🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.50: Vị Vua Thứ Hai

~9 phút đọc · 1760 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lệ Sách bình thản đối mặt với ba tượng nhân Đông Sơn đang giương cung kia, nó chậm bước thêm vài bước lần nữa cất giọng đáp.

- Nếu Thần Tích này có thể trấn áp Tước Vực, vậy có nghĩa Lạc Nhãn cũng có chút tác dụng nào đó về việc này.

Vừa dứt lời, toàn thân Lệ Sách đột ngột hoá thành một màu xám tro. Nguyền rủa quanh thân nhanh chóng được bày ra lại tiếp lời vừa rồi.

- Ngươi mau chóng khôi phục nguyền rủa đi! Nhanh cướp lấy Lạc Nhãn nữa!

Dứt lời, chợt nhận ra ba mũi tên đá vèo vèo lao đến gần. Dù nhận ra đã đến rất gần rồi Lệ Sách vẫn dửng dưng như không, ầm đùng một trận, ba mũi tên đá đã nhanh chóng xuyên qua thân thể nó mà cắm chặt vào vách động phía xa.

“Lệ Sách thay đổi màu sắc sao? Nếu vậy thì nó có tác dụng gì về mặt thực chiến nhỉ?”

Tước Lệ lúc này đã tiến vào một góc động, Luyện Thần Xà Niên không ngừng được thúc giục tuy nhiên Nguyễn Quang Chính hắn vẫn đang im lặng quan sát.

Phía xa bên kia Hoạ Sơn thì ngược lại, không có chút gì là dửng dưng như Lệ Sách. Gã ngày càng thảm hơn, trong lúc cả hai người bên kia đang trao đổi thì Hoạ Sơn thợ săn Trung Quốc này đã ăn đủ với ba tượng nhân cầm giáo rồi.

Khoé miệng gã rỉ ra từng dòng máu đỏ, có lẽ vừa rồi đã lĩnh trọn một giáo vào đâu đó mà trọng thương rồi. Chợt bán thể thần của gã không ngừng xiêu vẹo, tứ chi phình to ra hoàn toàn biến thành một cửu vĩ yêu hồ.

- Ta không tin đám tượng nhân này có chiến lực trên cả nanh vàng như vậy!!!

Cửu vĩ yêu hồ với bộ lông trắng như tuyết nhanh chóng quét ngang chín cái đuôi, ầm một cái đã đánh bay ba tượng nhân kia.

“Hạ được rồi sao?”

Gã thầm nghĩ như vậy rồi lại nhận ra ba chiến binh kia lại lồm cồm bò dậy. Toàn thân rung lên bần bật lại lần nữa lao đến hắn, từng âm thanh lọc cọc của đá va chạm vào nhau vang lên theo từng bước di chuyển của bọn họ.

- Ma Hồ Thực Nguyệt!!

Chợt từ miệng đại yêu hồ kia vang lên giọng nói của Hoạ Sơn, miệng con hồ ly chín đuôi kia liền há to. Cái miệng to như chậu máu đột ngột dãn ra nhanh chóng đớp lấy một lúc ba tượng nhân kia.

Chỉ thấy yêu hồ há miệng nuốt lấy như vậy, nhưng sau vài giây đã thấy ba tượng nhân kia đột ngột ngã uỳnh xuống. Tứ chi bằng đá như vừa bị rút đi xương sống mà rũ xuống lăng dài trên sàn.

Ma Hồ Thực Nguyệt là một trong những kỹ năng do chính Hoạ Sơn tự sáng tạo ra dựa trên năng lực của yêu hồ. Ban đầu gã nhận ra thần tích này còn có khả năng mị hoặc không tự chủ, thế nhưng vì gã là một người đàn ông nên năng lực này đã mất đi hiệu lực.

Thế nên Hoạ Sơn đã nhanh chóng sáng tạo ra những chiêu thức khác cho bản thân, kỳ thật ở thế giới này không hề có bất kỳ khuôn khổ nào. Hai thợ săn nanh vàng dù cho có cùng năng lực thì cũng sẽ có kẻ thắng người thua.

Trong một số trường hợp còn có thể dựa vào lượng nguyền rủa và kỹ năng của mỗi người, ngươi càng trui rèn kỹ năng thì khả năng chiến thắng với đối thủ cùng cấp lại càng tăng cao.

Phía bên này Lệ Sách đồng dạng cũng đã dùng tro hoả nhanh chóng thiêu đốt ba tượng nhân đang giương cung về phía mình.

- Cứ bắn thoải mái, ta có thực thể éo đâu? Cơ mà, tránh xa con bé Nguyệt Dao này ra!

Vừa dứt lời, tro hoả từ chân của nó không rõ khi nào đã cháy lan đến chân ba tượng nhân kia rồi. Mà tượng thì làm gì có cảm giác, chúng vẫn một mực giương cung hướng theo vị trí Lệ Sách đang di chuyển.

Vô số tên từ nãy đến giờ đã cắm phăng vào vách động, nhìn qua cũng đủ thấy rõ vách tường lỗ chỗ toàn là tên đá. Nhưng Lệ Sách và Nguyệt Dao vẫn cứ như không, ngọn lửa hình người kia lúc này đã chạy thành vòng cung.

Từ bên trái đùng đùng lao đến gần ba tượng nhân đang chuẩn bị giương cung lần nữa, thì chẳng khác nào ba tượng nhân cầm giáo bên phía Hoạ Sơn.

Họ đồng loạt ngã vật xuống, tứ chi bằng đá lăn dài trên sàn động kêu lên từng tiếng cọc cọc. Chợt tiếng không khí nổ cứ đều đều vang lên, Lệ Sách đảo mắt hướng về phía phát ra tiếng động thì nhận thấy thợ săn nanh vàng kia đang lợi dụng du thiên mà lướt đi trên không.

Tiếng nổ cứ như vậy mà vang đi xa, hướng về phía trống đồng bằng đá đang treo trên cao kia.

“Ta hiểu rồi, lần đầu ta đánh vào là ba hồi trống. Lần thứ hai tên Tước Lệ đánh vào chỉ vỏn vẹn hai hồi, vậy có nghĩa rằng…”

- Hồi trống cuối cùng sẽ là ba hồi!!!

Tia suy nghĩ của Hoạ Sơn vừa dứt, hắn đã kích động đến mức thốt ra thành lời. Thế nhưng phía bên kia, một giọng nói vừa lạ vừa quen đối với Hoạ Sơn đồng dạng cũng nói to câu nói cùng một nghĩa với chính gã.

Đó là Tước Lệ - Nguyễn Quang Chính, hắn lúc này cũng chẳng khác gì Hoạ Sơn, liên tiếp vận dụng kỹ thuật du thiên lướt nhanh trên không. Nhưng tốc độ của hắn có lẽ vượt trội hơn Hoạ Sơn nhiều.

- Tước Lệ! Tránh ra! Lạc Nhãn phải thuộc về ta!! Một kẻ p-hản quốc như ngươi thì cần gì một Thần Tích cấp Thần Thoại cơ chứ?!

Nghe thấy câu này Nguyễn Quang Chính thật sự muốn gào lớn lên rằng bản thân chính là thợ săn của Việt Nam. Sống là người Việt, đến chết vẫn muốn là người Việt, thế nhưng nghĩ đến việc như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn cho đất nước của mình.

Hắn chỉ biết cắn răng mà đáp.

- Ai bảo với ngươi, Ngoại Biên Bất Hợp Pháp không cần Thần Tích cấp Thần Thoại?! Hừ!!

Hoạ Sơn đi trước, Tước Lệ đi sau, nhưng cả hai vậy mà lại đến cùng lúc. Với thể lực nhờ vào rèn luyện bên trong Hoả Vực, Nguyễn Quang Chính sau khi đặt chân lên bệ treo trống đồng.

Đã bức tốc lao vèo đến, bắp chân hắn trong vài giây như phình to lên, lộ rõ gân xanh đáng sợ, tay phải vung Ám Đao nhằm vào cổ họng bên trái Hoạ Sơn.

Thế nhưng nanh vàng thì vẫn là nanh vàng, Hoạ Sơn suy cho cùng đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đột kích rồi. Phản ứng cũng không hề kém cạnh, trong giây lát đã dùng thân một cây quạt tre đỡ trọn nhát chém của Tước Lệ.

- Thần tích tốt đó! Ta nên gọi nó là gì nhỉ?

Hoạ Sơn nghe thấy câu hỏi trong lúc đối chiến như vậy, gã cũng chẳng để tâm mấy liền đáp.

- Đát Kỷ Phiến!

Nguyễn Quang Chính nghe thấy đối phương không ngần ngại mà hỏi như vậy, sắc mặt tuy không thay đổi gì mấy nhưng lòng đã sớm tức tối rồi.

“Tên khốn này suy nghĩ cũng nhanh phết!”

Vốn dĩ hắn cố tình muốn hỏi tên thần tích để kéo suy nghĩ của gã này theo một hướng khác. Bởi lẽ không một ngoại biên nào muốn đối thủ biết năng lực của chính mình sớm cả.

Vì như vậy sẽ dễ dàng bại lộ năng lực, dễ dàng bị đối thủ tìm cách khắc chế ngay. Nhưng đám thợ săn Trung Quốc này thường thì không phải lo lắng gì mấy, bởi chúng chỉ dựa vào thần tích trong suốt một ngàn năm qua.

Mà thần tích thì chỉ liên quan đến thần thoại Trung Hoa, có mấy ai tin tưởng nổi thần thoại của họ là thật hay giả đâu? Nên làm gì có quốc gia nào chịu nghiên cứu những thần tích của bọn họ gồm những gì.

Đó chính là lợi thế về bề dày lịch sử thời cổ đại của một quốc gia.

- Vậy, thần tích cậu đang dùng là gì?

Hoạ Sơn sau khi đỡ được nhát chém của Tước Lệ đã nhanh chóng hất mạnh lưỡi đao, vội lướt ngược về sau bằng du thiên.

Nguyễn Quang Chính nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười đáp.

- Ta không dùng thần tích, thứ này chỉ là vũ khí làm từ xương quái thú mà thôi!

Thấy tên kia đã tránh đi xa, Tước Lệ vội du thiên bay lên tay phải nhanh chóng đấm mạnh vào mặt trống. Tiếng tùng vang vọng khắp khu di tích, tưởng chừng bản thân có thể tung thêm hai cú đấm nữa thì chợt nhận ra cổ chân bị ai đó túm lấy.

- Đa tạ đã đánh giúp trước một tiếng!

Hoạ Sơn từ khi nào đã siết chặt cổ chân Nguyễn Quang Chính, vèo một cái hắn đã bị ném ra xa thế nhưng vẫn có thể lộn người đáp xuống sàn động.

- Để ta!

Tước Lệ vội nhìn lên, đã thấy Lệ Sách ôm Nguyệt Dao lao lên. Hoạ Sơn đồng dạng cũng chỉ kịp đấm thêm một lần vào mặt trống đá bị một ngọn tro hoả của Lệ Sách bắn vào.

Gã vội tránh sang một bên, cầu hoả được Lệ Sách bắn lên, tuy mất đi mục tiêu nhưng vẫn tiếp tục lao lên chạm vào mặt trống.

Cả căn động chợt im lặng đến ngạt thở, sau ba nhịp hơi thở từ mặt trống nổ đùng một trận xung kích khuyếch tán ra khắp chốn.

- Ta là Hùng Hiền Vương!! Vua Hùng đời thứ hai, là người đánh đuổi Đế Lai! Diệt Hồ Yêu! Trảm Mộc Tinh! Lạc Long Quân chính là ta!!!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự