🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tháng 8 Có người chờ em

Ch.231: Một Cơ Hội Không Cần Đợi Đủ Giỏi

~10 phút đọc · 1990 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 3, Hiếu dạy lớp mười như thường.

Cơ hội internship nằm trong đầu, nhưng không chen vào buổi dạy. Cậu không nhìn đồng hồ rồi tính đây có thể là một trong những tháng cuối mình còn giữ cả hai lớp. Chưa có gì xảy ra cả.

Một đơn ứng tuyển còn chưa gửi.

Không cần sống trước kết quả.


Sau buổi sáng, Hiếu về phòng thay áo rồi ăn trưa nhanh.

Buổi Huyền vẫn lúc ba giờ.

Khoảng thời gian giữa hai lớp đủ để cậu mở link internship lần nữa.

Lần này Hiếu không đọc bằng cảm giác.

Cậu tạo một danh sách hai cột.

Đã có.

Thiếu/chưa chắc.

Đã có:

kinh nghiệm làm workflow dữ liệu thật;
validation cơ bản;
handoff và downstream awareness;
documentation;
scripting ở mức có thể làm task trial;
làm việc với người khác;
* một người có thể reference.

Chưa chắc:

code đủ sạch cho bài test;
xử lý dữ liệu lớn hơn;
một số nền tảng kỹ thuật trong mô tả;
phỏng vấn.

Hiếu nhìn.

Danh sách bên phải không ngắn.

Nhưng lần này cậu không dùng nó như bằng chứng để tự loại.


Duy gọi đúng lúc ấy.

“Chiều đá bóng không?”

“Ba giờ tao dạy.”

“À.”

Duy đang định cúp thì Hiếu nói:

“Có internship.”

“Gì?”

Cậu kể.

Duy im một nhịp rồi hỏi:

“Mày apply chưa?”

“Chưa.”

“Vì?”

“Đang xem.”

“Muốn không?”

“Có.”

“Thế còn gì?”

Hiếu nhìn danh sách.

“Có mấy phần tao chưa chắc đủ.”

Duy cười ngay.

“Lại.”


Hiếu không khó chịu.

“Không phải tự ti. Tao đang xem thật.”

“Thế job description ghi phải biết hết à?”

“Không.”

“Thì.”

Duy nói. “Nộp xong người ta loại thì người ta loại. Mày tự loại hộ làm gì?”

Hiếu dựa lưng vào ghế.

Một câu khá giống cách Ngọc từng nhận cơ hội content đầu tiên: xem scope trước, nếu hợp thì thử. Không cần biết trước chắc chắn mình đạt.


Cậu nói:

“Tao định ôn mấy phần trước khi apply.”

“Deadline?”

Hiếu nói.

“Còn hơn tuần.”

Duy lập tức:

“Đừng dành một tuần học để tới cuối mới nộp.”

“Vì?”

“Lỡ có vấn đề CV?”

Hiếu nghĩ.

Đúng.

Không cần hoàn hảo rồi mới gửi.


Sau khi cúp, cậu mở CV.

Không sửa mọi thứ.

Chỉ thêm dòng checker trial vào phần kỹ thuật:

Xây dựng và thử nghiệm validation checker cho một số lỗi lặp trước handoff; lựa chọn chỉ tự động hóa các rule có độ chắc chắn đủ cao.

Hiếu đọc.

Câu thứ hai nghe hơi giải thích.

Cậu rút:

Xây dựng validation checker thử nghiệm cho các lỗi lặp trước handoff, tập trung vào các rule có độ chắc chắn cao.

Tốt hơn.


Buổi chiều, Huyền làm bài khá ổn.

Cuối buổi, cô bé hỏi một câu ngoài phần đang học:

“Anh học kỹ thuật sau này làm gì ạ?”

Hiếu hơi bất ngờ.

“Sao hỏi?”

“Em thấy mẹ bảo anh còn đi làm kỹ thuật.”

“Ừ.”

“Có giống sửa máy tính không?”

Cậu bật cười.

“Không hẳn.”

Hiếu giải thích rất ngắn rằng hiện tại mình làm với dữ liệu và quy trình xử lý trên máy tính, không phải sửa phần cứng.

Huyền nghe rồi gật dù có vẻ chưa hình dung hoàn toàn.

“Thế anh thích dạy hay thích kỹ thuật hơn?”

Một câu hỏi khá ngây.

Hiếu nghĩ.

“Kỹ thuật là hướng chính của anh.”

“Thế sao anh vẫn dạy?”

“Anh thích dạy với có thu nhập.”

Huyền gật.

Không buồn vì mình chỉ là “việc phụ”.

Cô bé tiếp tục cất sách.


Trên đường về, Hiếu nhớ câu hỏi ấy.

Nếu vài tháng nữa internship thật sự tới, gia sư có thể là phần đầu tiên phải giảm.

Cậu thấy hơi tiếc khi nghĩ.

Không phải vì tiền trước.

Vì mình đã dạy những học sinh này đủ lâu để thứ Bảy thành một nhịp quen.

Nhưng tiếc không phải lý do để giữ mãi.

Cậu không quyết hôm nay.


Tối thứ Bảy, Hiếu gặp Ngọc.

Cô đã biết có internship nhưng chưa đọc mô tả.

Hai người chọn một quán ăn đơn giản, ngồi trong góc khá yên.

Ngọc hỏi:

“Cho em xem được không?”

Hiếu đưa điện thoại.

Cô đọc chậm hơn cậu tưởng.

Không phải để đánh giá kỹ thuật mình không hiểu. Cô nhìn phần mô tả việc, thời gian, yêu cầu.

Đọc xong trả lại.

“Anh thích chỗ nào nhất?”

“Internal tools với automation.”

“Khác chỗ hiện tại nhiều không?”

“Có sâu hơn.”

“Còn data vẫn có?”

“Ừ.”

Ngọc gật.

“Nghe đúng thứ anh nói.”


Cô hỏi:

“Thế anh sợ phần nào?”

“Bài test.”

“Vì code?”

“Ừ. Với anh chưa biết mức họ muốn.”

“Anh hỏi được không?”

“Có thể nếu qua vòng.”

“Thế hiện tại?”

“Ôn.”

Ngọc nhìn.

“Anh định đợi ôn xong mới nộp?”

Hiếu cười.

“Duy vừa chửi.”

“Em chưa chửi.”

“Anh định nộp sớm hơn.”

“Ừ.”


Cô hỏi:

“Nếu được thì việc hiện tại?”

“Summer mới tính. Có thể giảm hoặc bàn giao.”

“Gia sư?”

Hiếu dừng.

“Có thể cũng phải giảm.”

Ngọc nhìn cậu.

Đây là phần gần với cô hơn những từ Data Operations hay validation.

Hiếu đã dạy từ trước khi hai người gặp.

Chính vì gia sư mà họ quen nhau.

Nếu một ngày cậu không còn dạy ai, một mảnh đời khá dài sẽ kết thúc.

“Anh tiếc không?”

“Có.”

“Nhưng?”

“Chưa tới lúc.”

Ngọc cười nhẹ.

“Ừ. Chưa tới.”

Không cần chia tay Huyền trong trí tưởng tượng trước khi CV được gửi.


Hai người ăn tiếp.

Một lát sau Ngọc nói:

“Em thấy anh nên thử.”

Hiếu ngẩng lên.

Cô lập tức nói thêm:

“Đây là ý kiến.”

Cậu bật cười.

“SUGGEST?”

“Ừ.”

“Không MUST?”

“Không.”


Hiếu hỏi:

“Nếu hè anh bận hơn?”

Ngọc nhìn.

Câu này cuối cùng cũng tới.

Không phải ngay khi internship xuất hiện.

Nhưng rõ ràng nếu nó thành thật, thời gian của cậu sẽ khác.

“Thì bận hơn.”

Cô trả khá bình thường.

“Em không thích?”

“Có thể không thích.”

Ngọc nghĩ rồi nói tiếp. “Nhưng đợi anh được nhận đã.”

Hiếu bật cười.

“Đúng.”

“Bọn mình đang tính lịch cho một job anh còn chưa apply.”

“Ừ.”


Cô chống tay lên bàn.

“Nhưng em nói trước một cái.”

“Gì?”

“Nếu sau này bận thật, đừng tự quyết là em hiểu nên cắt em đầu tiên.”

Hiếu yên.

Đây không phải bài học mới.

Ch140 đã từng có điều ấy.

Ngọc không nhắc lại toàn bộ chuyện cũ, chỉ một câu đủ để Hiếu hiểu.

“Anh nhớ.”

“Ừ.”

“Anh không làm thế.”

Cô nhìn cậu.

“Được.”


Cuộc nói chuyện không đi xa hơn.

Không lên lịch mùa hè.

Không hứa mỗi tuần phải gặp bao nhiêu.

Không giả định cậu sẽ đỗ.

Cơ hội mới chỉ ở vòng một.


Sau bữa ăn, họ đi bộ.

Ngọc nói bài curriculum sắp đăng.

Hiếu hỏi planning tuần tới.

Cô bảo vẫn optional và mình sẽ vào.

“Em có muốn planning thành scope thật không?”

Hiếu hỏi.

Ngọc nghĩ.

“Chưa.”

“Vì?”

“Em thích, nhưng em chưa muốn mỗi tuần phải có mặt.”

“Ừ.”

“Với em muốn viết vẫn là phần chính hiện tại.”

Hiếu nghe.

Một lựa chọn khá rõ.

Cả hai đều đang thử những thứ sâu hơn nhưng chưa muốn đổi trung tâm quá nhanh.


Đi được một đoạn, Hiếu nói:

“Anh thấy buồn cười.”

“Gì?”

“Anh làm CV vì chưa có chỗ để nộp.”

“Ừ.”

“Xong hai tuần sau có.”

Ngọc cười.

“Thế nên em mới bảo.”

“Anh biết.”

“Em giỏi.”

“Không.”

Cả hai bật cười.


Chủ nhật ngày 14 tháng 3, Hiếu ngồi chỉnh CV lần cuối.

Không nhờ Ngọc đọc lại từng chữ.

Anh khóa trên đã xem phần kỹ thuật. Duy đã nhìn cấu trúc. Cậu tự kiểm chính tả, ngày tháng, thông tin liên hệ.

Sau đó mở form ứng tuyển.

Tên.

Trường.

Năm học.

Kinh nghiệm.

CV.

Một vài câu hỏi ngắn.

Câu cuối:

Vì sao bạn quan tâm vị trí này?

Hiếu dừng lâu nhất.

Không muốn viết:

Vì tôi đam mê công nghệ.

Nghe không phải mình.

Cậu gõ trước:

Trong công việc hiện tại, tôi bắt đầu từ xử lý dữ liệu thủ công và dần tham gia chuẩn hóa workflow, documentation và một thử nghiệm validation checker. Tôi nhận ra mình hứng thú nhất với việc biến các bước lặp và rule rõ ràng thành công cụ hỗ trợ người làm, nên muốn thử một môi trường có phần data tooling/automation sâu hơn.

Đọc.

Đúng.

Không nói từ nhỏ đã đam mê.

Không giả câu chuyện.


Hiếu chỉnh ngắn thêm.

Sau đó nhìn nút gửi.

Có một chút hồi hộp.

Cậu nhớ danh sách chưa chắc hôm qua.

Nó vẫn tồn tại.

Không có kỹ năng nào tự xuất hiện sau một đêm.

Nhưng đơn ứng tuyển không phải giấy chứng nhận mình đủ giỏi.

Chỉ là yêu cầu người bên kia đánh giá xem cậu có đủ phù hợp để bước tiếp hay không.

Hiếu bấm.


Màn hình hiện xác nhận.

Xong.

Cậu ngồi yên vài giây.

Không có gì thay đổi trong phòng.

Thứ Hai vẫn phải đi học.

Workflow hiện tại vẫn còn.

Hai lớp gia sư thứ Bảy vẫn ở lịch.

Không ai gọi ngay.


Hiếu nhắn Ngọc:

Hiếu: Anh nộp rồi.

Cô trả sau chưa tới một phút.

Minh Ngọc: Nhanh thế.

Cậu:

Hiếu: Ừ.

Ngọc:

Minh Ngọc: Em tưởng anh còn sửa ba ngày.

Hiếu bật cười.

Hiếu: Anh cũng tưởng.

Cô:

Minh Ngọc: Tốt.

Một lát cô gửi thêm:

Minh Ngọc: Lần này em chấm thật.

Hiếu:

Hiếu: Ừ.


Chiều Chủ nhật, Ngọc tham gia bữa cơm gia đình bình thường ở nhà.

Bố hỏi tuần này bài viết thế nào. Cô kể một bài sắp đăng, planning vẫn đang thử. Ông nghe rồi hỏi:

“Con có định làm nhiều hơn không?”

“Chưa.”

“Thế giữ.”

“Vâng.”


Ngọc không kể internship của Hiếu cho bố mẹ.

Không phải bí mật.

Chỉ không liên quan.

Đó là một đơn cậu vừa nộp, chưa có gì để thành tin gia đình cô.


Tối, Ngọc mở laptop nhìn lại bài curriculum đã hoàn tất.

Trong portfolio, dòng bài ấy đã đủ.

Cô chuyển sang một file riêng bắt đầu ghi vài ý cho topic tương lai, rồi dừng sau mười lăm phút.

Không có deadline.

Không cần biến tối Chủ nhật thành giờ làm.

Cô đóng máy.


Hiếu cùng lúc mở tài liệu để ôn một phần code mình thấy yếu trong mô tả internship.

Nhưng cậu chỉ học hơn một tiếng.

Không học tới hai giờ sáng để “bù” cho việc vừa nộp.

Nếu bên kia gọi bài test, cậu sẽ chuẩn bị tiếp.

Nếu không, phần học này vẫn dùng được cho công việc mình muốn đi sâu.

Không mất.


Tuần kết thúc không bằng một quyết định thay đổi cuộc sống.

Chỉ một đơn ứng tuyển đã được gửi.

Nhưng khác với những cơ hội trước, lần này Hiếu không đợi tới khi mình cảm thấy đủ giỏi mới thử.

Cậu đã có thứ thật để đưa vào CV.

Có thứ còn thiếu.

Có việc vẫn đang học.

Và lần đầu, những phần thiếu không còn tự động biến thành lý do để đứng ngoài.

Ở phía bên kia thành phố, Ngọc cũng đang học điều gần giống theo cách khác. Cô không cần đợi tới khi trở thành “người làm truyền thông thật” mới được ngồi trong planning, đề xuất topic hay phối hợp với designer. Cô có thể bước vào từng phần nhỏ, làm đúng phạm vi mình đang có rồi xem mình học được gì.

Không ai cần trở thành phiên bản hoàn chỉnh trước khi được phép bước thêm một bước.

Đôi khi người ta chỉ cần đủ nền để bước vào một nơi khó hơn hiện tại một chút.

Rồi phần còn lại sẽ được kiểm tra trên đường.

💬 Bình luận (0)