SAGA 1 — ARC 1
CHƯƠNG 2 - VỊ VUA VÀ SINH VẬT
---
TRỤ SỞ SPEEDWAGON — PHÒNG KỸ THUẬT
Một tiếng kim loại va chạm vang lên trong căn phòng.
Keng.
Joseph Joestar ngồi trên ghế, tay áo xắn lên.
Một cánh tay giả bằng kim loại được đặt trước mặt ông.
Joseph đang cẩn thận điều chỉnh từng bộ phận bên trong.
Bên cạnh ông, Jotaro Kujo đứng dựa vào tường.
Chiếc mũ của anh che gần hết khuôn mặt.
Jotaro khoanh tay.
Jotaro:
“Này, ông già.”
Joseph không ngẩng đầu.
Joseph:
“Gì?”
Jotaro:
“Bên OC foundation có người liên hệ.”
Joseph dừng tay.
Jotaro:
“Họ muốn ta giao nộp một số tài liệu.”
Joseph nhìn sang.
Joseph:
“Tài liệu?”
Jotaro:
“Ừ.”
Jotaro rút một tập hồ sơ ra.
Jotaro:
“Mấy thứ linh tinh.”
Joseph nhíu mày.
Joseph:
“Hả?”
Jotaro nhìn xuống tập hồ sơ.
Jotaro:
“Ít nhất họ nói vậy.”
Joseph đặt chiếc tua vít xuống.
Joseph:
“Bên OC không bao giờ liên hệ với chúng ta chỉ vì mấy thứ linh tinh.”
Jotaro không nói gì.
Joseph quay hẳn người lại.
Joseph:
“Chỉ khi nào có chuyện nghiêm trọng thì họ mới báo.”
Jotaro hơi nhún vai.
Jotaro:
“Không biết.”
Anh mở tập hồ sơ.
Jotaro:
“Họ bảo có một quả thiên thạch lạ đáp xuống Bắc Cực.”
Joseph đang chuẩn bị lấy lại chiếc tua vít.
Bàn tay ông dừng lại giữa không trung.
Joseph:
“...”
Một giây.
Hai giây.
Sau đó—
Joseph:
“CÁI GÌ?!”
Jotaro vẫn bình tĩnh.
Jotaro:
“Ông nghe rồi đấy.”
Joseph đứng bật dậy.
Joseph:
“Thiên thạch ở bắc cực?”
Jotaro:
“Ừ.”
Joseph:
“Và OC muốn chúng ta giao tài liệu?”
Jotaro:
“Không. Đó là chuyện khác.”
Joseph nhìn Jotaro.
Jotaro nhìn lại.
Một khoảng im lặng.
Joseph chậm rãi ngồi xuống.
Gương mặt ông trở nên nghiêm túc.
Joseph:
“Được rồi.”
Jotaro:
“Ông biết gì à?”
Joseph không trả lời ngay.
Ông nhìn vào chiếc tay giả của mình.
Một vài ký ức cũ thoáng qua.
Những trận chiến.
Những sinh vật không thể tồn tại theo lẽ thường.
Và những điều mà con người bình thường không bao giờ được biết.
Joseph ngẩng đầu.
Joseph:
“Bảo họ cho ta gặp trực tiếp người phụ trách giám sát vụ thiên thạch.”
Jotaro nhướng mày.
Jotaro:
“Để làm gì?”
Joseph siết chặt nắm tay.
Joseph:
“Ta muốn xác nhận một chuyện.”
Jotaro:
“Chuyện gì?”
Joseph nhìn thẳng vào Jotaro.
Joseph:
“Chưa chắc thứ rơi xuống Bắc Cực là thiên thạch.”
Jotaro im lặng.
Joseph nhanh chóng quay sang.
Joseph:
“Còn nữa.”
Jotaro:
“Gì?”
Joseph chỉ tay về phía cửa.
Joseph:
“Mau đi đón Josuke về đây.”
Jotaro thở dài.
Jotaro:
“Josuke?”
Joseph:
"Thằng bé có thể sẽ giúp ích."
Jotaro kéo mũ xuống.
Jotaro:
“Yare yare daze.”
Anh quay người bước ra ngoài.
Joseph nhìn theo.
Sau đó, ông nhìn lại tập hồ sơ.
Ở trang đầu tiên chỉ có một dòng:
> SỰ KIỆN BẮC CỰC — MỨC ĐỘ ĐE DỌA: CHƯA XÁC ĐỊNH
Joseph lẩm bẩm.
Joseph:
“Ta ghét những thứ không thể xác định.”
---
NHẬT BẢN
LỚP CHÚ THUẬT
Một tiếng va chạm vang lên.
ẦM!
Yuta Okkotsu bị đánh bật ra sau.
Cậu trượt trên mặt đất.
Gojo Satoru đứng trước mặt cậu.
Mái tóc trắng.
Chiếc bịt mắt quen thuộc.
Nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang thật sự nghĩ gì.
Gojo:
“Không tệ.”
Yuta đứng dậy.
Yuta:
“Thầy nói vậy nhưng em cảm giác mình vừa bị đánh cho không kịp thở.”
Gojo:
“Đó là cảm giác bình thường khi luyện tập với người mạnh nhất.”
Yuta:
“Thầy có thể khiêm tốn hơn một chút không?”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“nah.”
Đúng lúc đó—
Cánh cửa mở ra.
Mei Mei bước vào.
Trên tay cô là một chiếc điện thoại.
Mei Mei:
“Gojo.”
Gojo quay lại.
Gojo:
“Ồ? Chị đến tìm tôi à?”
Mei Mei:
“Có một lời mời.”
Gojo:
“Lời mời?”
Mei Mei đưa điện thoại lên.
Mei Mei:
“Từ tổ chức OC.”
Nụ cười trên mặt Gojo hơi thay đổi.
Gojo:
“OC?”
Mei Mei:
“Họ muốn anh tham gia một chiến dịch khảo sát.”
Gojo:
“Khảo sát ở đâu?”
Mei Mei nhìn vào màn hình.
Mei Mei:
“Bắc Cực.”
Gojo im lặng.
Yuta cũng ngẩng đầu.
Yuta:
“Bắc Cực?”
Mei Mei gật đầu.
Mei Mei:
“Một vật thể lạ đã rơi xuống đó. Nhiều khu nghiên cứu mất liên lạc.”
Gojo đưa tay lên cằm.
Gojo:
“Nghe không giống một chuyến đi du lịch lắm.”
Mei Mei:
“Đúng vậy.”
Gojo:
“Có tiền không?”
Mei Mei mỉm cười.
Mei Mei:
“Rất nhiều.”
Gojo lập tức quay sang Yuta.
Gojo:
“Yuta.”
Yuta:
“Vâng ạ?”
Gojo:
“Em muốn đi Bắc Cực không?”
Yuta ngơ ngác.
Yuta:
“Em có quyền từ chối không?”
Gojo:
“Không.”
Yuta:
“...”
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra.
Một thành viên cấp cao của OC bước vào.
Ông ta đi cùng hai vệ sĩ.
Thành viên cấp cao:
“Gojo Satoru.”
Gojo quay sang.
Gojo:
“Vâng?”
Thành viên cấp cao:
“Tôi đến để trực tiếp mời anh tham gia chiến dịch.”
Gojo nghiêng đầu.
Gojo:
“Các người nghiêm túc thật đấy.”
Thành viên cấp cao:
“Chúng tôi không muốn thời gian bị lãng phí.”
Gojo nhìn ông ta.
Một thoáng im lặng.
Sau đó, Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Được thôi.”
Yuta hơi giật mình.
Yuta:
“Thầy đồng ý nhanh vậy sao?”
Gojo vỗ vai Yuta.
Gojo:
“Em cũng đi.”
Yuta:
“Em biết ngay mà...”
Gojo quay sang thành viên cấp cao.
Gojo:
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Thành viên cấp cao:
“Xin cứ nói.”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Yuta phải được phép đi cùng.”
Người kia nhìn Yuta.
Sau đó gật đầu.
Thành viên cấp cao:
“Được.”
Gojo quay sang Yuta.
Gojo:
“Thấy chưa? Một chuyến đi du lịch👍.”
Yuta nhìn anh.
Yuta:
“Em nghĩ đây không phải chuyến du lịch đâu.”
Gojo cười.
Gojo:
“nah.”
Anh quay về phía cửa.
Gojo:
“Có lẽ sẽ vui lắm đây.”
BẮC CỰC
Gió lạnh thổi qua vùng đất trắng xóa.
Một cơ sở nghiên cứu bị phá hủy.
Bên trong...
Một thành viên của đội nghiên cứu bị trói trên mặt đất.
Áo khoác của anh ta rách nát.
Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
Trước mặt anh ta là một sinh vật có hình dáng con người.
Nhưng không phải con người.
Hắn có mái tóc dài.
Cơ thể hoàn hảo đến mức phi tự nhiên.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Kars.
Kars cúi xuống.
Kars:
“Ta hỏi lại lần cuối.”
Người nghiên cứu run rẩy.
Kars:
“Gã tên Joseph Joestar đang ở đâu?”
Người nghiên cứu run rẩy lắc đầu.
Nhà nghiên cứu:
“Tôi... tôi không biết...”
Kars nhìn hắn.
Kars:
“Không biết?”
Nhà nghiên cứu:
“Chúng tôi chỉ là đội nghiên cứu... chúng tôi không biết gì về người tên Joseph Joestar cả!”
Kars im lặng.
Hắn nhìn người kia vài giây.
Sau đó quay mặt đi.
Kars:
“Vô dụng.”
Người nghiên cứu hoảng sợ.
Nhà nghiên cứu:
“Chờ đã—”
Một chuyển động.
Kars ra tay.
Căn phòng trở nên im lặng.
Kars bước đi.
Hắn nhìn qua những thiết bị nghiên cứu bị phá hủy.
Những dữ liệu.
Những bản đồ.
Những tín hiệu.
Nhưng không có thứ hắn muốn.
Kars:
“Joseph Joestar...”
Hắn siết nắm tay.
Kars:
“Ngươi vẫn còn sống hay đã chết!?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
???
“Yo.”
Kars dừng bước.
???
“Người là ai vậy?”
Kars từ từ quay đầu.
Phía sau hắn...
Một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Cơ thể phủ đầy hình xăm.
Bốn cánh tay.
Một khuôn mặt với nụ cười nguy hiểm.
Hắn nhìn Kars như thể vừa tìm thấy một thứ thú vị.
Sukuna:
“Ta đang hỏi ngươi đấy.”
Kars nhìn hắn.
Không hề sợ hãi.
Không hề ngạc nhiên.
Chỉ có sự khó chịu.
Kars:
“Ngươi là ai?”
Sukuna nở một nụ cười rộng hơn.
Sukuna:
“Ta?”
Hắn bước lên một bước.
Sukuna:
“vua nguyền hồn mà ngươi không biết?.”
Gió lạnh thổi qua căn cứ đổ nát.
Kars nhìn Sukuna.
Sukuna nhìn Kars.
Hai sinh vật đứng đối diện nhau.
Một kẻ là sinh vật hoàn hảo nhất từng tồn tại.
Một kẻ là vua của những lời nguyền.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều biết 1 điều
> Kẻ trước mặt họ không phải con người bình thường.
Sukuna nghiêng đầu.
Sukuna:
“Vậy còn ngươi?”
Kars im lặng vài giây.
Sau đó hắn mỉm cười.
Kars:
“Ta là Kars.”
Sukuna nhìn hắn.
Sukuna:
“Chỉ vậy thôi?”
Kars nhìn thẳng vào Sukuna.
Kars:
“Hiện tại.”
Sukuna bật cười.
Sukuna:
“Ha.”
Hắn nhìn quanh căn cứ.
Sukuna:
“Ngươi đến đây tìm ai sao?”
Kars không trả lời.
Sukuna bước lại gần hơn.
Sukuna:
“Joseph Joestar?”
Ánh mắt Kars lập tức thay đổi.
Sukuna nhận ra điều đó.
Nụ cười của hắn trở nên rộng hơn.
Sukuna:
“Ồ.”
Kars nhìn hắn.
Kars:
“Ngươi biết hắn?”
Sukuna không trả lời ngay.
Hắn nhìn lên bầu trời Bắc Cực.
Một vật thể khổng lồ đang nằm sâu dưới lớp băng.
Một thứ mà Kars đã cảm nhận được ngay từ khi nó xuất hiện.
Một thứ khiến hắn rời bỏ mọi kế hoạch khác.
Sukuna:
“Có thể?”
Kars tiến lên một bước.
Kars:
“Ta không thích câu trả lời đó.”
Sukuna cười.
Sukuna:
“Ta cũng không quan tâm.”
Không khí giữa hai kẻ bắt đầu trở nên căng thẳng.
Một cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi—
Từ sâu bên dưới mặt đất...
Một âm thanh vang lên.
ẦMMMMMMMMM—
Cả căn cứ rung chuyển.
Kars và Sukuna cùng quay đầu.
Một nguồn năng lượng kỳ lạ lan ra từ lòng đất.
Kars mở to mắt.
Sukuna nhếch miệng.
Sukuna:
“Có vẻ như chuyến đi này không nhàm chán rồi.”
Kars nhìn về phía lớp băng.
Kars:
“Thứ đó...”
Một tiếng động khổng lồ vang lên từ dưới lòng đất.
ẦM!!!!!!!!
Mặt băng nứt ra.
Kars nhìn Sukuna.
Sukuna nhìn Kars.
Lần đầu tiên...
Hai kẻ thù tiềm năng cùng nhìn về một hướng.
Một thứ gì đó đang thức tỉnh.
Và ở một nơi rất xa...
Máy bay của Gojo và Yuta đang bay về phía Bắc Cực.
— HẾT CHƯƠNG 2 —