“Nhìn kìa! Người đến rồi. Chính là chị Hứa, nữ nghệ sĩ piano lừng danh bấy lâu nay!”
Cô gái tóc vàng khẽ kéo tay bạn mình lắc qua lắc lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
“Cuối cùng, mình đã được gặp chị ấy ngoài đời! Trời ơi, chị ấy đẹp quá.”
Từ chiếc siêu xe màu đen sang trọng, một người phụ nữ trẻ trung, kiêu kỳ chậm rãi bước xuống. Cô khoác trên mình chiếc đầm dạ hội xanh dương đính kim cương tinh xảo, ánh sáng phản chiếu từ những viên đá khiến bộ trang phục trở nên lấp la lấp lánh, khiến người ta nhìn vào mà chói mắt. Thiết kế ôm sát vòng eo thon gọn, tôn lên vóc dáng quyến rũ. Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh cùng đôi hoa tai ngọc trai đắt giá với Lớp trang điểm tinh tế càng làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi mắt phượng sắc sảo ẩn dưới hàng mi cong và bờ môi đỏ thẫm, tạo nên vẻ đẹp cao quý nhưng không kém phần lạnh lùng.
Một nam vệ sĩ bước đến, cung kính đưa tay đỡ lấy cô. Hứa Nguyệt Ninh nhẹ nhàng khoác tay anh ta, uyển chuyển đi về phía trước trên tấm thảm đỏ trải dài trước lối vào. Hai hàng người đứng hai bên đồng loạt vỗ tay, cúi đầu chào đón.
“ A Nhan, cậu biết không? Chiếc đầm cô ấy đang mặc là thiết kế thuộc bộ sưu tập cao cấp Nocturne au clair de lune của một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng đấy! Nghe nói trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc thôi!”
Cô gái hào hứng ghé sát tai bạn mình thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng lộng lẫy phía trước.
Trái ngược với vẻ phấn khích của cô bạn, Tịch Nhan chỉ lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Ừ, cô ta thật xinh đẹp. Ghen tị thật.”
Dứt lời, Tịch Nhan đưa ly rượu lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô vẫn bình thản, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Bữa tiệc công bố người thừa kế Hứa thị, được tổ chức tại biệt thự nhà họ Hứa. Giới quý tộc, thượng lưu ở Bắc Kinh đều nhận được lời mời tham dự. Trong số đó không ít những nhân vật có máu mặt, chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến người khác phải dè chừng.
Đại sảnh rộng lớn được bao phủ bởi hai tông màu trắng kem và vàng kim, toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy. Bốn chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm nổi bật những hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên nền đá cẩm thạch.
Tiếng đàn piano hòa cùng âm thanh réo rắt của những cây vĩ cầm, tạo nên một bản nhạc Beethoven nhẹ nhàng mà tao nhã. Xen lẫn trong đó là tiếng cụng ly keng keng giòn giã cùng những lời chào hỏi, xã giao không ngớt của các vị khách. Những chiếc bàn được phủ tấm vải trắng phẳng phiu, bên trên bày biện các khay bánh ngọt nhiều tầng cùng vô số món ăn đắt tiền. Trên những bức tường còn treo vài bức tranh cổ được bán đấu giá với mức lên đến hàng chục triệu tệ.
Các tiểu thư ăn vận lộng lẫy tụm lại trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn che miệng cười khe khẽ. Giữa sảnh tiệc có những cặp nam nữ đang khiêu vũ, dáng vẻ thanh lịch hòa cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên một khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt.
Không những thế, phía sau sân vườn biệt thự có cả tiệc nướng BBQ. Những thớ thịt bò Wagyu A5 hảo hạng đã tẩm ướp kỹ lưỡng với đủ loại gia vị lạ lẫm và được đặt lên bếp than hồng, tỏa ra làn khói nghi ngút cùng với mùi thơm hấp dẫn. Xung quanh còn là những chiếc đèn LED vàng óng ánh được trang trí khéo léo mang lại cảm giác rất ấm cúng khó tả.
Bên trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm không biết từ lúc nào đã bước lên bục phát biểu. Ông cầm micro, gõ gõ vài cái để thu hút sự chú ý, sau đó đưa mắt nhìn khắp sảnh tiệc, nở nụ cười hòa nhã rồi cất lời:
“Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến tham dự bữa tiệc tối nay của Hứa gia.”
Giọng nói nhã nhặn vang lên khắp đại sảnh qua hệ thống âm thanh. Mọi người dần hướng sự chú ý về phía bục phát biểu, những cuộc trò chuyện cũng theo đó mà nhỏ dần, nhưng nụ cười lịch thiệp vẫn hiện hữu trên môi của mỗi vị khách.
“Đêm nay là một dịp vô cùng đặc biệt đối với Hứa gia. Sự hiện diện của quý vị chính là niềm vinh hạnh lớn nhất đối với chúng tôi.”
Nói đến đây, ông khẽ nâng ly rượu trong tay, nụ cười càng thêm hòa nhã.
“Hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ. Xin cứ tự nhiên thưởng thức tiệc rượu và bánh ngọt. Chúc quý vị có một đêm thật đáng nhớ!”
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp đại sảnh. Các vị khách đồng loạt nâng ly, đáp lại lời chúc mừng của chủ tịch Hứa thị.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra như chưa từng bị gián đoạn. Hứa Nguyệt Ninh khoác tay chồng, Hứa Thiên Hoành, lần lượt đi đến từng bàn tiệc để chúc rượu các vị khách. Mỗi khi dừng lại, cô đều giữ nụ cười thanh lịch, lời nói khéo léo cùng những câu chúc sức khỏe ngọt ngào như rót mật vào tai. Vị chủ tịch già nghe xong gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Cô tiểu thư đi ngồi bên cạnh ông ấy ghé sát đầu vào chị mình, cố tình nói đủ lớn để người khác nghe thấy:
“Chị Hứa đúng là có phúc thật đấy. Vừa xinh đẹp, lại còn có người chồng tốt, tài giỏi. Trong ba người con trai nhà họ Hứa, chỉ có anh Hoành là có năng lực. E rằng chẳng bao lâu nữa, Hứa thị cũng sẽ rơi vào tay anh ta thôi.”
Người chị đáp lại:
“Nếu vậy thì tốt quá, chẳng phải chị Nguyệt Ninh sẽ trở thành Hứa phu nhân sao?”
Nghe thấy những lời bàn tán ấy, Hứa Nguyệt Ninh chỉ nở một nụ cười e ấp. Cô xua tay nhưng không đáp lại, rồi nhẹ nhàng cùng Hứa Thiên Hoành rời đi, tiếp tục đến bàn tiệc khác chúc rượu.
Nhưng khi đi đến chiếc bàn tiệc thứ hai, cô cảm thấy một cơn đau đầu choáng váng, ly rượu trên tay bây giờ lại trở lên run rẩy. Thiên Hoành nhận thấy sự bất thường của vợ mình, anh ấy đỡ lấy vợ lo lắng hỏi:
“ Em ổn chứ, có chuyện gì sao”
Nguyệt Ninh ôm đầu yếu ớt, thều thào:
“Không hiểu sao em thấy đau đầu quá…”
Nghe thấy vậy Thiên Hoành liền gọi vội một nữ người hầu đang đứng gần đó.
“ Đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi, mau lên “
Anh quay sang vợ dịu dàng mình nói tiếp:
“Em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc tại trong đại sảnh đông người quá nên em cảm thấy ngột ngạt thôi. Những chuyện còn lại cứ để anh lo.”
Nguyệt Ninh khẽ gật đầu nhưng một tay vẫn đặt lên giữa trán trông vô cùng đau đớn cô tựa vào vai của người hầu lết từng bước lên cầu thang.
Thiên Hoành nhìn theo bóng vợ đi lên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sốt ruột, bất an
“Xin thứ lỗi. Vợ tôi có vẻ không được khỏe, có lẽ sẽ không thể tiếp tục tiếp chuyện mọi người. Mong các vị thông cảm.”
Anh nói:
“Không sao đâu, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà.”
Một vài người mỉm cười đáp lời. Bữa tiệc nhanh chóng trở lại không khí ban đầu, chỉ khác là từ giờ, Thiên Hoành phải một mình đi đến từng bàn để tiếp rượu.
Khoảng mấy chục phút sau, người quản gia đột ngột chạy vào từ cửa chính, anh ta hét toáng lên:
“ Ông chủ, cô Nguyệt Ninh xảy ra chuyện rồI !!!”
Nét mặt người quản gia sợ hãi, trắng bệch như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, các vị khác nghe vậy biết có chuyện chẳng lành cũng bàn hoàng nhốn nháo cả lên, tiếng xì xào bàn tán vang lên thấy rõ.
Trên bục phát biểu, nụ cười của chủ tịch Hứa vụt tắt ngay lập tức, ông cùng với Thiên Hoành và các vệ sĩ đi theo người hầu kia chạy như bay đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Tuy nhiên, khi đến nơi cửa thế nào cũng không mở được. Thiên Hoành mất kiên nhẫn, quát lên đầy gắt gỏng:
“ Mau lên, chìa khóa dự phòng đâu ?!”
Nam quản gia luống cuống lục tìm trong chùm chìa khóa. Những người bên cạnh vẫn không ngừng thúc giục làm cho sự việc ngày càng rối tung lên.
Thiên Hoành gần như đá tung cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đồng tử mọi người gần như co rút lại chủ tịch Hứa không chịu được cảnh tượng này la lên một cái thảm thiết:
“ Trời ơi, lạy chúa “
Phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ .Trên đầu giường còn treo bức ảnh cưới khổng lồ của hai vợ chồng, tuy nhiên ở trước cửa sổ phòng ngủ là chiếc dây thừng được buộc chặt vào cái thanh treo rèm. Hứa Nguyệt Ninh lơ lửng trước cửa sổ trên người vẫn mặc nguyên bộ đầm Nocturne au clair de lune. Máu từ chân cô ấy chảy dòng dòng đổ xuống sàn, ở vị trí đó còn có chiếc giày cao gót thủy tinh bị rơi ra. Không những thế cửa sổ bị vỡ tan tành, những mảnh kính vương vãi khắp nơi.
Đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn mọi người, miệng thì há to như đang cố gắng hớp lấy chút không khí ít ỏi còn sót lại.
Một người vệ sĩ trong đó, cuống quýt lôi điện thoại bấm số cảnh sát.
“ Alo, tôi muốn báo án….”
Đội cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt. Bên ngoài biệt thự đã có vài chiếc xe với ánh đèn đỏ, xanh nhấp nháy liên tục, đỗ xịch lẫn vào mấy chiếc xe thương hiệu sang trọng của mấy vị khác. Một nhóm người mặc cảnh phục lần lượt bước ra. Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc vest tối màu.
Thanh tra Trương không thèm để ý tới người soát vé cứ thế mà đẩy cửa ra. Những vị khách bên trong không hiểu chuyện gì khi thấy cảnh sát lại càng thêm hoảng loạn, bàn hoàng.
“ Rốt cuộc cô Hứa đã xảy ra chuyện gì mà phải kinh động đến cả cảnh sát vậy?”
Một vị khách không nhịn được mà lên tiếng hỏi lớn. Nhưng thanh tra Trương chỉ giơ tay ra lệnh:
“ Phong tỏa hiện trường vụ án! Giữ tất cả mọi người ở lại, không được để bất kỳ ai rời đi! ”
Nói xong, hai người cảnh sát đã bắt đầu hành động đóng chặt cửa lại không cho ai ra ngoài.
Thấy tình hình ngày càng có vẻ mất kiểm soát. Hứa Thiên Hoành bước lên bục cầm micro trấn an các vị khách nhưng chính giọng nói của anh lại không giấu được sự run rẩy:
“Xin lỗi các vị. Đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, mong mọi người thông cảm cho Hứa gia chúng tôi. Sau khi bữa tiệc này kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ có lời giải thích thỏa đáng và bù đắp những tổn thất đã gây ra cho quý vị.”
Nói được một đoạn Thiên Hoành thở hổn hển ánh mắt anh lảo đảo xung quanh chốt lại câu cuối:
“ Một lần nữa rất mong quý vị hợp tác với chúng tôi ở lại thêm một chút nữa.”
Nhóm cảnh sát cùng thanh tra Trương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt tay vào làm việc. Thi thể Hứa Nguyệt Ninh đã được đưa xuống, đặt nằm trên chiếc cáng cứu thương. Ngoài cửa hiện trường vẫn có một số vị khách đứng sau dải băng vàng, hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra.
Thanh tra Trương hỏi:
“ Ai là người phát hiện thi thể đầu tiên?”
“Dạ, chuyện là thế này. Khi mọi người đang tổ chức tiệc BBQ ở phía sau sân nhà, thì tự nhiên, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Cửa sổ phòng ngủ của cậu chủ và cô Hứa đột nhiên vỡ tan. Tất cả khách mời tham gia tiệc sau nhà đều thấy. Tôi lập tức chạy vào sảnh tìm cậu chủ, báo rằng có chuyện xảy ra với cô Hứa. Đến khi chúng tôi đến đây thì cô chủ đã như vậy rồi.”
Quản gia lúng túng trả lời, ông ấy không ngừng lau mấy giọt mồ hôi trên trán.
Pháp y tiến đến bên thi thể, cẩn thận kiểm tra một lượt rồi lên tiếng
“ Cô ta đúng thật đã chết rồi, nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở. Vết thương từ chân là do mảnh kính cứa vào gây chảy máu. Có thể trong lúc hoảng loạn nạn nhân đã lấy chân đạp vỡ kính.”
Mọi người trong phòng không hề bất ngờ với kết quả này đến nổi mà các vị khác cũng chẳng thèm “Ồ” lên một cái, người bị siet cổ thế kia còn sống được mới lạ.
Giám định viên cũng bắt đầu công việc của mình, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng trước khi báo cáo lại:
“Hiện trường hoàn toàn sạch sẽ, thưa đội trưởng. Không có dấu vết xô xát, cũng như không có dấu hiệu bị cạy phá hay đột nhập từ bên ngoài. Đội kỹ thuật hình sự đã quét mọi ngóc ngách nhưng chưa tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào của người thứ hai. Đến thời điểm hiện tại, mọi dấu vết thu gom được đều chứng minh... ngoài nạn nhân ra, chưa từng có ai khác xuất hiện trong căn phòng này.”
Thanh tra Trương khẽ cau mày:
“ Vậy đây chính là một vụ tu sat sao.”
“Rất tiếc nhưng khả năng cao là như vậy.”
Người Thám tử trẻ tuổi bước ra đáp:
“ Tôi tìm được thứ này ở trong ngăn kéo. ”
Anh lấy ra một cuốn nhật ký màu đen có vẻ khá đắt tiền, chính giữa là hình một con bướm được in chìm.
“ Chắc hẳn đây là nhật ký của cô Hứa. Tôi đã đọc qua vài trang, trong đó cô ấy nói rằng cô ghét cuộc sống này ra sao và thậm chí cô ấy còn thấy khó chịu với chính người chồng của mình. Còn nữa, trong sâu ngăn kéo của cô ta, tôi phát hiện được vô số lọ thuốc, tôi nghi ngờ là thuốc trầm cảm.”
Pháp y lại gần lật qua lật lại vài cái rồi nói:
“ Đây là serotonin, amitriptyline và Fluoxetine,….. tất cả đều là thuốc để điều trị bệnh trầm cảm có cả thuốc ngủ nữa.”
Thanh tra Trương nghiêm khắc, quay sang Thiên Hoành đang sững sờ đứng trước cửa:
“ Anh có biết vợ mình bị trầm cảm không. “
Thiên Hoành ấp úp nói:
“Tôi... tôi biết. Cô ấy từng có bệnh án trầm cảm. Trước khi Nguyệt Ninh được gả cho tôi, cô ấy phải chịu áp lực rất lớn từ việc học hành và những lễ nghi khắt khe của gia đình và đã đổ bệnh từ năm cấp ba. Gia đình cô ấy vốn rất nghiêm khắc…”
Thiên Hoành loạng choạng ngã quỵ xuống sàn, ôm đầu gào thét:
“ Nhưng tôi cứ tưởng cô ấy đã khỏi bệnh từ lâu rồi, ai mà biết được bệnh sẽ trở nặng chứ? Tôi thật sự không biết gì hết!”
Tô Mộng ly, em gái của nạn nhân cũng bước ra nói đỡ cho anh rể:
“Trước đây, chị gái tôi luôn bị ép học piano mỗi ngày. Lịch học gần như kín mít, thậm chí chị ấy chỉ được ngủ vỏn vẹn ba tiếng mỗi ngày. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của chị từ rất lâu rồi.
Còn chuyện chị ấy nói rất căm ghét anh Hoành, là bởi chị tôi vốn có tính đa nghi .Mỗi lần anh rể nói chuyện với đồng nghiệp nữ, chị ấy đều tỏ ra khó chịu, thậm chí còn nổi giận vô cớ. Nhưng chúng tôi luôn thông cảm cho chị ấy vì căn bệnh cũng đã làm thay đổi suy nghĩ của chị”
Hứa Thiên Hạo cũng bồi thêm một câu
“ Dù tôi biết chị dâu bị bệnh. Nhưng cũng thật xấu tính mà, rõ ràng anh trai tôi đã đối xử tốt với chị ta vậy mà,...”
“Đội trưởng.”
một cảnh sát nói, cầm tập hồ sơ đặt lên bàn:
“chúng tôi tra ra được tiền sử bệnh án của cô Hứa . Đúng là cô ấy đã mắc trầm cảm nặng và lần điều trị cuối cùng là vào 4 năm trước. Về cuốn nhật ký đó cũng đã cho đi giám định chữ viết kết quả là cuốn nhật ký đó là thật, không bị ai làm giả hết."
“ Vậy mọi chuyện đã rõ. Cô Hứa do mắc chứng trầm cảm nhưng đã không điều trị kịp thời, lý do cô ấy chọn ngày hôm nay để tu tu có thể là vì muốn cái chết của mình ảnh hưởng đến quyền thừa kế của anh Thiên Hoành đây.”
Nhất Sơn đưa ra kết luận.
“ Thám tử à, Có vẻ cậu đã quá vội vã rồi. Nạn nhân không phải tu sat mà là bị sat hai . “
Giọng nói bình thản, lạnh lùng bất chợt vang lên. Khiến tất cả mọi người quay phắt đầu lại.
Tại nối đi ra vào hiện trường, từ trong đám đông một người phụ nữ bước ra.
Cô ấy khoác trên mình chiếc váy dài màu ngọc trai được may từ chất liệu tơ tằm cao cấp, bề mặt vải phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Phần cổ váy trễ xuống, tạo thành hình chữ V mềm mại, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Phía sau, thiết kế lưng váy khoét sâu, để lộ tấm lưng trần cùng những sợi dây trong suốt đan chéo vào nhau, càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch và quyến rũ.
Mái tóc đen dài được tết thành những lọn nhỏ, đan xen tinh tế ở phía sau đầu, tạo thành hình dáng tựa vòng nguyệt quế. Chính giữa được điểm xuyết một bông hoa trắng nhỏ, càng tôn lên nét dịu dàng, tao nhã. Ngũ quan tinh tế được trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng mịn, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ thanh tú, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Cậu thám tử bất ngờ thốt lên:
“ Chị Tịch Nhan, tại sao chị lại ở đây.”
“ Một bữa tiệc lớn như thế này, tất nhiên tôi sẽ được mời rồi chứ”
Cô trả lời cầm tấm thiệp mời màu bạch kim khua khua vài cái.
Bạch Tịch Nhan là nhị tiểu thư của Bạch gia, nổi tiếng với tài suy luận xuất chúng. Cô từng nhiều lần hỗ trợ cảnh sát phá giải những vụ án hóc búa, lập nên không ít thành tích đáng nể. Trong giới điều tra, cô là một trong những thám tử giỏi nhất Trung Quốc, không một vụ án nào có thể làm khó được cô ấy cả.
Thanh tra Trương rất mừng rỡ khi gặp được cô.
“ Tịch Nhan. thật trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp được cháu ở đây.”
Dẫu vậy, hình như ông ấy chợt nhớ ra câu nói vừa nãy của Bạch Tịch, liền thu lại nụ cười, nghiêm túc chuyển chủ đề đến vụ án.
“ Nhưng mà…. Làm sao cháu lại cho rằng đây là một get người?. Chẳng tất cả mọi bằng chứng trên đã nói lên tất cả rồi sao?”
“ Cô ấy không nói với tôi như vậy.”
Đội cảnh sát ai cũng há hốc mồm không hiểu Tịch Nhan đang muốn nói gì.
“ Ý cháu là sao, không lẽ cháu có siêu năng lực giao tiếp với người chết?”
Tịch Nhan chỉ lắc đầu rồi đi đến bên cái xác chỉ vào.
“ Các anh thật sự không thấy gì ? Nếu một người thật sự muốn tu sat có thể có cái biểu cảm này trước khi chết sao.?”
Mọi người hướng mắt vào thứ mà Tịch Nhan chỉ.
“ Đúng thật, gương mặt đó giống như là…”
“Không cam chịu, cô ấy chưa muốn chết.”
Không cần đối phương phải nói hết câu Tịch Nhan đã chen vào.
“ Còn nữa. Các anh thật sự không thấy gì sao.”
Cô ấy hướng về chiếc thùng rác từ nhà vệ sinh chỉ vào. Từ trong thùng rác ngoài giấy tờ và những thứ khác thì một que thử thai hiện rõ 2 vạch ló đầu ra.
“ Một người mẹ, sẽ tu tu khi biết mình mang thai sao?, điều này thật vô lý.”
Mọi người đều kinh ngạc, từ nãy đến giờ chưa ai để ý chi tiết đó, bác sĩ pháp y lại gần kiểm tra phần bụng nạn nhân cũng thốt lên rằng:
“ Cô ấy đúng thật đã mang thai.”
Nghe đến đây, Hứa Thiên Hoành càng thêm suy sụp. Anh ta từ từ trượt lưng xuống cánh cửa, vẻ mặt thất thần. Thiên Hạo phải đỡ lấy anh trai mình.
“Còn một chi tiết nhỏ nữa. Phần dây thừng tiếp xúc với cổ cô Hứa có dấu hiệu bong tróc. Điều này cho thấy trước khi chết, cô ấy đã cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi sợi dây. Một người có khát vọng sống mãnh liệt như vậy, liệu có chủ động kết thúc cuộc đời mình không?”
Chưa hết, với độ cao này, làm thế nào cô ấy có thể tự đưa đầu qua sợi dây mà không cần đến sự trợ giúp của một vật kê chân, chẳng hạn như chiếc ghế? Thế nhưng, tại hiện trường lại không hề có bất kỳ vật dụng nào như vậy. Điều này thật kì lạ.”
Thanh tra Trương, do dự một hồi thắc mắc
“ Nếu đây không phải một vụ tu sat. Vậy thì hung thủ làm cách nào mà có thể sát hại nạn nhân khi không vào phòng.”
“ Tạm thời, tôi vẫn chưa thể xác định được hung thủ đã sử dụng thủ đoạn gì. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ đây là một án mạng phòng kín. Hãy cho tôi chút thời gian để điều tra xung quanh. Trước tiên, chúng ta nên quay lại nơi phát hiện sự việc, chính là khu vực tổ chức tiệc BBQ. Biết đâu ở đó vẫn còn sót lại manh mối nào đó.”
Nói xong, Tịch Nhan cùng đội cảnh sát rời khỏi đại sảnh, đi đến sau sân biệt thự.
Có thể thấy cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng hướng thẳng về phía bữa tiệc nướng. Căn phòng nằm trên tầng ba, bên dưới là một số mảnh kính vỡ rơi rải rác trên nền cỏ.
“Tôi tự hỏi một điều, tại sao cô Hứa lại đạp vỡ cửa sổ trước khi chết?”
Nhất Sơn lẽo đẽo theo sau Tịch Nhan, không giấu được vẻ tò mò.
“Đó là thói quen của chị gái tôi. Mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm, chị ấy luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý, chẳng hạn như đập phá đồ đạc đại loại vậy .”
Tịch Nhan khẽ gật đầu khi nghe Tô Mộng Ly giải thích.
“Hung thủ có khả năng sẽ đứng bên ngoài để gây án. Có thể hắn đã để lại dấu vết ở đâu đó quanh đây.”
Ánh mắt lướt qua những mảnh kính vỡ, xem ra Tịch Nhan đã chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô đeo găng tay trắng, ngồi xổm xuống rồi nhặt từng mảnh kính lên, cẩn thận ghép chúng lại với nhau.
“Không phải cái này... Cái này cũng không phải...”
Những người xung quanh chẳng hiểu cô đang làm gì, chỉ đứng sau quan sát.
“Tìm thấy rồi!”
Tịch Nhan bất chợt lên tiếng.
“Thanh tra Trương, bác hãy tập hợp mọi người lại ở đại sảnh. Cháu đã biết hung thủ là ai và hắn đã gây án bằng cách nào.”
Khoảng mấy chục phút sau, tất cả mọi người, bao gồm cả những vị khách tham dự bữa tiệc, đều đã có mặt tại đại sảnh.
“Trước tiên, hãy nói về cách thức gây án của hung thủ. Xin hãy cho tôi mượn một sợi dây. Tôi sẽ đặt mình vào hung thủ tái hiện lại cho các vị ở đây xem.”
Quản gia lập tức bước tới, đưa cho Tịch Nhan một sợi dây thừng. Cô nhận lấy rồi bắt đầu thực hiện.
“Nhìn đây. Đầu tiên, gập đôi sợi dây lại, đặt hai đoạn dây song song với nhau. Sau đó, dùng phần dây còn lại quấn quanh hai đoạn dây vừa tạo thành. Quấn liên tục năm đến sáu vòng cho đến khi hết phần dây.”
Tịch Nhan vừa nói vừa làm theo. Tất cả đều trố mắt ra nhìn, như đang xem một bài diễn giải thú vị lắm.
“Tiếp theo, luồn đầu dây ngắn qua vòng lặp lớn phía trên. Kéo phần dây dài ở phía đối diện để thu nhỏ vòng lặp, đồng thời cố định đầu dây ngắn. Cuối cùng, siết chặt các vòng quấn để hoàn thành nút thắt. Khi kéo mạnh đầu dây còn lại, chiếc vòng sẽ dần thu nhỏ cho đến khi siết chặt.”
Cô xỏ ngón tay vào chiếc vòng rồi kéo mạnh đầu dây bên kia. Chiếc vòng lập tức siết chặt lấy ngón tay.
Mọi người không khỏi kinh ngạc trước màn tái hiện của nữ thám tử, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên lác đác vài cái. Tuy nhiên, vẫn có người không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc:
“Nếu vậy thì ai là người kéo đầu dây còn lại? Nếu hung thủ không ở trong phòng thì làm sao hắn có thể kéo được? Chẳng phải sợi dây thừng dùng để siet cổ cô Hứa đã được buộc cố định vào thanh treo rèm rồi sao?”
“ Câu hỏi hay đấy, nó cũng là mấu chốt của vấn đề. Lúc còn ở trong phòng các anh có để ý không đầu sợi dây thừng được buộc chặt vào thành rèm nếu nhìn kĩ chúng ta sẽ thấy được một sợ dây trong sương bị lẫn vào.
Ồ và tôi quên mất rằng vừa nãy tôi đã tìm thấy một manh mối quan trọng.”
Tịch Nhan lấy ra hai mảnh kính, khi cô ráp chúng lại điều kì lạ đã xuất hiện, ở giữa hai mảnh kính là một có lỗ nhỏ.
“Cái lỗ này tròn đến mức hoàn hảo, không giống một vết nứt hay vết vỡ do va đập tạo thành. Chắc chắn đã có người cố tình làm ra nó từ trước.”
Theo suy luận của tôi cách thức gây án của hung thủ như sau. Đầu tiên hắn sử dụng một sợi dây thừng thực hiện như tôi vừa nãy rồi hắn buộc một cuộn dây trong suốt vào dây còn lại của sợi dây thừng. Cái lỗ nhỏ ở tấm kính là hung thủ đã khoan một lỗ nhỏ chuẩn bị từ trước rồi luồn sợi dây trong suốt vào cái lỗ ước lượng cho nó đủ dài xuống mặt đất sợi dây thừng thị được buộc lỏng vào thành rèm để khi kéo lên nó tự cố định.”
Tịch Nhan dừng lại một chút, để đám đông có thể theo kịp lời.
“ Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thủ phạm đến tham dự tiệc BBQ và việc của hắn là đợi Nguyệt Ninh ló đầu vào dây rồi kéo. Tất nhiên một người bình thường dù có mạnh đến đâu hay có tập thể hình đi chăng nữa cũng không thể kéo được một cô gái mà không bị ai phát hiện vì vậy hắn đã mượn lực của một thứ khác để có thể kéo được một người đó chính là chiếc Rolls-Royce của mình, kẻ đó có thể đã buộc sợi dây trong suốt vào bất cứ chỗ nào có thể buộc được như gương chiếu hậu, tay nắm cửa hoặc bánh xe ….”
“ Với những manh mối trên chúng ta có thể suy ra rằng hung thủ chắc chắn phải là người một trong những người trong gia đình Hứu gia hoặc một người rất quen thuộc với gia đình vì hắn có thể dễ dàng ra vào phòng ngủ chuẩn bị cái lỗ nhỏ từ trước mà không ai phát hiện, kẻ đó cũng là người hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cô Hứu nhất. Đồng thời hắn cũng phải là một trong những người có mặt tại tiệc nướng để thực hiện kế hoạch của mình.”
Nói đến đây Tịch Nhan đổi sang giọng điệu mỉa mai:
“Trong lúc mọi người đang mải mê ăn thịt nướng, nhảy múa thì đúng lúc đó một chiếc Rolls-Royce màu đỏ đã đỗ nhầm ở cổng sau, được người canh gác yêu cầu đỗ lại đúng vị trí. Nhưng cô ta cứ chần chừ mãi lấy lý do này đến lý do khác mãi cho đến khi chị gái mình xuất hiện bên cửa sổ, cô ta mới chịu đạp ga, đưa chiếc xe về vị trí được chỉ dẫn.”
Tịch Nhan chỉ tay vào một người phụ nữ mặc chiếc đầm dạ hội lolita màu rượu vang đỏ, dáng vẻ đáng yêu nhưng sắc mặt có phần tái nhợt.
“ Hung thủ chính là cô, Tô Mộng Ly.”
Tự nhiên bị nhắc tên, Mộng Ly giật nảy mình, nhảy cẫng lên như con mèo bị ai dẫm đuôi vậy.
“ Cô nói gì vậy? Chỉ vì tôi đỗ xe nhầm mà cô kết tội tôi sao? Cái bãi đất trống đó đâu phải chỉ mình tôi đỗ nhầm, mới cả làm sao mà tôi biết được chị ấy sẽ đau đầu mà lên phòng nghỉ và tại sao chị ấy lại không nhìn thấy sợi dây thừng được chuẩn bị ở đó mà lại đưa đầu vào, tôi ép chị ta à.”
Cô ta kích động nói như muốn nhào vô cào cấu nữ thám tử.
“ Đúng vậy, tôi thật sự không đánh giá cao người cố vấn này của các anh đâu, vả lại hà cớ gì mà Tiểu Ly phải sát hại chị gái mình chứ ? Chẳng phải họ rất hoà thuận hay sao.”
Người bạn của Tô Mộng nói thêm vào, tay kia đỡ lấy người chị em của mình.
“ Như cô nói không phải chỉ có mình cô đỗ nhầm. Như điều vô lý là một người đã quen thuộc với biệt thự Hứu gia, ra vào như cơm bữa như cô thì làm sao có chuyện nhầm được cô thừa biết biệt thự có một cái hầm để xe rất lớn nhưng lần này cô lại không để ở đó.”
Thám tử chép miệng một cái, dơ tay lên ra hiệu
“ Chậc, cô biết gì không? Pháp y sẽ giải thích cho cô phần còn lại.”
Bác sĩ pháp y theo lệnh của Tịch Nhan, tiến lên một bước:
“Tôi tìm thấy một lượng nhỏ Scopolamine đọng lại trên môi nạn nhân. Đây là chất có thể gây chóng mặt, buồn nôn và suy giảm thị lực tạm thời…”
“Chính xác là như vậy. Cô biết rõ thói quen của chị mình, rằng chị ấy thường xuyên mượn son dưỡng của cô. Vì thế, cô đã lợi dụng điều đó để giăng ra cái bẫy này.
Cô âm thầm bôi Scopolamine lên son dưỡng rồi chờ Nguyệt Ninh sử dụng. Trong bữa tiệc, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy tự tay thoa son lên môi mình.
Sau khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Nguyệt Ninh cảm thấy chóng mặt, đau đầu nên đã lên phòng nghỉ ngơi. Trong tình trạng thị lực suy giảm và cơ thể mệt mỏi, cô ấy muốn mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Không ngờ, hành động đó lại khiến cô Hứu vô tình rơi vào cái bẫy đã được cô chuẩn bị từ trước.
Phải nói rằng, kế hoạch này của cô cũng phụ thuộc vào không ít vào may mắn đấy. Nếu hôm nay Nguyệt Ninh không mượn son, hoặc không đưa đầu trúng sợi dây thì sao ?chẳng phải toàn bộ kế hoạch của cô sẽ hỏng bét.
Tôi đoán… thỏi son dưỡng đó vẫn còn nằm trong túi xách của cô, tôi nói đúng chứ?”
Mộng Ly Hoảng sợ ôm khư khư túi xách, giờ đây chiếc túi như một quả cầu lửa vậy. Cô ta chỉ sự muốn ném nó đi ngay lập tức.
Thanh tra Trương tiến lại gần xòe một tay ra.
“ Mong cô hợp tác giao chiếc túi ra đây. Nếu cô thật sự trong sạch thì chúng tôi đang giúp cô đấy.”
“Không! Tôi hoàn toàn không biết gì hết, tôi bị người khác gài bẫy xin mọi người hãy tin tôi.”
Hai nữ cảnh sát phải giữ chặt cô gái đang kích động lại, mới lấy được túi xách của cô ta.
“ Đây rồi, chính là chiếc son đó.”
“ Cái gì thủ phạm thật sự là em sao Tô Mộng Ly?, anh thật sự đã không muốn nghĩ tới điều đó nhưng không ngờ….”
Thiên Hoành hỏi, giọng nói lắp bắp run rẩy nước mắt chảy giàn giụa. Nghe những lời trách móc từ anh rể Mộng Ly càng mất bình tĩnh cũng khóc theo, cô ta gào thét thảm thiết.
“ Em làm chuyện này là vì ai chứ? Chính là vì em quá yêu anh thôi !”
Tất cả mọi người đều sửng sốt như thể vừa nghe một tin chấn động.
Tiếng đàn piano du dương vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Giữa màn đêm, một cô gái vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, ngồi trước cây đàn, đôi tay thoăn thoắt lướt trên những phím đàn trắng đen. Đó chính là Tô Nguyệt Ninh.
Cô vừa đàn vừa hát theo giai điệu:
“Son, son, đô, son, đô, la, son, la…”
Tiếng đàn piano xen kẽ cùng giọng hát trong trẻo của một thiếu nữ mới lớn, tạo nên một giai điệu dịu dàng và êm tai. Nó cũng là thứ đã vô tình quyến rũ một nam sinh đi ngang qua. Cậu ta đứng nép sau cánh gà, lặng lẽ dõi theo, đôi mắt gần như sáng lên vì thích thú.
Thế nhưng, bản nhạc lại đột ngột dừng ngay ở đoạn cao trào, khiến Hứa Thiên Hoành không khỏi hụt hẫng. Cậu buột miệng càu nhàu:
“Đã hết bài đâu? Sao không đàn nữa?”
Nói xong, cậu mới chợt nhận ra mình vẫn nhìn lén người ta. Nhưng đã quá muộn, Nguyệt Ninh giật mình quay đầu, lập tức phát hiện bóng dáng đang nấp sau cánh gà. Thiên Hoành hoảng hốt, vội bịt chặt miệng.
Nguyệt Ninh kinh ngạc kêu lên:
“A! Ai đấy? Tại sao cậu lại theo dõi tớ?”
“Đừng sợ, tớ không làm gì cậu đâu. Chỉ là... lúc đi vệ sinh, tớ tình cờ đi ngang qua, thấy cậu đàn hay quá nên mới ghé vào xem thôi.”
Cô gái vẫn còn nghi ngờ, hỏi lại:
“Có thật là vậy không?”
Thiên Hoành ngượng ngùng gãi đầu:
“Gớm, tớ nói dối cậu làm gì! Mà này, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao cậu lại ra đây đàn? Không định cho cả trường ngủ hay gì?”
Nguyệt Ninh hứ một tiếng rõ to:
“Tớ không ngủ được nên mới ra đây đàn cho đỡ buồn thôi. Đâu phải chuyện của cậu, đồ nhiều chuyện!”
Chàng trai cười hì hì, vỗ ngực tự giới thiệu:
“Tớ là Hứa Thiên Hoành, lớp trưởng lớp 11A4.”
“Còn tớ là Tô Nguyệt Ninh, lớp 11A8. Tớ cũng là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc đó nha!”
Cứ thế, hai cô cậu học trò trò chuyện vui vẻ, tiếng cười ha hả thỉnh thoảng vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Dường như cả hai đều không nhận ra rằng vẫn còn một ánh mắt khác đang âm thầm dõi theo họ.
Phía sau cánh gà, một nữ sinh tóc ngắn đứng lặng im. Cô ta nhìn hai người với ánh mắt đầy căm phẫn, bàn tay siết chặt tấm vải đỏ trong tay.
“Tại sao chứ? Chị ta có gì hơn em? Từ ngày hôm đó, anh đã lạnh nhạt với em rồi, chúng ta đã từng yêu nhau rất thắm thiết cơ mà Anh có nhớ không? Chị ta là người cướp đi hạnh phúc của tôi, cướp đi người tôi yêu tôi không thể tha thứ được.”
Đôi mắt cô ta gần như đỏ gầu hiện rõ những tia máu đỏ.
“Nhưng chị ta thì có gì đặc biệt? Chẳng qua cũng chỉ là một cái máy đàn, suốt ngày chỉ biết khóc lóc mà thôi! Chỉ vì chị ta lớn tuổi hơn em nên mới được gả cho anh, chứ không phải em… Em không cam lòng! Tại sao người được ở bên anh lại là chị ta, mà không phải em chứ, tại sao…. !”
Chiếc còng số tám lạnh ngắt khóa chặt cổ tay Tô Mộng Ly. Cô như bị rút cạn sinh khí, đôi mắt thất thần, ánh lên vẻ điên dại.
“ Mời tiểu thư theo chúng tôi về đồn, phối hợp điều tra.”
Mộng Ly vẫn cố vùng vẫy, không chịu bị áp giải. Cô ngoái đầu nhìn về phía Thiên Hoành, cầu cứu trong vô vọng:
“Anh Hoành!! Làm ơn cứu em! Em yêu anh mà, em thật sự yêu anh mà!!”
“Thiên Hoành siết chặt nắm tay, gào lên đầy phẫn nộ:
“Cô còn dám nói những lời đó sao?! Cô có biết mình đã hại chết vợ con tôi không? Đồ hồ ly tinh! Cút đi!”
Dứt lời, anh ta cúi gằm mặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Những người xung quanh chỉ biết tiến đến an ủi, vỗ nhẹ lên vai anh. Phía sau, tiếng Mộng Ly vẫn không ngừng vang lên, không khí bây giờ vô cùng tang thương.
“Ả đàn bà này điên thật rồi. Đưa cô ta vào viện tâm thần dùm đi!”
Nhất Sơn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Tịch Nhan đứng cạnh khoan tay, thờ ơ nói:
“ Cô ta đã nhẫn tâm sét hại một người mẹ bị trầm cảm, xem sinh linh bé nhỏ của mình là niềm hy vọng duy nhất để tiếp tục sống. Vậy mà tất cả đã kết thúc chỉ vì cái lòng tham và sự ghen tuông nhảm nhí.”
ánh mắt dõi theo bóng dáng Mộng Ly đang dần khuất xa.
Ở một tòa nhà cao tầng, phía trước là lớp kính trong suốt nhìn thẳng ra thành phố rộng lớn. Tịch Nhan ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời sáng rực khi về đêm.
Trên bàn đã mở sẵn một chai vodka. Sau mỗi lần giành chiến thắng, cô đều tự thưởng cho mình. Những ngón tay thon dài khẽ lắc qua lắc lại chiếc ly thủy tinh, khiến chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng chuyển động.
Chưa tận hưởng được bao lâu, thì chiếc di động đã sáng đèn.
Đinh đinh đinh...
Trên danh bạ hiện lên cái tên: Quản lý Vương.
Tịch Nhan chậm rãi nhấc máy. Cô còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói có phần già nua từ đầu dây bên kia đã truyền đến.
“Tiểu thư, nghe nói cô vừa phá giải thêm một vụ án nữa. Xin chúc mừng! Các bài báo đều không tiếc lời khen ngợi cô. Nhưng không biết tôi gọi vào giờ này có làm phiền cô không?”
Nghe được những lời ấy, khóe môi Tịch Nhan nhếch lên đầy hài lòng, nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng.
“Tôi biết rồi. Có chuyện gì mà chú phải gọi vào giờ này?”
“Chắc tiểu thư cũng đã xem tin tức rồi. Chuyện ở Thượng Hải về…”
“ sét nhân The Artist.”
Không đợi Quản lý Vương nói hết câu, cô đã bình thản tiếp lời.
“Đúng vậy, chính là hắn. Cô biết đấy, gần đây hắn lại ra tay rồi. Vụ án tại chiếc giếng hoang…”
Nhận thấy đối phương bắt đầu dài dòng, Tịch Nhan mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Quản lý Vương, thời gian của tôi rất quý báu. Mong chú đi thẳng vào vấn đề chính.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới tiếp tục:
“Đội cảnh sát hình sự Thượng Hải, dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Trương Kiến Hoa, đã gửi thư mời đến cô. Họ hy vọng tiểu thư có thể hỗ trợ điều tra và tìm ra kẻ sét nhân.”
“Quản lý Vương, lập tức đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải. Sáng mai tôi sẽ khởi hành.”
“Sáng mai đi ngay sao? Tiểu thư, liệu có quá vội vàng không?”
“Tôi đã quyết định rồi. Chú cứ làm theo lời tôi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.”
Tút… tút…
Cuộc gọi kết thúc. Người bên kia đã cúp máy.
Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.
Sở dĩ Tịch Nhan đã đoán trước được rằng họ sẽ tìm đến mình. Tuy nhiên, cô cũng hiểu vụ án lần này sẽ không đơn giản như những vụ án trước đây.
Thượng Hải là một thành phố phồn hoa và hiện đại. Nơi mà cứ đi một đoạn lại có mấy chục cái Camera giám sát vậy mà kẻ The Artist kia vẫn có thể ung dung lẩn trốn suốt hai năm trời.
Hắn lẫn vào đám đông, sinh hoạt và làm việc như một người bình thường. Bạn có thể không biết được người đồng nghiệp bình thường hiền lành, thân thiện. Người mà nói chuyện với bạn hằng ngày lại có thể trở thành một kẻ sét nhân máu lạnh khi màn đêm buông xuống.
Suốt hai năm qua, đội cảnh sát Thượng Hải đã phải hứng chịu không ít lời chỉ trích từ dư luận. Nhưng họ đâu thể hiểu được đối thủ lần này lại khó khăn đến nhường nào.
Tịch Nhan đặt chiếc ly xuống bàn, những ngón tay không ngừng gõ xuống.
“Cộc… cộc… cộc…”
Đó là thói quen của Tịch Nhan mỗi khi suy nghĩ điều gì đó. Cô lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên:
“The Artist… The Artist…”