tân phải mất vài giây thì mới kịp xử lý tình huống.
Khoan.
Khoan đã.
Tối qua không phải hắn đã nhường cái phòng của mình cho cô ta rồi sao ?
Vậy thì bây giờ… tại sao cô ta lại ở đây hay vậy ?!
Hỏi như thế… có phải hơi dư thừa quá rồi không ?
Ai bảo cái tên ngốc nào đó đi ngủ mà không chịu khoá cửa cơ chứ.
Kiều Trang vẫn nằm đó.
Hai tay chống cằm.
Ánh mắt nhìn Thiên Tân một cách đầy thích thú.
“Anh tỉnh dậy rồi à ?”
“Hôm qua anh thực sự đã mệt lắm rồi, phải không ?
Cô hỏi một cách rất tự nhiên.
Còn Thiên Tân thì… vẫn còn đang sốc lắm.
Bảo cô ta là quỷ thì không có sai đâu.
Vừa rồi suýt chút nữa… là doạ hắn đứng tim luôn rồi đấy.
Thấy sắc mặt của Thiên Tân không được tốt.
Mí mắt Kiều Trang theo đó khẽ giật giật.
Giống như cô vừa nhận ra mình cần phải làm gì đó thì phải ?
Rồi không một lời báo trước.
Kiều Trang bất ngờ nghiêng người xuống.
Trước khi Thiên Tân kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Thì một cái hôn nhẹ đã chạm lên môi hắn.
Thiên Tân đứng hình trong khoảnh khắc.
Não hắn lúc này đã trống rỗng hoàn toàn.
Hai mắt Thiên Tân mở to.
Cả người như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Ba giây trôi qua trong kinh ngạc.
Kiều Trang hôn xong thì thản nhiên lùi lại.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt mang đầy vẻ trêu ghẹo mà nhìn hắn.
“Anh không muốn thử trải nghiệm chuyện ấy một chút sao ?”
“Em lúc nào… cũng sẵn sàng hết á.”
Chuyện ấy là cái chuyện gì cơ ?
Chuyện ấy… là cái chuyện ấy đó.
Có thể nói chuyện đường hoàng một chút không ?
Những chuyện như thế…
Không thể tùy tiện được đâu đấy..!!
Thiên Tân lập tức bật dậy khỏi giường.
Hắn bước xuống đất.
Rồi đứng cách xa Kiều Trang ra ba bước.
Kiều Trang thấy thế thì chỉ mím môi cười nhẹ.
Ánh mắt cô cong cong.
Nhưng đằng sau cái ánh mắt ấy thì không ai biết được cô ta có ý gì.
“Anh căng thẳng vậy làm chi vậy ?”
“Em chỉ… hỏi thôi mà.”
Thiên Tân ngay lập tức phản bác.
“Ai căng thẳng cơ chứ ?!”
“Cô đừng có hỏi mấy cái chuyện kỳ quái như vậy nữa !”
Kiều Trang chớp mắt.
“Ồ.”
“Vậy ra là anh không thích à ?”
Thích hay không thì sao ?
Thiên Tân không muốn trả lời câu hỏi đó.
Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trầm hẳn lại.
Kiều Trang nhìn hắn.
Một giây.
Hai giây.
Rồi bất chợt, cô bật dậy.
Bước thẳng về phía chiếc gương lớn đặt ở gần góc phòng.
Thiên Tân còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nghe thấy tiếng vải sột soạt vang lên từ phía sau.
Hắn vô thức quay đầu nhìn thoáng qua.
Rồi lập tức quay phắt đi.
Giọng hắn ta lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
“Cô… cô đang làm… cái quái gì vậy hả ?!”
Kiều Trang trước gương đã cởi váy.
Mái tóc dài rũ xuống phía sau lưng.
Ánh nắng sớm chiếu lên tấm gương, phản chiếu dáng người cô một cách đầy ma mị.
Bây giờ có cần trả lời là Kiều Trang đang làm gì nữa không ?
Mỡ dâng đến miệng mèo rồi thì lo mà đớp vội đi chứ.
Nếu là nam nhân bình thường gặp phải cái tình cảnh này thì ai mà cưỡng nổi ?
Thật sự là không thể cưỡng lại được sao ?
Nếu những người kia không thể…
Thì Thiên Tân ngay lúc này đây…
Lại có thể kháng lại cái dục vọng tầm thường kia của mình đấy.
…
Thiên Tân khẽ thở ra một hơi.
Cố giữ cho đầu óc mình bình tĩnh lại.
Hắn làm sao mà làm được điều đó được hay vậy ?
Chuyện này… cần phải cảm ơn Thái Tâm Ly đi nhỉ.
Sức mạnh của cô ta…
Đã vô tình trở thành một liều thuốc miễn dịch… với sự cám dỗ của mỹ nhân luôn thì phải.
Kiều Trang lúc này đây… chắc là nằm mơ cũng không có ngờ được đâu ha.
Diệc Thần ca ca…
Vậy mà lại bị một cái nhỏ Cổ Thần nào đó của Thiên Giới kia bỏ bùa.
…
Một tiếng đóng cửa lạnh lùng cứ thế mà vang lên.
Thiên Tân đã bước ra ngoài hành lang một cách đầy dứt khoát.
Kiều Trang trong phòng đứng trước gương vẫn đang chỉnh lại mái tóc dài.
Nghe thấy tiếng cửa đóng…
Thì sắc mặt biểu lộ một chút là không vui.
Nhưng chỉ một lát sau…
Kiều Trang lại mỉm cười.
Một nụ cười mang theo ý vị rất khó đoán.
Đúng là không thể chơi… cái trò mỹ nhân kế với Diệc Thần ca ca được rồi.
Kiều Trang ban đầu còn tưởng rằng…
Khi mất đi ký ức, thì hắn ta sẽ dễ bị lung lay hơn một chút.
Ai mà ngờ được…
Diệc Thần ca ca vẫn giống hệt như trước kia.
Vẫn là cái bộ dạng bình tĩnh đáng ghét ấy.
Vẫn là cái ánh mắt không dễ dàng bị mê hoặc.
Kiều Trang khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương.
Chiếc gương phản chiếu… một cô gái xinh đẹp không khuyết điểm.
Nhưng xinh đẹp không khuyết điểm thì sao ?
Nhan sắc… đâu phải là thứ có thể quyết định được tất cả.
Cái vị trí chính thất trong hậu cung kia của hắn.
Kiều Trang không phải muốn ngồi…
Là ngồi lên được đâu à nha.
…
Chuyển cảnh.
…
Bên dưới tầng trệt nhà Thiên Tân.
Bầu không khí giờ đây cũng yên tĩnh đến lạ.
Thiên Tân bước xuống cầu thang.
Ánh mắt hắn đảo quanh qua phòng khách một lượt.
Rồi ánh nhìn dừng lại trên chiếc bàn gần sofa.
Ở đó… có một mảnh giấy nhỏ đang được đặt rất ngay ngắn.
“Mẹ đi công tác một thời gian, hai đứa tự chăm sóc lẫn nhau nhé.”
Là nét chữ quen thuộc của mẹ hắn.
Mẹ lại rời đi rồi sao…
Cũng giống như bao nhiêu lần trước.
Bà ấy luôn chọn cách rời đi âm thầm và lặng lẽ.
Thiên Tân dù sao, cũng đã quen với việc này rồi ha.
Mẹ đi rồi sẽ về thôi, đúng không ?
Hắn có lẽ cũng chẳng cần phải bận tâm quá nhiều đến chuyện đó.
Vấn đề thực sự bây giờ… là cái cô gái tên Kiều Trang kia kìa.
Xử lý cô ta thế nào đây ?
Không lẽ Thiên Tân… phải nuôi cô ta luôn ấy hả ?
“Vợ của ngài mà ngài không nuôi thì để ai chứ ?”
“Ngài đã tạo ra mấy cái cô gái đó thì cũng phải chịu trách nhiệm với họ đi chứ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn.
Là giọng của cô gái pha lê.
Thiên Tân nghe xong thì khẽ nhắm mắt lại một giây.
Hắn suýt chút nữa thì quên mất…
Rằng mình còn có thêm cái cục nợ này nữa.
Cô gái pha lê khẽ cong môi nhìn hắn.
Còn hắn thì không thèm nhìn cô ta.
“Ngài xem.”
“Bây giờ mới chỉ có một người thôi.”
“Nếu sau này mấy người kia cũng lần lượt tìm đến…”
”Thì ngài… tính làm sao đây hả ?”
“Cô… im miệng một chút đi được không ?”
Thiên Tân lúc trước…
Đúng là cũng muốn có bạn gái thật đấy.
Nhưng hắn ta chỉ muốn một cô bạn gái bình thường thôi.
Chứ không phải dính vào một mớ rắc rối như thế này.
Ác quỷ.
Thiên thần.
Rồi còn hậu cung
Nghe thôi mà đã thấy đau đầu lắm rồi đấy.
Keng.
Keng.
Tiếng chuông đồng hồ bất chợt vang lên trong phòng khách.
Chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm đúng tám giờ sáng.
Thiên Tân giật mình nhìn sang cái đồng hồ.
Hai mắt hắn mở to khi nhận ra gì đó.
“Thôi chết.”
Hôm nay là thứ năm.
Không phải là chủ nhật đâu đấy.
Thiên Tân ngày hôm nay còn mấy môn lý thuyết.
Bỏ học nhiều quá…
Có khi nào giảng viên cho hắn rớt môn luôn không ta ?
Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi.
Thiên Tân lập tức quay người chạy lên cầu thang mà chuẩn bị cặp sách.
Tiếng bước chân hắn vang lên lộp cộp khắp căn nhà.
Kiều Trang vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy.
Thì ánh mắt lại có chút hoang mang.
Diệc Thần ca ca làm cái gì mà vội vàng vậy chứ.
Làm cái gì thì Thiên Tân không có thời gian để giải thích cho Kiều Trang giờ đâu.
Hắn lúc này đã chạy xuống lại phòng khách.
Chiếc áo khoác chỉ vừa kịp khoác vội lên.
Ba lô đeo lệch sang một bên còn không có thời gian để chỉnh.
Dây giày thậm chí chỉ có thể buộc qua loa.
Chạy nhanh quá coi chừng sẽ té đấy.
Kiều Trang vừa định mở miệng định nói cái gì đó.
Nhưng Thiên Tân đã cắt lời cô ấy.
“Này.”
“Hôm nay cô ở nhà trông nhà đi.”
“Không được phép đi theo tôi.”
“Cũng không được đến trường tìm tôi, hiểu chứ ?”
Hắn nói rất nhanh.
Như đang đọc một danh sách quy định.
Rồi bỗng dưng Thiên Tân quay lại nhìn cô.
Giọng nói khi này lại cực kỳ nghiêm túc.
“Cô mà không nghe theo…”
“… thì tôi sẽ mời cô ra khỏi nhà thật đấy.”
Kiều Trang chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Chưa kịp nói gì thì Thiên Tân đã đi mất.
Bây giờ phải làm sao đây ta ?
Đuổi theo Diệc Thần ca ca thì có khi nào là bị đuổi khỏi nhà không chứ ?
Cái này đúng là khó xử thật ha.
Nhưng không biết vì sao mà Kiều Trang…
Cuối cùng vẫn chọn nghe lời hắn.
Phải biết rằng Vệ Hồn Thượng Quỷ từ trước đến nay không có ai quản nổi đâu.
Đến cả Quỷ Vương…
Mà cô gái đó còn không thèm đặt vào mắt luôn đấy.
Bây giờ đã hiểu vì sao…
Quỷ Giới sở hữu nhiều đại cường giả thế kia, mà trong suốt năm trăm năm qua lại nằm im một chỗ hay chưa ?
Đó là vì người đứng đầu hiện tại của Quỷ Giới… đâu có thể ra lệnh cho cái đám cường giả ấy.
Thiên Tà Thần chỉ nghe lệnh Ngạo Thiên.
Vệ Hồn Thượng Quỷ chỉ nghe lệnh Diệc Thần.
Quỷ Vương bây giờ…
Nói cho dễ hiểu… thì chỉ giống như một người giữ ngai vàng tạm thời mà thôi.