🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.48: Phệ Hoả, Nguyệt Thực và Tán Sa Phiên

~13 phút đọc · 2517 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa dứt câu, thì bốn thợ săn kia đồng loạt hoá thành một cơn bão cát đen đùng đùng lao thẳng phía Tước Lệ. Nguyền Hoả thể thần cũng chẳng ngán ngẩm gì mấy, lập tức cháy lên nguyền hoả điên cuồng thiêu đốt.

“Hở? Có gì đó rơi ra từ người mình?”

Khoảnh khắc khi bão va chạm với nguyền hoả, từng âm thanh tí tách vang lên. Thoáng qua đó cũng xuất hiện một thanh âm kỳ lạ, đó chính là camera ẩn giấu bên trong măng tô của Tước Lệ.

Có lẽ chính phủ đã không lường trước được việc chỉ riêng bộ măng tô mới thích ứng được với nguyền hoả, còn camera tuy không bị thiêu cháy cũng rơi ra từ lúc đó.

Ấy thế nhưng giờ phút này cũng chẳng ai quan tâm nổi vấn đề nhỏ nhặt này, Nguyễn Quang Chính trong một sát na bất giác nhận ra bão cát thật sự bị thiêu đốt từ lửa đen của mình. Thế nhưng bốn thợ săn kia vậy mà vẫn có thể trở lại trạng thái thể thần như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Khốn kiếp! Chiêu mạnh nhất của chúng ta cũng chẳng có tác dụng, bây giờ làm sao đây?

Bốn thợ săn kia đồng dạng nói ra cùng một câu như vậy, Tước Lệ không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vẫn nghiêm túc theo sát hành động của đối thủ, chỉ thấy bốn kẻ kia đồng loạt lấy từ đâu ra bốn lá cờ.

“Là chữ Trung Hoa, nghĩa là Đại Hạ sao? Thời đại xa xưa nhất của bọn họ??”

Nguyễn Quang Chính trầm ngâm một hồi lâu, nhìn lá cờ mục nát trên tay bọn họ. Cứ như vậy mà huơ loạn lên, thế nhưng cứ mỗi một lần lá cờ phất lên, toàn bộ không gian căn phòng cứ như vậy lại dâng trào lên một cơn ớn lạnh.

Hắn siết chặt Ám Đao, bằng tốc độ cực hạn của bản thân Tước Lệ nhanh chóng biến mất. Liền xuất hiện phía sau một trong bốn thợ săn, vèo một cái đầu của thợ săn đó rơi nhanh xuống đất.

- Một tên.

Quang Chính còn muốn tiếp tục ra tay thì như nhận ra thiếu cái gì đó.

“Máu đâu?!”

Ngay lập tức tung người trên không, với tay bắt lấy cái đầu của người thợ săn kia. Trong vài giây, ánh mắt hắn như sắp rơi xuống đất khi nhìn thấy đầu của người kia vẫn còn cựa quậy.

Đôi ngươi của gã sau khi nhận ra Tước Lệ đang nhìn thẳng vào mình thì liền nheo lại, miệng nở một nụ cười.

- Ngươi nghĩ, chỉ như vậy mà có thể giết được chúng ta sao?

Cái đầu vậy mà vẫn còn thể nói chuyện, nó vừa dứt câu liền cười lên mang rợ, ba thợ săn còn lại cũng có cùng giọng nói và sắc thái không khác gì nhau.

- Bọn mày là thứ gì vậy?

Nguyễn Quang Chính cũng không cảm thấy sợ hãi là mấy, chỉ cảm thấy kỳ lạ không biết xử lý thế nào. Nhưng sau câu hỏi của hắn, cái đầu kia đột ngột tan ra thành cát đen nhanh chóng tạo thành dòng chảy, gắn lại cơ thể của mình.

- Tinh thần của Đại Hạ không bao giờ biến mất! Tên thất phu như ngươi, chết đi…

Giọng nói của bốn người đó cứ như vậy mà không ngừng lập lại, từ bốn giọng nói thành tám, thành mười sáu và cuối cùng lại trở thành như hàng triệu người đang cũng thốt ra một câu nói vậy.

Tước Lệ nghe thấy vậy cũng càng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, chợt trước ngực hắn cảm giác như có gì đó đang cử động rất mạnh.

“Là, Nguyệt Dao hả?”

Đầu hắn vô thức vang lên một câu hỏi giữa thời khắc đáng sợ này, chợt bật lửa phượng hoàng đen đột ngột xuất hiện. Giọng nói chói tai của Lệ Sách vang lên càng làm Nguyễn Quang Chính cảm thấy khó chịu.

- Thứ này, để cho ta và Nguyệt Dao xử lý. Anh hai, ngươi đi trước đi!

Lệ Sách vừa dứt câu, lòng vô cùng phấn khích cảm giác như bản thân thật sự rất ngầu trong tình huống này. Nhưng Tước Lệ lòng như lửa đốt, mất kiên nhẫn quát.

- Muốn đánh thì đánh đi! Rách việc!!

Lửa đen hình người còn chưa ngầu được bao lâu đã bị quát tháo như vậy, tuy nhiên vẫn đón lấy Nguyễn Nguyệt Dao đeo lên trước ngực.

- Nguyệt Dao à, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Nên nhóc đừng có hút nguyền rủa của ta đấy nhé!

Nguyễn Quang Chính sau khi có Lệ Sách đứng ra lo liệu, hắn cũng hiểu bản thân không còn nhiều thời gian. Liền du thiên bước đi, tuy bên trong thần tích không thể du thiên lên cao. Nhưng dựa vào lực bật nhảy hắn vẫn có thể bức tốc nhanh hơn, thoáng đó đã mất hút phía sau cửa động.

Lệ Sách hiện tại cũng không đủ thời gian để chú ý đến việc Tước Lệ đã đi chưa, nó chỉ biết trước mắt mình chính là đối thủ đáng gờm bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết nó.

- Được rồi, Nguyệt Dao. Ngươi thấy chúng ta nên hạ đám này như nào đây?

Nó áp tay sát vào nhau làm hành động như đang bẻ khớp ngón tay, phía bên kia bốn thợ săn Trung Quốc cũng đã ngừng phất cờ.

Chúng vậy mà đã huỷ trạng thái thể thần, đồng loạt trở lại nhân dạng bình thường của bốn thợ săn khoác măng tô nâu tay ngắn. Nhưng rồi, thân thể bọn họ đồng loạt tan ra thành bốn đống cát đen hình người, rồi dần già tụ lại thành một chiến sĩ Đại Hạ.

Người kia thân khoác giáp sắt, đầu đội mũ sắt, điểm đáng nói ở đây là gã có chiều cao đến hai thước rưỡi, bốn lá cờ trước đó lúc này cũng hoà lại với nhau trở thành một đại kỳ to lớn. Lá cờ lộ rõ hai chữ tượng hình có nghĩa là Đại Hạ.

Không khí trong hầm đá càng trở nên lạnh lẽo hơn, nếu một Nguyễn Quang Chính còn ở đó hắn nhất định sẽ càng kinh ngạc hơn nữa.

Nhưng người đang chứng kiến cảnh này, lại là Lệ Sách và Nguyễn Nguyệt Dạo, nếu đứa bé Nguyệt Dao nằm trước ngực Lệ Sách đã lột xác thành người. Thì Lệ Sách cũng vẫn là một thần tích, một Tước Lệ duy nhất không bị Nguyễn Quang Chính ăn thịt.

- Tốt thôi, để ta xem thần tích của nước láng giềng mạnh đến mức nào!!

Vừa dứt câu, Lệ Sách ngay tức khắc bật dupont Phượng Hoàng đen lên. Chiếc bật lửa vang lên một âm thanh như tiếng chuông nhỏ, sau đó một ngọn nguyền hoả leo loét cháy lên.

Rồi lại đùng một cái, từ chiếc bật lửa đột ngột hoá thành một viên cầu lửa đen bắn thẳng vào người khổng lồ cao hai thước rưỡi kia.

Quả cầu bay thẳng vào người kia, nổ đoàn một trận khiến cả thân thể gã bắn thẳng vào vách động kêu vang một trận. Đợi đến khi khói bụi đã tan sạch, cả gian phòng vậy mà chỉ còn lại một mình binh sĩ kia dính chặt trong vách động, gã tỏ ra chưa hiểu rõ chuyện gì.

Liền rời khỏi cái lỗ do vụ nổ vừa nảy khiến thân thể gã lún sâu vào trong. Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, binh sĩ Đại Hạ kia liền tự nói.

- Chúng đi đâu rồi?

Vẫn một câu nói, nhưng lại xuất hiện hàng triệu giọng nói khác nhau vang vọng lên. Chợt binh sĩ Đại Hạ kia ngẩng cao đầu, liền nhận ra Lệ Sách đang đứng ngược bên trong trần hang động.

- Kiếm ta hả? Đám yếu nhớt?

Vừa dứt câu, Lệ Sách ngay tức thì liền lao thẳng xuống dưới. Cả thân thể nó rực cháy nguyền hoả, đứa bé Nguyệt Dao ở trước ngực càng cười to hơn trước.

Lại một tiếng động nổ tung nữa vang lên, nhưng lần này không có kẻ nào bay đi cả. Lệ Sách trong tình trạng giật thót tim khi bị một đám hắc sa nhân vây quanh.

- Ngươi đùa giỡn vậy là đủ rồi, giờ thì đến ta!!

Trong một cái chớp mắt, đột ngột xuất hiện hàng tá hắc sa nhân vây Lệ Sách vào trung tâm, số lượng có thể nói là đứng chật cả một cái hang động.

Nhìn từng hắc sa nhân không đủ chỗ đứng, còn đứng cả lên vai và đầu của tượng cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ khiến bất kỳ thợ săn thiện chiến nào cũng phải trợn to mắt sợ hãi.

Lửa đen hình người lúc này tuy có chút lo lắng, nhưng nó cũng liền lấy lại bình tĩnh, miệng lộ rõ nụ cười nói.

- Ê mấy cái thằng kia, leo xuống liền cho tao! Giỡn mặt hả? Tao tuy chỉ là thần tích nhưng kiểu gì tao cũng được sinh ra ở Việt Nam đó!

Vừa dứt câu, Lệ Sách lần nữa bật dupont toàn thân từ một ngọn lửa đen hình người giờ đây lại hoá thành một màu xám tro kỳ quái.

Nó chậm cất bước, ngỡ rằng sẽ lao đến tấn công từng kẻ địch. Thì sau cách chạm đất đó, ngọn lửa xám tro từ thân thể nó nhanh chóng bóc cháy, lan nhanh đến chân từng hắc sa nhân kia.

Chỉ trong một sát na, cả một hang động rộng lớn chứa đầy hắc sa nhân đồng loạt cháy lên một màu xám đáng sợ.

- Nguyệt Dao, thấy sao? Tốt không? Đây là năng lực của ta sau khi lột xác đó! Ta tự gọi nó là Phệ Hoả.

Phệ Hoả là một cái tên không hề lố với sức mạnh này, một ngọn lửa màu xám tro biểu tượng cho sự đói khát cùng cực. Cứ như vậy, hàng tá hắc sa nhân chịu thiêu đốt từ Phệ Hoả dần già tan rã, chúng cứ như bị cắt đứt từng liên kết vậy.

Thế nhưng tưởng chừng như Lệ Sách đã hoàn toàn chiếm được toàn thắng, thì cơn bão cát lần nữa thổi qua. Thân thể bằng lửa của Lệ Sách theo đó mà đung đưa theo từng đoạn.

- Nhất Niệm Tiêu Vong, Trăm Niệm Phiêu Tán, Ức Vạn Niệm Hoá Tán Sa!!!!

Một câu nói tiếng Trung chậm vang lên, rồi lại từng giọng nói khác nhau vang lên. Từng hắc sa nhân đột nhiên vây lấy nhau, cố ngăn ngọn tro hoả kia tiếp tục thiêu đốt, cho đến khi Phệ Hoả hoàn toàn dập tắt.

Hàng loạt sa nhân cào rống điên cuồng, tay chân bọn chúng đồng loạt xuất hiện những thứ vũ khí bằng cát đen. Tuy những đòn vật lý không thể khiến Lệ Sách chịu tổn hại, nhưng nó cũng còn phải lo cho an nguy của Nguyệt Dao.

- Nè nè! Nguyệt Dao à, ngươi có ý gì không? Tại sao như vậy mà chúng vẫn chưa chịu chết nữa?!

Lệ Sách vừa đưa Nguyễn Nguyệt Dao lên cao, tránh những đòn chí tử của đám hắc sa nhân kia. Chợt, nó như hạ quyết tâm liền lợi dụng thân thể có thể bay mặc dù không biết du thiên dần lơ lửng lên không sau đó đặt chân đứng trên trần động.

- Kệ mẹ nó! Thử cái này nữa coi sao!!

Sau khi đã ổn định trên trần động, Lệ Sách lại lần nữa biến hoá thân thể trở thành một ngọn lửa màu trắng. Tay trái ôm chặt đứa bé, tay phải hạ xuống bên dưới.

Đám sa nhân kiểu gì cũng có đẳng cấp ngang với Lệ Sách, là nanh đồng cho nên không thể du thiên. Nhưng chúng lại đè lên nhau, tạo thành một cái núi cát có hình người.

Từng âm thanh gào thét hoà với những giọng nói đang tụng một bài thơ Tiếng Trung Quốc kia cứ không ngừng vang vọng khắp hang động.

- Nhất Niệm Tiêu Vong, Trăm Niệm Phiêu Tán, Ức Vạn Niệm Hoá Tán Sa!!!! - Nhất Niệm Tiêu Vong, Trăm Niệm Phiêu Tán, Ức Vạn Niệm Hoá Tán Sa!!!! - Nhất Niệm Tiêu Vong, Trăm Niệm Phiêu Tán, Ức Vạn Niệm Hoá Tán Sa!!!!

Khoảnh khắc Lệ Sách còn muốn dùng ngọn lửa trắng tiếp tục thiêu đốt đám hắc sa nhân đông như kiến cỏ kia, thì nó chợt nhận ra một ánh sáng vàng trắng phát ra ở trước ngực mình.

- Hả? Ngươi nói sao? Đưa ngươi lên phía trước hả??

Nó trong giây lát chẳng biết đang nói chuyện với ai, chỉ thấy toàn thân thể Nguyễn Nguyệt Dao đang phát ra một tia sáng của ánh trăng.

Lệ Sách vội thu lấy lửa trắng, bế Nguyễn Nguyệt Dao bằng hai tay khẽ đưa mặt đứa bé xuống dưới. Chợt tia sáng từ thân thể con bé đó lại càng sáng hơn, đến mức khiến Lệ Sách cũng phải nhắm chặt mắt lại.

Trong vài giây tiếp theo, ngọn lửa đen hình người tuy không có da nhưng lại rợn gáy, nó khẽ rùng mình như đang nổi da gà vậy. Lệ Sách giây phút này thật sự là đang sợ hãi, không phải sợ đám sa nhân kia, mà lại sợ chính sinh linh nó đang bế trước mặt này.

- Nhất… Niệm… Tiêu…

Từng tiếng tụng niệm cứ như vậy mà im bặt, cái núi thây cát kia cũng đồng loạt khựng người trở lại. Sau đó, thay bằng tiếng tụng niệm vậy mà lại trở thành vô số tiếng khóc than.

“Cái… cái quái gì thế này?!”

Lệ Sách sau đó cũng chỉ biết trợn mắt nhìn từng đoạn nguyền rủa chảy ngược vào thân thể Nguyễn Nguyệt Dao kia. Ngược lại, đám hắc sa nhân lại không hề cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút, chúng cứ khóc lên sau đó lại dần im lặng.

- Cảm ơn, cô bé..

Cứ như vậy, hàng triệu giọng nói vang lên lời cảm hơn đứa trẻ. Sau đó toàn bộ hắc sa nhân lũ lượt tan rã thành tro bụi, cứ như vậy chỉ trong một cái chớp mắt. Giữa hang động vang lên một tiếng gỗ chạm vào đá, cọc cạch vang lên.

Bên dưới cả hai chợt xuất hiện một thanh đại kỳ rách nát, Lệ Sách còn định nói gì đó. Bế ngược đứa bé trở lại, nhìn vào mặt Nguyệt Dao mà hỏi, thì nhận ra đứa trẻ này đã ngáy ngủ từ lúc nào.

“Sao, cái con bé này lại ngày càng lạnh hơn vậy nè??”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự