🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tháng 8 Có người chờ em

Ch.206: Sau Khi Đã Biết Đường Về Nhà Anh

~15 phút đọc · 2928 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Hai ngày 7 tháng 12, Ngọc tỉnh dậy muộn hơn bình thường gần nửa tiếng.

Chuyến đi hôm qua không làm cô mệt tới mức đau người, nhưng cảm giác phải giữ sự chú ý suốt gần một ngày khiến đầu óc vẫn hơi nặng. Ngọc nằm thêm vài phút, nhìn trần nhà rồi mới nhớ phần đồ mẹ Hạnh gửi tối qua vẫn còn trong tủ lạnh dưới nhà.

Một chuyện rất nhỏ.

Nhưng khi nhớ tới, cảm giác hôm qua lại trở nên thật thêm một chút.

Cô đã tới Lý Nhân.

Đã ăn cơm ở nhà Hiếu.

Đã ngồi trong căn phòng cậu từng học cấp ba.

Đã nhìn thấy hai cây ổi mà trước đây chỉ tồn tại qua mấy quả mẹ Hạnh gửi lên Hà Nội.

Không còn là một nơi cô hình dung nữa.


Xuống dưới, mẹ Lan đang ăn sáng.

Thấy con gái, bà hỏi:

“Hôm qua ngủ ngon không?”

“Có ạ.”

“Có mệt?”

“Một chút.”

“Nhà người ta gửi cái gì đấy?”

Ngọc mở tủ lạnh, lấy hộp ra.

“Mấy món cô Hạnh làm. Cô chia cho cả con.”

Bà Lan nhìn.

“Thế trưa ăn.”

“Vâng.”


Bố Ngọc từ ngoài đi vào đúng lúc ấy.

Ông rót nước rồi hỏi:

“Hôm qua bố hỏi nhà Hiếu thế nào, con bảo ‘nhà anh Hiếu’. Giờ nghĩ ra cách tả chưa?”

Ngọc bật cười.

“Chưa.”

“Khó thế?”

“Không phải.”

Cô ngồi xuống.

“Con thấy nó khác những gì con tưởng.”

“Khác tốt hay xấu?”

“Không phải kiểu đó.”

Ngọc nghĩ khá lâu mới tìm được từ.

“Con tưởng nhà anh ấy sẽ có cảm giác… thiếu hơn.”

Bố mẹ cùng nhìn cô.

Cô biết câu đó nghe không đẹp, nhưng vẫn nói hết.

“Vì trước giờ anh ấy hay phải tính tiền, làm thêm từ năm nhất, phòng trọ cũng nhỏ. Con cứ nghĩ chắc ở nhà mọi thứ cũng sẽ kiểu rất khó khăn.”

Mẹ Lan không xen.


Ngọc nói tiếp:

“Nhưng hôm qua con không thấy thế.”

“Nhà khá hơn con tưởng?”

Bố hỏi.

“Không phải khá hơn về tiền.”

Cô lắc đầu.

“Nhà vẫn bình thường. Đồ cũ. Nhà nhỏ hơn nhà mình nhiều. Bố anh ấy đi làm việc nhỏ, mẹ may với làm nông. Nhưng con không thấy mọi người sống như đang thiếu một thứ gì đó.”

Cô ngừng.

“Con không biết nói sao.”

Bố Ngọc hiểu trước.

“Vì họ quen mức sống của họ?”

“Có thể.”


Ngọc nhìn bố.

“Con nghĩ trước đây con hay lấy mức nhà mình làm mốc mà không nhận ra.”

Ông không phủ nhận.

“Bình thường.”

“Nhưng nếu thế thì rất dễ thấy nhà người khác ‘thiếu’ chỉ vì họ không có thứ mình có.”

“Ừ.”

“Trong khi có thể họ không cần.”

Bố gật.

“Đúng một phần.”


Mẹ Lan lúc này mới nói:

“Nhưng con cũng đừng đi sang hướng ngược lại.”

Ngọc nhìn.

“Là sao ạ?”

“Đừng vì thấy nhà Hiếu vui vẻ rồi nghĩ tiền không quan trọng.”

Ngọc hơi dừng.

Bà nói rất bình thường.

“Nhà ít tiền hơn vẫn có những việc khó hơn. Bệnh, học hành, công việc, sửa nhà, những khoản lớn. Người ta sống ổn không có nghĩa khoảng cách kinh tế không thật.”

Ngọc nghe.

Đúng.

Cô suýt biến trải nghiệm hôm qua thành một kết luận quá dễ chịu:

Nhà không giàu vẫn hạnh phúc, thế là tiền không quan trọng.

Nhưng Hiếu đã sống chính những hệ quả của việc nhà không có khoảng đệm lớn bằng nhà cô: phải nghĩ tiền trọ, nhận việc từ năm nhất, cân từng khoản, không thể thử mọi lựa chọn mà không nghĩ chi phí.

Hai điều có thể cùng tồn tại.


“Vâng.”

Ngọc nói.

“Con chỉ thấy mình hiểu anh ấy hơn.”

Bố hỏi:

“Ở đâu?”

“Vì sao anh ấy hay nghĩ ‘đủ’.”

Cô cười nhẹ. “Với vì sao anh ấy ghét tiêu những khoản anh ấy thấy không đáng.”

Bố nhìn con gái.

“Vụ gì?”

“Không có gì.”

Ngọc lập tức cười.

“Chuyện cũ.”

Ông không hỏi.


Bữa trưa, cả nhà ăn một phần đồ mẹ Hạnh gửi.

Bà Lan thử rồi nói:

“Ngon.”

Ngọc cười.

“Con cũng thấy.”

Bố cô ăn bình thường.

Không ai so món nhà nào ngon hơn.

Không có nhận xét kiểu “đồ quê”.

Chỉ là đồ ăn được người khác gửi.


Gần trưa, Ngọc chụp một tấm ảnh nhỏ.

Không chụp cả bàn.

Chỉ hộp đồ đã mở.

Gửi Hiếu.

Minh Ngọc: Nhà em ăn rồi.

Cậu đang ở trường, đọc sau gần hai mươi phút.

Hiếu: Mẹ anh làm.

Cô:

Minh Ngọc: Em biết.

Hiếu:

Hiếu: Có ngon không?

Ngọc nhìn rồi bật cười.

Minh Ngọc: Anh hôm qua còn bảo bình thường.

Cậu:

Hiếu: Anh hỏi em.

Cô:

Minh Ngọc: Ngon.

Một lát:

Minh Ngọc: Mẹ em cũng khen.

Hiếu nhìn tin ấy.

Một cảm giác lạ nhưng dễ chịu.

Đồ mẹ mình làm đang nằm trên bàn ăn ở căn nhà Trung Hòa mà cậu mới chỉ biết từ vài lần ghé đưa Ngọc về.

Hai gia đình chưa gặp nhau.

Không cần.

Nhưng một thứ từ nhà này đã tới nhà kia mà không ai cố tạo ý nghĩa lớn.


Buổi chiều, Hiếu nhận vòng công việc cố định của tuần mới.

Nguồn lần này đầy đủ.

Cậu bắt đầu khá thuận.

Đến hơn hai tiếng thì phần chính đã gần xong một nửa.

Không có bất thường lớn.

Điều này khiến công việc bắt đầu thật sự giống một nhịp lặp, không còn mỗi tuần là một thử thách mới.

Hiếu thích điều đó theo cách khác.

Một công việc không cần luôn khó hơn mới chứng minh mình đang tiến.

Đôi khi tiến bộ chính là thứ từng phải suy nghĩ rất lâu giờ được xử lý bình thường.


Tới cuối buổi, cậu handoff phần A–B sớm cho người phía sau để họ có thể bắt đầu trước.

Khoảng nửa tiếng sau, người kia nhắn:

Anh ơi, bên em muốn thêm một cột ghi nhóm nguồn ngay cạnh mã để dễ lọc. Anh thêm giúp từ vòng này được không ạ?

Hiếu đọc.

Cột ấy không có trong mẫu chung.

Không khó thêm.

Chỉ mất vài phút với phần chưa làm, nhưng phần A–B đã giao rồi sẽ phải quay lại sửa.

Phản xạ đầu tiên của cậu là:

Được.

Rất dễ.

Người khác cần.

Cậu làm được.

Thêm thôi.


Ngón tay Hiếu dừng trước khi gửi.

Cậu hỏi:

Cột này bên em cần riêng cho vòng này hay muốn thành format chung các vòng sau?

Người kia trả:

Nếu được thì chung luôn anh ạ. Bên em lọc dễ hơn.

Hiếu đọc.

Nếu là thay đổi format chung, cậu không nên tự quyết chỉ vì mình thêm được.

Phần đầu cậu đang phụ trách, nhưng mẫu vẫn là quy ước của cả luồng.

Cậu nhắn:

Anh hỏi lại anh phụ trách format nhé. Nếu đổi chung thì anh cập nhật từ vòng này, còn nếu chỉ bên em cần riêng thì mình xem cách nào đỡ làm hai bộ dữ liệu khác nhau.

Người kia:

Vâng anh.


Hiếu gửi anh khóa trên.

Không lâu sau, phản hồi tới:

Thêm cột đó cũng hợp lý. Nhưng để sau cột nguồn, không cạnh mã. Anh update template chung. Em sửa vòng này giúp nhé.

Rõ.

Lúc này mới là việc của Hiếu.

Cậu quay lại file.

Thêm.

Cập nhật cả phần đã handoff.

Gửi lại phiên bản mới, ghi rõ cột bổ sung và thời gian cập nhật.

Mất gần hai mươi phút.

Vẫn nằm trong buổi làm.

Không vấn đề.


Tưởng chuyện dừng ở đó.

Nhưng gần năm giờ, người phía sau lại nhắn:

Anh ơi, bên em đang nghĩ nếu tách thêm trạng thái thành 2 cột thì dễ xử lý hơn. Một cột nguồn, một cột nội dung. Anh sửa luôn được không ạ?

Hiếu nhìn.

Lần này khác.

Không phải lỗi.

Không phải quy ước đã được thống nhất.

Là một ý tưởng mới xuất hiện sau khi người kia bắt đầu dùng.

Cậu hoàn toàn có thể sửa.

Có lẽ thêm ba mươi phút.

Nhưng buổi làm của Hiếu đã kết thúc.

Và quan trọng hơn, nếu cứ mỗi yêu cầu tiện hơn cho người sau đều được mặc định quay ngược về phần đầu để chỉnh ngay, cậu sẽ trở thành nơi hấp thụ tất cả những thay đổi trong quy trình.


Hiếu trả:

Cái này anh thấy có thể hợp lý, nhưng format vừa đổi một lần rồi. Em note giúp anh trường hợp nào đang khó xử lý với 1 cột trạng thái nhé. Mai anh xem rồi trao đổi lại với anh phụ trách, nếu cần mình đổi từ vòng sau. Vòng hiện tại anh xin giữ format vừa thống nhất để tránh đổi nhiều phiên bản trong ngày.

Tin dài hơn bình thường.

Cậu đọc lại.

Không quá cứng.

Không nói không tuyệt đối.

Chỉ không sửa ngay.


Người kia trả:

Vâng anh. Em gửi case cho anh sau. Vòng này giữ cũng được ạ.

Hết.

Không ai giận.


Hiếu nhìn giờ.

Năm giờ hơn.

Đóng file.

Một việc mới vừa xuất hiện trong đầu cậu:

Không phải yêu cầu nào từ người dùng cũng là lỗi của người làm.

Có yêu cầu là phản hồi.

Có phản hồi nên được dùng.

Nhưng thời điểm và phạm vi thay đổi vẫn cần được quản lý.

Nếu không, phục vụ người sau rất dễ biến thành người sau nghĩ gì mình sửa nấy.


Tối, Hiếu kể với Ngọc.

Hai người không gặp.

Chỉ gọi khi cô vừa xong một việc nhà.

Ngọc nghe từ đầu rồi hỏi:

“Anh có thấy cột thứ hai hợp không?”

“Có thể.”

“Thế sao không sửa luôn?”

Hiếu hơi cười.

“Vì hôm nay đã đổi format một lần.”

“Ừ?”

“Với anh chưa biết vấn đề đủ lớn để đổi quy ước chung không.”

Ngọc nghĩ.

“Anh sợ mỗi người dùng lại muốn một kiểu?”

“Có.”

“Thế người dùng quan trọng, nhưng không phải muốn gì cũng làm.”

“Ừ.”


Cô cười nhẹ.

“Cái này giống title.”

Hiếu lập tức:

“Lại.”

“Thật.”

Ngọc nói. “Người đọc thích gì không có nghĩa mình đưa hết cho người đọc.”

“Ừ.”

“Phải biết mục tiêu của sản phẩm.”

“Em đang giảng rồi.”

Cô bật cười.

“Em mới phát hiện.”


Ngọc kể chuyện sáng nay với bố mẹ.

Không kể tất cả.

Chỉ nói mẹ cô nhắc đừng lãng mạn hóa việc nhà Hiếu ít điều kiện hơn.

Hiếu nghe.

Không khó chịu.

“Cô nói đúng.”

“Ừ.”

“Nhà anh không thiếu ăn, nhưng có nhiều thứ phải tính hơn nhà em.”

“Em biết.”

“Ừ.”

Ngọc dừng một chút.

“Anh có khó chịu khi em nói nhà anh ít điều kiện hơn không?”

Hiếu nghĩ.

“Ít hơn trước.”

“Vẫn có?”

“Có một chút.”

Cậu nói thật. “Nhưng đúng.”

Ngọc nghe.

Không xin lỗi.

Một sự thật có thể làm người ta hơi khó chịu mà vẫn cần được gọi đúng.


Cô nói:

“Em không muốn sau chuyến hôm qua lại nghĩ kiểu nhà anh tuy không giàu nhưng ‘ấm áp hơn’ nhà em.”

Hiếu hơi dừng.

“Vì?”

“Vì nghe như nghèo thì được bù bằng tình cảm.”

Cậu yên.

Một câu khá sắc.

Ngọc tiếp:

“Nhà em có vấn đề riêng. Nhưng cũng đang tốt hơn. Nhà anh có cái tốt của nhà anh. Không cần đặt hai cái lên cân.”

Hiếu nghe rồi thấy nhẹ.

“Ừ.”


Cô cười.

“Em đang học cách không biến đời anh thành bài viết.”

Hiếu bật cười.

“Khó đấy.”

“Anh im.”


Thứ Ba ngày 8 tháng 12, người dùng phía sau gửi hai trường hợp cụ thể khiến họ muốn tách trạng thái nguồn và nội dung.

Hiếu đọc.

Lần này cậu thấy lý do khá thuyết phục.

Một dòng có thể xác nhận nguồn nhưng nội dung chưa chắc.

Một dòng khác ngược lại có thể nội dung rõ nhưng nguồn đang chờ cập nhật phiên bản.

Dùng một cột trạng thái duy nhất khiến người sau phải đọc note mới hiểu đang vướng phần nào.

Cậu tổng hợp ngắn rồi gửi anh khóa trên.

Không nói:

Bên kia muốn đổi.

Mà:

Có hai case hiện tại một cột trạng thái khó thể hiện hai loại xác nhận độc lập. Em nghĩ có thể tách “trạng thái nguồn” và “trạng thái nội dung” từ vòng sau. Em gửi hai case để anh xem.

Cách nói khiến đề nghị không còn là sở thích của một người dùng.

Nó có lý do.


Anh khóa trên trả:

Ừ, hợp lý. Vòng này giữ. Từ tuần sau tách hai cột. Em sửa template draft trước rồi gửi anh xem.

Hiếu nhìn.

Một phần việc mới.

Nhưng không phải làm hộ.

Cậu đã tham gia vào cách quy trình được điều chỉnh.


Buổi chiều, cậu sửa template.

Khoảng hai mươi phút.

Không tính như một công việc phát sinh lớn.

Gửi.

Anh khóa trên chỉnh lại tên một trường rồi chốt.

Xong.


Cùng ngày, Ngọc nhận số liệu đầu tiên từ bài có tiêu đề mới.

Lượt mở tốt.

Nhưng người điều phối vẫn nhắc chưa đủ để kết luận.

Ngọc xem thêm tỷ lệ người đọc tới cuối bài nếu hệ thống có số liệu tương ứng trong phạm vi nhóm theo dõi. Con số không nổi bật hơn quá nhiều so với bài cũ.

Điều đó khiến cô càng hứng.

Một tiêu đề có thể kéo người vào.

Nhưng giữ người ở lại là chuyện khác.

Ngọc ghi:

Click ≠ đọc hết. Chú ý ban đầu và giá trị sau khi vào là hai bài toán khác nhau.

Sau đó tự cười.

Rất giống:

Làm xong ≠ người sau dùng được.

Có vẻ cô và Hiếu đang học hai phiên bản khác nhau của cùng một việc: công việc không kết thúc ở hành động của mình, mà ở thứ xảy ra phía bên kia.


Nhưng Ngọc không nhắn câu ví von đó.

Hiếu sẽ bảo cô lại kéo mọi thứ về truyền thông.

Cô giữ trong sổ.


Tối thứ Ba, My nhắn.

Hà My: Chị Ngọc.

Ngọc đọc.

Minh Ngọc: Gì thế?

My gửi một bức ảnh bài tiếng Anh.

Hà My: Câu này em không hiểu.

Ngọc nhìn.

Một bài ngữ pháp mức lớp chín.

Cô biết.

Rất dễ giải.

Tay Ngọc bắt đầu gõ.

Rồi dừng.


Từ khi biết Ngọc giỏi tiếng Anh, My từng hỏi linh tinh vài lần, nhưng chưa có buổi nào thành học thật. Nếu Ngọc bắt đầu chữa chi tiết, con bé có thể rất tự nhiên biến cô thành một nguồn hỏi bài mới.

Không hẳn xấu.

Nhưng Ngọc không muốn mối quan hệ với My trở thành một phiên bản mới của gia sư.

Cô cũng không muốn từ chối một câu đơn giản chỉ vì sợ điều chưa xảy ra.

Ngọc gửi:

Em đang vướng chỗ nào?

My:

Em không biết tại sao chọn B chứ không phải D.

Tốt.

Một câu cụ thể.

Ngọc giải thích ngắn hai dòng.

Không chữa cả bài.


My:

À em hiểu rồi.

Rồi:

Chị dạy dễ hơn anh em.

Ngọc bật cười.

Minh Ngọc: Đừng nói với anh em.

My:

Em chụp rồi.

Ngọc:

Xóa.

My gửi sticker cười.


Mười phút sau Hiếu nhắn.

Hiếu: Em đang dạy My?

Ngọc bật cười thành tiếng.

Minh Ngọc: Nó mách thật à?

Cậu:

Hiếu: Nó khoe.

Cô:

Minh Ngọc: Em giải một câu.

Hiếu: Ừ.

Ngọc:

Minh Ngọc: Anh không được gửi cả đề sang.

Hiếu:

Hiếu: Anh có dạy nó đâu.

Cô:

Minh Ngọc: Thế càng không.


Cậu gọi sau đó.

“Em.”

“Ừ?”

“My mà hỏi nhiều thì không cần trả.”

“Em biết.”

“Anh nói trước.”

Ngọc hơi cười.

“Anh đang bảo vệ em hay bảo vệ học phí?”

Hiếu bật cười.

“Không.”


Cô nói:

“Em không ngại giải một câu.”

“Ừ.”

“Nhưng em không muốn thành kiểu tối nào nó cũng gửi bài.”

“Anh cũng không muốn.”

“Vì?”

“Để nó tự học.”

“Ừ.”

Ngọc nói. “Với em muốn em với My vẫn nói chuyện mấy thứ khác.”

Hiếu nghe.

Câu này cậu chưa nghĩ tới.

Nếu mỗi lần My nhắn Ngọc đều là hỏi bài, mối quan hệ giữa hai người rất dễ bị định hình quanh việc chị Ngọc giỏi tiếng Anh.

Trong khi con bé thích cô từ trước cả chuyện đó.

“Ừ.”


Hiếu nói:

“Mai anh bảo nó.”

Ngọc lập tức:

“Không cần.”

“Vì?”

“Có gì đâu. Nếu nó hỏi nhiều em tự nói.”

Cậu dừng.

Đúng.

Đây là ranh giới của Ngọc với My.

Không phải việc Hiếu cần đứng ra quản trước khi có vấn đề.

“Ừ.”

Cô cười.

“Tiến bộ.”

“Không chấm.”


Ngày hôm sau, My lại nhắn thật.

Nhưng không phải bài.

Một bức ảnh con mèo nhà hàng xóm nằm ở sân.

Hà My: Nó lại sang.

Ngọc bật cười.

Tốt.

Mối quan hệ chưa biến thành lớp học.

Cô trả:

Nhìn nó coi nhà em như nhà nó rồi.

My:

Giống chị hôm Chủ nhật.

Ngọc dừng.

Minh Ngọc: Chị mới về một lần.

My:

**Thế lần sau về tiếp.*

Cô nhìn.

Một lời mời vô tư từ một con bé mười lăm tuổi.

Không phải mẹ Hạnh.

Không phải Hiếu.

Không có nghĩa phải chốt ngày.

Nhưng khiến cô cười.

Minh Ngọc: Để lúc nào chị rảnh.

My:

**Vâng.*


Lần này chữ lúc nào không làm Ngọc khó chịu.

Không phải mọi thứ cần mốc.

Có những cuộc trở lại chỉ cần biết cánh cửa vẫn mở.

💬 Bình luận (0)