Sau vụ việc với con Thiết Giáp Trư, đoàn người càng thêm cẩn trọng, cuối cùng cũng an toàn đến được Thạch Thôn sau bảy ngày đường.
Cổng thôn rộn ràng tiếng người ra đón. Thạch Vân Phong đích thân dẫn các bô lão ra tận đầu đường, tổ chức một buổi lễ nhỏ đón nhận nhánh tộc nhân mới nhập cư.
Giữa đám đông ồn ào, hai đứa trẻ lại một lần nữa chạm mặt nhau — lần này là chính thức.
Thạch Hạo lúc này đã hơn bốn tuổi, dáng người tuy chưa cao lớn nhưng đã ra dáng một "tiểu bá vương" của đám trẻ trong thôn, phía sau lưng lấp ló vài đứa trẻ khác đang tò mò dòm ngó đoàn người mới đến.
"Ngươi là ai?" Thạch Hạo nghiêng đầu, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trạc tuổi mình đang được mẹ dắt tay.
Thạch Thiên — giờ đã hai tuổi rưỡi, tuy còn nhỏ nhưng nhờ trải qua hai lần cận kề sinh tử, thân thể đã cứng cáp hơn hẳn bạn đồng trang lứa, dáng đi vững vàng chứ không còn chập chững — nhìn lại đối phương, trong lòng thầm đánh giá.
Quả nhiên không tầm thường. Dù mới bốn tuổi, khí huyết trong người tiểu tử này đã dồi dào hơn hẳn người thường, cốt cách cũng khác biệt. Xem ra truyền thuyết không ngoa.
"Ta là Thạch Thiên." Chàng đáp, giọng nói non nớt nhưng rành mạch lạ thường, khiến người lớn đứng gần đó không khỏi ngạc nhiên. "Nghe nói ngươi là Thạch Hạo, em họ ta?"
"Ơ?" Thạch Hạo chớp chớp mắt, có phần bất ngờ vì cách nói chuyện già dặn của đối phương. "Ngươi... là anh họ của ta á?"
"Đúng vậy." Thạch Vân Sơn cười lớn, bước tới xoa đầu cả hai đứa trẻ. "Đây là con trai ta, Thạch Thiên, từ nay các con là anh em một nhà, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau đó."
Thạch Hạo nhìn Thạch Thiên một lúc, rồi đột nhiên toét miệng cười tươi rói, để lộ hai cái răng sún: "Vậy từ nay ta gọi ngươi là Thiên ca ca! Ca ca có muốn xem ta vật ngã con chó vàng của tộc trưởng gia gia không? Ta khỏe lắm đó!"
Nghe câu nói ngây ngô ấy, cả đám người lớn đứng xung quanh không nhịn được cười. Thạch Thiên cũng khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ:
Tính cách hồn nhiên, không hề giả tạo, cốt cách lại phi phàm. Tiểu tử này, xem ra tương lai thật sự sẽ trở thành một nhân vật lớn.
"Được, để ca ca xem thử." Chàng gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười hiếm hoi.
Từ khoảnh khắc ấy, một tình anh em vượt qua mọi ranh giới của hai thế giới đã bắt đầu nảy mầm giữa Đại Hoang hoang sơ.