-Lời dẫn-
Đầu thu, không khí còn vương chút hơi nóng của mùa hạ, nhưng gió đã mang theo mùi đất ẩm và cỏ cây sau cơn mưa đêm.
Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bước chân của từng con người đang rảo bước tới cánh cổng đại học. Nơi mà vô vàn ước mơ đang lớn dần rồi thành hình.
"Meow..."
Con mèo tam thể cuộn mình trên băng ghế trong công viên. Lá vàng rơi xuống, yên vị nằm trên đầu nó.
Tô Vãn Ninh, một cô gái bình thường tới mức chẳng thể bình thường hơn.
Bình thường thế đấy, nhưng lại có một người khát khao có được. Là thứ mùi hương in sâu vào khứu giác của thiếu niên trẻ.
Mỗi khi em xuất hiện, dù chưa thấy người. Anh đã biết em đang ở đây, bên anh.
Có người hỏi anh thế này:
"Sao lại chọn cô ấy ?"
Anh chỉ cười rồi đáp:
"Vì cả đời này, chỉ có thể là cô ấy. Mãi mãi là vậy."
Có những năm tháng.
Chỉ cần hương hoa về, thấm vào góc phố xưa. Cũng đủ để kéo con người ta trở về với những ký ức tưởng chừng đã phủ bụi mù.
Với Hà Hoàng Dương cũng vậy.
Hương hoa thơm ngát, nhờ gió mà len lỏi qua mọi nẻo đường. Rồi chạm tới tận miền ký ức xưa, thứ anh đã cố chôn sâu vào đáy lòng, định bụng mang theo nó tới khi tạm biệt nhân thế.