🔥 SAGA 2 — ARC 3
CHƯƠNG 18: LOCACACA
— GẦN BỆNH VIỆN
Rohan và Charles đang ngồi cạnh nhau.
Cả hai nói chuyện say sưa về manga.
Rohan:
“Vậy anh thường xây dựng nhân vật như thế nào?”
Charles:
“Bắt đầu từ tính cách.”
Rohan:
“Không.”
Charles:
“ hể?”
Rohan:
“Bắt đầu từ biểu cảm.”
Charles:
“...”
Rohan:
“Một nhân vật có thể có một câu chuyện tuyệt vời.”
Rohan:
“Nhưng nếu không thể hiện được cảm xúc...”
Rohan:
“...thì chẳng có ý nghĩa gì.”
Charles gật đầu.
Charles:
“Hay đấy!”
Rohan:
"🗿”(quá ngầu trước đàn em🐧)
Conan:
“Anh ta lúc nào cũng như vậy à?”
L:
“Có vẻ thế.”
Đúng lúc đó—
Điện thoại của L vang lên.
RÈÈÈÈÈÈÈ—
L bắt máy.
L:
“Alo?”
Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.
Nhân viên speedwagon:
“Con tàu đã cập bến”
L:
“Đã rõ.”
L cúp máy.
Rohan:
“Con tàu?”
L:
“Đã đến lúc đi rồi.”
Charles lập tức nhìn sang.
Charles:
“Đi đâu?”
Rohan:
“Bắc Cực.”
Charles:
“...”
Rohan:
“Bọn tôi đang chuẩn bị đến đó.”
Charles:
“ Tôi có thể đi cùng không?”
Conan:
“Khoan đã.”
Charles:
“ Tôi muốn biết tìm cảm hứng sáng tác manga mới.”
Charles:
“Và người thanh niên kia có thể liên quan đến nó.”
Rohan nhìn Charles.
Một lúc sau—
Rohan:
“Được.”
Charles:
“Thật sao?”
Rohan:
“ Tại sao lại không nhỉ.”
Conan:
“Cecil sẽ không nói gì chứ?”
Rohan:
“ Nah,tôi bảo kê🗿.”
Conan:
“Thì sao?”
Rohan:
“ Tôi muốn biết thêm về phong cách của anh ta.”
Conan:
“...”
L:
“ Tôi nghĩ đó không phải lý do duy nhất.”
Rohan:
“Im đi.”
CHUẨN BỊ RỜI ĐI
Conan:
“Tôi quay lại khách sạn lấy vali và đồ đạc.”
L:
“Được.”
Conan:
“Còn mọi người?”
L:
“ Tôi và Rohan sẽ đi cùng Charles.”
Rohan:
“Đúng.”
Charles nhìn chiếc xe lăn.
Sau đó nhìn đôi nạng được đặt bên cạnh.
Charles:
“ Tôi nghĩ dùng nạng sẽ dễ di chuyển hơn.”
Rohan:
“Anh chắc chứ?”
Charles:
“Chắc chắn.”
Charles chuyển từ xe lăn sang nạng.
Charles:
“Thấy chưa?”
Anh bước một bước.
Charles:
“EZ.”
Bước thứ hai.
Charles:
“Không có vấn đề gì.”
Bước thứ ba—
Một chiếc xe chạy ngang qua.
BÍP BÍP!
Charles giật mình.
Charles:
“ Háaaaaaa...”
Rohan:
“...”
L:
“ Tôi khuyên anh nên quay lại xe lăn.”
Charles:
“Không.”
Charles tiếp tục đi.
Rohan nhìn anh.
Rohan:
“ Tôi hiểu cảm giác đó.”
Charles:
“Cảm giác gì?”
Rohan:
“Cố chứng minh rằng mình không bị thương nặng.”
Charles:
“...”
L:
“Cả hai người đều nên dùng xe lăn.”
Rohan và Charles đồng thanh:
“Không.”
L:
“...”
TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN KHÁCH SẠN
Ba người đi cùng nhau.
Rohan và Charles đi bằng nạng.
L đi bên cạnh.
Đột nhiên—
Rohan dừng lại.
Rohan:
“Khoan.”
L:
“Gì vậy?”
Rohan nhìn về phía trước.
Một người đàn ông đang đi trên phố.
Một tay của hắn...
Bị hóa đá.
Rohan:
“...”
Charles:
“Có chuyện gì?”
Rohan:
“Nhìn tay hắn.”
L quay lại.
Anh lập tức nghiêm túc.
L:
“...”
Một bên tay của người đàn ông đã hoàn toàn biến thành đá.
L:
“Đi theo hắn.”
Rohan:
“Ngươi nghĩ hắn liên quan đến vụ ông lão kia?”
L:
“Có lẽ không nhưng vẫn có khả năng.”
L lập tức đi theo.
Rohan:
“Chờ đã.”
L:
“Gì?”
Rohan:
“Chân tôi đang bị thương.”
L:
“haizzzzz.”
Rohan:
“Vậy mà anh vẫn bắt tôi đi theo?”
L:
“Anh có thể ngồi xe lăn.”
Rohan:
“...”
L:
“Không cần phải dùng nạng.”
Rohan:
“Im đi.”
Charles:
“ Tôi cũng đi.”
L:
“Anh cũng đang bị thương.”
Charles:
“ No problem 👍.”
L:
“...”
Ba người lặng lẽ bám theo người đàn ông.
MỘT KHO HÀNG BÍ MẬT
Người đàn ông bước vào một con hẻm.
Sau đó đi vào một nhà kho.
L nhìn qua khe cửa.
Bên trong có rất nhiều thùng hàng.
Một người đàn ông khác đứng ở đó.
???:
“Đến rồi à?”
Người có cánh tay hóa đá:
“Có hàng mới không?”
Người buôn:
“Có.”
Hắn mở một chiếc thùng.
Bên trong là những quả trái cây kỳ lạ.
Vỏ của chúng có hình dạng bất thường.
L nheo mắt.
L:
“...”
Người buôn:
“Locacaca.”
Người đàn ông có cánh tay hóa đá:
“Giá?”
Người buôn:
“800.000 đô la.”
Người mua:
“...”
Người buôn:
“Nếu muốn loại chất lượng cao hơn...”
Hắn mỉm cười.
Người buôn:
“1 triệu đô la.”
Người mua:
“Quá đắt.”
Người buôn:
“Vậy thì đừng mua nữa.”
L khẽ nhíu mày.
L:
“Locacaca...”
Rohan nhìn sang.
Rohan:
“Anh biết nó?”
L:
“Không”
L:
“Nhưng tôi sẽ biết.”
Anh bước vào trong.
Người buôn lập tức quay lại.
Người buôn:
“Ai?”
L mỉm cười.
L:
“Tôi là khách hàng.”
Người buôn nhìn L từ đầu đến chân.
Người buôn:
“Anh muốn mua Locacaca?”
L:
“Đúng.”
Người buôn:
“Có tiền không?”
L:
“Có.”
Người buôn:
“Vậy anh muốn loại nào?”
L nhìn những quả trái cây.
L:
“Trước tiên, tôi muốn biết tác dụng.”
Người buôn cười.
Người buôn:
“Khách hàng mới?”
L:
“Ừ”
Người buôn:
“Vậy nghe cho kỹ.”
Hắn cầm một quả Locacaca lên.
Người buôn:
“Loại quả này có thể chữa trị những tổn thương cực kỳ nghiêm trọng.”
L:
“Bằng cách nào?”
Người buôn:
“Đổi.”
L:
“Đổi?”
Người buôn:
“Thứ bị thương trên cơ thể người ăn sẽ được chữa lành.”
Người buôn:
“Nhưng một thứ khác sẽ phải chịu tổn thương thay.”
L im lặng.
L:
“Trao đổi tương đương.”
Người buôn:
“Chính xác.”
L nhìn quả Locacaca.
L:
“ Vậy ai đứng sau việc này?”
Người buôn lập tức nhìn L.
Một khoảng im lặng.
Người buôn:
“Anh hỏi nhiều quá đấy.”
L:
“Chỉ là tò mò.”
Người buôn:
“Không ai tò mò về RMS cả.”
L:
“RMS?”
Người buôn:
“Rock Man Sell.”
L ghi nhớ cái tên.
L:
“Rock Man Sell.”
Người buôn:
“Đừng nói cái tên đó quá nhiều.”
L:
“Tại sao?”
Người buôn:
“Vì nếu họ biết anh đang tìm hiểu về họ...”
Hắn nhìn L.
Người buôn:
“...anh sẽ gặp rắc rối.”
L mỉm cười.
L:
“Thật sao?”
Người buôn:
“ Nếu anh không tin!”
L:
“Vậy thì có vẻ tôi càng nên tìm hiểu.”
Người buôn:
“...”
Đột nhiên—
Một tiếng động vang lên bên ngoài.
RẦM!
Người buôn:
“Ai đó?!”
L quay đầu.
Rohan và Charles đang đứng ngoài cửa.
Charles chống nạng.
Rohan cũng chống nạng.
Rohan:
“...”
Charles:
“...”
L:
“...”
Người buôn:
“Các người là ai?!”
Rohan:
“Chúng tôi chỉ đi ngang qua.”
Charles:
“Đúng rồi,đúng rồi.”
L:
“...”
Người buôn:
“Đi ngang qua nhà kho mật nằm trong hẻm cụt?”
Rohan:
“...”
Charles:
“...”
L:
“💀”
Rohan:
“Tôi đã nói phải cẩn thận.”
L:
“Anh vừa bị gãy chân.”
Rohan:
“Không liên quan.”
Bên ngoài nhà kho
Một người đàn ông trong phòng trọ gần đó
Hắn nhìn về phía nhà kho.
???:
“Có kẻ đã phát hiện ra Locacaca.”
Hắn lấy điện thoại.
???:
“Báo cho cấp trên.”
Một giọng nói vang lên từ đầu dây.
???:
“Là ai?”
Người đàn ông nhìn qua cửa sổ.
???:
“Không rõ.”
Hắn nhìn L.
???:
“Nhưng có một người rất nguy hiểm.”
Trong nhà kho...
L nhìn những quả Locacaca.
Rohan nhìn người buôn.
Charles siết chặt cây nạng.
L mỉm cười.
L:
“Vậy thì...”
L:
“Có vẻ chúng ta vừa tìm được một vụ án mới.”
— HẾT CHƯƠNG 18 —