Mưa đã rơi suốt ba giờ.
Nước từ sườn núi tràn xuống con đường ngoài làng, cuốn theo bùn đất, cành cây và những mảnh phù vàng cháy dở.
Trần Mặc cầm kiếm gỗ đào.
Máu từ đầu ngón tay chảy xuống chuôi kiếm.
Phía sau, Lục Hoài An chống một gối xuống đất.
Tam sư huynh từ trước tới giờ luôn cứng đầu.
Kiếm gãy cũng chưa chắc chịu lui.
Nhưng lần này hắn thật sự không đứng nổi nữa.
Ninh Thanh Dao giữ vai Tô Tiểu Nguyệt.
Cả hai đều tái nhợt.
Bốn người.
Không ai còn nguyên vẹn.
Bách Diện dừng lại.
“Thanh Hư...”
Nó cười.
“Chỉ có như vậy?”
Quỷ khí bùng lên.
Mặt đất rung chuyển.
Hai chân Trần Mặc lún xuống nền đường.
Rắc.
Thanh kiếm xuất hiện thêm một vết nứt.
Bách Diện chậm rãi nói:
“Ngày trước Huyền Tịch còn sống...”
“Ta còn kiêng Thanh Hư ba phần.”
“Bây giờ lão già kia chết rồi...”
“Hậu nhân của hắn...”
“Chỉ còn đám phế vật các ngươi?”
Trần Mặc ngẩng đầu.
Lục Hoài An cũng từ từ siết nửa thanh kiếm trong tay.
Nhưng trước khi bất cứ ai kịp nói—
Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Rất bình thường.
Không lớn.
Thậm chí giữa tiếng mưa gần như không nghe rõ.
“Ngươi vừa nói ai?”
Trần Mặc cứng người.
Tô Tiểu Nguyệt mở to mắt.
Lục Hoài An chậm rãi quay đầu.
Cuối con đường—
có một người đang đi tới.
Không cầm ô.
Đạo bào màu xám.
Tóc dài dùng một cây trâm gỗ tùy tiện búi lại.
Tay trái xách một túi nhựa siêu thị.
Bên trong còn thấy một bó rau.
Tạ Vô Trần.
Đại đệ tử Thanh Hư.
Chưởng môn đương đại.
Người đã nuôi bốn người họ lớn lên.
Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi.
Không ai biết hắn đã tu tới cảnh giới nào.
Trần Mặc sống bên cạnh hắn hai mươi năm.
Chưa từng thấy hắn thật sự nghiêm túc đánh một trận.
Tạ Vô Trần đi tới.
Nhìn Lục Hoài An.
Nhìn thanh kiếm gãy.
Nhìn Ninh Thanh Dao.
Nhìn chiếc Dẫn Hồn Linh nứt trong tay Tiểu Nguyệt.
Cuối cùng nhìn Trần Mặc.
“Bốn người.”
Hắn dừng lại.
“Đánh thành thế này?”
Trần Mặc ho một tiếng.
“Có một chút ngoài dự liệu.”
Tạ Vô Trần nhìn hắn từ đầu xuống chân.
“Áo rách.”
“...”
“Kiếm gãy.”
“Chưa gãy hẳn.”
Rắc.
Thanh kiếm trong tay Trần Mặc tự gãy làm đôi.
Hắn nhìn nó.
Rồi nhìn Đại sư huynh.
“Bây giờ thì gãy.”
Lục Hoài An không nhịn được cười, lập tức đau đến ôm ngực.
Tạ Vô Trần nhìn Trần Mặc.
“Phù?”
“Dùng hết rồi.”
“Bao nhiêu?”
Trần Mặc tránh ánh mắt.
“Gần hết.”
“Bao nhiêu?”
“...Hết.”
Tạ Vô Trần im lặng.
Trần Mặc lập tức nói:
“Đại sư huynh, hoàn cảnh lúc đó khá đặc biệt.”
“Ba trăm.”
“Khoan đã.”
“Bốn trăm.”
Trần Mặc lập tức im.
Tô Tiểu Nguyệt phì cười.
Ninh Thanh Dao cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Lục Hoài An chống kiếm.
“Đại sư huynh.”
Tạ Vô Trần nhìn hắn.
“Người nhà Tiểu Nguyệt còn dưới giếng.”
Nụ cười nhạt trên mặt Tạ Vô Trần biến mất.
Hắn nhìn về phía ngôi miếu đã sụp.
Ba giây.
“Còn sống.”
Tiểu Nguyệt lập tức bước lên.
“Huynh chắc không? Cậu, mợ và Tiểu Thành đều—”
“Đều sống.”
Nàng đứng yên.
Bao nhiêu căng thẳng suốt ba ngày như tan đi trong một câu.
“Vậy là được.”
Nàng khẽ nói.
Chỉ có Bách Diện không cười.
Từ lúc người đàn ông mặc đạo bào xám xuất hiện—
nó chưa hề động.
Lớp quỷ khí quanh thân đang run.
Không.
Không phải quỷ khí.
Chính nó đang run.
Tạ Vô Trần cuối cùng cũng nhìn sang.
Hai điểm đỏ trong mắt Bách Diện co lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
ẦM!
Hai đầu gối khổng lồ đập xuống đất.
Bách Diện Quỷ—
quỳ.
Lục Hoài An ngẩn người.
Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt.
Ngay cả Ninh Thanh Dao cũng không giấu được kinh ngạc.
Một thứ vừa ép bốn người họ tới mức gần chết.
Chỉ nhìn thấy Tạ Vô Trần—
đã quỳ.
“Thiên Sư!”
Giọng Bách Diện run rẩy.
“Ta không biết ngài ở đây!”
“Ta lập tức rời đi!”
“Ta thề!”
“Ba nghìn dặm quanh Thanh Hư, từ nay ta tuyệt đối không bước vào nửa bước!”
Tạ Vô Trần không nói.
Bách Diện dập đầu.
Ầm!
Mặt đường nứt.
“Thiên Sư!”
“Xin cho ta một con đường sống!”
“Ta có thể tự phong tu vi!”
“Ta có thể vào U Minh!”
“Ta nguyện lập huyết thệ!”
“Ta—”
Tạ Vô Trần nhìn nó.
“Ồn.”
Chỉ một chữ.
Con quỷ lập tức im bặt.
Trần Mặc không hiểu vì sao sống lưng mình bỗng lạnh.
Không phải vì Bách Diện.
Mà vì người đứng trước mặt hắn.
Tạ Vô Trần đặt túi rau xuống bên đường.
Giơ tay phải.
Không kết ấn.
Không niệm chú.
Không rút pháp khí.
Ninh Thanh Dao là người đầu tiên biến sắc.
“Lùi!”
Lục Hoài An lập tức kéo Tiểu Nguyệt.
Trần Mặc ngẩng đầu.
Mây đang xoay.
Không.
Cả bầu trời đang xoay.
Hàng nghìn tia điện màu tím xuất hiện trong tầng mây.
Không khí phát ra tiếng nổ lách tách.
Mưa bị nhuộm thành màu tím nhạt.
Trần Mặc nhìn cảnh tượng ấy.
Ngũ Lôi Chính Pháp hắn dùng trong quỷ vực...
so với thứ trước mắt—
giống như đom đóm đứng trước nhật nguyệt.
Bách Diện bò trên mặt đất.
Không còn chút hung lệ.
“Thiên Sư!”
“Tha mạng!”
“Ta chưa từng hại người Tô thị!”
“Ta bị phong ấn hai nghìn năm!”
“Ta nguyện làm nô!”
“Ta nguyện—”
Tạ Vô Trần hạ tay.
“Lôi.”
Thế giới trắng xóa.
Không có tiếng sấm ngay lập tức.
Trong một khoảnh khắc cực ngắn—
mọi âm thanh đều biến mất.
Sau đó—
ẦM!!!!!!!!!
Một đạo thần lôi màu tím từ cửu thiên giáng xuống.
Không giống sét.
Giống như một cây cột nối trời và đất.
Mặt đất rung chuyển.
Ánh sáng nuốt trọn Bách Diện.
Không chống cự.
Không giãy giụa.
Không có cơ hội sử dụng bất cứ thuật pháp nào.
Một tồn tại bị phong ấn gần hai nghìn năm.
Một ác quỷ khiến bốn đệ tử kiệt xuất Thanh Hư phải dùng hết phù, kiếm, pháp khí và gần toàn bộ tu vi vẫn không thể giết—
biến mất.
Chỉ một chiêu.
Trần Mặc nhìn hố sâu trước mặt.
Rồi nhìn bóng lưng Đại sư huynh.
Hai mươi năm.
Lần đầu tiên hắn nhận ra mình thậm chí không biết phải dùng thứ gì để đo khoảng cách giữa hai người.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng cảm giác lạnh bao phủ Vân Khê đã biến mất.
Một tiếng ve vang lên trong rừng.
Rồi tiếng thứ hai.
Thứ ba.
Chẳng mấy chốc, cả khu rừng sống lại.
Tạ Vô Trần phủi nước trên tay áo.
“Thanh Dao.”
Ninh Thanh Dao lập tức đáp:
“Ta đây.”
“Đưa người lên.”
“Được. Ta cần Hoài An giúp dỡ phần miệng giếng, Tiểu Mặc kiểm tra xem còn tàn dư quỷ khí không.”
Nàng quay sang hai người.
“Hoài An, tay phải đừng dùng lực.”
“Ta biết rồi, Nhị tỷ.”
“Tiểu Mặc.”
“Ta đi ngay.”
Tiểu Nguyệt vừa bước theo đã khuỵu chân.
Tạ Vô Trần nhìn nàng.
“Ngồi.”
“Nhưng người nhà muội—”
“Còn sống.”
“Muội chỉ muốn—”
“Ngồi.”
Tiểu Nguyệt mím môi.
Rồi thật sự ngồi xuống.
Lục Hoài An bật cười.
“Ta mắng nửa ngày không nghe. Đại sư huynh nói hai chữ thì ngoan ngay.”
Tiểu Nguyệt trừng hắn.
“Huynh muốn ta thử xem chân này còn đủ sức đá người không?”
“Còn sức dọa người là tốt.”
Tạ Vô Trần nhặt túi rau.
Trần Mặc nhìn cái túi rất lâu.
Cuối cùng không nhịn được.
“Đại sư huynh.”
“Ừ.”
“Huynh đi đâu mà lại xách rau tới đây?”
“Thị trấn.”
“Đi mua rau?”
“Ừ.”
Trần Mặc nhìn cái hố do Tử Tiêu để lại.
Rồi nhìn bó rau.
“Cho nên huynh tiện đường ghé qua... giết một con quỷ hai nghìn năm?”
Tạ Vô Trần nhìn hắn.
“Có vấn đề?”
Trần Mặc suy nghĩ.
“Không.”
Lục Hoài An từ phía xa nói vọng lại:
“Tiểu Mặc, ngươi hỏi ít thôi! Hỏi thêm lát nữa thành năm trăm lần đấy!”
Trần Mặc lập tức quay đi.
“Tam sư huynh, huynh lo tay mình trước đi.”
Tiểu Nguyệt chống cằm.
“Đại sư huynh.”
“Ừ.”
“Tử Tiêu phải không?”
“Ừ.”
Mắt nàng sáng lên.
“Dạy muội.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Không học được.”
Tiểu Nguyệt lập tức phản đối.
“Huynh chưa dạy làm sao biết muội không học được?”
Tạ Vô Trần suy nghĩ một lát.
“Đạo Đức Kinh.”
“Gì?”
“Một nghìn lần.”
Tiểu Nguyệt im lặng ba giây.
Sau đó quay sang Lục Hoài An.
“Tam sư huynh.”
“Gì?”
“Huynh có muốn học Tử Tiêu không?”
“Không.”
“Tại sao trả lời nhanh vậy?”
“Ta biết lượng sức.”
“Đồ không có chí tiến thủ.”
“Ngươi có thì chép đi.”
“...”
Trần Mặc bật cười.
Ninh Thanh Dao đứng bên miệng giếng cũng không nhịn được cong khóe môi.
Tạ Vô Trần nhìn bốn người.
Không nói gì.
Chỉ xoay người đi trước.
Trần Mặc theo sau.
Hắn đã nhìn bóng lưng này suốt hai mươi năm.
Từ ngày năm tuổi được đưa lên Thanh Hư.
Huyền Tịch Thiên Sư khi ấy đã mất.
Tạ Vô Trần vừa là Chưởng môn.
Vừa là Đại sư huynh.
Cũng là người nuôi lớn bốn đứa trẻ.
Dạy chúng cầm đũa.
Dạy cầm kiếm.
Dạy viết phù.
Dạy xuống núi.
Dạy cách nhìn người.
Và từng nói với Trần Mặc một câu mà hắn nhớ đến tận bây giờ.
Người có thiện ác.
Quỷ cũng có thiện ác.
Đạo pháp không dùng để giết quỷ.
Đạo pháp dùng để bảo vệ kẻ đáng được bảo vệ.
Năm ấy Trần Mặc hỏi:
“Nếu con không biết ai đáng bảo vệ thì sao?”
Tạ Vô Trần đang sửa kiếm gỗ cho hắn.
Nghe vậy chỉ nói:
“Nhìn.”
Trần Mặc năm tuổi không hiểu.
“Nhìn gì?”
“Nhìn cho rõ.”
“Rồi sao?”
“Khi rõ rồi.”
Tạ Vô Trần đưa thanh kiếm lại.
“Hẵng rút kiếm.”
Hai mươi năm sau.
Trần Mặc vẫn nhớ.
Hắn nhìn người phía trước.
Không hiểu vì sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến câu ấy.
Tạ Vô Trần dường như cảm nhận được ánh mắt.
Quay đầu.
“Nhìn gì?”
Trần Mặc cười.
“Không có gì.”
Một túi rau bay tới.
Hắn vội bắt.
“Cầm.”
“Vì sao lại là ta?”
“Ngươi nhỏ nhất.”
“Nhỏ nhất thì phải xách đồ?”
“Ừ.”
“Đây là môn quy nào?”
“Vừa thêm.”
Trần Mặc nghẹn lời.
Lục Hoài An cười lớn.
Tô Tiểu Nguyệt cười theo.
Ninh Thanh Dao chỉ lắc đầu.
Mưa trên Vân Khê dần nhỏ lại.
Không ai trong số họ biết—
nhiều năm về sau, khi Trần Mặc nhớ lại ngày hôm ấy, hắn mới nhận ra một chuyện rất kỳ lạ.
Một ác quỷ bị phong ấn từ năm 219.
Một quỷ vực liên quan tới tổ tiên họ Tô.
Một tồn tại chỉ cần nhìn thấy Tạ Vô Trần đã sợ đến mức quỳ xuống.
Vậy mà từ đầu đến cuối—
Đại sư huynh chưa từng hỏi nó là ai.
Chưa từng hỏi tại sao phong ấn lại vỡ.
Chưa từng hỏi vì sao gia tộc họ Tô phải canh giữ nơi này suốt gần hai nghìn năm.
Thậm chí khi Tô Tiểu Nguyệt hỏi người nhà còn sống hay không—
hắn cũng không cần xuống giếng.
Chỉ nhìn ba giây.
Rồi nói:
“Còn sống.”
Giống như...
hắn đã biết tất cả từ trước.
Nhưng ngày hôm ấy—
không ai để ý.
Bởi khi đó bọn họ vẫn tin rằng chỉ cần Đại sư huynh còn ở Thanh Hư...
thì trên đời này chẳng có chuyện gì thật sự đáng sợ.