Mưa Thanh Hải không bao giờ rơi một cách bình thường. Nó không phải là những cơn mưa rào ngang qua rồi nắng sẽ lên lại. Mưa ở đây là thứ ẩm ướt, nặng nề bao trùm lấy cả thành phố Thanh Hải. Tòa nhà, ngõ hẻm, thấm vào từng ngóc ngách của Thành Phố, thấm vào cả không khí. Đã 3 tháng rồi, từ ngày vụ án đầu tiên xảy ra, bầu trời Thanh Hải cứ thế liên miên mưa. Dường như cả bầu trời cũng đang cảm thấy bất an cho Thành Phố Thanh Hải hoặc đang cố gắng rửa sạch mọi dấu vết tội ác của hung thủ mà mãi không bao giờ sạch được.
Bên trong phòng làm việc của Đội điều tra Thanh Hải, không khí còn nặng nề hơn cả bên ngoài. Mùi cà phê đậm đặc, mực in, thuốc lá, giấy tờ hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc và một chút mùi ẩm của mưa lọt qua khe cửa sổ hoà quyện vào nhau. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 14 phút sáng, Tiêu Dật vẫn ngồi đó.
Anh ngả lưng vào ghế, hai tay chéo trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào bảng trắng được ghim kín ảnh hiện trường, sơ đồ thời gian, danh sách nạn nhân, đường nét nối đuôi nhau chằng chịt. Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức giống như vừa mới bị ai đấm cho hai phát, nhưng đôi mắt ấy vẫn sắc bén và sâu thẳm không có chút mơ hồ hay mệt mỏi nào. Tiêu Dật đã không ngủ liên tục suốt 2 ngày..có lẽ lâu hơn bản thân anh cũng không nhớ rõ.
Tiếng cửa phòng mở nhẹ, Trương Vũ bước vào tay cầm hai ly mì vừa nấu xong, khói nóng bay mùi thơm nhè nhẹ. Trương Vũ đặt ly mì xuống trước mặt Tiêu Dật, giọng nói trầm thấp, đầy thấu hiểu "Ăn đi để có sức còn tiếp tục điều tra, trưa giờ cậu đã không ăn gì rồi, dạ dày của cậu cũng đã chịu đủ rồi đó."
Tiêu Dật không rời mắt khỏi bảng trắng, giọng khàn đặc "Không đói."
"Không đói cũng phải ăn." Trương Vũ kéo ghế ngồi đối diện, mở nắp ly mì ra, hơi nóng bốc lên. "3 tháng rồi Tiêu Dật, 3 tháng 4 mạng người. Cả Thành Phố đang chờ chúng ta, cấp trên gọi điện mỗi ngày, báo chí viết to cả trang, người dân ra đường cũng phải nhìn lại phía sau mấy lần. Nhưng cậu cứ như thế này, cơ thể cậu sẽ chịu không nổi rồi ai sẽ dẫn dắt cả đội điều tra."
"Tôi biết mình đang làm gì." Tiêu Dật cuối cùng cũng quay đầu, tay cầm lấy nĩa nhựa đưa từng nhúm mì vào miệng. "Chỉ là... có gì đó không đúng, Mọi thứ đều rõ ràng, đều hợp lý, nhưng lại cứ như thiếu một mảnh ghép quan trọng nào đó. Như có người cố tình sắp xếp lại mọi thứ mà họ muốn cho chúng ta thấy, còn cái sự thật bị ẩn giấu lại nằm ở nơi nào đó mà chúng ta không ngờ tơi."
"Chính vì thế cậu càng phải nghỉ ngơi." Trương Vũ thở dài, nhìn người bạn thân từ mới vào nghề. Anh hiểu Tiêu Dật hơn ai hết, người này luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, luôn gánh vác mọi thứ một mình, luôn nghĩ bản thân mình phải cố gắng đủ nhiều thì mọi thứ đều có thể giải quyết được. "Khi mệt đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, thì cái 'không đúng' ấy cũng sẽ bị bỏ qua mà cậu cũng không nhận ra. Nghe tôi, về nhà ngủ vài tiếng. Tôi ở đây canh chừng có gì tôi gọi cậu ngay."
Tiêu Dật lắc đầu, lại quay mắt về phía bảng trắng. "Người dân Thanh Hải đã mất ngủ 3 tháng. Tôi làm sao có thể ngủ được?."
Câu nói ấy đơn giản, không cao siêu, không to tiếng, nhưng lại khiến Trương Vũ im lặng. Trương Vũ nhìn bóng lưng của Tiêu Dật, cao lớn nhưng có vẻ đơn độc và mệt mỏi vô cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi im lặng ăn mì cùng Tiêu Dật.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng mưa rơi đập vào kính cửa sổ đều đều, như một nhịp điệu lập đi lập lại không bao giờ dừng. Đừng phố vắng bóng người, cửa hàng đóng cửa sớm, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đường ướt đọng nước phản chiếu ánh sáng vừa ấm áp lại vừa có chút lạnh lẽo. Mọi người đều ở trong nhà, khóa cửa chặt, kéo rèm kín, cố gắng không nghĩ đến chuyện đang có một kẻ g-iết người lang thang ở đâu đó trong Thành Phố này. Mỗi gia đình đều đóng cửa rất sớm, mỗi bước đi trên đường đều vội vã, một tiếng động bất thường cũng khiến mọi người giật mình quay đầu lại nhìn. Nỗi sợ không phải là thứ có thể nhìn thấy, nhưng nó đã bao trùm cả Thành Phố Thanh Hải, lan tỏa trong từng con hẻm, từng căn phòng, từng giấc ngủ không yên của hàng vạn người.
Và giữa cái không khí ấy, tại một nơi nào đó cách đó không xa, trên chiếc xe máy đen bóng lao nhanh trong màng mưa. Lâm Nhiên đang ngước nhìn bầu trời tối tăm đầy mưa, miệng lẩm bẩm một mình."Thành phố này..có gì đó không bình thường."
HẾT CHƯƠNG 2.