"Bầu trời trong xanh".
"Mặc dù là đầu tháng 4 nắng gắt nhưng cảm giác vẫn thật thoãi mái và mát mẻ,có lẽ đây là do đại trận hộ tông chăng!".
Dòng suy nghĩ đó thuộc về 1 thiếu niên giữa hàng dài người xếp hàng đằng kia,hắn với dáng vẻ vô cùng bình thường và mờ nhạt, không một điểm nổi bật.
-Hắn là Trần Thập Thất-
Mấy năm về trước, tại thời hiện đại.
Trong căn phòng trọ chật hẹp nồng mùi ẩm mốc,một người đàn ông chừng ba mươi tuổi lấy 1 lon nước ngọt ra khỏi tủ lạnh,bỗng anh ngã gục xuống,ngực phập phồng vài cái rồi dừng lại hơi thở ngắt quãng rồi tắt hẳn.
"A... Xem ra cái thân thể tàn hại này rốt cuộc cũng chịu không nổi rồi sao ?"
"Nhớ lại hai năm trước, khi nhận được giấy chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, ta đã chọn cách buông xuôi hoàn toàn. Ta lao vào ăn uống thả ga những thứ mình thích, thức đêm cày game, tàn phá chút sức lực cuối cùng.Dù sao thì cũng sắp chết nên tận hưởng chút có sao dâu,đúng chứ ?"
"Thôi thì... cũng coi như đáng đời.Cả đời này mình vốn chỉ là một kẻ thất bại, làm việc gì cũng không xong, sống mờ nhạt giữa biển người".
"Nghĩ lại, đúng là có chút hối tiếc... Không biết khi phát hiện ra mình thế này, họ sẽ đau lòng đến mức nào nhỉ ?"
Bất giác, một nụ cười tự giễu thoáng qua trong tâm trí hắn.
"Cả đời này đến tận lúc chết mình vẫn chưa năm tay gái bao giờ.A còn mấy thằng bạn thân hay cày game chung, không biết mình tự dưng biến mất gọi không được đến khi chúng nó biết tin thì tụi nó sẽ có cảm giác như nào nhỉ thế nào nhỉ,thật là muốn thấy"
"Mà thôi,người đã chết rồi,còn chấp niệm làm gì nữa...Hóa ra đây là cảm giác lúc lâm chung sao?...Ý thức không hề tiêu biến,thậm chí còn suy nghĩ nhanh hơn cả lúc sống...Hồi quang phản chiếu chăng?"
"A lạnh quá,muốn cử động quá,nhưng cảm giác cứ như bản thân đang bị bóng đè vậy.A xung quanh bắt đầu tối dần,không nhìn thấy gì nữa rồi mặc dù nãy giờ mắt mình đã nhắm từ lâu rồi còn đâu."
Dưới một căn nhà tranh
Tiếng khóc trẻ sơ sinh oa oa vang lên xé tan không khí oi nồng. Người đàn ông tay chân lam lũ đón lấy đứa trẻ từ tay bà mụ, cẩn thận đặt vào lòng người phụ nữ đang nằm kiệt sức trên giường trúc.
"Là con trai. Nàng xem,là con trai đó" Người đàn ông ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Người mẹ mỉm cười yếu ớt nói:”Thật tốt quá...là con trai à...chàng muốn đặt tên con là gì”
Người đàn ông nói rồi nhìn ra khoảng sân nắng hạ: "Hôm nay là ngày đầu tháng bảy,hmm.Hay cứ gọi nó là Thập Thất đi. Trần Thập Thất."
Cùng lúc đó đứa trẻ trong chăn bọc từ từ mở mắt: Trong mơ hồ suy nghĩ "HẢ?!"
Sáu năm sau.
Dưới tán cây hòe rậm rạp trước hiên nhà, một đứa trẻ sáu tuổi đang nằm ngửa mặt nhìn những vệt nắng lọt qua kẽ lá. Đó chính là Trần Thập Thất.
Sáu năm qua đối với hắn là một chuỗi ngày mơ hồ. Cứ mỗi lần ý thức chợt tỉnh táo được một chút, nhìn ngắm xung quanh được vài hơi thở thì ý thức của hắn lại mất đi, chỉ còn lại những mảnh ký ức vỡ vụn suốt 6 năm qua.
Mãi đến năm ngày gần đây, hắn mới hoàn toàn làm chủ được cơ thể này.Ý thức hoạt động liên tục không ngắt quãng.
"Sáu năm...Sáu năm qua liên tục như thế này không không biết do bản thân có thật là chuyển sinh không hay là đoạt xá chủ cơ thể này nữa.Cũng không biết phải bị điên hay không,hay là còn có người anh em nào trong cơ thể này nữa."
Trần Thập Thất thở dài một tiếng, đôi mắt nhỏ thẫn thờ nhìn trời xanh.
"Chuyển sinh à,vậy còn cha mẹ thì sao.Thật có lỗi với họ,haiz mong họ không quá đau buồn..."
Hắn thẫn người hồi lâu rồi:"Thôi vây,người chết thì cũng đã chết rồi,cũng chả làm được gì nữa. Quan trọng là hiện tại."
Nói rồi hắn bắt đầu sắp xếp thông tin,phân tích tình cảnh bản thân:
“Thứ nhất.Việc chuyển sinh mà vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước chắc chắn không phải tự nhiên. Theo lý thuyết luân hồi thông thường, ký ức phải bị xóa sạch. Nếu hiện tượng này phổ biến thì kiếp trước đã có ghi chép xác thực chứ không chỉ là mấy lời bịp bợm trên mạng. Vậy nên, rất có thể có một tồn tại hoặc lực lượng nào đó đã can thiệp.
Vậy là có thứ gì đó đã can thiệp vào khiến mình giữ được ký ức ư ?. Nó muốn gì cơ chứ ? Nghĩ lại thì thứ có thể làm được việc đó chắc chắn không bình thường,là thứ không phải mình có thể tùy tiện gặp hay tra hỏi được.Bỏ qua một bên vậy,nó muốn gì thì sau này sẽ tự tìm gặp."
“Thứ hai.Bối cảnh thế giới này. Nơi mình ở là một ngôi làng nông thôn yên bình. Nhìn quanh không thấy dây điện, không có máy móc hay vết tích của công nghệ. Gần nhà có con sông nhỏ với chiếc cối xay nước bằng gỗ.
Cuộc sống dãn dị,phương thức sinh hoạt thô sơ.hmm...Nhiều khả năng mình đang ở một thế giới phong kiến tương đương thế kỷ 14 của kiếp trước."
"Về cơ bản thì thời này khá khó sống đấy.Hmm,muốn sống tốt thì...,hmm.Có vẻ thi cử và làm quan không hợp với mình,đằng nào thì mình không thông minh gì để thi trạng nguyên cũng không muốn đấu đá chốn quan trường,vậy còn thương gia thì sao.Thời này muối chưa được ngon như kiếp trước và mình cũng biết muối có thể ngon hỡn được nữa,nếu mình tận dụng kiến thức thời hiện đại để làm muối để buôn thì có lẽ sẽ dễ dàng giàu có một phương. Nghe nói phía sau dãy núi kia là biển,vừa hay cho mình làm muối.Mặc dù mình không biết cách làm cụ thể nhưng dựa vào kiến thức hiện đại với vài thứ linh tinh học được tên mạng có lẽ mình có thể thử nghiệm kỹ thuật nấu muối tinh. Dù kiếp trước không phải người làm muối, nhưng mình có thừa thời gian để thử nghiệm."
"Có lẽ đến đến năm 16 hay 18 tuổi thì mới có thể đi làm ăn được.Còn khoảng mười năm nữa, vậy thì khoảng thời gian này vừa làm thí nghiệm mò mẫm cách chế muối, vừa chăm chỉ rèn luyện thể lực, tăng cường cơ bắp. Nếu sau này làm ăn không thành thì ít nhất cũng có thể gia nhập quân đội, xông pha một đời coi như là trọn vẹn,đằng nào kiếp trước mình cũng rất thích đánh nhau."
"Thập Thất ơi! Vào ăn cơm con!"
Tiếng gọi dịu dàng của mẹ vang lên từ trong gian nhà bếp.
Trần Thập Thất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần rồi đi vào nhà. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ là ba bát cháo trắng bốc khói cùng một đĩa củ cải muối thái mỏng. Bên cạnh bát của cha hắn — Trần Tiêu — còn có thêm một củ khoai.
Thấy Thập Thất ngồi vào bàn ngắm nghía thì, mẹ hắn — Trần Hải Hà — mỉm cười bảo: "Tiểu Thập nhà mình còn nhỏ, răng chưa nhai nổi củ cải dai đâu."
Nói rồi, bà lôi từ trong hũ ra một quả trứng vịt muối. Bà cẩn thận bóc vỏ, bẻ đôi quả trứng, moi lấy phần lòng đỏ sền sệt, đỏ hồng béo ngậy trộn đều vào bát cháo của Thập Thất. Phần lòng trắng còn lại, bà chia cho chồng một nửa, phần mình một nửa.
Trần Thập Thất nhìn bát cháo phủ một lớp lòng đỏ trứng béo ngậy, trong lòng dấy lên một dòng nước ấm áp.
Hắn thầm nghĩ:"có vẻ kiếp này nhà mình không thuộc dạng sống thoải mái gì, nhưng ít nhất không lo đói khát.Ở cái thời đại này, cuộc sống như vậy đã là quá đủ tốt rồi."
Hắn vừa đưa thìa cháo lên miệng nhai kỹ, vừa âm thầm hạ quyết tâm:
"Bắt đầu từ ngày mai, vừa rèn luyện thể chất vừa ra biển tìm cách tạo ra muối!"
Q1·Ch.1: Nhân sinh bắt đầu lại
📖 Quyển 1: Phàm nhân tầm tiên lộ