🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.47: Thần Tích Lạc Tước

~10 phút đọc · 1895 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mọi chuyện đang diễn ra trên mặt đất, Nguyễn Quang Chính không hề hay biết. Trên sóng trực tiếp, những người đang xem cũng dần mở rộng khung hình phát từ camera ẩn trên người Tước Lệ.

Hắn cứ như vậy mà bước nhanh xuống bên dưới, Nguyễn Quang Chính trong thoáng đó đã bước vào một không gian rộng lớn. Trên trần hang là những ký tự tượng hình, về Chim Lạc đang tung bay tứ phương, về từng người dân Văn Lang đang trồng lúa nước.

Nơi trung tâm của trần hang là bóng hình của một nhà vua, đầu đội mũ lông chim. Người trần săn chắc, đóng khố vải quấn quanh hông, Nguyễn Quang Chính nhìn qua cũng hiểu đó là cha Lạc Long Quân đang đang cưỡi rồng dạo chơi sông núi nước Nam.

Nhưng điều làm hắn chú ý rõ nhất, lại chính là bên dưới nền hang động. Xuất hiện từng hình thái của cây lúa được tạc bằng đá, chúng được xếp đều thành hàng ở trung tâm nền hang động.

“Đây là… chu kỳ sinh trưởng của cây lúa. Chẳng nhẽ đây chính là giải mã của cây lúa để bước qua cửa này sao?”

Nguyễn Quang Chính thầm thắc mắc, liền nhìn quanh đã nhận ra ở góc hang động phía đối diện có một cánh cửa bằng đá đang mở rộng.

Hắn vội bức tốc chạy đi, tốc độ đáng kinh ngạc miệng vô thức nói thành lời.

- Mẹ kiếp! Không có thời gian nhìn kỹ nữa rồi!!

Phía bên ngoài, tại một quán caffe ở trung tâm thành phố. Một cô gái ngồi bên cạnh cha mình, họ trước đó dự định chỉ đi uống chút gì đó và đi dạo thành phố rồi sẽ về trước bữa trưa.

Nhưng khi nhận ra truyền hình đang phát một cuộc đột kích của những thợ săn chính quy thì đã nén lại mà cố xem hết. Cô gái chăm chú nhìn vào màn hình, khoảnh khắc khi Nguyễn Quang Chính đang lao đi như vậy, nàng liền quay sang mà hỏi cha.

- Ủa cha, tại sao lại có bảy hình dạng của cây lúa bằng đá như vậy? Cửa cũng đã mở sẵn hết rồi?

Người cha ngồi bên cạnh cũng ầm ừ một hồi liền giải đáp thắc mắc của con gái.

- Người Văn Lang thời xưa lấy trồng trọt, chăn nuôi làm gốc. Nếu như di chỉ Đông Sơn này thật sự được họ dựng nên, thì đó chính là phương thức để mở cửa đá. Lúa tổng có bảy hình thái, là mầm, mạ, đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông, chắc hạt và cuối cùng là lúa chín. Cứ như vậy mà xếp theo thứ tự sẽ mở được cửa.

Cô gái nghe thấy, liền gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

- Nhưng mà ai là người mở cửa trước Tước Lệ kia vậy cha?

Người cha sắc mặt từ vui vẻ, dần trở nên trầm mặt đáp.

- Con có nhớ con tàu chiến treo cờ đỏ bốn sao vàng nhỏ, một sao vàng lớn kia không? Có lẽ đã có vài người nhờ vào năng lực đặc biệt thành công tiến vào cổng Trống Đồng trước rồi…

Nguyễn Quang Chính lao với tốc độ đáng sợ hướng thẳng vào bên trong, trong một thoáng chốc hắn đã xuất hiện ở một căn phòng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Trần nhà len lỏi từng đường màu đỏ trông không khác gì gân máu. Phía bên kia xuất hiện chín thợ săn khoác măng tô nâu tay ngắn và một người khoác măng tô đen tay dai.

Đám người hoàn toàn không nhận biết được sự hiện diện của Tước Lệ, chỉ thấy bọn chúng đang cố tránh thoát từng mũi giáo đồng của những chiến binh đồng tộc Văn Lang.

“Chiến Binh Đông Sơn hả?”

Tước Lệ thầm nghĩ, nhưng vẫn chưa có ý định hành động. Hắn chậm đảo mắt quan sát mọi thứ quanh đó, nhận ra bên trái gian phòng xuất hiện một đồng nhân thân trần, đóng khố.

Nửa thân bên trái đồng nhân xuất hiện vô số vảy rồng chi chít kéo lên tận mặt. Sắc mặt ông ta trông lại vô cùng hạnh phúc, hai tay dang ra như muốn ôm trọn tất cả mọi thứ trân quý của bản thân vào lòng.

Bên phải lại xuất hiện một đồng nhân đang mỉm cười, nhưng trên mặt lại xuất hiện một dòng nước mắt chảy dài. Tay phải nàng giơ cao như đang vẫy tay với đồng nhân bên trái.

- Là cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, người tạo ra cửa ải này như muốn tái hiện cảnh tượng năm mươi con lên núi. Năm mươi con xuống biển…

Nguyễn Quang Chính theo đó cũng nhìn về phía trung tâm chính điện, nơi đó xuất hiện vô số những viên đá tròn nằm bên trong một khung pha lê sáng bóng.

“Khung pha lê này như đang muốn tái hiện thành một cái bọc trứng vậy. Nếu như cửa ải này đúng thì quả thật chỉ đơn giản là chia đôi số lượng viên đá tròn kia thôi, nhưng mà thế nào lại xuất hiện nhiều tượng đồng biết đi như vậy?”

Nhìn trên dưới hàng chục tượng đồng người trần đóng khố, trên tay mỗi người đều có giáo đồng, rìu chiến, dao găm bằng đồng di chuyển không thua gì một thợ săn chính hiệu.

Tốc độ bọn họ có khi chỉ xếp sau Nguyễn Quang Chính ở hiện tại mà thôi, từng gã thợ săn nanh bạc không rõ đang cố đối phó với đồng nhân bao lâu rồi. Nhưng dần già, từng kẻ đã bị giáo đồng đâm xuyên ngực, miệng phun máu tươi gục tại chỗ.

Tước Lệ vẫn cứ như vậy, nhận ra đám người này có thể đã hiểu được cách giải đố. Nhưng vì đồng nhân quá đông, lại còn khó đối phó, đến khi thời gian trôi thêm vài phút đồng hồ.

Một vài thợ săn bên kia đã thành công đặt chân đến bọc trăm trứng, chỉ thấy họ vội vàng xê dịch từng viên đá có đường kính năm tấc.

Nhìn qua chúng khá nhỏ, nhưng có lẽ trọng lượng nặng đến đáng sợ lại còn là hình cầu, nên đám kia dẫu có là thợ săn nanh bạc cũng vô cùng khó khăn trong việc nhấc bổng thứ này lên.

- Thì ra là vậy, tên nanh vàng đã bật thể thần rồi. Đang thu hút toàn bộ sự chú ý của đồng nhân…

Nguyễn Quang Chính lại tiếp tục lặng lẽ quan sát, với chiến thuật ôm cây đợi thỏ của hắn tuy nhàm chán. Nhưng cũng chẳng còn cách nào cả, bởi đêm sơ qua thì hiện tại cũng còn ít nhất sáu nanh bạc và một nanh vàng.

Đến cả đội trưởng Trần Hữu Quân ở đây cũng đồng ý với việc ngồi chờ sung rụng của Tước Lệ, phía bên kia thợ săn nanh vàng đã sớm cường hoá bản thân bằng thể thần hoàn thiện nhất.

Chỉ thấy nơi đó có một con cáo chín đuổi lông trắng như tuyết, thứ đó liên tiếp há miệng phun ra từng đoạn ma khí màu tím biếc. Nó cứ như vậy, liên tiếp gầm lên không ngừng cắn xé đồng nhân, nhưng ngược những chiến binh Đông Sơn vẫn không nao núng.

Chỉ thấy bọn họ trong thoáng chốc tan vào hư không, nhanh chóng xuất hiện, rìu đồng, giáo đồng liên tiếp tấn công. Hồ yêu tuy dùng ít địch đông, nhưng vẫn không hề kém cạnh, chín cái đuôi của nó giống như có ý thức riêng.

Con hồ ly khổng lồ gầm lên một tiếng, chín cái đuôi trắng quất ngang như một cơn bão tuyết quét qua khiến hàng loạt chiến binh Đông Sơn lao ầm đùng vào vách đá, cả hang động cứ vậy mà lung lay một trận.

“Hạ được hết rồi sao?”

Nhìn từng đồng nhân cứ như vậy mà bị con hồ ly khổng lồ kia quất đuôi lao sầm vào vách động, ngay sau đó thợ săn kia liên tiếp phun ra hàng loạt đạn nguyền rủa khiến toàn bộ những chiến binh Đông Sơn bằng đồng cử động thêm vài cái đã nằm yên bất động.

Vị thợ săn nanh vàng kia sau đó cũng chậm rãi hoá trở lại hình dạng nhân loại, hắn thở ra một luồng trọc kia sau đó lại vội quay sang đám cấp dưới.

- Nhanh lên!! Thợ săn Việt Nam có thể sẽ sớm tiến vào đấy! Có muốn chết chung ở đây không hả?!

Hắn quát một câu bằng tiếng Trung, sau đó thì đám cấp dưới cũng khẩn trương di chuyển từng viên đá. Thế nhưng trâu cày lâu cũng đuối sức, chúng sau một hồi lâu cũng mệt đến mức mặt đỏ tía tai.

Miệng há to không ngừng thở dốc nhưng mặc nhiên không dám dừng, lại thêm vài giờ nữa trôi qua. Đám thợ săn Trung Quốc cuối cùng cũng đã thành công giải xong câu đố, nhưng ai nấy cũng đều đã mệt mỏi rã rời.

- Cứ nghi ngơi trước đi, ta thay các người đi thám thính trước!

Vị nanh vàng kia xem qua cũng chẳng phải một kẻ ức hiếp cấp dưới, thấy bọn họ mệt như vậy. Hắn cũng tự thân bước chân tiến nhanh vào cánh cổng vừa mở ra, Tước Lệ thấy vậy cũng không vội.

Hắn chờ thêm vài phút, hiểu rõ tên chỉ huy đã đi xa, liền với tốc độ đáng sợ lao vút đến bên cạnh những nanh bạc đang ngồi dưới sàn đá.

Chỉ thấy máu thịt bắn tung toé, Nguyễn Quang Chính cứ như vậy mà lợi dụng Hoả Vực một cách triệt để diệt gọn kẻ địch. Ấy thế nhưng hắn quên mất một vấn đề, rằng ắt hẳn những thợ săn này cũng phải có năng lực đặc biệt nào đó mới có thể thành công tránh khỏi cái máy nghiềng thịt phía ngoài kia.

- Đội trưởng!! Đột kích!!

Nhận ra vừa rồi chỉ diệt gọn được hai thợ săn nanh bạc mà thôi, lúc này vẫn còn tận bốn nanh bạc đã tránh thoát được.

Nguyễn Quang Chính nhận ra bốn người đối diện vậy mà lại trong trạng thái thể thần, họ cứ như một đám khói bụi màu đen hình người vậy. Nguyễn Quang Chính thấy vậy cũng càng siết chặt Ám Đao hơn.

- Lên đi! Chỉ huy của các người có lẽ đi cũng xa rồi!

Cứ như vậy, Nguyễn Quang Chính cũng khai mở trạng thái thể thần. Nguyền hoả đột ngột bóc cháy khiến toàn bộ thân thể hắn dần hoá trong suốt, nguyền hoả bùng cháy khiến không khí trong hang động lập tức vặn vẹo, cả cái động như trở thành một cái hầm băng vậy.

Lạnh lẽo đến thấu xương khiến đám thợ săn đối diện theo đó cũng khẽ rùng mình không khỏi chấn kinh.

- Là, là nguyền hoả sao?! Cẩn trọng đối phó! Nếu để lửa này thiêu trúng phải nhanh chóng cắt đứt phần đó đi!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự