Le ăn xong thì đeo mặt nạ phòng độc ra ngoài. Thấy một anh chàng tên Ao — người chỉ hiểu mọi chuyện theo đúng nghĩa đen — Le tiến lại hỏi với giọng mệt mỏi: "Có thấy cái nhà thổ nào gần đây không, đi giải stress cái?". Ao nhiệt tình chỉ đường về phía Tây.
Le hăng hái đi theo chỉ dẫn, nhưng tới nơi thì ngơ ngác khi thấy đó chỉ là một căn nhà làm bằng đất thật. Le bực bội quay lại trách: "Sao lừa mình?". Ao ngơ ngác trả lời đầy ngây thơ: "Thì em nói thật mà, 'thổ' là đất mà!". Le cạn lời, đành bất lực chịu thua.
Sau đó, cả hai cùng đi siêu thị. Le chọn mua hộp bento sushi cá nóc giá 200 CKA và mì tương trắng 50 CKA. Còn Ao thì chọn cơm cuộn cơm giá 30 CKA và cơm cuộn mì tôm giá 40 CKA. Le nhếch mép bất lực thắc mắc: "Cái gì mà toàn tinh bột vậy?". Ao hồn nhiên đáp: "Ăn vậy mới nhiều năng lượng chứ!".
Vừa bước ra khỏi siêu thị, một cơn gió thổi qua mang theo cát bụi làm cả hai ho sặc sụa. Ao vừa ho vừa thản nhiên: "Bụi nhiều ho là bình thường mà". Le ngậm ngùi than thở: "Chắc tôi đau lòng lắm khi thấy thành phố tươi đẹp giờ bụi thế này...". Ao lập tức đáp lại bằng giọng vô tư đến ngớ ngẩn: "Thì từ trước thành phố có đẹp đâu? Với lại anh bị đau nội tạng nào thì đi khám đi chứ!". Le nổi giận cáu gắt: "Tôi không có bị bệnh, cậu mới bị bệnh ấy!". Nói xong, Le hầm hầm bỏ về nhà.
Về đến nơi, Le ngồi thưởng thức bát mì tương trắng vị đậm đà thanh mát để giải tỏa ức chế. Trong khi đó, Ao ở nhà vừa thoải mái ăn món cơm cuộn mì vừa thong thả uống nước, hoàn toàn không bận tâm đến sự bực bội của Le.