Sự việc bầy Ngân Lang tấn công khiến cả Thạch Giản Thôn náo động suốt nhiều ngày. Ba người bị thương nặng, gần chục con gia súc bị cắn chết, hàng rào phòng thủ phải gia cố lại từ đầu.
Thạch Vân Sơn, với tư cách là em trai tộc trưởng, quyết định đích thân đến Thạch Thôn báo cáo tình hình, đồng thời xin viện trợ vũ khí và nhân lực.
Đường đi mất trọn hai ngày băng qua vùng rừng núi hiểm trở. Thạch Vân Sơn không dám mang theo vợ con vì sợ nguy hiểm, nhưng bé Thạch Thiên khi nghe tin cha sắp đi xa lại khóc lóc ầm ĩ đòi theo, khiến Lam thị mềm lòng, cuối cùng cả nhà cùng lên đường.
Khi đến nơi, Thạch Vân Sơn được tộc trưởng Thạch Vân Phong đích thân tiếp đón. Nghe xong câu chuyện về bầy Ngân Lang, vị tộc trưởng già trầm ngâm hồi lâu.
"Không chỉ Thạch Giản Thôn của các ngươi gặp chuyện." Thạch Vân Phong chậm rãi nói. "Gần đây trong núi liên tục có dị tượng, hung thú cỡ lớn di chuyển bất thường, có lẽ sâu trong Đại Hoang đã phát sinh biến cố gì đó. Ta e rằng đây chỉ là khởi đầu."
"Vậy... Thạch Giản Thôn chúng con phải làm sao?" Thạch Vân Sơn lo lắng hỏi.
"Ta đã suy nghĩ chuyện này từ lâu." Tộc trưởng gật đầu quả quyết. "Thạch Giản Thôn quá nhỏ, phòng ngự yếu, nếu tình hình Đại Hoang càng lúc càng loạn, e rằng sớm muộn cũng gặp đại họa. Chi bằng dời cả thôn về đây, nhập vào Thạch Thôn, cùng nhau nương tựa còn hơn để riêng lẻ mỗi nơi tự lo tự liệu."
Đề nghị này khiến Thạch Vân Sơn vừa mừng vừa lo — mừng vì có nơi nương tựa an toàn hơn, lo vì phải rời bỏ mảnh đất tổ tiên đã gắn bó nhiều đời. Nhưng nghĩ đến an nguy của vợ con, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý.
Trong lúc người lớn bàn bạc chuyện đại sự, Thạch Thiên được Lam thị bế ra sân chơi. Đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ bé khác cũng đang lon ton chạy ngang qua, vừa chạy vừa đuổi theo một con chim sẻ năm màu, miệng bi bô cười khanh khách.
Hai đứa trẻ, một đang được bế trên tay mẹ, một đang chạy nhảy tự do, ánh mắt vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đó là... Thạch Thiên trong lòng khẽ động. Ký ức của thân thể này mách bảo chàng, đứa trẻ kia chính là Thạch Hạo — đứa em họ mồ côi được tộc trưởng nhận nuôi, người mà cả vùng đang đồn đại về thể chất phi phàm.
Thạch Hạo dừng chân, ngơ ngác nhìn lại đứa bé lạ mặt trên tay Lam thị, rồi bỗng nhiên toét miệng cười, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu.
Thạch Thiên, dù thân thể còn quá bé để đáp lại bằng lời, trong lòng cũng không khỏi bật cười.
Tiểu tử, không ngờ lần đầu gặp mặt lại là như vậy. Nhưng không sao, từ nay về sau, ngươi và ta còn có rất nhiều thời gian.