Buổi tối mưa vẫn không ngớt. Toàn đội rời hiện trường, chỉ còn lại Tiêu Dật và Lâm Nhiên ở lại văn phòng. Một người vì quá mệt mỏi mà không muốn về nhà, một người vì muốn xem lại toàn bộ hồ sơ một lần nữa từ đầu đến cuối.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có hai bóng lưng ngồi ở hai góc phòng, mỗi người một góc, im lặng làm việc, không ai nói với ai một lời. Giữa họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Một bên là logic nghiêm khắc, một bên là trực giác nhạy bén, họ như hai thế giới song song chưa tìm được điểm giao nhau.
Tiêu Dật xem lại ảnh hiện trường, ghi chép chi tiết từng số liệu, đo đạc, tính toán, vẽ sơ đồ đường đi của hung thủ. Mọi thứ đều logic, đều hợp lý, nhưng khi nối lại với nhau thì lại không tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh. Có một mảnh ghép vẫn còn thiếu, một chi tiết nhỏ mà anh vẫn chưa nhìn ra. Tiêu Dật mệt mỏi xoa thái dương, nhắm mắt lại vài giây, hình ảnh bốn nạn nhân lần lượt hiện ra trong đầu, bốn cuộc sống bị cắt đứt, bốn gia đình tan nát, bốn cái chết đầy bí ẩn.
Anh nghĩ đến lời của Lâm Nhiên nói tại hiện trường. "Có người đã sắp xếp lại hiện trường sau khi nạn nhân bị sát hại." Nếu điều đó đúng, thì sao? Tại sao hung thủ phải tốn công, tốn sức sắp xếp lại hiện trường? Để che giấu cái gì? Hay để tạo ra một quy luật giả, một mô thức giả khiến cảnh sát đi theo sai hướng? Và nếu có thể làm được điều đó một cách hoàn hảo đến thế, thì tên hung thủ này không chỉ thông minh mà còn có thể.. hiểu rõ cách cảnh sát điều tra.
Tiêu Dật mở mắt, quay đầu nhìn về phía góc phòng kia. Lâm Nhiên đang cúi xuống xem xét ảnh chụp vết thương trên thi thể, ngón tay di chuyển trên ảnh, miệng lẩm bẩm tính toán góc độ, lực tác động, loại vũ khí dùng. Ánh sáng đèn bàn chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét góc cạnh và đôi mắt tập trung đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Dù có phần tùy hứng và thường xuyên phá vỡ quy tắc, nhưng không thể phủ nhận người này thực sự nghiêm túc, thực sự đặt cả tâm trí vào công việc.
Còn về phía Lâm Nhiên, cậu cũng đang suy nghĩ. Cậu xem lại bốn bộ hồ sơ, bốn hiện trường, bốn nạn nhân, cố gắng tìm ra điểm chung mà mọi người đã bỏ qua. Logic của Tiêu Dật rất chặt chẽ, rất đúng đắn nhưng chính vì quá logic, quá tuân thủ quy trình nên anh ấy có thể đã bỏ qua những điều phi logic, những điều bất thường nhỏ nhoi, nhưng thứ không nằm trong danh sách kiểm tra tiêu chuẩn.
Lâm Nhiên ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, phủ kín cả bầu trời. Thành phố này chìm trong bóng tối và nỗi sợ, ở đâu đó bóng tối ấy, có một người đang quan sát, đang tính toán, đang chờ đợi bước đi tiếp theo.
Lâm Nhiên quay đầu tình cờ gặp ánh mắt Tiêu Dật đang nhìn về phía mình. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau trong vài giây, sau đó lại cùng quay đầu đi như không có gì xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , cả hai đều cảm nhận được một điều dù có cách tư duy và phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau, dù hiện tại cả hai như nước với lửa, nhưng cả hai đều có cùng một mục tiêu là tìm ra sự thật, đưa hung thủ từ bóng tối ra ánh sáng, trả lại sự bình yên cho thành phố này.
Và trong cái đêm mưa dài ấy, hai người một người tin vào logic, một người tin vào trực giác điều không biết rằng, chính sự khác biệt ấy sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất, sẽ giúp họ vượt qua mọi bóng tối, nguy hiểm và cuối cùng trở thành hai mảnh ghép không thể thiếu.
Mưa vẫn rơi, bóng tối vẫn bao trùm Thanh Hải. Nhưng giữa cái bóng tối ấy, hai tia sáng khác nhau đã gặp nhau, dù chưa hòa quyện, nhưng đã bắt đầu chiếu rọi vào những góc tối của chính mình mà không ai có thể chiếu tới được.
HẾT CHƯƠNG 6.
Toyyy bị lười😑😑