Lâm Nhiên đẩy cửa phòng ra, mùi mưa ẩm ướt theo gió lạnh tràn vào, làm thay đổi không khí trong phòng.
Tiêu Dật ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau ngay lập tức. Không có tiếng chào hỏi, không có nụ cười thân thiện, chỉ có một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng, như hai con thoi cùng đi trên một đường thẳng và sắp va chạm nhau.
Tiêu Dật thấy một người thanh niên cao gần bằng mình, mặc áo khoác da ướt mưa, tóc hơi rối, không đeo thẻ nhân viên, không mặc đồng phục cảnh sát, đi lại tự do như đi dạo. Đôi mắt cậu sáng rực đầy nhiệt huyết và sự tự tin thái quá, nhìn quanh phòng với vẻ đánh giá như đang xem xét một hiện trường chứ không phải đến nhận công tác.
Lâm Nhiên thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như băng, ngồi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén và nghiêm khắc đến khiến người khác có cảm giác như bị soi xét từ đầu đến chân. Toàn thân anh toát ra vẻ cứng nhắc, quy tắc, một thứ trật tự không ai được phép vi phạm. Ngay cả cách xếp đồ vật trên bàn, cách sắp xếp giấy tờ, cách ngồi tất cả đều có quy luật, đều có trật tự, đều được tính toán cẩn thận.
"Lâm Nhiên?" Tiêu Dật lên tiếng trước, giọng nói không có chút ấm áp nào, chỉ đơn thuần là xác nhận thông tin.
"Là tôi." Lâm Nhiên bước tới, tay cởi bao tay da, mỉm cười, một nụ cười thân thiện nhưng cũng có phần tự cao tự đại. "Đến từ Tỉnh Miên Đông, nghe nói đội của anh đang gặp khó khăn, nên tôi được chuyển công tác đến hỗ trợ."
Ngữ khí ấy không hề có ý xấu, nhưng nghe qua tai Tiêu Dật lại có vẻ như sự kiêu ngạo và không coi trọng người khác. Tiêu Dật đặt bút xuống, ngả lưng vào ghế, hai tay chéo trước ngực, ánh mắt quét từ đầu đến chân đối phương: "Cậu đến muộn 20phút. Và cậu vào Trụ sở mà không đeo thẻ nhân viên, không mặc đồng phục, vi phạm 3 quy tắc ngay trong ngày đầu tiên đến nhận công tác."
Lâm Nhiên ngẩn người một lát, sau đó cười khẽ, không có ý định xin lỗi: "Đường trơn mưa to, xe chạy chậm lại thì muộn. Còn đồng phục và thẻ.. Dạ Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta đến đây để tìm ra kẻ g-iết người, chứ không phải để kiểm tra xem ai mặc đúng quy định hay không."
"Quy định không phải là thứ vô nghĩa." Tiêu Dật nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên nghiêm khắc hơn, giọng nói cũng nặng nề hơn. "Nó là nền tảng để mọi việc diễn ra có trật tự, để không ai làm tổn hại đến hiện trường, để bằng chứng được bảo vệ một cách chính xác. Khi cậu xem nhẹ quy định, cậu cũng đang xem nhẹ công sức của những người đã làm việc cẩn thận, xem nhẹ sự thật mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm."
Lời lẽ đúng đắn, logic, chặt chẽ, nhưng lại khiến Lam Nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu không phản bác lại, nhưng trong lòng nghĩ: Lại phải làm chung với loại người cứng nhắc, gò bó, chỉ biết quy tắc mà quên đi mục đích thực sự của công việc nữa rồi đây haizz~. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười nhưng nụ cười không còn thân thiện như trước: "Tôi hiểu, vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng vừa giữ quy định, vừa bắt được kẻ g-iết người. Được chứ, Đội trưởng?"
Cách nói ấy có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ai cũng nghe ra sự không phục, sự đối đầu ẩn giấu bên trong. Trương Vũ ngồi bên cạnh lắc đầu nhẹ, cảm thấy có cái dự cảm không lành giữa hai con người này, chắc chắn sẽ không hòa nhập được với nhau.
Tiêu Dật nhíu mày, không thích thái độ này của Lâm Nhiên chút nào. Anh thích sự chính xác, sự nghiêm khắc. Còn Lâm Nhiên lại toát ra vẻ tùy hứng, tự do, thích làm theo ý mình, chính là kiểu người mà khiến anh khó chịu nhất. Nhưng quyết định đã được đưa xuống, anh không có quyền từ chối.
"Được vậy thì tốt." Tiêu Dật trầm giọng nói. "Trương Vũ sẽ hướng dẫn cậu thủ tục. Ngay từ bây giờ, mọi hành động đều phải theo quy trình, phải báo cáo, phải có sự phê duyệt. Không được tự ý hành động. Ở Thanh Hải này không có chuyện 'tôi nghĩ', 'tôi cảm thấy' mà chỉ có bằng chứng, sự thật và quy tắc. Cậu hiểu chứ?"
"Rõ, Đội trưởng." Lâm Nhiên đáp lời, giọng điệu đúng quy định, nhưng ánh mắt lại nói lên một điều hoàn toàn khác: Để xem ai đúng ai sai.
Hai đôi mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Không có tiếng nói, không có lời lẽ gay gắt, nhưng không khí giữa hai người như có tia lửa bùng lên. Một bên logic, quy tắc và sự nghiêm khắc. Một bên là trực giác, tự do, thích phá vỡ quy tắc. Hai tư duy, hai tính cách, hai thế giới hoàn toàn đối lập và từ khoảnh khắc gặp nhau, họ đã biết, con đường phía trước sẽ không hề bằng phẳng chút nào.
HẾT CHƯƠNG 4.
🫶🇻🇳