Bên ngoài đỉnh đồng, mọi người nín thở quan sát. Nước trong đỉnh sôi sục dữ dội hơn bình thường rất nhiều, hơi nóng bốc lên nghi ngút, và kỳ lạ thay, thay vì có màu đỏ thẫm ban đầu, dần dần nước bắt đầu chuyển sang một sắc vàng nhạt kỳ dị, ánh lên như có tia sét li ti lóe bên trong.
"Cái gì thế này?" Thạch Vân Phong chưa từng thấy hiện tượng như vậy trong bất kỳ lần tẩy lễ nào trước đây, kể cả của Thạch Hạo.
Bên trong đỉnh, Thạch Thiên cảm nhận rõ ràng nhất một sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trong cơ thể mình. Dòng năng lượng hoang dã, sau khi được tôi luyện bởi lượng chân huyết khổng lồ, đã đạt đến một ngưỡng mới — một cánh cửa vô hình nào đó khẽ hé mở trong tận sâu linh hồn chàng.
Đây là... cảnh giới? Không, đúng hơn là... một dạng "khóa" đã được nới lỏng.
Ký ức mơ hồ về Saiyan trong đầu chàng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết — hình ảnh về ánh sáng vàng kim bao trùm quanh một chiến binh, mái tóc dựng ngược, đôi mắt xanh lục rực lửa.
Super Saiyan... nhưng còn quá xa, đây có lẽ chỉ là bước đệm đầu tiên — một dạng "cảnh giới nền tảng" để cơ thể có đủ tư cách bắt đầu tiếp cận thứ sức mạnh ấy.
"Ầm!!!"
Một luồng khí tức đột ngột bùng phát từ trong đỉnh đồng, mạnh đến mức làm rung chuyển cả sân nhà, khiến những người đứng gần nhất phải lùi lại vài bước. Nước trong đỉnh bắn tung tóe, và khi mọi thứ lắng xuống, Thạch Thiên ngồi đó, toàn thân phủ một lớp hơi nóng mờ ảo, mái tóc đen vốn thường ngày mềm mại giờ dựng đứng lên đôi chút, dù chưa đổi màu.
"Con... con không sao chứ?" Lam thị vội vàng chạy tới, ôm lấy con trai.
Thạch Thiên mở mắt, ánh mắt sáng rực khác thường trong một khoảnh khắc rồi trở lại bình thường. Chàng gật đầu: "Con không sao, mẹ."
Thạch Vân Phong tiến lại gần, ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc: "Tiểu Thiên, vừa rồi con đã trải qua chuyện gì? Lão phu tuổi tác đã cao, chưa từng thấy hiện tượng dị thường như vậy trong bất kỳ ghi chép cổ thư nào."
Thạch Thiên suy nghĩ một lúc, chọn lời lẽ cẩn thận: "Cháu cũng không rõ lắm, tộc trưởng gia gia. Chỉ là cảm thấy trong người có một cánh cửa nào đó vừa được mở ra, dường như đang chờ đợi cháu tiếp tục tu luyện để có thể bước qua."
Đây không hẳn là nói dối — chỉ là chàng không thể nào giải thích rõ ràng hơn về nguồn gốc thật sự của "cánh cửa" ấy.