🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← THANH HẢI MIÊN ĐÔNG

Ch.7: LỜI CẤM

~12 phút đọc · 2224 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, mưa vẫn còn tí tách rơi. Bầu trời Thanh Hải xám xịt, ánh nắng cố gắng xuyên qua nhưng chỉ có thể để lại những tia sáng mờ nhạt, lạnh lẽo, không đủ để sưởi ấm bất cứ thứ gì. Đội Điều Tra Thanh Hải đã tập trung đủ người trong phòng họp từ sớm, không khí nặng nề pha lẫn mùi cà phê và hơi ẩm từ bên ngoài tràn vào. Bảng trắng phía trước được phủ kín bằng hình ảnh hiện trường, sơ đồ nạn nhân, số liệu thời gian và các đường nét màu đỏ được nối với nhau, thể hiện 3 tháng miệt mài mà vẫn chưa đi đến đâu.

Tiêu Dật ngồi ở vị trí đầu bàn, hai tay đặt trên mặt bàn ngón tay rõ nhẹ nhàng điều điều từng nhịp, một thói quen khi Tiêu Dật đang tập trung hoặc đang cố gắng kiềm chế sự mất bình tĩnh. Ánh mắt Tiêu Dật nhìn qua từng thành viên, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Nhiên, người đang ngồi ở góc bàn, tay cầm bút chì khẽ xoay, mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt, vẻ mặt trầm tư như đang theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng

"Chúng ta đã đi qua tất cả các manh mối hiện có." Tiêu Dật mở lời giọng đều đều. "Không có dấu vết vật lý, không có chứng cứ liên kết 4 nạn nhân, không có động cơ rõ ràng. Hiện trường đều là phòng khoá kín, không có dấu hiệu đột nhập. Toàn bộ quy trình điều tra đều theo đúng tiêu chuẩn, nhưng kết quả vẫn bằng không. Hôm nay chúng ta xem xét lại từ đầu, tìm ra điểm mà chúng đã bỏ qua."

Ngưng một lát, anh nói tiếp: "Trước đó, Lâm Nhiên có đề cập đến khả năng hiện trường bị sắp xếp lại. Chúng tôi đã kiểm lại vết xước và dấu vết ẩm ướt tại hiện trường vụ thứ tư. Kết quả phù hợp với nhận định đó, đây là manh mối mới nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một hướng đi rõ ràng. Bây giờ, mọi người có ý kiến gì cứ nói."

Cả phòng im lặng vài giây. Mọi người đều hiểu rõ tình hình, nói dễ hơn làm, khi đã ba tháng trối qua mà không có manh mối nào thật sự rõ ràng, thì việc tìm ra các manh mối đã bị bỏ qua đâu có đơn giản. Ngô Nhi Nghiên ghi chép đều đều, Trương Vũ nhíu mày suy nghĩ, còn những thành viên khác thì chỉ nhìn nhau, không ai dám mở lời trước.

Lâm Nhiên đặt bút xuống, tiếng động nhẹ nhưng đủ để thu hút ánh mắt. Lâm Nhiên ngước nhìn lên, ánh mắt rõ ràng, đầy sự tự tin: "Tôi có một đề xuất."

Tiêu Dật nghiêng đầu nhẹ: "Nói."

"Tôi đã nghiên cứu kỹ bốn bộ hồ sơ khám nghiệm tử thi, cùng với ảnh chụp chi tiết vết thương trên cơ thể từng nạn nhân." Lâm Nhiên mở tài liệu trước mặt, giọng nói dần trở nên nhanh hơn vì sư phấn khích của một phát hiện mới. "Tất cả các báo cáo đều mô tả vết thương là vũ khí sắc bén, lưỡi dao nhỏ, đâm vào cùng một vị trí. Nhưng nếu phân tích kỹ góc độ, độ sâu, độ lệch của vết thương, cùng với đặc điểm tổn thương mô mềm xung quanh...tôi nhận ra một điểm chung mà các báo cáo trước chưa từng ghi nhận."

Lâm Nhiên đưa ra một tấm ảnh chụp vết thương, đặt lên bàn: "Dựa trên phương pháp phân tích mô hình tổn thương, một kỹ thuật pháp y mới nhất được áp dụng thử nghiệm tại Miên Đông, ta có thể tính toán được chiều cao, tư thế, thậm chí là khoảng cách giữa hung thủ và nạn nhân tại thời điểm gây án. Và kết quả cho thấy...cả bốn vụ án, hung thủ đều có cùng một đặc điểm thể chất, cùng một thói quen di chuyển tay, cùng một khoảng cách tấn công. Không chỉ vậy, góc độ lệch của vết thương cho thấy hung thủ là người thuận tay trái, có chiều cao từ 1m77 đến 1m82, và hung thủ cũng có thói quen đứng nghiên về bên phải khi tấn công."

Cả phòng lặng im như tờ, Ngô Nhi Nghiên ngừng viết, vẻ mặt cô ngạc nhiên. Trương Vũ nhíu mày, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Lâm Nhiên. Mọi người đều hiểu nếu điều này đúng thì đây chính là mô tả hình dáng đầu tiên của hung thủ sau ba tháng điều tra.

Nhưng Tiêu Dật có vẻ không hài lòng, Tiêu Dật nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm khắc hơn: "Phương pháp này có cơ sở khoa học không? Đã được kiểm chứng chưa, được công nhận chính thức chưa?"

Lâm Nhiên không ngần ngại trả lời: "Đây là phương pháp mới, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nhưng tại Miên Đông, chúng tôi đã thử nghiệm trên hai mươi bảy vụ án có đặc điểm tương tự, độ chính xác đạt hơn tám mươi lăm phần trăm. Các số liệu đều có rõ ràng, tôi đã mang theo đây." Lâm Nhiên lật sang trang tài liệu tiếp theo, đưa ra các bảng số liệu và biểu đồ. "Nếu chúng ta áp dụng phương pháp này cho bốn hiện vụ án, thì chúng ta có thể thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra, thậm trí có thể loại bỏ được những đối tượng tình nghi không phù hợp với đặc điểm hình dáng."

"Chưa được công nhận chính thức, chưa được kiểm chứng trên quy mô lớn, nghĩa là chưa đáng tin cậy." Tiêu Dật cắt ngang, giọng lạnh lùng và chắc chắn như đinh đóng cột. "Chúng ta đang điều tra bốn vụ án g-iết người chứ không phải làm thí nghiệm. Tôi không thể để cả đội chạy theo một giả thuyết dựa trên phương pháp chưa được kiểm chứng, lãng phí thời gian, bỏ lỡ những manh mối thực sự có giá trị chỉ vì một kỹ thuật thí nghiệm có thể có sai số lớn."

"Không phải đơn thuần là thí nghiệm! Không thử làm sao biết." Lâm Nhiên nâng giọng, đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt đối đầu trực tiếp với Tiêu Dật. "Số liệu đã chứng minh rõ ràng độ chính xác, logic phân tích rõ ràng. Tại sao chỉ vì nó là kỹ thuật mới, chưa phổ biến ít người áp dụng, thì lại bị coi là không đáng tin cậy hả? Nếu anh cứ mãi dùng những phương pháp cũ mà không đi đến đâu, thì kết quả cũng sẽ chỉ như thế này chẳng có gì thay đổi vẫn đứng yên một chổ, bế tắc, trong khi đó hung thủ vẫn tiếp tục tự do ngoài kia!"

"Vấn đề không phải là mới hay cũ, vấn đề là ở sự chắc chắn!" Tiêu Dật đứng dậy, thân hình cao lớn toát ra khí áp đảo, giọng nói vang vọng cả phòng. "Tôi làm việc bằng bằng chứng được pháp luật công nhận, bằng kết quả có giá trị chứng minh rõ ràng, không phải bằng những con số có thể thay đổi, có thể sai bất cứ lúc nào. Nếu áp dụng phương pháp này và có bất kỳ sai sót nào thì chúng ta có thể truy bắt nhầm người, để hung thủ thật sự trốn thoát, thẩm chí vi phạm quy trình, khiến toàn bộ hồ sơ bị vô hiệu hoá trước pháp luật. Trách nhiệm này ai gánh, cậu có gánh nổi không hả?"

"Tôi gánh!" Lâm Nhiên đáp trả ngay lập tức, không chút do dự. "Nếu có sai sót, mọi trách nhiệm do tôi tự chịu hoàn toàn. Tôi chỉ yêu cầu một cơ hội để kiểm chứng, không phải để mọi người tin ngay lập tức. Thay vì cấm tại sao không thử một lần?"

"Vì đây không phải là Miên Đông, đây là Đội điều tra Thanh Hải, và tôi là đội trưởng ở đây!" Tiêu Dật đập nhẹ tay lên bàn, tiếng động khô khốc, nặng nề. "Tôi cấm cậu áp dụng phương pháp này vào bấy kỳ công việc điều tra chính thức nào của đội. Tất cả phân tích, kết quả phải dựa trên các tiêu chuẩn hiện hành. Ai cũng không được tự ý hành động, không được đưa ra giả thuyết dựa trên những cơ sở chưa xác định. Cậu Hiểu Chứ, Lâm Nhiên?"

Câu cuối cùng được Tiêu Dật nhấn mạnh từng chữ, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến các thành viên trong đội có mặt ở đó đều có thể cảm nhận được. Cả đội đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh, không ai dám nhìn thẳng cài hai người. Ngô Nhi Nghiên lén liếc nhìn Lâm Nhiên, thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trương Vũ thở dài trong lòng, biết rằng lần này mâu thuẩn đã đi quá sâu, không phải chỉ là bất đồng quan điểm bình thường nữa

Lâm Nhiên nhìn Tiêu Dật một lát, ánh mắt đầy tức giận và không phục, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi nuốt ngược vào trong. Cậu gật đầu nhẹ: "Rõ, Đội Trưởng Tôi Sẽ Tuân Thủ Theo Quy Định." Từng chữ như bị nghiền nát được cậu nói ra.

Sau đó, Lâm Nhiên thu nhặt tài liệu trên bàn, gấp gáp nhưng không hề hỗn loạn, rồi quay người bước ra khỏi phòng họp, để lại một bầu không khí im lặng nặng nề đằng sau. Cửa phòng được đóng lại với một tiếng động lớn, nhưng dường như ai cũng nghe thấy tiếng trái tim căng thẳng của mọi người trong phòng được thả lỏng ra một chút dù vẫn còn vương lại sự căng thẳng khó tả.

Tiêu Dật vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của Lâm Nhiên biến mất sau cánh cửa, bàn tay đặt trên bàn vẫn nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không hề hối hận về quyết định của mình, theo anh đó là một điều đúng đắn nhất, trách nhiệm của một Đội Trưởng là sự vảo vệ cho cả đội và cho công lý. Nhưng trong lòng, có một cảm giác khó tả, như có gì đó không ổn, như anh vừa làm tổn thương một người thực sự có ý tốt, một người đang cố gắng hết sức mình.

"Tiêu Dật..." Trương Vũ lên tiếng nhẹ, phá vỡ sự im lặng. "Cậu có thể...nói nhẹ hơn một chút không? Lâm Nhiên cậu ấy có năng lực, chỉ là hơi nhiệt tình quá thôi."

"Vấn đề không nằm ở việc câu ta có nhiệt tình hay không." Tiêu Dật ngồi xuống, giọng trở về trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra, nhưng nét mặt vẫn còn có chút tức giận. "Công việc này cần sự chắc chắn, không phải sự mạo hiểm. Tôi không thể để cảm xúc chi phối quyết định."

Nhưng khi anh nói ra những lời đó, chính bản thân anh cũng không chắc chắn hoàn toàn. Anh biết Lâm Nhiên có lý, biết phương pháp đó có thể mang lại đột phá nhưng với tư cách là Đội Trưởng, với trách nhiệm gánh vác cả đội và sự công bằng, anh không thể mạo hiểm. Đó là ranh giới giữa sự thận trọng và sự cứng nhắc, ngay chính Tiêu Dật cũng chưa nhận ra mình đang ở phía nào.

Bên ngoài hành lang, Lâm Nhiên dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, hít sâu một hơi không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Ngực cậu vẫn còn phập phồng vì cơn tức giận chưa nguôi đi. Cậu không phản đối quy tắc, không phản đối sự nghiêm túc cậu chỉ phản đối việc Tiêu Dật thà bỏ lỡ cơ hội chứ không chịu thử chỉ vì nó là phương pháp thí nghiệm mới. Nhưng cậu cũng hiểu, với tư cách là người mới đến, nói nhiều cũng không giúp được gì.

"Cấm tôi áp dụng..." Lâm Nhiên mở mắt, trong ánh mắt lấp lánh sự kiên định không dễ gì lay chuyển. "Được, cấm tôi áp dụng. Chỉ cần tôi không làm trong phạm vi công việc chính thức là được chứ gì. Tôi sẽ tự có cách tự mình kiểm chứng mà không trong phạm vi công việc điều tra chính thức của đội, và khi tôi tìm ra được bằng chứng thì để tôi xem anh còn có thể nói gì nữa không, Tiêu Dật."

Mưa bên ngoài vẫn rơi, bao trùm cả thành phố trong sự u ám. Hai người ở hai nơi khác nhau trong cùng một toà nhà, cùng nhìn về cùng một hướng, cùng theo đuổi một mục tiêu nhưng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, và cả hai đều không ngờ rằng, sự kiên định của mỗi người cuối cùng sẽ đưa cả hai đến cùng một sự thật.

HẾT CHƯƠNG 7😵‍💫😴😴

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự