🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tháng 8 Có người chờ em

Ch.120: Không Cần Một Tiêu Đề Thật Kêu

~11 phút đọc · 2108 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 4, Minh Ngọc tỉnh dậy và điều đầu tiên cô nhận ra là tối qua mình đã gọi cho Hiếu mà không có một bài Toán nào cần hỏi.

Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua rất nhanh.

Không làm cô nằm trên giường cười ngốc nghếch thêm mười phút, cũng không khiến cả buổi sáng trở nên khác thường. Ngọc vẫn xuống ăn sáng, vẫn mở laptop kiểm nhóm lớp rồi hoàn thành phần tiếng Anh đã đặt lịch từ trước.

Nhưng đến lúc nhìn sang ô Thứ Năm – tự học / tự kiểm, cô vẫn hơi cười.

Không thêm chữ gì vào đó.

Cuộc gọi tối qua không cần trở thành một phần của lịch.

Chính việc nó không được ghi mới là điều khiến nó khác.


Khoảng chín giờ, nhóm nội dung bắt đầu tranh luận về một tiêu đề.

Bài mới đã gần hoàn thành, nội dung xoay quanh những học sinh không có điều kiện học ở nhà lý tưởng như những hình ảnh thường thấy trên mạng. Có người phải dùng chung laptop với anh chị em, có người học cạnh tiếng tivi, có người chỉ có điện thoại, thậm chí giờ học còn phụ thuộc vào lúc bố mẹ có cần thiết bị để làm việc hay không.

Quân gửi ba phương án tiêu đề.

Phương án đầu khá bình thường:

Học ở nhà khi điều kiện không hoàn hảo.

Phương án thứ hai ngắn hơn:

Không có góc học tập đẹp thì sao?

Phương án cuối cùng nổi bật nhất:

Không có phòng riêng vẫn học tốt được.

Một bạn trong nhóm lập tức nói:

Câu cuối bắt mắt nhất.

Người khác cũng đồng ý.

Quân hỏi:

Chị Ngọc thấy sao?

Ngọc đọc lại.

Nếu chỉ nhìn bằng tiêu chuẩn một câu dễ khiến người ta dừng lại, phương án cuối đúng là mạnh nhất.

Nhưng cô thấy khó chịu ở đâu đó.

Cô mở lại bảng phản hồi gốc.

Có một bạn từng nói phải học ở phòng khách, mỗi lần người nhà nói chuyện là mất tập trung. Một người khác nói dùng điện thoại lâu khiến mắt rất mỏi. Có người vẫn chưa tìm ra cách nào thật sự ổn.

Không phải tất cả cuối cùng đều học tốt được.

Ít nhất dữ liệu nhóm có không nói vậy.

Ngọc nhắn:

Ngọc: Em thấy câu cuối hơi mạnh quá.

Quân:

Quân: Vì?

Ngọc: Mình có biết những bạn không có phòng riêng đều học tốt được đâu.

Một bạn khác nói:

Nhưng tiêu đề mà, đâu cần chính xác từng chữ như báo cáo.

Ngọc nhìn câu đó.

Cô hiểu ý.

Tiêu đề cần thu hút.

Nếu quá đầy đủ sẽ trở thành một dòng dài chẳng ai muốn đọc.

Nhưng thu hút với nói quá là hai chuyện khác nhau.

Ngọc: Không cần kể hết trong tiêu đề. Nhưng nếu mình khẳng định một điều dữ liệu không chứng minh thì em thấy không ổn.

Nhóm im một chút.

Quân gửi:

Vậy câu 2?

Ngọc đọc lại:

Không có góc học tập đẹp thì sao?

Dễ chịu hơn.

Nhưng chữ đẹp lại làm vấn đề giống chuyện thẩm mỹ.

Trong khi nhiều người không thiếu bàn đẹp, họ thiếu thiết bị, thời gian hoặc một khoảng yên.

Ngọc nói:

Hay đổi thành “Khi góc học tập không chỉ có một mình bạn?”

Quân trả:

Nghe hơi tình cảm.

Một người khác:

Không hiểu ngay.

Ngọc thừa nhận.

Ừ. Chưa được.

Không cố bảo vệ chỉ vì đó là ý của mình.


Cuộc tranh luận kéo gần hai mươi phút mà chưa có tiêu đề nào thật sự ổn.

Cuối cùng Quân nói qua cuộc gọi nhóm:

“Hay mình đang cố nghĩ câu kêu quá?”

Ngọc hơi dừng.

Một câu rất đúng.

“Có thể.”

“Bài này nội dung đã có tình huống thật rồi. Tiêu đề bình thường cũng được mà.”

Một bạn hỏi:

“Thế dùng câu đầu?”

Ngọc đọc:

Học ở nhà khi điều kiện không hoàn hảo.

Không xuất sắc.

Nhưng đúng.

Cô lại thấy cụm không hoàn hảo hơi giống đang phán xét điều kiện sống của người khác.

Ngọc nói:

“Đổi thành ‘Khi việc học ở nhà phải chia sẻ không gian và thiết bị’?”

Quân thử đặt lên ảnh.

Hơi dài.

Cậu rút:

Học ở nhà khi phải chia sẻ không gian và thiết bị

Cả nhóm nhìn một lúc.

Không ai reo lên.

Không ai nói quá hay.

Nhưng tất cả đều hiểu bài nói gì.

Ngọc cười.

“Em thấy được.”

Một người khác nói:

“Không kêu lắm.”

“Nhưng đúng.”

Quân đáp.

Cuối cùng nhóm chốt.


Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ngọc nhìn tiêu đề thêm một lần.

Mấy tuần trước, có lẽ cô sẽ ưu tiên câu nghe hay nhất.

Bây giờ bắt đầu thấy một nội dung không nhất thiết phải khiến tất cả mọi người chú ý bằng mọi giá.

Nếu người ta bấm vào vì một lời hứa lớn rồi đọc xong thấy bài không nói được tới mức ấy, lượt xem cao cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Cô mở phần ghi chú hướng nghiệp.

Viết:

Thích nghĩ cách để nội dung dễ đọc, nhưng không thích phải làm nó “kêu” hơn sự thật.

Sau đó dừng.

Một dữ kiện khá cụ thể.

Không biết thuộc truyền thông, marketing hay chỉ thuộc tính cách của mình.

Chưa cần phân loại.


Buổi trưa, cô Lan hỏi trong lúc ăn:

“Tuần này học hai buổi thấy thế nào?”

“Mới giảm được một buổi thôi mẹ.”

“Thứ Năm hôm qua tự học được không?”

“Được.”

Bà gật đầu.

“Thế tốt.”

Ngọc ăn thêm một miếng rồi nói:

“Nhưng tối con vẫn gọi anh Hiếu.”

Cô nói rất bình thường.

Không giấu.

Cô Lan nhìn sang.

“Có bài?”

“Không.”

Một khoảng rất nhỏ.

Ngọc biết mẹ có thể hỏi tiếp.

Nhưng bà chỉ nói:

“Thế à.”

Rồi tiếp tục ăn.

Phản ứng bình thản tới mức Ngọc hơi bất ngờ.

“Mẹ không hỏi gì à?”

Cô Lan bật cười.

“Con muốn mẹ hỏi gì?”

“Không biết.”

“Con mười bảy tuổi rồi, gọi điện nói chuyện với người quen có gì mà mẹ phải hỏi?”

Ngọc hơi yên.

Từ người quen nghe vừa đúng vừa không đủ.

Nhưng cô không sửa.

Mẹ nói tiếp:

“Miễn đừng thức tới nửa đêm.”

“Có gần nửa tiếng thôi.”

“Thế thì còn ngắn hơn lúc học.”

Ngọc cười.

“Vâng.”

Câu chuyện kết thúc.

Không ai biến một cuộc gọi thành vấn đề.


Buổi chiều, Hiếu nhận cuộc gọi từ mẹ.

Bà Hạnh nói bố Thành vừa được một người quen hỏi vài việc sửa chữa nhỏ trong mấy ngày tới. Chưa phải công trình lớn, cũng chưa đều, nhưng ít nhất ông không còn ở nhà hoàn toàn như tuần trước.

Hiếu nghe xong thấy nhẹ khá rõ.

“Thế bố đi được à mẹ?”

“Người ta bảo ít người thôi. Làm việc ngoài sân là chính.”

“Bố nhớ cẩn thận.”

“Bố mày biết.”

“Con nói thôi.”

Bà Hạnh cười nhẹ.

“Mày giống ông cụ.”

Hiếu cũng cười.

Cậu hỏi thêm chuyện hàng may.

Mẹ vẫn chưa có nhiều hơn đáng kể.

Nhưng bà nói một câu khá đơn giản:

“Nhà chưa phải lo.”

Lần này Hiếu tin hơn tuần trước một chút.

Không phải vì tình hình đã trở lại bình thường.

Chỉ vì cậu có thêm dữ kiện.

Bố bắt đầu có việc nhỏ.

Mẹ vẫn còn khoản tiết kiệm.

Cậu có thu nhập đủ sống.

Chưa cần mở rộng lịch ngay.


Tối thứ Sáu, Phúc học như thường lệ.

Buổi này có một điểm khác.

Sau gần một tháng, Hiếu đưa cho cậu ta một nhóm bài không chia sẵn dạng.

Trước đây mỗi phần cậu thường cho Phúc biết đang luyện nội dung gì để tập trung sửa đúng lỗ hổng. Hôm nay cậu muốn kiểm xem khi các bài trộn lại, Phúc có còn nhìn thấy dấu hiệu để chọn hướng hay không.

Câu đầu ổn.

Câu thứ hai Phúc chọn sai.

Nhưng mới viết ba dòng đã dừng.

“Anh.”

“Ừ?”

“Em thấy không đúng.”

“Vì?”

“Em đang phải cố ép đề về dạng em muốn.”

Hiếu hơi cười.

“Thế làm gì?”

“Quay lại.”

“Ừ.”

Phúc gạch.

Đọc lại.

Lần thứ hai chọn đúng.

Đến cuối bài, Hiếu nói:

“Cái anh cần hôm nay không phải em làm đúng hết.”

“Vâng.”

“Mà là em biết lúc nào cách mình chọn không hợp.”

“Vâng.”

“Cái này tiến bộ hơn mấy tuần trước.”

Phúc hơi cười ở đầu bên kia.

“Em cũng thấy đỡ loạn hơn.”

“Ừ.”

Lần đầu cậu học sinh tự mô tả khá đúng thay đổi của mình.

Hiếu ghi lại.


Sau buổi học, mẹ Phúc hỏi qua tin nhắn liệu sau này khi trường trở lại, lịch hai buổi có cần giữ không.

Hiếu không trả ngay bằng có.

Cậu viết:

Dạ tới lúc đó cháu muốn xem lịch học ở trường với lượng bài của Phúc trước ạ. Nếu một buổi vẫn đủ thì không nhất thiết giữ hai buổi. Hiện tại mình cứ theo lịch cũ tới khi có thay đổi rõ hơn.

Gửi xong, Hiếu nhìn.

Lại một khả năng giảm thu nhập.

Lần này cậu không thấy quá nặng.

Có lẽ bắt đầu quen với việc một học sinh tiến bộ sẽ làm số giờ mình cần xuất hiện giảm xuống.

Nếu tất cả đều giữ nguyên mãi, đó mới là điều đáng hỏi.


Ngọc nhắn gần chín giờ.

Minh Ngọc: Hôm nay nhóm em cãi nhau vì tiêu đề.

Hiếu đọc rồi bật cười.

Hiếu: Em thắng không?

Cô lập tức:

Minh Ngọc: Anh vẫn chưa bỏ câu này à?

Hiếu: Đùa.

Ngọc kể.

Không gửi toàn bộ.

Chỉ nói có một phương án rất bắt mắt nhưng khẳng định quá mức so với dữ liệu, cuối cùng cả nhóm chọn một câu bình thường hơn.

Hiếu trả:

Hiếu: Thế em thích câu cuối không?

Ngọc nghĩ.

Minh Ngọc: Không thích nhất.

Cậu hơi bất ngờ.

Hiếu: Thế sao chọn?

Minh Ngọc: Vì nó đúng nhất.

Hiếu nhìn.

Rồi gửi:

Hiếu: Nghe giống làm bài.

Ngọc bật cười.

Minh Ngọc: Gì?

Hiếu: Cách đẹp nhất chưa chắc là cách nên dùng.

Cô nghĩ tới những bài Toán Hiếu từng nói mình không cần chọn lời giải ngắn nhất nếu chưa chắc.

Minh Ngọc: Có vẻ.

Một lúc sau:

Minh Ngọc: Em thấy dạo này cái gì cũng quay về bài anh từng nói.

Hiếu: Anh giỏi.

Ngọc phá lên cười.

Minh Ngọc: Tự tin lên nhanh thật.

Hai người nhắn vài phút rồi dừng.

Không gọi.

Không phải vì tối qua đã gọi nên hôm nay phải tránh.

Chỉ vì hôm nay nhắn vậy là đủ.


Chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 4, Huyền học khá nhẹ.

Hiếu kiểm những bài cô bé gửi trong tuần, sửa hai câu rồi cho một phần mới.

Đến cuối buổi, Huyền tự hỏi:

“Anh ơi, sau này em học được hết mấy phần này rồi thì còn học anh không?”

Câu hỏi khiến Hiếu hơi bật cười.

Dạo này hình như học sinh của cậu bắt đầu cùng hỏi một chuyện.

“Không cần thì thôi.”

Huyền im.

“Anh nói nhanh thế.”

“Chứ em muốn học mãi à?”

“Không. Nhưng em tưởng gia sư sẽ bảo học tiếp.”

Hiếu cười.

“Anh còn phải đi học của anh.”

“À.”

Cô bé cũng cười.

Câu chuyện rất đơn giản.

Không mang ý nghĩa gì lớn.

Nhưng khi kết thúc cuộc gọi, Hiếu vẫn ngồi lại vài phút.

Ngọc.

Phúc.

Huyền.

Ba người khác nhau.

Nhưng công việc của cậu với cả ba đều đang đi về cùng một hướng.

Bớt cần cậu hơn.

Kỳ lạ là càng thấy rõ điều đó, Hiếu lại càng bắt đầu thấy mình làm đúng hơn trước.


Tối thứ Bảy, cậu không chuẩn bị bài ngay.

Ra ban công nhỏ phía ngoài phòng trọ đứng một lúc.

Đường phố vẫn chưa trở lại nhịp cũ.

Nhưng so với đầu tháng, thi thoảng đã nghe thêm tiếng xe.

Hiếu không biết khi nào mọi thứ thật sự bình thường.

Cũng không biết khi nào Ngọc sẽ ngồi lại ở chiếc bàn Trung Hòa với cậu thay vì qua Messenger.

Lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã thôi cố đoán một ngày cụ thể.

Không phải bớt muốn gặp.

Chỉ không muốn mỗi tuần dựng lên một hy vọng mới rồi lại nhìn lịch thay đổi.

Khi gặp được thì gặp.

Hai viên kẹo vẫn còn.

Ngọc vẫn ở đó.

Không cần thúc một điều chưa thể thúc.

💬 Bình luận (0)