🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.23: Thản nhiên và phẫn nộ (2)

📖 Quyển 2: Kẻ Lừa Lọc

~11 phút đọc · 2003 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sarley đưa cho Louis vài tờ Penny, hắn đếm thì thấy số tiền tổng mười chín Penny. Ánh mắt của hắn khi này không khác gì nàng lúc vừa đếm thấy số tiền bản thân kiếm được là hai mươi Penny, phải nói rằng đôi mắt hắn sáng như sao trời.

“Này, anh có thấy bản thân có gì lạ không?” Nàng vẫn sử dụng ngôn ngữ ở Trái Đất.

Thấy nàng vẫn dùng ngôn ngữ này, hắn cảm thấy vẫn còn việc cần nói.

“Tôi đâu thấy có gì lạ.” Giọng hắn hơi thắc mắc.

…

Quay lại trước đó, trước khi Sarley xuyên không chừng ba mươi phút.

Mười giờ ba phút tối, khi này nhịp sống trong con phố đã bắt đầu trở nên ồn ào, sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng người gọi nhau trong hàng quán, tiếng còi xe của những chuyến xe ôm chạy khách và tiếng bước chân của những nhân viên vừa tan ca làm thêm tối. Tất cả hòa vào nhau tựa như dòng nhựa sống đang chảy dưới những ánh đèn mờ hắt ra từ đèn đường, từ những hàng quán lớn nhỏ.

Giữa con phố đó, có một người đang đi giữa dòng người, nàng cũng giống như họ, cũng là họ, đều là những người đi đêm cả. Nàng có ngũ quan thanh tú, mặc áo thun trắng cùng với quần jeans, bên ngoài còn khoác một chiếc áo len gân tăm dệt kim rộng rãi màu xám xỉn. Nàng còn ngậm trong miệng một cây kẹo mút, trong tay cầm điện thoại nhắn tin.

Đi đến bên thùng rác, nàng vứt cây kẹo mút đã ăn hết trong miệng ra. Nàng vào trong quán cà phê, mua một ly cà phê đá. Trong lúc chờ đợi, nàng nhận được một tin nhắn từ tài khoản tên Trần Thanh, nội dung anh ta nhắn mang đại ý rằng em trai anh ta đã chết vào lúc chiều.

Trần Sinh chết rồi, tai nạn trong quá trình đóng thế cảnh hành động… Nàng có phần hơi khó tin vì thông tin này.

Không nghĩ nhiều, nàng nhắn lại bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với gia đình anh ta. Vì là tiểu thuyết gia nên cách nàng nhắn có phần hơi văn chương.

Chẳng lâu sau anh ta cũng nhắn tin nhắn thứ hai, đại ý mời nàng tham dự đám tang cùng gia đình anh vào sáng ngày hôm sau.

Được, nàng trả lời bằng emoji.

“Này em, cà phê của em đây.”

“À… Dạ vâng.”

Hôm nay nàng vốn tưởng chừng như một buổi tối này như bao buổi tối khác, chẳng ngờ được lại nhận được tin này. Kỳ thực nàng cũng có phần buồn bã nhưng biết làm sao được, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, quá khứ không thể thay đổi.

…

Mười giờ hai mười tám phút tối.

Nàng ngồi trên ghế, cầm ly cà phê trong tay, trước màn hình laptop đang bật sáng. Uống được chút ít, nàng lại rời tay khỏi ly cà phê và tiếp tục viết.

Số chữ trên màn hình đã gần đến cột mốc triệu chữ, chương hiện tại nàng đang viết tổng gần ba nghìn từ cũng gần được hoàn thành. Nhận thấy cảm xúc của mình có phần ảnh hưởng đến chương truyện, sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng của nội dung lẫn văn phong.

Nàng đứng phắt dậy khỏi ghế, mở tủ lựa một bộ quần áo rồi đi tắm.

…

Mười giờ hai mươi hai phút tối.

Nàng ra khỏi phòng tắm. Khi này nàng mặc chiếc áo len dệt kim dáng rộng xám rêu trễ vai cùng với quần jeans ngắn màu xanh, dáng mặc này làm lộ một phần xương quai xanh và áo hai dây màu đen ôm sát đang được đeo qua vai. Một tay nàng hơi giơ cao, cầm chiếc khăn lau những phần còn ướt trên mái tóc.

Nàng ngồi xuống ghế, xóa chương truyện khi nãy vừa viết để viết lại chương mới tiếp đến vài phút sau đó. Chuyện viết chương thấy chưa đạt yêu cầu rồi xóa sau đó viết lại là chuyện nàng đã gặp không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thế, nàng đều phải xóa hết đoạn hoặc chương có vấn đề, gặp nhiều đến nỗi đã thành chuyện cứ đôi lúc lại gặp một lần.

…

Kể đến đây, nàng bỗng khựng lại một nhịp, nói với Louis.

“Tôi nghĩ khả năng cao rằng tôi chết vì đột tử. Nhưng đây không phải vấn đề chính, đợi tôi kể tiếp, anh sẽ biết.”

…

Năm 1381, cách thời điểm Louis xuyên không hai tháng, tại phía Tây thành Hắc Hoàng, phía Nam đại lục, Đế quốc Aradkan.

Nàng tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc ong ong, cảm thấy xung quanh có phần ồn ào nhưng lại không theo kiểu ồn ào lúc trước, có phần khác biệt, mí mắt nàng như một tảng đá lớn đè nặng xuống khiến nàng không thể hé mở dù chỉ một chút.

Nàng gắng gượng hết sức có thể để mở đôi mắt, dường như tiêu hao một phần lớn sức lực.

Khi đôi mắt hé mở hoàn toàn, nàng nhận thấy mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, trông có vẻ giống như nhà dân nghèo, một phần của căn nhà cộng đồng thời Victoria ngày xưa, tuy có một vài điểm khác biệt nhưng lại chẳng biết là ở đâu. Nàng nhìn lại bản thân mình, thấy bản thân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước ghế là một chiếc bàn gỗ có sách vở, bút viết, cạnh đó còn có đèn dầu chưa được bật, bên cạnh còn có một cửa sổ nhìn ra ngoài.

Khi này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, trong một khắc chớp mắt nào đó nàng đã cảm thấy nơi này thay đổi, dẫu thực chất lại chẳng có thay đổi nào ở thực tế, biết thế nhưng cảm giác này vô cùng rõ ràng khiến nàng không thể dứt.

Nàng nhìn lại mình phản chiếu trong cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu bên trong là một người xa lạ, một cô gái chừng chưa đến hai mươi. Khuôn mặt ấy hơi gầy, đồng tử đen láy, tựa viên đá cuội trơn nhẵn, sống mũi cao vừa phải, đôi môi không dày không mỏng. Nàng trong gương mặc chiếc áo choàng dài màu xám đen, dáng suông, cài cúc phía trước.

Nàng phân tích lại tình huống hiện tại, đưa ra được một vài kết luận.

Thứ nhất, nàng đã xuyên không vào một cơ thể hoàn toàn mới.

Thứ hai, thế giới nàng xuyên đến có bối cảnh tương tự thời Victoria. Nếu nhìn sơ qua thì như vậy.

Thứ ba, nàng đang dần bị cơ thể này đồng hóa. Chuyện này có thể thấy rõ ở việc nhận thức của nàng có phần thay đổi trong chốc lát vào lúc nãy.

Thứ tư…

Đang tổng kết kết luận, nàng đột ngột cảm thấy đầu đau như búa bổ, hàng loạt ký ức tràn vào đại não nàng khiến nàng có cảm giác như sắp nôn. Thấy vậy, nàng liền xé lấy một tờ giấy phía ngoài cuốn vở cũ, nôn thốc nôn tháo vào trong đó.

…

Kể đến đây, Louis mới nhận thấy vấn đề mà nàng nói, đại ý hỏi hắn có bị đồng hóa hay không.

Hắn cẩn thận suy xét lại lúc hắn vừa xuyên không đến đây vào một tháng trước. Khi đó dường như hắn cũng gặp trường hợp tương tự nhưng vì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nên không nhận thấy được, như thế thì đại ý của nàng hoàn toàn đúng.

Mà…

“Sao cô bình tĩnh vậy, tôi còn phải tự trấn an để ứng biến, còn cô thì tôi gọi là quái vật cũng không ngoa.”

Sarley đáp lại: “Anh quên à? Tôi là tác giả tiểu thuyết, gặp cả trăm ngàn kịch bản, chuyện này cũng là bình thường cả. Ở thế giới nào cũng giống nhau, chẳng qua là đấu với thiên, đấu với địa, đấu với người. Chẳng khác gì nhau cả.” Đồng thời, nàng cũng dùng ngôn ngữ cơ thể biểu lộ chuyện này vô cùng bình thường.

Nói đi cũng phải nói lại, nàng ta đúng là quái vật!

Hắn đột nhiên cảm thấy có nghi vấn: Nếu đã xuyên không thì thời điểm đáng nhẽ thời điểm nàng ta xuyên không là gần hai mươi giờ sau khi hắn xuyên không chứ? Dẫu sao nơi này cũng có một năm mười hai tháng hay ba trăm sáu lăm ngày, năm nhuận thì tăng thêm một ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây. Tại sao lại là sau hắn hai tháng?

Nàng ta bỗng nhiên ngắt dòng suy nghĩ của hắn: “Tôi thấy logic của anh có vấn đề.”

“Cô nói xem.”

“Anh thử coi việc xuyên không này giống như đưa người ta lên tàu điện ngầm xem, hơn nữa tàu này chạy xuyên không gian lẫn thời gian.”

Đại ý của nàng là thế này.

Giả sử việc xuyên không giống như hành khách lên tàu điện ngầm để di chuyển đến địa điểm khác.

Cho hai hành khách là A và B.

A lên tàu trước B khoảng hai mươi giờ, sau đó thì B lên tàu. Hai người đi trên cùng chuyến tàu tuy nhiên điểm đến lại khác nhau, A đến ga tàu ‘thời điểm A xuyên đến thế giới này' còn B đến ga tàu ‘sau thời điểm A xuyên đến hai tháng'.

Ngoài phương thức này còn có vô số phương thức khác để hình dung, vô số cách để biểu đạt. Như vậy, logic của Louis thật sự có vấn đề.

Hắn gật đầu.

Hai người thả lỏng đầu óc, nằm xuống giường, chuyển sang sử dụng ngôn ngữ bản địa. Louis cũng nhận ra rằng bản thân vốn dĩ không có ký ức thân chủ nhưng vẫn nói được dù chưa từng học, ấy vậy mà mấy ngày nay hắn chẳng hề để ý, có lẽ thường thức này đã in sâu vào cơ thể này khiến hắn khó lòng nhận ra.

“Khoan đã, cô có nghĩ đến việc thế giới này nằm trong tiểu thuyết cô từng viết không?”

Sarley lắc đầu: “Không đâu, tôi viết bối cảnh khác cơ mà, tôi cũng không thấy điểm nào giống như thế giới này trồi sinh sau một tiểu thuyết nào đó của tôi.”

Giả thuyết của hắn như vậy mà bị bác bỏ trong chớp mắt, kỳ thực hắn rất mong muốn giả thuyết này là thật vì nếu như thế thì cả hai sẽ dễ sống sót hơn thấy rõ, chỉ cần khống chế lượng tri thức đã biết thì sẽ không bị tan biến do biết quá nhiều. Ấy vậy mà nó lại bị bỏ qua nhanh đến thế, hắn có chút hụt hẫng, dẫu sao nếu thật thì cũng là tin tốt.

Hắn nhìn sang Sarley đang nằm bên cạnh, trong tay nàng ta là một tờ báo, trên đó viết tin về việc nam tước Oregon Vincent đã bị bắt vì một số tội danh.

Đúng như hắn đoán, sau khi thoát khỏi nhà hoang, nhóm Fael, Ellym và Marious đã báo lên giáo hội để họ bắt nam tước Vincent.

Ai bảo nam tước lại giữ Vật phong ấn một cách trái phép để rồi bị trộm chứ? Lẽ ra nếu như ban đầu giao nộp cho giáo hội thì đã không xảy ra chuyện.

Thấy hắn chăm chú nhìn tờ báo dù đang ở góc khuất một phần lớn nội dung, Sarley liền nghiêng người một chút, nằm gần hắn hơn một chút để hắn dễ dàng đọc. Xong thao tác, nàng lại lẳng lặng đọc báo.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự