🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tháng 8 Có người chờ em

Ch.203: Trước Một Chuyến Về Nhà

~15 phút đọc · 2957 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Năm ngày 26 tháng 11, Hiếu nhận một câu hỏi trực tiếp từ người dùng phần sau của file.

Bạn kia: Anh ơi, tuần sau phần này có giữ format giống vòng vừa rồi không ạ? Em đang sửa template bên em.

Hiếu đọc.

Trước đây nếu gặp câu hỏi về format tuần sau, cậu có thể sẽ chuyển cho anh khóa trên vì nghĩ đó không phải quyền mình quyết.

Lần này cậu biết phần nào thuộc mình, phần nào không.

Hiếu: Phần trạng thái với action anh sẽ giữ giống vòng vừa rồi. Còn nếu có đổi cấu trúc nguồn thì anh chưa biết, phải chờ đầu tuần. Em cứ giữ template theo bản hiện tại trước nhé.

Người kia:

Vâng anh.

Không cần hỏi anh khóa trên.

Cậu không quyết thay những thứ mình chưa biết.

Nhưng cũng không chuyển mọi câu hỏi lên trên chỉ để tránh trách nhiệm.

Ranh giới bắt đầu rõ hơn.


Gần trưa, anh khóa trên nhắn:

Tuần sau cứ giữ như vòng vừa rồi nhé em. Nếu nguồn có gì đổi anh báo.

Hiếu đọc rồi gửi lại người kia:

Nguồn tuần sau hiện cũng giữ như cũ nhé. Có thay đổi anh báo.

Một đoạn phối hợp rất nhỏ.

Không ai khen.

Không ai chấm.

Nhưng cậu thấy mình bắt đầu thực sự đứng trong luồng công việc thay vì chỉ làm việc được giao từ bên ngoài.


Buổi chiều, Ngọc gặp Linh Chi.

Cô vừa ngồi xuống đã bị hỏi:

“Chốt về quê chưa?”

“Rồi.”

“Bao giờ?”

“Chủ nhật tuần sau.”

Chi ngẩng lên.

“Thật?”

“Ừ.”

“Ra mắt?”

Ngọc nhìn.

“Lại.”

Chi bật cười.

“Về chơi.”

“Ừ.”


Phương hôm nay cũng có mặt.

Nghe chuyện thì hỏi:

“Có ngủ lại không?”

“Không.”

“Đi xe khách?”

“Ừ.”

Chi chống cằm.

“Mày đã bao giờ đi xe khách về Hà Nam chưa?”

“Chưa.”

“Thế vui.”

Ngọc nhìn.

“Vui chỗ nào?”

“Trải nghiệm.”

“Đừng nói như tao đi du lịch.”

Cả ba cười.


Chi hỏi:

“Mày mua quà gì?”

“Chưa.”

“Phải mua.”

“Cô Hạnh bảo không cần.”

“Người lớn nói thế thôi.”

Ngọc hơi dừng.

Đây chính là phần cô chưa chắc.

Nếu nghe mẹ Hiếu đúng mặt chữ, đi tay không.

Nếu theo phép lịch sự cô quen, lần đầu tới nhà nên có gì đó.

Mẹ cô cũng nghĩ thế.

“Em đang tính đồ nhỏ.”

“Trái cây.”

“Nhà anh ấy ở quê.”

“Ở quê vẫn ăn trái cây.”

Ngọc bật cười.

“Biết.”


Phương hỏi:

“Bố mẹ Hiếu làm gì nhỉ?”

“Bố làm xây dựng với việc nhỏ. Mẹ may với làm nông.”

“Thế mày mang đồ thành phố về?”

Ngọc nghe câu ấy rồi thấy không ổn.

“Không.”

“Ý tao…”

Phương tự nhận ra. “Ừ, nghe kỳ.”

Ngọc không trách.

Một món quà rất dễ biến thành biểu tượng khoảng cách nếu chọn sai.

Không phải vì nhà Hiếu thiếu thứ gì.

Càng không cần mang đồ để thể hiện nhà mình có điều kiện.

Có lẽ đơn giản nhất vẫn là thứ để cả nhà ăn cùng, không đắt, không mang ý nghĩa giúp đỡ.


Chi nói:

“Mua bánh.”

Ngọc nhìn.

“Bánh?”

“Ừ. Hộp nhỏ thôi.”

Cô nghĩ.

Nghe hợp hơn.

Không quá đắt.

Không thiết thực tới mức thành giúp đỡ.

Chỉ là lần đầu tới nhà mang chút đồ ăn chung.

“Có thể.”


Chi lập tức:

“Tao chọn cho.”

“Không.”

“Vì?”

“Em tự chọn.”

“Có người yêu rồi độc lập ghê.”

Ngọc cười.


Sau gần một tiếng chuyện linh tinh, Ngọc mới kể về bài mới và chuyện title.

Chi đọc tiêu đề.

“Cái này tao bấm.”

“Thật?”

“Ừ.”

“Title cũ?”

Ngọc đọc.

TikTok đang quyết định ngành học của học sinh lớp 12?

Chi nói:

“Cái cũ tao bấm hơn.”

Ngọc nhìn.

“Nhưng nó quá.”

“Biết.”

“Thế mày thích cái nào?”

“Cái cũ hút hơn. Cái mới đỡ lừa hơn.”

Một người dùng thật.

Một phản ứng rất rõ.


Ngọc hỏi:

“Nếu mày bấm cái cũ rồi đọc xong thấy bài không nói thế, mày có khó chịu không?”

“Có thể.”

“Có tin page ít hơn không?”

“Không tới mức một bài.”

“Nhưng nếu nhiều?”

“Có.”

Ngọc ghi ngay vào điện thoại.

Chi nhìn.

“Mày đang phỏng vấn tao?”

“Không chính thức.”

“Tính tiền.”

“Không.”


Ngọc nhận ra câu chuyện không chỉ là lượt mở.

Có cả niềm tin lâu dài.

Một tiêu đề mạnh có thể thắng một cú nhấp.

Nhưng nếu liên tục làm người đọc cảm thấy bị kéo vào bằng thứ bài không thực sự cho, thương hiệu nội dung sẽ mất dần uy tín.

Đây lại là chỗ hai phía chạm nhau:

hiệu quả ngắn hạn,

quan hệ dài hạn.

Marketing.

Truyền thông.

Không tách sạch.


Tối, cô kể Hiếu.

Cậu nghe rồi nói:

“Giống tiền.”

Ngọc nhíu.

“Ở đâu?”

“Lợi ngay với lâu dài.”

“Anh đang kéo mọi thứ về tiền.”

“Anh chỉ ví dụ.”

Cô bật cười.

“Nhưng đúng một chút.”


Hiếu nói:

“Nếu title mạnh tăng click nhưng người ta thấy bị lừa thì lần sau họ bớt tin.”

“Ừ.”

“Thế phải xem cả hai.”

“Ừ.”

Ngọc cười. “Anh đang hiểu marketing hơn rồi.”

“Không.”

“Có.”


Cậu hỏi:

“Em có nghĩ sau này muốn làm phần này không?”

“Title?”

“Ừ.”

“Có thể.”

“Thế truyền thông vẫn đầu?”

“Ừ.”

“Anh tưởng title gần marketing.”

“Không phải cứ muốn người đọc bấm là marketing.”

Ngọc bắt đầu giải thích rồi tự dừng.

“Thôi.”

“Gì?”

“Em chưa học. Em không muốn giảng như biết rồi.”

Hiếu cười.

“Đúng.”


Cô hỏi:

“Anh hôm nay công việc?”

Hiếu kể chuyện người bước sau hỏi format tuần tới.

“Anh tự trả?”

“Ừ.”

“Không hỏi người hướng dẫn?”

“Phần nào anh biết thì không.”

“Thế phần nào không biết?”

“Anh nói chưa biết.”

Ngọc nghe.

“Em thấy cái này khó.”

“Gì?”

“Biết lúc nào mình có quyền trả lời.”

“Ừ.”

Hiếu nói. “Anh cũng đang học.”


Cô cười.

“Anh bắt đầu giống người phụ trách rồi.”

“Chưa.”

“Anh cứ chối.”

“Thật.”

“Thế người ta gọi anh là anh rồi.”

“Do tuổi.”

Ngọc bật cười.


Thứ Sáu ngày 27 tháng 11, Hiếu có một buổi ở trường kéo dài hơn dự kiến.

Không phải vì bài nhiều.

Một thành viên nhóm nộp phần của mình nhưng dùng phiên bản tài liệu cũ, khiến cả nhóm phải ngồi ghép lại.

Lần này Hiếu không tự sửa toàn bộ dù cậu biết làm nhanh hơn.

Cậu chỉ chỉ ra những đoạn không khớp rồi để người phụ trách phần đó sửa.

Đức ngồi cạnh hỏi:

“Mày sửa luôn nhanh hơn mà.”

“Ừ.”

“Thế sao không?”

“Không phải phần tao.”

Duy nghe thấy thì cười.

“Tiến bộ.”

Hiếu nhìn.

“Bọn mày đừng chấm.”

Cả nhóm cười.


Cậu ngồi chờ gần hai mươi phút để người kia sửa.

Thời gian đó có vẻ “phí” nếu chỉ nhìn hiệu suất ngay lúc ấy.

Nhưng lần sau người đó sẽ biết mình sai ở đâu.

Nếu Hiếu cứ làm hộ vì nhanh, cả nhóm sẽ tiếp tục phụ thuộc vào việc cậu luôn có mặt.

Một nguyên tắc cậu đã học khá lâu, giờ mới bắt đầu thành phản xạ.


Ngọc cùng ngày đi mua một hộp bánh.

Không đắt.

Không quá cầu kỳ.

Cô chọn loại có thể để vài ngày, cả nhà ăn được.

Không thương hiệu quá sang.

Không hộp to như quà biếu.

Đúng một hộp bình thường.


Cô chụp ảnh gửi mẹ.

Minh Ngọc: Cái này được không mẹ?

Cô Lan:

Được. Đừng mua thêm.

Ngọc:

Vâng.

Không hỏi Hiếu.

Mẹ cậu đã bảo đừng mua gì, nhưng Ngọc vẫn quyết định mang một thứ nhỏ bằng lựa chọn của mình.

Cô biết cậu có thể nói không cần.

Không sao.

Không phải mọi khác biệt đều phải đi tới đồng ý trước khi một người được làm.

Miễn món quà không tạo áp lực.


Tối, Hiếu sang gặp Ngọc một lúc.

Không phải hẹn dài.

Cậu đang gần Trung Hòa sau một việc ở trường nên nhắn.

Cô xuống.

Hai người ngồi ở một quán nước chưa tới một tiếng.

Ngọc kể đã mua bánh.

Hiếu nhìn.

“Mẹ bảo không cần.”

“Em biết.”

“Thế em vẫn mua?”

“Ừ.”

Cậu hơi cười.

“Anh không cấm.”

“May.”

“Nhưng đừng mua thêm.”

Ngọc nhìn.

“Anh lại.”

“Anh đề nghị.”

Cô bật cười.

“Được. Em cũng không định.”


Hiếu hỏi:

“Bao nhiêu?”

Ngọc trừng mắt.

“Anh có thôi không?”

Cậu cười.

“Anh tò mò.”

Cô nói.

Mức tiền thấp hơn rất nhiều những món từng khiến hai người khó xử.

Hiếu gật.

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Được.”

“Anh duyệt?”

“Không.”

Ngọc bật cười.


Hai người nói thêm về ngày 6 tháng 12.

Hiếu gửi cho cô vị trí chỗ hai người sẽ gặp buổi sáng rồi cùng ra bến.

“Em tới được không?”

“Được.”

“Có cần anh qua đón?”

“Không.”

“Chắc?”

“Anh hỏi một lần.”

Cậu cười.

“Ừ.”


Ngọc hỏi:

“Đi mất bao lâu?”

Hiếu nói khoảng thời gian ước tính quen thuộc của cậu, nhưng không biến thành một lịch đến từng phút.

“Đến nơi bố anh đón?”

“Có thể.”

“Bằng Dream?”

“Ừ.”

Ngọc bật cười.

“Ba người?”

“Không.”

Cậu cười theo. “Nếu hai đứa cùng về thì chắc bố không đón kiểu đó được.”

“Thế?”

“Có thể nhà nhờ người hoặc mình đi tiếp cách khác. Để gần ngày tính.”

Ngọc gật.

Không cần ép chi tiết khi chưa hỏi nhà.


Cô nói:

“Em bắt đầu thấy thật rồi.”

“Vì?”

“Có bánh.”

Hiếu bật cười.

“Chỉ vì bánh?”

“Với lịch.”

“Ừ.”


Thứ Bảy ngày 28 tháng 11, Hiếu dạy hai lớp như thường.

Buổi sáng lớp mười.

Buổi chiều Huyền.

Không có sự kiện đặc biệt.

Sau buổi Huyền, cậu về phòng, ăn tối rồi gọi cho mẹ.

“Tuần sau Ngọc về nhé mẹ.”

“Mẹ nhớ.”

“Con chưa hỏi đường từ điểm xe về.”

“Bố mày tính rồi.”

Hiếu hơi bất ngờ.

“Tính gì?”

“Nếu hai đứa cùng về thì bố không chở Dream được. Bố nhờ chú gần nhà có xe bốn chỗ nếu chú rảnh, không thì gọi xe.”

Hiếu nghe.

“Không cần nhờ người đâu mẹ. Bọn con tự đi được.”

“Thì để bố tính.”

Cậu định nói thêm.

Rồi dừng.

Đây là nhà bố mẹ.

Họ cũng muốn đón khách theo cách họ thấy hợp.

Không phải việc gì Hiếu cũng phải tối ưu thành rẻ nhất.

“Vâng. Nhưng đừng phiền người ta quá.”

“Biết.”


Mẹ hỏi:

“Ngọc ăn được gì?”

Hiếu dừng.

“Bình thường.”

“Có món gì không ăn?”

“Con không biết.”

“Yêu nhau mà không biết?”

Giọng mẹ đầy ngạc nhiên.

Hiếu bật cười.

“Có cần biết hết đâu mẹ.”

“Thế hỏi.”

“Vâng.”


Tắt máy, cậu nhắn:

Hiếu: Em có gì không ăn không?

Ngọc đọc.

Minh Ngọc: Sao tự nhiên?

Hiếu: Mẹ hỏi.

Cô lập tức hơi ngượng.

Minh Ngọc: Em ăn bình thường. Không có dị ứng gì.

Hiếu:

Hiếu: Có món ghét?

Ngọc nghĩ.

Có vài thứ không thích lắm, nhưng không tới mức không ăn được.

Minh Ngọc: Không cần nấu theo em đâu.

Cậu:

Hiếu: Mẹ hỏi.

Cô:

Minh Ngọc: Thế anh bảo em không ăn khó.

Hiếu:

Hiếu: Anh không chắc.

Ngọc gửi sticker đánh.


Cô gọi.

“Anh.”

“Ừ.”

“Em ăn bình thường thật.”

“Ừ.”

“Nhưng anh đừng bảo cô làm nhiều món.”

“Anh không.”

“Với bánh em mua rồi.”

“Ừ.”

“Anh nói cô chưa?”

“Chưa.”

“Đừng nói.”

“Vì?”

“Em muốn tự đưa.”

Hiếu hơi cười.

“Bất ngờ?”

“Không. Chỉ là em mang thì em đưa.”

“Ừ.”


Cô hỏi:

“Cô có chuẩn bị gì nhiều không?”

“Anh không biết.”

“Anh phải ngăn.”

Hiếu bật cười.

“Em lại quyết giúp anh.”

Ngọc cũng cười.

“Ý em là em không muốn nhà anh làm cỗ vì em.”

“Không tới mức.”

“Chắc?”

“Anh sẽ nói.”

Lần này dùng đúng.


Chủ nhật ngày 29 tháng 11, Hiếu nhận file mẫu cho vòng cố định tuần sau nhưng chưa có nguồn thật.

Không làm.

Cậu chỉ kiểm checklist cũ rồi đóng.

Ngọc cũng không có việc nhóm bắt buộc.

Hai người không gặp.

Không phải vì muốn dành “lần gặp sau” cho Lý Nhân.

Chỉ vì cả hai đều muốn một ngày ở nhà.


Buổi chiều, Ngọc mở tủ quần áo.

Nhìn.

Đóng.

Mười phút sau lại mở.

Cô không định mặc gì cầu kỳ.

Nhưng càng nói về chơi bình thường, cô càng phát hiện mình vẫn muốn trông vừa phải.

Không quá điệu.

Không quá xuề xòa.

Một bộ đơn giản.

Sạch.

Lịch sự.

Đủ.


Mẹ Lan đứng cửa nhìn.

“Con chọn đồ từ giờ à?”

Ngọc lập tức:

“Không.”

“Thế đang làm gì?”

“Xem.”

Bà cười.

“Đừng mặc như đi tiệc.”

“Con biết.”

“Cũng đừng mặc như ở nhà.”

“Con cũng biết.”

“Thế sao đứng mười phút?”

Ngọc đóng tủ.

“Mẹ đi đi.”

Cô Lan cười rồi thật sự đi.


Ngọc ngồi xuống giường.

Tự thấy mình buồn cười.

Cô có thể đứng trước một phụ huynh xa lạ để hỏi về chuyện áp đặt con chọn ngành mà không quá run.

Có thể gọi một người đi làm tám năm để hỏi thu nhập đầu nghề.

Có thể tranh luận với một nhóm về tiêu đề.

Nhưng nghĩ tới việc ngồi ăn cơm trước mặt bố mẹ Hiếu lại khiến cô chọn áo trước cả tuần.

Có lẽ vì lần này không có vai trò nghề nghiệp hay bài nhóm để ẩn vào.

Cô chỉ là Ngọc.

Bạn gái của con trai họ.


Gần tối, Hiếu nhắn:

Hiếu: Mẹ hỏi em ăn gì.

Ngọc:

Minh Ngọc: Anh vừa hỏi rồi.

Cậu:

Hiếu: Anh bảo ăn bình thường.

Cô:

Minh Ngọc: Tốt.

Một lát:

Hiếu: Mẹ bảo “thế càng khó nấu”.

Ngọc bật cười lớn.

Minh Ngọc: Em bắt đầu sợ thật.

Hiếu:

Hiếu: Anh đã bảo nấu như bình thường.

Cô:

Minh Ngọc: Cô nghe không?

Hiếu:

Hiếu: Không biết.

Ngọc:

Minh Ngọc: Anh vô dụng.

Cậu:

Hiếu: Em còn một tuần để đổi ý.

Cô:

Minh Ngọc: Không.


Sau đó hai người nói chuyện khác.

Không tiếp tục biến chuyến đi thành chủ đề lớn.


Thứ Hai ngày 30 tháng 11, vòng công việc cố định thứ hai bắt đầu.

File tới.

Hiếu mở.

Làm như tuần trước.

Không còn cảm giác đặc biệt của vòng thử đầu tiên.

Và chính điều đó mới khiến cậu nhận ra phần việc thật sự đã trở thành công việc thường xuyên.

Một thứ hôm trước còn là bước tiến, hôm nay đã thành việc cần làm.

Cậu thấy tốt.

Nếu chỉ thích một công việc khi nó còn mới, sự thích ấy không bền.


Khoảng cuối buổi, người dùng sau nhắn:

Anh ơi vòng này nếu có trạng thái chờ nguồn thì anh báo em sớm giúp nhé, tuần này phần em deadline sát hơn.

Hiếu đọc.

Cậu trả:

Ừ. Hiện có 2 dòng đang chờ. Anh đã đánh dấu. Nếu chiều mai chưa có nguồn anh báo riêng để em sắp phần khác trước.

Người kia:

Vâng. Cảm ơn anh.


Không có ai đứng giữa.

Cậu tự chịu trách nhiệm.

Nhưng cũng bắt đầu phải biết người phía sau đang chịu deadline khác mình.

Hiếu nhận ra điều này sẽ làm công việc khó hơn ở những tuần tới.

Không phải kỹ thuật.

Là phối hợp.

Cậu vẫn muốn tiếp tục.


Ngọc cùng ngày nhận một đề nghị từ nhóm:

Bài sau chị tag em lúc nghĩ title nhé. Không bắt em online đúng giờ đâu, rảnh thì góp.

Cô trả:

Vâng chị. Nếu em rảnh em vào.

Không biến thành nhiệm vụ cố định.

Nhưng một phần mới đã bắt đầu mở ra.

Phỏng vấn.

Nội dung.

Title.

Một hình dạng công việc đang dần hiện rõ hơn qua những gì người khác chủ động tìm tới cô.


Buổi tối, Ngọc mở tỷ lệ.

65/35.

Cầm bút.

Lần này cô không thay.

Thay vào đó ghi ở trang mới:

Có thể mình không cần chọn giữa “hiểu người” và “làm nội dung”. Công việc truyền thông cũng có phần hiểu người. Marketing chỉ là một hướng dùng nó khác.

Cô ngồi rất lâu.

Rồi thêm:

Câu hỏi tiếp theo không phải mình có thích marketing không. Mà là mình có muốn mục tiêu kinh doanh nằm gần trung tâm công việc của mình không.

Đây là câu rõ nhất cô có được tới hiện tại.


Cô chụp gửi Hiếu.

Cậu đang nghỉ sau buổi kỹ thuật.

Đọc.

Hiếu: Câu cuối rõ.

Ngọc:

Minh Ngọc: Em cũng thấy.

Cậu:

Hiếu: Em có đáp án chưa?

Cô:

Minh Ngọc: Chưa.

Hiếu:

Hiếu: Ừ.

Ngọc nhìn chữ ấy.

Không thấy bị thúc.


Cô hỏi:

Minh Ngọc: Anh tuần này sao?

Hiếu:

Hiếu: Vòng hai bình thường hơn.

Cô:

Minh Ngọc: Bớt vui?

Cậu nghĩ.

Hiếu: Không. Bớt mới.

Ngọc đọc.

Hai thứ khác nhau.


Minh Ngọc: Thế anh vẫn thích?

Hiếu: Ừ.

Cô:

Minh Ngọc: Tốt.

Hiếu:

Hiếu: Cho em dùng.


Hai người cười qua màn hình.

Ngoài cửa sổ, tháng Mười Một sắp hết.

Đầu tháng Mười Hai đã ở ngay phía trước.

Một ngày Chủ nhật có tên rõ trên cả hai lịch.

Không phải một cột mốc mà câu chuyện phải chạy tới bằng mọi giá.

Trước nó vẫn còn trường học, công việc, phỏng vấn, title, file dữ liệu, hai lớp gia sư và những buổi tối ai làm việc người ấy.

Nhưng khác với những lời sau này từng kéo dài hết tháng này sang tháng khác, ngày 6 tháng 12 đã có hình dạng.

Một chuyến xe.

Một hộp bánh nhỏ.

Một căn nhà ở Lý Nhân.

Và một cô gái đang bắt đầu nghĩ xem lần đầu gặp bố mẹ người yêu trong chính ngôi nhà của họ, mình nên nói câu đầu tiên như thế nào.

💬 Bình luận (0)