🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.24: Vấn đề của Marious

📖 Quyển 2: Kẻ Lừa Lọc

~10 phút đọc · 1837 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chiều hôm đó, khoảng chừng bốn giờ.

Marious vẫn như mọi ngày, anh ngồi ở một quán rượu gần quảng trường, yêu cầu một ly rượu để nhâm nhi. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài quảng trường, nhìn về phía những cây xanh được trồng trên nền của quảng trường. Ở phía sau đó có một quý cô tóc nâu đang ngắm nghía xung quanh. Quý cô này mặc cho mình một bộ váy kín đáo màu lam trời, tay áo dài đến cổ tay, trông khá nổi bật. Vẫn là người đó, vẫn là màu váy đó nhưng… có chút đổi thay.

Kỳ thực, anh không biết nói sao với quý cô Tracese, nên nói thế nào với cô ấy. Anh chẳng thể nói rằng cha của Alissa Vincent, tức là Oregon Vincent đã giữ một Vật phong ấn bất hợp pháp, từ đó gây ra cớ sự này bởi không được công khai sự kiện phi phàm cho người thường, nghĩ lại thì mưu kế dương Đông kích Tây của gã Alex Roven cũng thật thâm độc.

Dùng mạng của tiểu thư Vincent để chuyển hướng chú ý của nam tước Vincent sang phía vụ án, để cơ hội để hiệu ứng cánh bướm khiến một số kẻ tham lam trộm lấy vòng tay ngọc thạch đó, chính xác hơn là Vật phong ấn. Sau đó. Việc duy nhất Mật hội Hoa Hồng chính là xử lý lũ trộm và lấy nó nhưng… Lại chàng trai áo đỏ đô nẫng tay trên, lấy mất Vật phong ấn.

Xét theo góc nhìn toàn cảnh thì cách của gã ta có tỉ lệ bị thất bại rất cao, bởi trong đó có vô số biến số. Nói đơn giản hơn thì kế hoạch này không có tính khả thi, tỉ lệ thành công quá thấp. So với các Năng Lực Gia đã tu tâm mà nói, miễn là họ có thể suy ra được kế hoạch này thì họ sẽ thấy nó quá ngốc.

Nhưng việc nó thành công là không thể phủ nhận, nếu lúc này gã còn sống, có thể gã sẽ nghĩ rằng thần may mắn đang đứng về phía gã nhưng hiện tại gã đã bị Mật hội thủ tiêu.

Nghĩ lại thì gã có thể nghĩ ra một kế hoạch đầy lỗ hổng như vậy, đích thị là một ‘nhân tài'.

Chuyện này anh không thể nói cho quý cô Tracese biết, cô ấy cũng chỉ là người thường. Anh cũng không thể nói với cô ấy với những lý do khác về diễn biến vụ việc, uốn nắn sự thật như cách thường làm, như thế nào anh cũng thấy không hợp lý.

Quý cô Tracese ở quảng trường khi này cũng đã nhận thấy có người đang quan sát mình nhưng không rõ là ai. Cô nhìn về phía quán rượu lại thấy ánh mắt đó đã biến mất, thông thường cô sẽ không cảm nhận thấy rõ thế này, một phần là vì trước kia có rất nhiều thứ ngoại quan gây nhiễu cảm nhận, phần khác lại do gần đây có một vị ảo thuật gia đến để biểu diễn.

Marious cầm ly rượu lên, uống thêm một ngụm, lẳng lặng nhìn cô. Việc giám sát cô vẫn phải tiếp tục, ai biết được nếu sơ suất sẽ xảy ra chuyện như thế nào, an toàn của người dân là trên hết.

Anh cũng là một Người Bảo Hộ, trách nhiệm trên vai anh.

Đang ngồi nghĩ, anh bỗng nhìn thấy một nữ nhân có phần quen thuộc. Trang phục nàng ta mặc hệt như trang phục ảo thuật gia của Louis, chỉ khác ở chỗ nàng ta không mang theo áo choàng như hắn.

Là Sarley Carter.

Nàng nhìn về phía Marious. Thấy anh có vẻ như có vấn đề, nàng liền tiến đến: “Có vấn đề gì sao?”

…

Quay lại năm giờ ngày 29 tháng Năm.

Marious cùng với Fael và Ellym đứng trước một câu lạc bộ bói toán. Đây là lần đầu tiên Marious đến câu lạc bộ này, những lần trước vốn dĩ chỉ là lướt qua, không hề vào trong. Phía Fael và Ellym lại khác hẳn, dường như hai người họ đã từng vào trong vài lần.

“Hai người từng đến đây rồi à?” Marious hỏi.

Hai người kia gật đầu.

Chậc… Đừng nói là hai người này có người quen ở đây đấy nhé!

Không nghĩ nhiều, cả ba người sải chân bước vào, dẫn đầu là Fael, Marious thì đứng ở cuối, dẫu sao anh cũng không quen ai trong đây, cứ để hai người họ xử lý giúp.

Khi vừa bước vào, anh thấy bên trong có đặt vài chiếc bàn ghế, có vài vị khách ngồi ở đó, có chút bồn chồn, vài bàn còn bày biện trà và cà phê, nổi bật nhất sảnh là quầy tiếp tân, có một quý ông đứng ở đó, trong tay là một tờ báo. Anh nhìn chăm chú vào quầy, nhận thấy trên quầy còn có vài tờ báo khác giống thế. Bên cạnh quầy và quý ông còn có một quý cô trẻ tuổi đang đứng, tư thế khá lịch sự.

“Ba vị khách quý đến đây là để xem bói hay để gia nhập?” Quý ông phục vụ ở quầy hỏi ba người, giọng có phần khàn khàn.

“Tôi đến để tìm người, thưa ông Edward” Nói rồi, Fael liền lấy ra phù hiệu của cảnh sát

Thấy phù hiệu, ông Edward liền luống cuống nhìn về phía quý cô trẻ đứng bên cạnh, ra hiệu gọi hết những thầy bói đang có mặt ở đây đến phòng học chung của câu lạc bộ.

Tầm vài phút sau, ông ta dẫn nhóm đến phòng học chung. Vừa bước vào, Marious đã thấy một cái bảng đen lớn chi chít chữ, giữa giảng đường là một cái bàn gỗ, đặt vài món đồ lẻ tẻ dùng để bói toán. Anh hướng mắt về phía những hàng ghế trải dài, ở đó có vài ghế đã có người ngồi, chỗ thưa thớt chỗ tập trung, chỗ tập trung đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, có vẻ họ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong những tiếng xì xào đó, thoáng anh nghe được cái tên ‘Alex Roven'. Anh lại lắng nghe thêm một lúc, anh có thêm thông tin mới rằng hôm nay hình như gã Alex đó không đến để bói cho khách.

Anh và Ellym đứng ở một bên, nhìn Fael tra khảo từng người một. Anh suy nghĩ vài giây sau đó quay qua phía Ellym, nói nguyên văn với cô rằng cô hãy nói với Fael rằng anh sẽ đến nơi ở của gã tên Alex đó một chuyến, xem có chuyện gì không.

Cô Ellym cũng không từ chối, dẫu sao người vắng mặt thường sẽ có vấn đề. Theo tâm lý thì nếu trong sạch thì sẽ chẳng ai lại ngại kiểu đó cả, nhưng cũng không thể loại trừ được việc gã tên Alex đó bị bệnh hoặc gặp vấn đề nào đó. Tuy nói vậy nhưng kiểm tra vẫn tốt hơn.

Thế là Marious xin địa chỉ nơi ở của gã Alex thông qua ông Edward, sở dĩ hắn xin địa chỉ qua ông ta là nhờ Ellym nói, có vẻ như ông Edward và gã Alex có là người quen nên ông ta mới biết nơi chốn của gã.

Vài phút sau.

Anh đã đến trước cổng nhà gã. Anh chạm nhẹ vào cổng nhà gã một cái, cánh cổng bị đẩy ra nhẹ bẫng, không hề có ma sát, cánh cổng này không hề được thiết kế chạm đất, nó được ‘treo lơ lửng’, gắn với hai bên bức tường.

“Anh Alex, anh có ở nhà không?”

Thấy không có ai, anh liền tiến đến cửa chính của căn nhà.

Cốc cốc cốc!

Thấy vẫn không có người, kèm theo đó anh còn ngửi thấy mùi đặc trưng của thi thể đang thối rữa. Mùi hương này khiến anh phải theo phản xạ bịt mũi lại trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.

Gã chết rồi sao? Anh nghĩ thầm trong lòng, mong rằng chuyện này không phải là thật, mong rằng suy đoán của anh là giả.

Anh mở cửa nhà gã, bước vào trong. Thấy đồ đạc bị lục tung, vô cùng lộn xộn, có vẻ có người đã đến đây trước một bước. Anh đặt tay lên trán, gõ gõ hai cái để sử dụng linh thị, thấy không có ai ngoài mình ở chỗ này. Anh lại nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là bóng linh lực đen tuyền của một người đang nằm sõng soài dưới nền gạch.

Anh vội vàng chạy đến chỗ đó, nhưng mọi thứ đã muộn. Thi thể Alex đập vào mắt anh, gã nằm trước một chiếc gương lớn đã vỡ nát, mảnh kính văng xung quanh, có mảnh còn đâm vào thi thể gã.

…

Sau đó, Marious tiếp tục kể, nhưng khác với sự thật. Anh bịa ra phương thức sát hại khác thay vì phương thức thật sự mà Alex đã đùng để ra tay với tiểu thư Alissa Vincent, đổi rằng nam tước Oregon Vincent bị bắt là vì chuyện khác.

Đổi trắng thay đen là vậy nhưng anh vẫn giữ phần liêm khiết cho nam tước ở việc ông ta không liên quan gì đến cái chết của Alissa, anh chỉ nói rằng ông ta bị bắt vì trong số những món đồ quý hiếm ông ta có có vài thứ là bất hợp pháp, anh không chỉ rằng đó là Vật phong ấn bất hợp pháp hay người sát hại gã Alex là người của tà giáo Mật hội Hoa Hồng vì những chuyện này cấm được nói ra ngoài, nửa thật nửa giả được anh đan xen khéo léo.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, quý cô Tracese không thay đổi sắc mặt: “Thẩm Phán bảo hộ ngài. Nam tước bị bắt, chuyện này tôi đồng tình, đã làm chuyện xấu thì phải trả giá. Về tên Alex thì tôi hơi tiếc nuối, anh ta đáng lẽ nên được xử lý trước tòa án của công lý. Nhưng… Tôi nghĩ anh ta sẽ phải chuộc tội dưới minh hà.”

Xong, cô ấy chốt một câu: “Hỏa thiên sẽ luôn cháy rực với công lý.”

Thấy vậy, anh cũng mừng trong lòng. Anh vẽ hình tròn trước ngực, nói câu: “Ca ngợi Mặt Trời.” Sau đó rời đi, dường như anh đã rút được gánh nặng trong lòng.

Sarley đứng ở gần đó. Kỳ thực, nàng không ngờ quý cô này lại là tín đồ của chính thần Thẩm Phán Hỏa Thiên, vị thần được Giáo hội Phán Quyết thờ phụng, dẫu sao ở nơi này những tín đồ khác ngoài tín đồ Mặt Trời và tín đồ của Hải Thần thường rất hiếm.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự