Trở về hai mươi phút trước khi Lệ Sách và Nguyệt Dao giải quyết thành công Tán Sa Nhân.
Trên trần hang động, lối đi dẫn đến cửa ải cuối cùng của di tích Lạc Tước xuất hiện một con bọ máy đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Phần trên đầu nó lộ rõ một tia sáng màu đỏ, đó chính là camera quan sát vừa rơi ra từ trên người Nguyễn Quang Chính.
Con bọ quan sát cứ như vậy mà chạy đi, hướng đến cuối hang động, nơi đang diễn ra một cuộc chạm trán giữa hai thợ săn.
- Ngươi là kẻ nào?! Mau khai danh tính!!
Vị thợ săn nanh vàng thuộc Trung Quốc kia lúc này đang bày ra trạng thái bán thể thần cứ không ngừng tránh khỏi từng nhát chém hình bán nguyệt rực cháy lửa đen. Gã cứ như vậy mà tránh né, phía bên này nơi gần cửa vào hang động nhất xuất hiện bóng dáng một người trung niên.
Thân khoác măng tô đen tay dài, trên tay siết chặt một thanh dao gâm dài năm mươi phân, đó là Tước Lệ - Nguyễn Quang Chính. Hắn liên tiếp tung ra vô số nhát chém nguyền hoả nhắm vào thợ săn phía đối diện.
- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu, Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh đang đột kích, Tước Nhãn vào tay, máu này ngừng chảy.
Chợt Quang Chính cất lời, thợ ngữ không nhanh không chậm vang lên, nhưng đòn chém hình bán nguyệt vẫn không ngừng được tung ra.
Phía bên kia thợ săn người Trung Quốc sắc mặt lộ rõ sự phấn khởi liền đối đáp thợ ngữ bằng Tiếng Việt.
- Danh là Hoạ Sơn, Hoa Hạ xuất thân! Danh kia là gì? Xuất thân thì sao?
Tước Lệ nghe thấy Hoạ Sơn nói như vậy liền lộ rõ gân xanh trên trán. Vèo một cái đã biến mất, lại xuất hiện phía sau thợ săn nanh vàng kia muốn chém bay đầu hắn bằng một ám chiêu duy nhất.
Thế nhưng trong một sát na, vị kia không rõ bằng cách nào đã đưa cánh tay hồ ly bên phải của gã, giữ chặt tay trái Nguyễn Quang Chính trong khi vẫn đưa lưng về phía đối thủ của mình.
- Nhìn qua trang phục, anh có lẽ là một ngoại biên bất hợp pháp nhỉ?
Nghe thấy câu hỏi từ người này, Tước Lệ ngoài mặt có chút giật mình vì ám chiêu vừa bị bắt bài. Ngược lại hắn lại có thêm vài phần hoài nghi về việc Hoạ Sơn chưa gì đã tự nhận định bản thân mình là ngoại biên bất hợp pháp.
- Sao anh lại hỏi như vậy?
Thợ săn mang danh Hoạ Sơn kia nghe thấy vậy mà lại bật cười thành tiếng, vừa cười gã vừa tung người, hai chân đạp mạnh vào bụng Tước Lệ. Thấy vậy Quang Chính cũng vội thu tay trở lại, ôm chặt lấy bụng ngăn chặn cú đá kia.
Ngược lại Hoạ Sơn nhờ vậy mà có thể lợi dụng điểm bật từ cú đá, gã đã nhanh chóng tránh tung người giữ khoảng cách với đối thủ. Thế nhưng Tước Lệ vẫn không vội, hắn lúc này còn ngược tỏ ra không vội cho lắm.
Chợt cảm nhận thấy tầm nhìn có chút lây động, Nguyễn Quang Chính khẽ chau mày. Nhưng rất nhanh hắn đã xem đó là hệ quả sau khi liên tiếp vận dụng nguyền nhãn. Chậm rãi tra dao gâm vào lại vỏ được đeo phía sau thắt lưng, đứng thẳng người chờ đối thủ đáp lời.
- Hừm, vì sao lại như vậy? Vì không có thợ săn chính quy nào lại cố che giấu quốc gia của chính mình cả.
Sau câu nói này, mắt Nguyễn Quang Chính chợt ánh lên một tia kỳ quái.
“Hắn đang thăm dò mình, kẻ này có lẽ cũng đang đeo camera quan sát trực tiếp. Nếu nói sai câu nào thì chắc hẳn danh tính thật sự của mình cũng sẽ bại lộ…”
Đúng như những gì Tước Lệ đang lo sợ, nếu danh tính thật sự của hắn bại lộ Việt Nam không hẳn sẽ bị đưa vào tâm điểm. Mà đúng hơn sẽ bị đưa vào danh sách điều tra đặc biệt của cả thế giới về việc nuôi giấu ngoại biên bất hợp pháp.
Khi ấy dù có là một cường quốc mạnh bậc nhất về thợ săn đi chăng nữa, thì cũng sẽ ăn đủ nếu buộc phải đối đầu với cả thế giới.
Lúc này, Quang Chính theo đó chợt cười lớn, tiếng cười mang dại của hắn vang lên giữa hang thần tích.
- Đúng như vậy! Tao là ngoại biên bất hợp pháp của Việt Nam!! Tao chính là kẻ giết gần nửa thợ săn cấp cao của bọn họ đấy! Thế này thì đủ cho mày buông thần tích đầu hàng hay chưa?
Hoạ Sơn nghe xong không khỏi rùng mình, gã trước đó từng nhận được một thông tin mật rằng có một thợ săn mang danh Tước Lệ đã tiêu diệt rất nhiều nanh vàng của nước láng giềng và thành công bỏ trốn.
Và hiện tại, ngoại biên bất hợp pháp trước mắt cũng tự nhận là kẻ đã làm điều đó. Chợt gã nuốt nước bọt một cái, mồ hôi đã chảy đầy cả trán liền dùng thợ ngữ lại hỏi.
- Nanh danh là gì? Tước Nhãn muốn không?
Thấy đối phương đã lộ rõ vẻ mặt e sợ, Nguyễn Quang Chính liền bày ra vẻ mặt cười nửa miệng đáp.
- Danh là Tước Lệ, Tước Nhãn phải lấy!
Hoạ Sơn nghe rất rõ câu trả lời này, thế nhưng mắt gã lại đảo về một nơi khác. Đó chính là trung tâm hang động, nơi xuất hiện cơ chế cửa ải, nơi đó chậm xuất hiện duy nhất một cái trống bằng đá khổng lồ.
“Đó ắt hẳn là trống đồng Đông Sơn, tên phía đối diện này là người gốc Việt. Có lẽ nhìn vào hoặc thử vài lần sẽ hiểu rõ cách giải, nếu kéo dài giao chiến, dù thắng cũng sẽ tiêu hao quá nhiều. Vậy thì ta nên tập trung vào giải đố và giành lấy Tước Nhãn thay gì chiến đấu…”
Nói rồi, thân thể gã như hoá thành một cơn gió tán biến vào hư không. Nơi vị trí đứng ban đầu của gã vậy mà vẫn tồn tại một vị thợ săn nanh vàng khoác măng tô đen tay dài.
- Hử?!
Phía Tước Lệ không rõ bằng giác quan đáng sợ nào liền tung một đòn hình bán nguyệt vào người phía đối diện. Chỉ thấy ngọn nguyền hoả hình bán nguyệt đó lao xuyên qua người kia chạm vào vách động kêu vang một trận.
Tùng tùng tùng, đột ngột vang lên ba âm thanh của trống đồng. Tước Lệ vội nhìn sang, chỉ thấy Hoạ Sơn như vừa trúng một đòn kình thiên nào đó mà bay ngược ra sau.
- Cái quái gì thế này?!
Tước Lệ vừa dứt câu, liền xuất hiện ba chiến binh Văn Lang bằng đá. Ba tượng nhân thân dưới đóng khố, thân trên mặc giáp đồng đơn giản, tay cầm chặt giáo đá hùng hổ lao về phía Hoạ Sơn.
“Lại là trống đồng sao? Vừa rồi tên kia đã gõ ba tiếng, vậy mà lại xuất hiện ba vị kia tấn công hắn…”
Vừa nghĩ xong, Nguyễn Quang Chính liền nhận ra ở viền mặt trống bằng đá ánh lên ba tia ánh sáng. Như vừa nhận ra điều gì đó, hắn liền bật người lao đến tung hai quả đấm vào mặt trống đồng.
Ngay lập tức bên trong mặt trống xuất hiện hai mũi tên đồng lao vèo ra. Nguyễn Quang Chính xoay người trên không, nhanh chóng tránh được một mũi tên đồng, còn một mũi liền vung tay muốn bắt lấy thì liền trợn mắt.
- Mẹ kiếp!!
Tước Lệ vội hét to, nhận ra lực bay của mũi tên quá mạnh đến mức lôi hắn theo. Vội dùng tay siết chặt mũi tên, nguyền hoả từ mắt phóng ra cố thiêu đốt cả mũi tên đồng, phần thân bên dưới cũng chẳng được nghỉ ngơi liền ghì chặt chân xuống đất muốn giảm dần tốc độ bay của mũi tên.
Ấy thế nhưng trong một sát na, Nguyễn Quang Chính không khỏi giật bắn mình kinh ngạc, bởi tốc độ của mũi tên lại không hề giảm đi. Chân hắn đã cày nát sàn động, nguyền hoả dù có đang thiêu đốt vẫn không thể đốt sạch tên đồng mà cứ bị kéo dài thành vệt đen trên hư không.
Cho đến khi mũi tên đồng kia cắm chặt vào vách động lối vào cửa ải, Quang Chính chỉ kịp đập lưng vào vách hự lên một tiếng đau đớn. Cảm giác cổ tay bản thân đang run lên bần bật, nhận ra khớp vai đang đau nhói liền xoay khớp vai vài cái kêu lên răng rắc.
“Tên kia.. cũng chẳng may mắn chút nào cả…”
Tước Lệ sau khi chật vật đứng dậy, vội nhìn sang phía Hoạ Sơn thì nhận ra gã kia cũng đang trong một bộ dạng chật vật chiến đấu với ba chiến binh Đông Sơn. Bọn họ tuy bề ngoài chỉ đơn thuần là một tượng nhân, thế nhưng tốc độ và lực lượng đều đáng sợ.
Hoạ Sơn trong lúc cố đánh trả cũng đã ăn phải vài đòn đâm giáo khiến bộ măng tô đã rách càng rách nát hơn. Quang Chính cũng chẳng thể nhàn rỗi, bởi chỉ sau vài giây liền nhận ra sát khí đáng sợ ở phía trống đồng bằng đá kia.
- Thì ra hai mũi tên là từ bọn họ…
Vội đảo mắt nhìn sang thì nhận ra phía bên đó cũng xuất hiện hai tượng nhân người Văn Lang đang giương cung về phía bản thân. Nguyễn Quang Chính vội tung người lao đi, muốn lần nữa thử dùng nguyền hoả thiêu đốt tượng nhân.
Ấy thế nhưng nguyền hoả đâu không thấy, chỉ cảm giác được nguyền nhãn của bản thân đang mờ dần đi. Cảm giác toàn thân bất ngờ cạn kiệt sức lực đến cùng cực.
“Ch… chuyện gì… đây?! Cơ thể mình đang…”
Trong vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Quang Chính chợt nhận ra cơ thể bản thân đang dần cạn kiệt nguyền rủa.
“Tại sao chứ?! Xà Niên vẫn không ngừng vận dụng kia mà?!”
Khoảnh khắc khi Tước Lệ tưởng chừng như sẽ lãnh trọn hai mũi tên đá từ tượng nhân thì liền xuất hiện một lực đạo lôi ngược hắn xuống bên dưới.
- Anh hai à, sao yếu đi vậy hả?
Nhận ra là giọng nói của Lệ Sách, Nguyễn Quang Chính không khỏi thở ra một hơi nặng nề.
- Không rõ nữa, chỉ nhận ra vừa rồi bản thân đang cạn nguyền rủa thôi.
Ngọn lửa hình người bật cười thành tiếng, nó vẫn đang cột lấy cái khăn lớn nơi Nguyệt Dao đang nằm mà đứng phía trước Nguyễn Quang Chính. Đầu khẽ gật liền đáp như đã biết trước kết quả này.
- Không có gì bất thường đâu, tuy trước đó ta hơi khó hiểu vì sao sư phụ ngươi lại bảo đi cướp Lạc Nhãn.
Vừa dứt lời, Lệ Sách liền đảo mắt nhìn quanh sau đó lại nói.
- Ta hiểu rồi…
Vừa nói, nó vừa gãi đầu dẫu cho bản thân chỉ là một ngọn lửa.
- Đây là nơi dùng để trị những kẻ mang hoả tính quá mạnh. Muốn lấy Lạc Nhãn, trước nhất phải làm quen với việc nguyền rủa dồi dào từ Hoả Vực đột ngột biến mất. Vì, hiện tại nó đang bị ép trở lại bên trong cơ thể ngươi…