…
Chuyển cảnh.
…
Thiên Tân lúc này đang ngồi trên xe buýt.
Bộ dáng không còn vội vàng như cái lúc vừa bước ra khỏi nhà nữa.
Thì vội cái gì tầm này chứ…
Tám giờ sáng.
Chẳng phải chính là giờ cao điểm kẹt xe của thành phố Thiên Dương này hay sao ?
Nhìn những hàng dài xe cộ nối đuôi nhau bất tận.
Thiên Tân có lẽ đã chấp nhận luôn rồi.
Bây giờ có chạy nhanh đến đâu… thì cũng muộn.
Đi học giờ này… trễ học một trăm phần trăm chắc rồi đấy.
Chiếc xe buýt nhích lên được vài mét.
Rồi lại dừng.
Hành khách xung quanh ai nấy đều mang theo cái vẻ mặt chán nản quen thuộc.
Có người lướt điện thoại.
Có người thì tranh thủ ngủ thêm được một chút.
Còn có người thì chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thiên Tân cũng giống như mấy người đó.
Cũng xem điện thoại một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Ánh mắt hắn nhìn vào những dòng xe đang chôn chân trên đường.
Trong đầu lại đang suy nghĩ vu vơ cái gì đó…
Không biết là ở cái Thiên Giới, hay Quỷ Giới kia…
Có kẹt xe giống như cái Nhân Giới này không nhỉ ?
Cái suy nghĩ vu vơ ấy khiến Thiên Tân bật cười khẽ.
“Chắc là… không có đâu.”
Ở một nơi toàn là quỷ với thần như thế.
Ai mà thèm chen chúc đi xe buýt như hắn chứ.
Có khi người ta bay một cái là đến nơi rồi cũng nên.
Xe buýt đi thêm được một đoạn thì dừng lại.
Cửa xe mở ra.
Một vài hành khách thì bước lên.
Và một vài hành khách thì bước xuống.
Thiên Tân vô thức nhìn qua đám người ấy.
Và thứ đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy…
Liền lập tức làm hắn ta chết lặng.
Gương mặt Thiên Tân tái nhợt.
Mặt cắt không còn một giọt máu.
Đùa nhau sao ?
Đùa nhau à ?
Thứ đó…
Cái thứ đó…
Rốt cục là gì vậy hả ?
Hoà lẫn với dòng người vừa lên xe.
Là một cái bóng lớn cao hai mét.
Thân hình là của con người.
Nhưng cái gương mặt… lại giống một con hồ ly thì phải ?
Không phải là cái kiểu hồ ly xinh đẹp đâu.
Nó chính là cái loại quái vật hồ ly được bước ra từ phim kinh dị đấy.
Con quái vật hồ ly ấy đứng lẫn trong đám người.
Cao hơn tất cả một cái đầu.
Nhưng kỳ lạ là…
Không một ai trong số đám người ấy…
Tỏ ra hoảng sợ…
Hay chú ý đến sự xuất hiện của nó cả.
Chỉ có Thiên Tân thấy được nó thôi, đúng không ?
Chỉ có Thiên Tân thấy được nó thôi.
Đúng đấy.
Bởi Thiên Tân… chính là Diệc Thần mà.
Không có sinh vật nào… qua được đôi mắt Diệc Thần đâu.
Mọi lớp nguỵ trang… đều vô dụng trước đôi mắt ấy cả.
Nhìn thấy nó rồi thì sao ?
Nhìn thấy nó rồi thì mới mệt mệt đó.
Thiên Tân im lặng nhìn nó.
Và nó… hình như cũng đang nhìn lại Thiên Tân.
Cái đầu hồ ly kia khẽ nghiêng sang một chút.
Như thể nó… đã biết Thiên Tân nhìn ra mình rồi nhỉ.
…
Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh.
Tim Thiên Tân theo đó thì cũng đập liên hồi.
Có cách nào để xuống xe bây giờ không ?
Ở lại trên đây… không biết khi nào là chết đấy.
Thiên Tân không dám quay đầu nhìn thêm vào thứ đấy.
Nửa giờ đồng hồ cứ thế mà trôi qua trong căng thẳng.
Cho đến khi…
Chiếc xe buýt bắt đầu đi chậm dần.
Tiếng phanh xe rít nhẹ lên mặt đường.
Rồi cửa xe mở ra.
Thiên Tân không nghĩ nhiều.
Liền bước nhanh ra khỏi cái xe ấy.
Sinh vật kia hình như không đuổi theo.
Nó khi này có lẽ vẫn đang ở trên chiếc xe buýt.
Thiên Tân bước đi được một đoạn, thì quay lại nhìn chiếc xe.
Chiếc xe buýt giờ đây chỉ còn là một cái bóng xa dần nơi cuối con đường dài.
Hắn ta thoát rồi sao ?
Hình như là thoát thật rồi đấy.
Nhưng con quái vật đó…
Rốt cục nó là cái gì vậy nhỉ ?
“Là Yêu Tộc đấy chủ nhân.”
Một giọng nói bất thình lình vang lên bên cạnh hắn.
Là giọng của cô gái pha lê.
Cô ta… không biết từ khi nào đã xuất hiện bên hắn.
Thiên Tân giật mình quay đầu nhìn sang theo phản xạ.
“Yêu Tộc ?”
“Là cái gì cơ ?”
Cô gái pha lê không trả lời Thiên Tân ngay.
Chỉ tiếp tục nhìn về phía con đường nơi chiếc xe buýt vừa biến mất.
Yêu Tộc là gì sao ?
Yêu Tộc chính là một trong những thế lực lớn của thiên hà này đấy.
Nhân Giới này đã xuất hiện Quỷ, Thần, Tiên, Ma, rồi đúng không ?
Vậy thì đâu thể loại trừ rằng…
Nó cũng sẽ có dấu chân của đám Yêu và Trùng chứ.
Chỉ là cái lũ Yêu Tộc ấy…
Không biết chúng… mò đến Nhân Giới này làm chi nhỉ ?
Thiên Tân khẽ nhíu mày.
Ánh mắt cũng nhìn về phía con đường nơi chiếc xe buýt vừa rời đi.
Dòng xe cộ buổi sáng lướt qua.
Tiếng động cơ ồn ào, xen lẫn những tiếng người qua đường vội vã.
Rồi hắn thở dài ra một hơi.
Sao mà thế giới này… có nhiều cái hư cấu như vậy nhỉ ?
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người.
Từ đây đến trường có lẽ cũng chẳng còn xa đâu ha.
Chắc là Thiên Tân nên đi bộ tiếp đến đó thôi nhỉ ?
Hắn quay người, bước đi về phía trước.
Rồi chợt nhớ đến cái cô gái pha lê.
Thiên Tân quay đầu lại nhìn cô ấy.
Cô ta khi này… sao vẫn đứng nguyên một chỗ vậy.
Ánh mắt cô không nhìn vào Thiên Tân.
Mà là đang nhìn về một hướng khác.
Thiên Tân hơi nhíu mày.
Hắn ta định miệng hỏi.
Thì tự dưng nhận ra.
Sắc mặt của cô gái pha lê khi này… hình như có gì đó không đúng.
Đôi môi trong suốt của cô ta… khẽ hé ra một chút.
Như thể vừa nhìn thấy… một thứ gì đó quá mức khó tin vậy.
Thiên Tân tò mò cũng nhìn theo hướng đó.
Nhưng trong tầm mắt của hắn… thì có cái gì lạ đâu ta ?
Không.
Có cái lạ lắm đó.
Một cô gái… ăn mặc hơi sai sai.
Một cô gái… ăn mặc rất kỳ quái.
Cô ta đứng ở phía bên kia đường, băng qua đường, rồi đi lướt qua Thiên Tân theo cái hướng ngược lại.
Khoảng cách giữa hai người khi ấy chỉ cách vài bước chân.
Tay của hắn… hình như cũng vô tình chạm vào tay của cô gái kia thì phải.
Nhưng từ đầu đến cuối…
Cô gái kia lại không hề quay đầu lại nhìn hắn.
Giống như Thiên Tân… trong mắt của cô ta vốn dĩ không tồn tại.
“Là Hồ Điệp đó chủ nhân.”
“Cô ta là một trong số các tiểu thiếp của ngài đó.”
Giọng cô gái pha lê vang lên… lại khiến cho Thiên Tân phải giật mình.
“Hả.”
Thiên Tân đứng ngây ra một lúc.
Não hắn rõ ràng mất vài nhịp mới xử lý được cái câu nói vừa rồi.
Rồi hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sau.
Nhưng ngay lúc này đây…
Cô gái ăn mặc kỳ quái kia… đã đi xa được một đoạn.
Bóng lưng mảnh mai hoà lẫn vào dòng người buổi sáng.
Bây giờ có nên đuổi theo không ta ?
Đuổi theo… để làm gì cơ chứ ?
Một phút chần chừ, thêm một phút do dự.
Cô gái kia cuối cùng cũng đi mất.
Còn cô gái pha lê khi này mới quay sang Thiên Tân.
Vẻ mặt có hơi hơi hoang mang, khó che giấu.
“Ngài không tính nhận lại vợ luôn à ?”
“Cô ta thật sự là một trong số các tiểu thiếp của ngài đó.”
Thiên Tân bây giờ vẫn còn đang ngơ ngơ.
Câu nói ấy khiến hắn phải mất thêm vài giây, thì mới phản ứng kịp.
Hắn quay đầu nhìn cô gái pha lê.
Rồi lại quay đầu nhìn về phía con đường nơi cô gái kia vừa biến mất.
Mọi thứ ngày hôm nay vẫn bình thường đúng không ?
Chỉ có đầu óc của Thiên Tân… là không còn bình thường nữa rồi đấy.
Vừa mới ra đường thì đã gặp hồ ly yêu.
Đi thêm vài bước thì lại gặp một cái “tiểu thiếp” nữa chứ.
Thôi xong.
Thiên Tân đưa tay xoa xoa trán.
Hắn ta bắt đầu… sợ bước ra đường ngày hôm nay rồi đấy.
Bây giờ về nhà đi được không ?
Về nhà kiểu gì cũng gặp Kiều Trang nữa.
Đầu Thiên Tân lại tự dưng đau đau thêm một chút.
Hắn ta nên làm… cái gì bây giờ nhỉ ?
…
Chuyển cảnh.
…
Thiên Tân sau một lúc cũng mò được đến lớp.
Trễ một tiết thì vẫn còn một tiết nữa ha.
Hành lang buổi sáng vẫn còn khá ồn ào.
Thiên Tân đứng ở ngoài cửa lớp một chút.
Rồi sau đó mới bước vào.
Ngay khi hắn vừa xuất hiện ở phía cửa…
Thì đã có người vẫy tay gọi hắn.
“Ê.”
“Bên này này.”
Thiên Tân nhìn cái người vừa gọi mình.
Thật không bất ngờ gì khi đó là Minh Duy.
Minh Duy lúc này đang ngồi ở dãy bàn phía trong.
Một tay chống cằm.
Tay kia vẫy vẫy Thiên Tân lại.
Trên mặt còn mang theo cái biểu cảm quen thuộc.
Thiên Tân thấy thế thì chậm rãi đi tới.
Minh Duy hơi nghiêng người về phía trước.
Rồi hạ giọng xuống một chút.
“Ê, Tân.”
“Mày có làm sao không vậy ?”
Thiên Tân quay đầu nhìn Minh Duy.
Ánh mắt có hơi hơi mệt mỏi.
Giống như mới vừa trải qua chuyện gì đó rất phiền phức vậy đấy.
Nhưng mà…
“Không có chuyện gì đâu.”
Hắn nói rất qua loa.
Rồi tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống.
Minh Duy nheo mắt nhìn Thiên Tân một lúc.
Ánh mắt rõ ràng là không tin.
Biểu cảm trên mặt vẫn còn đầy nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng thì…
Minh Duy cũng không hỏi thêm nữa.
“Vậy là mày vẫn ổn sau hôm đó rồi ha.”
Thiên Tân nghe thế thì đột nhiên khựng lại.
Hắn đến giờ thì mới sực nhớ ra…
Chuyện xảy ra ở hội trường ngày hôm đó…
Hình như Minh Duy cũng có mặt.
Một thoáng im lặng cứ thế mà trôi qua.
Rồi Thiên Tân khẽ nhíu mày.
Hắn mở miệng, định nói cái gì đó…
Nhưng Minh Duy đã nhanh chóng cắt ngang lời của hắn.
“Đi ra ngoài với tao một lát đi.”
“Chỗ này đông người, không tiện.”
Minh Duy nói xong thì đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi lớp.
Thiên Tân cũng đứng lên, rồi bước nhanh theo sau.
Cả hai bước qua hành lang vắng.
Cuối cùng dừng lại ở một góc khuất của tòa nhà, nơi gần như không có ai lui tới.
Minh Duy dừng chân.
Hắn quay sang nhìn Thiên Tân.
Ánh mắt phức tạp, như đang cân nhắc giữa điều nên nói và điều cần phải giấu.
“Mày thật sự… không có làm sao chứ ?”
Thiên Tân khẽ gật đầu.
“Không sao. Tao ổn.”
Một câu trả lời quá đơn giản…
Nhưng mà Minh Duy biết, mọi chuyện sao lại có thể ổn được chứ ?
Từ những tư liệu mà hắn ta đã tra được trong Thiên Giới.
Minh Duy đã nhận ra cái nữ quỷ hôm đó là ai.
Cô ta chính là một Vệ Hồn Thượng Quỷ.
Là cơn ác mộng… đã gieo rắc cái chết cho vô số sinh linh, trong cuộc đại chiến thiên hà năm ấy.
Một thực thể mạnh mẽ như cô ta.
Sao lại bất ngờ xuất hiện chỉ để cứu một con người cơ chứ ?
Không đúng.
Có điều gì đó rất không đúng ở đây.
Không khí giữa hai người lặng đi trong chốc lát.
Rồi Thiên Tân chợt lên tiếng.
Giọng nói lần này chỉ mang theo chút tò mò, chứ không hề nghi hoặc.
“Nhưng mà hôm đó…”
“Mày làm sao thoát được hay vậy?”
Minh Duy nghe thế thì khựng lại.
Bờ mi hắn khẽ giật giật trong một khoảnh khắc ngắn.
Một phản ứng vô thức mà chính bản thân hắn cũng không kịp che giấu.
Một thoáng im lặng lại trôi qua.
Rồi Minh Duy bật cười nhẹ, cố làm giọng mình trở nên vô tư hơn một chút.
“Tao núp dưới bục máy chiếu.”
“Gặp may thôi.”
“Con quái đó hình như không để ý đến tao thì phải.”
Hắn dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời, giọng khi này lại nửa đùa nửa thật:
“Mày lúc ấy không bị thương gì à ?”
“Tao cứ tưởng là mày đã bị nó…”
Bị nó thế nào cơ ?
Câu nói ấy cứ thế mà bỏ lửng.
Minh Duy không nói tiếp.
Nhưng ý tứ phía sau… thì cả hai đều hiểu.
Thiên Tân hơi khựng lại.
Hình ảnh về cái khoảnh khắc đó chợt lóe lên trong đầu hắn.
Phải ha.
Lẽ ra hắn đâu có thể sống sót.
Bởi cái chết… đã tới gần đến thế rồi cơ mà.
Móng vuốt của con quái vật đó đủ sức để xé đôi thân thể một người thường.
Vậy mà hắn… lại không bị gì cả.
Như vậy thì… có kỳ lạ quá không?
Kỳ lạ quá đi chứ.
Thiên Tân không muốn nghĩ thêm về chuyện đó.
Cũng không muốn kể cho Minh Duy nghe về Kiều Trang, về cô gái pha lê… hay về những gì mình đã gặp.
Hắn hít vào một hơi thật là sâu.
Rồi giả vờ chuyển sang chủ đề khác.
“Đúng rồi ha.”
“Cảnh sát hôm đó… đã làm gì ?”
“Sao tao không thấy…”
”Một cái tin tức nào… nói đúng về cái sự việc ngày hôm đó trên truyền thông vậy nhỉ ?”
Minh Duy nghe thế thì cúi đầu.
Hắn biết Thiên Tân đang muốn nói gì rồi.
Tại sao cuộc tấn công ngày hôm ấy… lại bị nói thành một trận động đất ư ?
Tại sao chính phủ… lại cố gắng che giấu sự tồn tại của con sói khổng lồ ấy ?
Minh Duy im lặng thêm một lúc.
Rồi mới chậm rãi đáp lời.
“Cảnh sát hôm ấy chỉ đến xử lý hiện trường thôi.”
“Còn chuyện gì đã xảy ra thật sự… thì họ lại chọn giữ im lặng.”
Hắn ngập ngừng một nhịp.
Ánh mắt hơi trầm xuống rồi tiếp tục.
“Không chỉ có cảnh sát thôi đâu.”
“Ngày hôm ấy tao còn thấy cả quân đội.”
“Mấy người mặc đồ trắng đen trông rất là kỳ lạ nữa đấy.”
“Họ đến đấy rất nhanh.”
“Gần như ngay sau khi con sói khổng lồ kia vừa biến mất.”
“Cả khu vực đó bị phong tỏa hoàn toàn.”
“Bất kỳ ai còn sống… đều bị ép phải im lặng.”
“Họ tịch thu máy quay, điện thoại của những người có mặt ngày hôm ấy.”
“Người đã chết thì thôi.”
“Nhưng người còn sống đều phải ký cam kết…”
“Cam kết không được tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài ngày hôm ấy.”
Minh Duy nói đến đây thì khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Còn tao…”
“Tao phải giả vờ bất tỉnh.”
“Như vậy thì mới được đưa đi mà không bị hỏi nhiều đó.”
Thiên Tân im lặng nghe.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao trên mạng lại không hề có lấy một dòng tin tức nào về vụ tấn công ấy.
Một cơn gió nhẹ lướt ngang qua hành lang.
Thổi bay vài chiếc lá khô đang nằm dưới chân hai người họ.
Mọi thứ… đã bắt đầu rồi đúng không ?
Bắt đầu ngay sau cái ngày mà Minh Duy kể cho Thiên Tân và đám bạn học kia nghe về sự tích của thiên hà ấy nhỉ ?
Một thoáng im lặng cứ thế mà trôi qua.
Cả hai còn chưa kịp nói thêm lời nào…
Thì đã có những tiếng bước chân bất chợt vang lên từ cuối hành lang vắng.
Hình như là có ai đó… đang tiến đến gần họ thì phải.
Minh Duy lúc này khẽ liếc mắt ra hiệu.
Còn Thiên Tân cũng ngay lập tức hiểu ý.
Cả hai nhanh chóng rời đi.
Men theo lối hành lang vắng, tránh khỏi ánh nhìn của những người xung quanh.
Hai người quay trở lại lớp học.
Tiếng giảng bài của giáo viên vẫn vang lên đều đều bên trong lớp.
Tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy…
Vẫn trôi qua nhàm chán như thường lệ.
Yên bình.
Nhàm chán lắm phải không?
Nhưng mà nó…
Chỉ yên bình và nhàm chán cho đến hết tiết học thôi đấy.
Bởi ngay lúc này đây…
Phía bên ngoài của cái cổng trường quen thuộc ấy.
Có một chiếc Lexus vừa hay cũng đã đến.
Cửa xe chậm rãi mở ra.
Một cô gái trông rất quen từ trên xe bước xuống.
Có đoán được cô ta là ai không ?
Phải rồi.
Cô ta chính là Trần Ngọc Huyền đấy.
Ngọc Huyền… chẳng phải cũng đã tỉnh lại rồi sao ?
Sau cái đêm hỗn loạn ở hội trường hôm ấy.
Cô ta cuối cùng cũng xuất hiện trở lại rồi đây.
Có lẽ… cũng đã đến lúc.
Cho hai cái người ấy gặp lại nhau đi nhỉ ?
…
Tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng… cuối cùng cũng kết thúc.
Mấy mươi cái sinh viên trong lớp đã bắt đầu thu dọn lại sách vở.
Người đứng dậy, người vươn vai.
Cả lớp nhanh chóng lại trở nên ồn ào hơn hẳn.
Một vài người trong số họ lại đột nhiên lên tiếng.
“Ê này Duy.”
“Mày kể tiếp đi chứ.”
“Mấy cái chuyện hôm bữa mày kể ấy.”
“Hôm bữa thằng Duy nó kể tới đâu rồi nhỉ ?”
“Hình như là… mấy cái tầng trời của Thiên Giới gì đó.”
“Thiên Giới có chín tầng trời đúng không ?”
“Vậy chín cái tầng trời đó trông như thế nào nhỉ ?”
Một đám người rất nhanh đã vây quanh Minh Duy.
Ai nấy đều mang vẻ mặt đầy tò mò, phấn khích.
Minh Duy thấy vậy thì nhíu mày.
Hắn giơ tay lên xua xua.
“Thôi thôi.”
“Chuyện đó để hôm khác kể đi.”
“Bây giờ là giữa trưa rồi đấy.”
“Bộ tụi bây… không tính đi ăn trưa hay gì ?”
Minh Duy tìm mọi cách để từ chối.
Nhưng mấy người kia thì đâu có chịu buông tha.
“Đang đến đoạn hay mà.”
“Đã lỡ kể… thì kể cho hết đi chứ.”
Minh Duy khẽ thở dài.
Ánh mắt hắn khẽ liếc qua Thiên Tân một cái.
Rồi lại quay sang nhìn đám người trước mặt.
Mấy cái nhân loại này không lo ăn trưa đi…
Sao tự dưng lại nhiều chuyện quá vậy ?
Thiên Tân cũng chẳng có ý kiến.
Thật ra thì hắn…
Ở lại đây nghe cái tên Minh Duy kia kể chuyện cũng được mà.
Dù sao thì bây giờ…
Hắn ta cũng không còn giống như trước nữa.
Đã tin vào những cái gọi là Thần, là Quỷ, bên ngoài kia thiên hà rồi đấy.
Minh Duy bất lực đành kể tiếp.
Chủ đề lần này… là về các tầng trời của Thiên Giới đúng không nhỉ ?
Thiên Giới là nơi khai sinh ra ánh sáng.
Và nó… có đến tận chín tầng trời.
Chín tầng ấy xếp chồng lên nhau.
Mỗi một tầng… đều giống như một thế giới.
Nghe giống thần thoại quá phải không ?
Thần thoại này… không phải là bịa ra đâu đấy.
Hắn lúc này mới giơ ba ngón tay lên.
Ánh mắt lướt nhanh qua đám người trước mặt.
Muốn nghe kể lắm rồi phải không ?
Vậy thì chú ý… mà nghe cho kỹ đây này.
“Thiên Giới có tổng cộng chín tầng trời.”
“Nhưng chín tầng trời ấy… lại được chia thành ba cái phần khác biệt.”
“Ba tầng dưới cùng… gọi là Hạ Tam Thiên.”
“Nơi sinh sống của những thiên binh, thiên tướng bình thường của Thiên Giới.”
“Ba tầng ở giữa… gọi là Trung Tam Thiên.”
“Đó là nơi của những thế lực lớn trong Thiên Giới.”
“Trung Tam Thiên là nơi bồi dưỡng ra thiên tài.”
“Là nơi sinh ra những thế hệ cường giả mới của Thiên Giới.”
“Những kẻ có tư chất nghịch thiên.”
“Những kẻ trong tương lai… có thể gây chấn động.”
“Thì đều sinh ra ở đây đấy.”
Minh Duy nói tới đây thì hơi dừng lại một chút.
Như thể đang suy nghĩ xem có nên kể tiếp hay không vậy.
Đương nhiên là mau kể tiếp đi chứ.
Mấy người đứng xung quanh hắn đã bắt đầu nhao nhao lên rồi đây này.
“Thế còn ba tầng cao nhất thì sao?”
“Chỗ đó chắc toàn thần tiên đúng không?”
Minh Duy khẽ nhếch môi.
“Ừ.”
“Ba tầng cao nhất… được gọi là Thượng Tam Thiên.”
“Đó mới là nơi mà những tồn tại thật sự của Thiên Giới này cư ngụ.”
“Cổ Thần của những thời đại xa xưa.”
“Thiên Thần Vương đứng đầu của Thiên Giới.”
“Đại Thánh Chân Quân thống lĩnh vạn thiên binh.”
“Tất cả những người đó… đều tập trung ở nơi này cả đấy.”
Minh Duy nói tới đây thì dừng lại một chút.
Ánh mắt khẽ lướt qua đám người đang đứng vây quanh mình.
Ai nấy bây giờ đều im lặng.
Rõ ràng là họ… đã bị cuốn vào câu chuyện kia rồi nhỉ ?
Thiên Tân khi này cũng đã bị cuốn theo.
Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ.
Rằng Minh Duy…
Có lẽ cũng là một phần của cái thế giới ngoài kia, đúng chứ ?
Nhưng mà thôi.
Nghi ngờ gì thì hãy để sau đi.
Thiên Tân lúc này…
Đột nhiên lại cảm thấy đói quá.
Sáng nay đã dậy trễ.
Lại còn vội vã chạy tới trường nữa chứ.
Hình như là hắn ta… còn chưa ăn gì thì phải.
Mà nhớ không nhầm thì…
Chiều nay Thiên Tân vẫn còn hai cái tiết lý thuyết nữa.
Nếu bây giờ mà không chịu đi ăn…
Thì chiều nay lấy cái gì mà cầm cự đây nhỉ.
Thiên Tân khẽ xoa bụng một cái.
Rồi liếc sang Minh Duy.
Đám người kia vẫn đang vây quanh hắn.
Chắc là… không thể chờ Minh Duy đi ăn cùng rồi ha.
Thôi vậy.
Thiên Tân khẽ thở ra một hơi.
Rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học ấy.
Hành lang bên ngoài lúc này đã thưa bớt học sinh.
Họ hình như đã đi xuống nhà ăn được một lúc rồi đấy.
Đúng là không sai chút nào cả.
Căn tin bây giờ thậm chí còn thưa người luôn rồi.
Mọi người có lẽ đã ăn xong gần hết rồi ha.
Thiên Tân có lẽ là một trong những người đến muộn nhất.
Cũng không hẳn là đến cuối.
Bởi vẫn còn vài bạn học đang đứng xếp hàng trước quầy thức ăn nữa mà.
Có vẻ như…
Là họ cũng ăn trễ giống hắn.
Thiên Tân bước tới.
Chậm rãi đứng vào cuối hàng.
Rất nhanh đã đến lượt của hắn.
Trưa nay ăn cái gì đây ta.
Đã đến trễ…
Thì còn cái gì thì ăn cái đó đi chứ ở đấy mà lựa chọn.
Thiên Tân tiện tay chỉ đại hai món còn lại trên khay.
Cô phục vụ nhanh chóng múc thức ăn cho hắn.
Thiên Tân cầm lấy khay.
Rồi quay đi tìm chỗ ngồi.
Căn tin lúc này quả thật đã vắng đi rất nhiều.
Phần lớn các bàn ăn đều đã trống.
Chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh vẫn đang ngồi ăn nốt bữa trưa của mình thôi nhỉ.
Thiên Tân chọn đại một bàn gần cửa sổ.
Vừa đặt khay xuống…
Thì cũng có người chọn trúng cái chỗ đó giống hắn.
Người kia ngẩng lên nhìn Thiên Tân.
Thiên Tân cũng nhìn cái người ấy.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng khắc.
Không biết vì sao cái người kia lại giật mình mà vội vàng cầm khay thức ăn lên.
Rồi quay người đi sang bàn khác.
Ủa khoan.
Thế này là sao nhỉ ?
Thiên Tân hơi khựng lại.
Nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn đang bước nhanh về phía trước.
Hình như đó là một cô gái đúng không ?
Ban nãy cô ta đeo khẩu trang nên Thiên Tân nhìn không rõ.
Mà hắn quan tâm nhiều làm chi vậy ?
Người ta không liên quan tới mình thì thôi ha.
Thiên Tân khẽ nhún vai.
Rồi bắt đầu ăn bữa trưa của hắn.
Buổi trưa hôm đó… cũng có chút bình yên.
Một người đang ngồi lặng lẽ tận hưởng bữa trưa.
Còn một người nào đó…
Đến bây giờ vẫn còn đang rất kinh ngạc.
Cách xa đâu đó mấy cái bàn kể từ vị trí Thiên Tân ngồi.
Cái cô gái ban nãy thỉnh thoảng lại lén nhìn sang phía của hắn.
Ánh mắt cô bây giờ tràn đầy sự bối rối.
Cô có nhìn lầm không ?
Hãy nói với cô rằng…
Cô không có nhìn lầm đúng chứ ?
Người ngồi ở đó thật sự là hắn sao ?
Là người mà cô vẫn luôn chờ đúng chứ ?
Có đoán ra được cô ấy là ai không ?
Không phải là cái Trần Ngọc Huyền kia đâu.
Cô ta chính là Kỳ Yên Nhi đó.
Kỳ Yên Nhi mấy ngày trước đã nhìn thấy sao băng…
Vậy ra điều ước của cô ta khi đó đã trở thành sự thật rồi à ?
Tim Yên Nhi bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cái dáng người ấy.
Cái cách ngồi ấy.
Và cả cái gương mặt kia nữa.
Dù đã xa nhau bao nhiêu năm.
Yên Nhi cho đến bây giờ… vẫn không thể nào quên được.
Thời gian có thể khiến con người ta thay đổi.
Khiến gương mặt người kia trưởng thành hơn.
Khiến ánh mắt kia trầm lặng hơn một chút.
Nhưng có một thứ…
Mà thời gian không thể thay đổi được đâu đấy.
Đó chính là ký ức của Yên Nhi.
Là trái tim của cô ấy.
Yên Nhi chỉ cần nhìn thoáng qua một chút thôi…
Thì cũng nhận ra được… cái người kia là ai rồi đấy.
Hắn chính là Diệc Thần đúng không ?
Nhưng cái ánh mắt của Diệc Thần khi đó và bây giờ khác quá.
Gì đây ?
Thấy có cái gì đó…
Sai sai rồi đúng chứ ?
Yên Nhi vốn dĩ không hề biết đến cái tên Thiên Tân.
Người mà cô gặp năm xưa… chính là Diệc Thần đấy.
Nhưng Diệc Thần chẳng phải đã mất ký ức rồi sao ?
Nếu đã mất ký ức…
Thì làm sao hắn có thể nhớ ra cái tên của mình được chứ?
Mọi thứ… bắt đầu trở nên lộn xộn hơn rồi ha.
Số phận…
Đôi khi lại có nhiều thứ khó hiểu như thế đấy.
Nhưng không có gì là sai ở đây đâu.
Diệc Thần đúng là đã mất đi ký ức.
Nhưng đâu có ai biết…
Rằng hắn ta đã từng lấy lại được ký ức trong một khoảng thời gian nào đó rồi đấy.
…
Mọi thứ đã bắt đầu hay hơn rồi đúng không ?
Mọi thứ… bắt đầu hấp dẫn hơn rồi đấy.
Cũng ngay lúc này đây.
Ở cái lớp mà Minh Duy vẫn đang bị đám bạn học kia vây quanh bắt kể chuyện.
Cửa lớp bỗng khẽ cạch một tiếng.
Có người từ bên ngoài kéo nhẹ cánh cửa ra.
Rồi một cô gái chậm rãi bước vào.
Chỉ mới bước một chân vào thôi…
Mà cả lớp khi ấy gần như đã đứng hình.
Ngạc nhiên chưa ?
Trần Ngọc Huyền…
Đệ nhất hoa khôi của trường đã đến rồi đây này.
Ánh mắt của mấy bạn học trong lớp ngay lập tức thay đổi.
Có người thì sững sờ.
Có người thì vội vã chỉnh lại tư thế ngồi.
Có người thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm.
Bởi vì…
Trần Ngọc Huyền… rất hiếm khi xuất hiện ở lớp học của người khác.
Cô đứng ở cửa lớp vài giây.
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua cả căn phòng.
Ngọc Huyền đến đây để làm cái gì nhỉ ?
Đương nhiên là tìm hắn ta rồi.
Nhưng đáng tiếc…
Là Ngọc Huyền lại không có bất kỳ thông tin nào về hắn.
Điều duy nhất cô tra ra được…
Là hắn có đi chung với Minh Duy.
Mà Minh Duy…
Lại là một trong những người hiếm hoi còn sống sót sau sự kiện ở hội trường hôm đó.
Ngọc Huyền đã xem lại tất cả những hình ảnh và thước phim còn sót lại của ngày hôm ấy.
Tất cả mọi thứ cô đều nhớ không sai.
Quả thật là có một con sói khổng lồ đã tấn công hội trường đó.
Nhưng chỗ này lại hơi vô lý rồi đúng không ?
Những thông tin đó…
Chẳng phải đều nằm trong hồ sơ tuyệt mật của chính phủ cơ mà.
Vậy thì tại sao Trần Ngọc Huyền lại có thể xem được hay vậy ?
Câu trả lời…
Phải hỏi đến gia thế của cái Trần Ngọc Huyền kia trước đã.
Trần Gia đứng sau lưng cô ta.
Không chỉ đơn giản là một thế lực có tiền, và có quyền bình thường thôi đâu đấy.
Trong những cái sự kiện ở Nhân Giới đang dần mở ra này…
Thì Trần Gia là một mảnh ghép rất là đặc biệt đó.
Bây giờ thì không tiện nói ra đâu.
Chỉ cần nhớ rằng…
Trần Ngọc Huyền đây và Kỳ Yên Nhi kia… chính là nhân vật chính của Nhân Giới này đấy.
Hai con người.
Hai số phận.
Đang đứng ở hai cái vị trí hoàn toàn khác nhau trong cục diện của nhân giới này.
Và cuối cùng thì…
Cả hai người ấy.
Đều đã xuất hiện xung quanh Thiên Tân rồi nhỉ ?
…
Từ từ nha.
Tạm dừng ở đây một chút đã.
Thử tua ngược lại mấy chi tiết vừa rồi đi được không ?
Có nhận ra cái gì bất thường hay chưa nhỉ ?
Cái bất thường này… không liên quan đến Trần Ngọc Huyền hay Kỳ Yên Nhi đâu.
Mà nó liên quan trực tiếp đến hai cái người quan trọng khác.
Còn nhớ hai cái chi tiết này không ?
Khi Tiên Mệnh Cô Cô lần đầu chạm vào Thiên Tân…
Cô ta lập tức đã nhận ra trong cơ thể hắn có tiên khí và quỷ khí.
Khi Thái Tâm Ly lần đầu chạm vào Thiên Tân…
Cô ta đã biết ngay hắn chính là Diệc Thần.
Vậy mà các tiểu thiếp của hắn.
Như Yêu Mị hay Hồ Điệp…
Cho dù có lướt qua hay chạm vào…
Thì họ… đều không thể nhận ra bất cứ điều gì khác thường từ hắn nhỉ ?
Điểm sai nằm ở đây.
Nhưng điểm bước ngoặc cũng chính là ở đấy.
Tiên Mệnh Cô Cô và Thái Tâm Ly…
Có một sợi dây nhân quả với Diệc Thần lớn lắm đấy.
Là nhân quả chứ không phải nhân duyên.
Đừng có đánh đồng hai thứ ấy.
Dòng chảy thời gian sẽ không quên bất kỳ ai.
Ai có nợ thì người đó phải trả.
Diệc Thần, Thái Tâm Ly và Tiên Mệnh Cô Cô… cho đến thời điểm hiện tại đều không biết gì cả.
Nếu mà biết thì đã không có cái chuyện…
Rằng năng lực của Thái Tâm Ly vô tình ảnh hưởng đến Thiên Tân.
Rồi còn cái tên của của Tiên Mệnh Cô Cô nữa…
Cô ta là nhân vật chính của Tiên Giới đúng không ?
Nhưng tại sao tên của cô…
Lại không được tiết lộ như mấy nhân vật chính khác khi khai màn ?