🔥 SAGA 2 — ARC 3
CHƯƠNG 16: VẬN XUI
CANADA — KHU VỰC CẢNG
Sau khi đến Canada, nhóm của L, Conan và Rohan tạm thời ở lại thành phố để chờ con tàu khởi hành về phía Bắc Cực.
Conan đang kiểm tra lại các hồ sơ.
L thì ngồi trong khách sạn, tiếp tục suy luận về những vụ án kỳ lạ gần đây.
Còn Rohan...
Đã biến mất.
MỘT QUÁN CÀ PHÊ
Rohan đi dọc theo phố.
Anh quan sát mọi thứ xung quanh.
Kiến trúc.
Con người.
Những biển hiệu.
Tất cả đều có thể trở thành tài liệu cho một tác phẩm mới.
Rohan:
“Thành phố này cũng không tệ.”
Anh bước vào một quán cà phê.
Rohan vừa định gọi đồ uống thì đột nhiên dừng lại.
Ở góc quán...
Một người đàn ông lạ đang ngồi một mình.
Không có gì quá đặc biệt.
Nhưng Rohan cảm nhận được điều gì đó.
Một cảm giác kỳ lạ.
Rohan nheo mắt.
Rohan:
“...”
Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh uống cà phê.
Rohan nhìn hắn.
Rohan:
“Khí tức này...”
Anh không thể giải thích.
Nhưng người đó...
Không giống một con người bình thường.
Rohan lập tức bước về phía hắn.
Rohan:
“Ta phải biết hắn là ai.”
Anh bước một bước.
Rohan:
“...”
Bước thứ hai.
Rohan:
“...”
Bước thứ ba—
Rohan:
“Aaaa?”
Chân anh đột nhiên trượt.
VỤT!
Rohan:
“Cái—”
RẦM!!!
Rohan ngã thẳng xuống đất.
Đầu đập vào cạnh tường.
Cả quán cà phê im lặng.
Người đàn ông lạ ngẩng đầu.
Rohan nằm dưới đất.
Rohan:
“...”
Một nhân viên chạy tới.
Nhân viên:
“Thưa anh! Anh có sao không?!”
Rohan từ từ ngồi dậy.
Rohan:
“Không sao.”
Anh cố đứng lên.
Rohan:
“Chỉ là...”
Rohan vừa đặt chân xuống—
RẮC!
Rohan:
“...”
Anh đứng im.
Rohan:
“...”
Nhân viên:
“Thưa anh?”
Rohan:
“ Tôi nghĩ...”
Rohan từ từ ngồi xuống.
Rohan:
“...có lẽ tôi hơi đau.”
BỆNH VIỆN
Rohan ngồi trên giường bệnh.
Chân được băng bó.
Một túi đá đặt trên đầu.
Anh nhìn bác sĩ.
Rohan:
“Chuyện này thật vô lý.”
Bác sĩ:
“Anh bị trật chân mà?”
Rohan:
“ Tôi biết mà.”
Bác sĩ:
“Và bị thương ở đầu nữa”
Rohan:
“...”
Bác sĩ:
“Anh nên nghỉ ngơi nhiều”
Rohan:
“Không.”
Bác sĩ:
“...”
Rohan:
“ Tôi chỉ bước về phía một người.”
Bác sĩ:
“Rồi?”
Rohan:
“ Tôi trượt chân.”
Bác sĩ:
“...”
Rohan:
“Đập đầu vào tường.”
Bác sĩ:
“...”
Rohan:
“Sau đó trật chân.”
Bác sĩ:
“...”
Rohan:
“Đây không phải vận xui bình thường.”
Bác sĩ:
“Có lẽ anh nên cẩn thận hơn.”
Rohan:
“Không.”
Bác sĩ:
“Không?”
Rohan:
" Tôi đang bị nguyền rủa.”
Bác sĩ:
“...”
Rohan nhìn ra ngoài hành lang.
Đúng lúc đó...
Một ông lão đi ngang qua.
Rohan lập tức khựng lại.
Rohan:
“...”
Ông lão đi chậm rãi.
Dáng vẻ bình thường.
Nhưng Rohan cảm nhận được.
Một thứ gì đó.
Một khí tức rất lạ.
Rohan nhìn ông ta.
Rohan:
“Không phải con người?”
Ông lão dừng lại.
Rohan lập tức đứng dậy.
Bác sĩ:
“Khoan! Anh chưa được đứng!”
Rohan:
“Ông ta.”
Bác sĩ:
“Ai?”
Rohan:
“Người kia.”
Ông lão quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một khoảnh khắc.
Rohan cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Rohan:
“...”
Ông lão tiếp tục bước đi.
Rohan:
“Đứng lại!”
Anh bước ra khỏi phòng.
Bác sĩ:
“Đừng chạy!”
Rohan:
“ Tôi không chạy!”
Rohan bước nhanh về phía ông lão.
Đúng lúc đó—
Một nhân viên vừa lau sàn xong.
Rohan:
“...”
Anh nhìn thấy mặt sàn ướt.
Rohan:
“Không.”
Chân anh trượt.
VỤT!
Rohan:
“Không không không—”
RẦM!!!
Rohan ngã xuống.
Một tiếng động khô khốc vang lên.
RẮC!
Cả hành lang im lặng.
Rohan nằm trên sàn.
Bác sĩ chạy tới.
Bác sĩ:
“Anh có sao không?!”
Rohan:
“...”
Bác sĩ nhìn xuống chân anh.
Sắc mặt thay đổi.
Bác sĩ:
“Có vẻ như...”
Rohan:
“Đừng nói nữa.”
Bác sĩ:
“Anh bị gãy chân.”
Rohan:
“...”
Một khoảng im lặng.
Rohan nhìn lên trần nhà.
Rohan:
“...”
Bác sĩ:
“Thưa anh?”
Rohan:
“Ta ghét bệnh viện!”
Ở cuối hành lang...
Ông lão đã biến mất.
Rohan mở to mắt.
Rohan:
“...”
Rohan:
“Không thể nào.”
BÊN NGOÀI BỆNH VIỆN
Conan và L chạy đến.
Conan:
“Rohan đâu rồi?”
Một y tá chỉ vào trong.
Y tá:
“Anh ấy đang được điều trị.”
L:
“Điều trị?”
Y tá:
“ Vâng ”
Conan:
“Bị thương nặng à?”
Y tá im lặng vài giây.
Y tá:
“Anh ấy bị trật một chân.”
Conan:
“...”
Y tá:
“Sau đó gãy chân còn lại.”
Conan:
“...”
L:
“Thật thú vị.”
Conan quay sang.
Conan:
“Không, chuyện này không thú vị!”
L:
“Về mặt xác suất,thì khá thú vị.”
Conan:
“Anh im đi!”
L nhìn vào bệnh viện.
L:
“Nhưng điều kỳ lạ là...”
Conan:
“Gì?”
L:
“Rohan nói rằng anh ta đang đuổi theo một ông lão.”
Conan:
“Ông lão?”
L:
“Đúng.”
Conan:
“Ông ta đâu?”
L:
“Biến mất.”
Conan lập tức nghiêm túc.
Conan:
“Vậy thì có thể ông lão đó chính là người chúng ta đang tìm.”
L:
“Có thể thôi.”
Conan:
“Phải tìm ông ta.”
L:
“ ừm.”
Cả hai nhìn vào bệnh viện.
L:
“Nhưng trước tiên...”
Conan:
“Gì?”
L:
“Chúng ta phải đưa Rohan ra khỏi đó.”
Conan:
“Với hai chân bị thương?”
L:
“ Ừ.”
Conan:
“...”
L:
“ Tôi sẽ đẩy xe lăn.”
Conan:
“Anh mà đẩy thì có khi anh ta lại gặp tai nạn lần nữa.”
L:
“Đó là một khả năng.”
Conan:
“Vậy để tôi làm!”
TRONG BỆNH VIỆN
Rohan ngồi trên xe lăn.
Conan đẩy phía sau.
L đi bên cạnh.
Rohan nhìn hai người.
Rohan:
“ Tôi vẫn có thể tự đi.”
Conan:
“Không.”
Rohan:
“ Tôi chỉ bị gãy chân thôi mà!”
Conan:
“Anh vừa mới gãy chân đấy!”
Rohan:
“ Biết rồi!”
L:
“Và trước đó anh đã trật chân nữa...”
Rohan:
“ Thì sao nữa?”
L:
“Có lẽ anh nên ngồi yên.”
Rohan:
“...”
Conan:
“Ông lão đó đâu rồi?”
Rohan nhìn về phía hành lang.
Rohan:
" Tôi không biết.”
L:
“Nhưng anh chắc chắn ông ta không phải con người?”
Rohan:
“Chắc chắn.”
Conan:
“Vậy ông ta có thể là người xuyên không?”
Rohan:
“Có thể chứ?.”
L:
“Hoặc một sinh vật khác.”
Rohan:
“Càng có khả năng.”
Rohan siết tay.
Rohan:
“Nhưng tôi sẽ tìm ra ông ta.”
Conan:
“Anh vừa mới gãy chân.”
Rohan:
“ Tôi vẫn còn tay.”
Conan:
“...”
Rohan:
“Và vẫn còn Heaven's Door.”
L nhìn Rohan.
L:
“Vậy thì có vẻ ông lão kia đã gặp phải một người rất phiền phức.”
Rohan mỉm cười.
Rohan:
“Đúng.”
Đột nhiên...
Một chiếc bóng lướt qua cuối hành lang.
Rohan quay đầu.
Rohan:
“...”
Conan:
“Gì vậy?”
Rohan:
“Ông ta.”
L:
“Ai?”
Rohan:
“Ông lão.”
Cả ba nhìn về phía cuối hành lang.
Nhưng không còn ai ở đó.
Rohan mỉm cười.
Rohan:
“ Tôi biết mà!”
Conan:
“Biết gì?”
Rohan:
“Vận xui này...”
Rohan nhìn về phía hành lang.
Rohan:
“...không phải ngẫu nhiên.”
— HẾT CHƯƠNG 16 —