🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← THANH HẢI MIÊN ĐÔNG

Ch.3: NGƯỜI ĐẾN TỪ BÊN KIA MƯA

~5 phút đọc · 907 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lâm Nhiên điều chỉnh tốc độ xe, tay lái vững vàng dù đường trơn trượt do mưa, nước mưa bắn tung tóe sang hai bên. Áo khoác da đen đã thấm ướt phần vai, tóc ướt dính vào trán, nước mưa chảy dọc theo thái dương xuống hàm, lạnh nhưng Lâm Nhiên không hề có ý định chạy chậm lại hay tìm nơi trú mưa. Cậu thích cảm giác như thế này gió thổi mạnh vào mặt, mưa lạnh buốt đánh thức giác quan, đầu óc trở nên minh mẫn và nhạy bén hơn bao giờ hết

Trên đường đi, Lâm Nhiên không ngừng nghĩ về hồ sơ vụ án mà cậu đã thuộc lòng như in. Bốn nạn nhân, bốn vụ g-iết người xảy ra cách nhau hai tuần một vụ. Tất cả đều được tìm thấy trong phòng khoá kín từ bên trong, không dấu vết đột nhập, không dấu vết vật lý. Mỗi nạn nhân đều có một dấu ấn kỳ lạ cùng một kiểu được để lại tại hiện trường. Không có dấu hiệu phản kháng, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng gần như là hoàn hảo.

Cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ, mọi kẻ thù, mọi khoản nợ và các mối quan hệ cá nhân của từng nạn nhân. Không có điểm chung nào, không ai biết ai, không có giao dịch nào liên quan, không có mối quan hệ xã hội nào. Bốn người hoàn toàn xa lạ, bốn cuộc sống khác nhau, bốn số phận bị cắt đứt một cách tàn nhẫn và bí ẩn.

Và chính sự hoàn hảo ấy lại khiến Lâm Nhiên nhíu mày khó hiểu.

"Không đời nào". Lâm Nhiên tự nói với chính mình, giọng nói bị tiếng gió và mưa che đi phần lớn. "Đời không có gì hoàn hảo cả. Người ta phạm sai lầm, người ta để lại dấu vết. Người ta cũng có lúc bất cẩn...Trừ khi cái được gọi là 'hoàn hảo' ấy là do ai đó cố tình tạo ra. Hoặc tệ hơn, chúng ta chỉ đang nhìn thấy những gì mà mà họ muốn chúng ta nhìn thấy".

Lâm Nhiên đã đọc qua hàng trăm hồ sơ vụ án, tham gia khám nghiệm hàng chục hiện trường. Cậu biết rõ, dù kẻ phạm tội có thông minh, cẩn thận đến đâu cũng sẽ luôn có điểm bất cẩn, thiếu sót. Một sợi tóc, một vết xước nhỏ, một góc độ bất hợp lý, một chi tiết nhỏ đến mức bình thường mà người ta sẽ thường bỏ qua. Nhưng ở đây, không có gì cả. Sạch sẽ đến mức bất thường, như hiện trường đã được dọn dẹp, được sắp xếp, được tính toán hoàn hảo đến từng milimet.

Điều này có nghĩa là sẽ có hai khả năng: Kẻ phạm tội là một thiên tài không tồn tại trên đời này hoặc..có người bên trong nội bộ đã can thiệp, đã xóa đi những manh mối quan trọng nhất.

Lâm Nhiên nhíu mày, trực giác của cậu mách bảo cậu liên tục, báo động mạnh mẽ. Đó không phải là cảm giác mơ hồ, đó là mà cậu đã rèn luyện và tin tưởng suốt những năm làm nghề khi mọi thứ trông đều đúng, mà trong lòng lại cảm thấy không đúng, thì chắc chắn là có gì đó sai trong quá trình điều tra.

Xe máy rẽ vào con đường chính dẫn vào Trụ Sở Cảnh Sát Thành Phố Thanh Hải. Tòa nhà cao tầng đứng sừng sững giữa màn mưa, ánh đèn từ bên trong phản chiếu ra bên ngoài tạo ra những ô sáng vàng ấm áp nhưng lại có vẻ lạnh lẽo và xa cách. Lâm Nhiên dừng xe trước cổng, tháo mũ bảo hiểm, lắc đầu nhẹ để nước mưa rơi ra, sau đó ngước nhìn tào nhà cao lớn trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó diễn tả.

"Thanh Hải..." Lâm Nhiên lặp lại tên Thành Phố một lần nữa, mắt sáng rực như có ngọn lửa đang cháy bên trong."Để xem cái Thành Phố này đang che dấu điều gì."

Cậu bước nhanh vào sảnh, nước mưa nhỏ giọt từ quần áo, từ tóc xuống sàn nhà. Nhân viên trực ban ngước nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, người thanh niên cao lớn, gương mặt góc cạnh, nét mặt đầy tự tin, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấy mọi thứ đi lại với dáng vẻ tự do không bị ràng buộc.

"Xin chào, tôi là Lâm Nhiên điều tra viên kiêm pháp y được Tỉnh Miên Đông, chuyển công tác đến để hỗ trợ Đội điều tra Thanh Hải." Cậu đưa thẻ cảnh sát ra, giọng nói rõ ràng, chắc chắn không có chút dè dặt nào

Người nhân viên gật đầu, kiểm tra giấy tờ rồi chỉ lối đi:"Đội của đội trưởng Tiêu đang làm việc ở tầng bốn. Đi thẳng lối kia, cuối hành lang."

"Cảm ơn." Lâm Nhiên gật đầu, bước nhanh về hướng được chỉ. Mỗi bước chân cậu đều vững chãi, tự tin, như thể nơi này đã là nhà mình từ lâu. Cậu không biết rằng, ngay tại khoảnh khắc cánh cửa phòng của đội Tiêu Dật mở ra, hai thế giới hoàn toàn khác nhau sắp va chạm vào nhau tạo ra những tia lửa không ngừng

HẾT CHƯƠNG 3.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự