🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.46: Kình Ngư hoá Tiểu Ngư, Ngoạ Hổ thành Tiểu Hổ

~11 phút đọc · 2042 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên hòn đảo nhỏ vùng rìa của Hoàng Sa, trong khi trận nội chiến có một không hai ngày càng lớn hơn giữa những thợ săn thiện chiến của Việt Nam.

Thì Nguyễn Quang Chính đã du thiên đến hòn đảo lớn nhất của Hoàng Sa, đảo Phú Lâm.

“Bảo là ngăn không để bất kỳ thợ săn ngoại lai nào có được Lạc Nhãn, nhưng coi bộ khó đây. Mình đã định đến trễ thêm một chút, chờ bọn chúng mở xong toàn bộ tàn tích thì mới đến cướp vậy mà Cục Lạc Thần lại chơi chiêu này. Đáng sợ thật!”

Nguyễn Quang Chính vừa suy diễn, vừa đảo mắt quan sát một loạt thì bỗng nhận ra một con tàu chiến treo cờ màu đỏ có bốn ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn. Hắn không khỏi cau mày, sắc mặt dần đen cả đi.

“Dù biết sớm là bọn chúng, nhưng tại sao mình lại không kiềm chế được tâm tình thế này?”

Vừa nghĩ như vậy, đôi ngươi Tước Lệ chợt ánh lên một tia khói đen. Nguyền hoả đột ngột hoá thành một viên cầu đen, toàn bộ cây cỏ xung quanh dần héo rũ mỗi khi hắn bước đi. Ầm đùng một trận, cả con tàu chiến đột ngột nổ tung, nhưng bên trên lại không vang lên bất kỳ một âm thanh hoảng loạn nào chứng tỏ không có ai bên trong.

Con tàu chiến cứ như vậy mà trở thành một đống phế thải nghi ngút khói đen. Tước Lệ hừ một tiếng, hắn phun một ngụm nước bọt, lại nhanh chóng tiến sâu lên đảo.

Nhìn từng toà nhà, từng khu dân cư heo hút không một bóng người, Nguyễn Quang Chính càng thêm cáu gắt.

“Quả không sai mà! Một ngàn năm trước, đất nước tỷ dân này đã xây dựng lên một thành phố tại nơi này nhằm thể hiện chủ quyền biên giới biển. Nhưng sau thần chiến, Việt Nam dẫn đầu với chiến lực thợ săn mạnh mẽ đã khiến họ sợ hãi, rút quân sự và người dân trở về… một cột mốc lịch sử khó quên của Việt Nam!”

Tia suy nghĩ vừa dứt, thì Nguyễn Quang Chính cảm nhận thấy một cơn chấn động sâu bên dưới lòng đất, vội cất bước chạy đi. Nhận ra nơi phát ra chấn động là giữa trung tâm của hòn đảo, Tước Lệ vừa bước đến đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy thi thể của thợ săn Trung Quốc nằm rải rác.

- Chuyện gì thế này?

Nơi quảng trường mọc đầy cây cỏ, lại xuất hiện một cánh cổng có hình tượng trống đồng Đông Sơn khổng lồ. Cánh cổng đang xoay một cách liên hồi giống như cái mâm cặp của máy tiện cơ khí đang xoay vậy.

Từng thợ săn có măng tô nâu tay ngắn nằm trên đất, máu chảy thấm cả mặt đất. Nguyễn Quang Chính nhìn qua cũng đã đoán được đám người này chỉ chết cách đây vài giờ đồng hồ.

Nhìn cổng trống đồng có một vài vết máu, Tước Lệ chợt rùng mình tưởng tượng cái máy nghiền thịt kia đã nghiền đám ngoại lai này như thế nào.

Tước Lệ chậm bước đến, nhận ra phía trước cửa có mười tám bậc thang xuất hiện một cái lư đồng. Bên cạnh lư đồng vậy mà xuất hiện một bó nhan còn rất mới, sắc mặt hắn chợt dãn ra. Vội bật dupont đốt ba nén nhan đặt cao quá đầu.

- Con Rồng, Cháu Tiên của Mười Tám Đời Vua Hùng. Hôm nay xin đốt cho tổ tiên ba nén nhan, mong được viếng mộ!

Vừa dứt lời, hắn chậm rãi cắm ba nén nhan vào lư đồng sau đó quỳ gối sát đất lạy ba lạy. Chợt cánh cổng trống đồng quay chậm lại, một giọng nói như thác đổ truyền thẳng vào màn nhĩ hắn.

“Tốt lắm!! Con cháu đời sau của ta vậy mà đã xuất hiện một chiến binh thật thụ rồi!”

Giọng nói vừa dứt, liền xuất hiện một tràng cười hào hùng khó tả. Nguyễn Quang Chính trợn mắt không khỏi giật mình, bởi chỉ trong một sát na, không khí quanh đó không ngừng cuộn trào một đoạn thần dư kinh thiên.

- Đây chẳng lẽ là, khí thần dư thật sự của cha Lạc Long Quân?

Nguyễn Quang Chính không khỏi thót tim, nhưng vẫn tiếp tục bước lên. Mỗi khi hắn đặt chân lên từng bậc thang, lại xuất hiện từng dòng ký tự kỳ lạ. Kèm với đó là một tiếng “Tùng” vang vọng như trống đồng gõ vang.

“Vận mệnh nước Nam lại đến lúc thử thách! Hãy đứng lên vì các ngươi chính là tương lai của non sông!! Đây là, ký tự cổ của thời đại Văn Lang…”

Nguyễn Quang Chính nhìn từng dòng ký tự xuất hiện trên từng bậc thang, hắn không khỏi cảm thấy phấn khởi. Cứ như vậy, mỗi bước hắn vô thức dừng lại cố gắn đọc từng dòng. Và cứ mỗi bước của hắn đặt lên bậc thang, tiếng trống đồng lại vang lên vang vọng thứ phương.

“Vua hùng thứ mười bảy, Đừng quên rằng các ngươi sinh ra từ đất này, chết đi cũng sẽ trở về với đất này!”

Cứ như vậy, Nguyễn Quang Chính khi đặt chân đến bậc thang cao nhất. Câu nói của Kinh Dương Vương.

“Con Rồng, Cháu Tiên phải nhớ! Đất này là đất tổ, sông này là sông nguồn! Dù muôn đời cũng không được quên!”

Cho đến khi hắn đặt chân lên bậc thềm trước cổng trống đồng, Nguyễn Quang Chính vẫn không thể kiềm chế được mà khẽ quay người nhìn lại những bậc thang bên dưới.

- Cái quay đầu nhìn lại không chỉ đơn giản là như vậy, mà ta đang nhìn lại lịch sử của quê hương mình…

Nói rồi, Tước Lệ nhanh chóng bước vào trong, nhìn từng đoạn bậc thang sâu hun hút xuống lòng đất. Hắn không khỏi thở dài một hơi, tưởng chừng bản thân sẽ lại phải dùng nguyền hoả soi sáng từng chút một.

Thì từng cột lửa ấm áp chậm leo loét sáng lên, soi rọi từng bước đi của Quang Chính.

- Con cảm ơn…

Trong khi Nguyễn Quang Chính dần tiến sâu vào thần tích Tước Lạc, thì những người dân đang xem trực tiếp đã không khỏi bàn luận về việc này.

Từng hành động hắn đã làm, càng khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Bởi một thợ săn phản bội, vì sao lại có thể giữ lễ nghĩa như vậy với Mười Tám Vị Vua Hùng, lại còn được bọn họ chấp thuận bước vào trong nữa.

Phía Cục Lạc Thần cũng không khỏi trở nên huyên náo, Trương Hoàng sắc mặt vô cùng vui vẻ, cứ như vợ ông ta vừa sinh thành công con gái cho lão vậy.

- Haha!! Hai người các ông có thấy chưa?! Đệ tử của ta đó!! Nó được gọi là chiến binh đó!!

Chỉ thấy hai vị Phó Cục Trưởng bên cạnh sắc mặt nhăn như đ-ít khỉ, bởi khung hình hai ông ta đang quan sát. Là Lý Nhật Hải và Trần Hữu Công, trên màn hình đã lộ rõ, Thủ Khoa Đại Học Lạc Thần thành phố Huế đã bị bà Trinh đánh muốn chết đi sống lại.

- Cái bà già Đinh Lệ Trinh kia!! Sao bà lại đánh cháu cưng của tôi chứ?! Mẹ kiếp!

Lý Trung Tín vừa mắng như vậy, đã nghe rõ từng chữ của Lý Nhật Hải vang lên bên tai.

“Bà ngoại à, đừng đánh nữa! Cháu chết mất! Là ông ngoại, ông ngoại bảo cháu làm tất cả đó!”

Phó cục trưởng liền há hốc mồm, nhận ra đứa cháu ngoại này thật sự không đáng tin một chút nào. Bởi ông ta nhớ rõ, khi giao kèo của hai ông cháu thành công, Lý Trung Tín đã bảo rằng nó chớ nên kể chuyện này cho bất cứ hai kể cả là ba và mẹ nó.

Nhưng lúc này, nó đã phản bội lời hứa, nói cũng đã nói, mắng cũng chẳng được gì. Nhưng bà Trinh thì chắc chắn sẽ tìm đến và đập lão một trận vì cái tội xúi bậy.

Phía Trần Hữu Trí cũng chẳng khá khẩm hơn, vì ông đã hoàn toàn giao tất cả niềm tin vào Trần Hữu Công. Đứa cháu cố sáng sủa nhất của lão, thế nhưng đòn thử tâm lý của ngài Thủ Tướng lần này thật sự quá cao tay.

Chỉ thấy trên camera hành trình trực tiếp của Trần Hữu Công. Hắn đang chạy như điên bởi trước đó đã vô tình để lộ vị trí của mình, cứ như vậy mà bơi đi trên biển.

“Mẹ kiếp! Cứ như vậy mà bị hai ông già bắt được, thì chỉ có nước ăn đòn đến chết!!”

Hắn bơi chưa được bao xa, thì đã bị đội trưởng đội một và đội hai tóm được, ném vèo trở lại vào đảo. Tất cả thợ săn của hai tiểu đội ngay khi nhìn thấy Trần Hữu Công lao mình vào đảo.

Bọn họ đồng dạng ngừng chiến đấu, ai nấy cũng đều thu vũ khí trở lại. Phía ngoài đảo, bên trái là một con bạch hổ khổng lồ, nguyền rủa toả ra cứ như một thần thú thượng cổ bay giữa hư không mà lao ầm ầm vào.

Bên phải là một con mèo đen to không thua gì bạch hổ kia, cả hai sinh vật đáng sợ đó cứ như vậy mà đạp nước biển ầm đùng lao thẳng đến nơi thủ khoa Đại Học Lạc Thần thành phố Hà Nội đang đau đớn ngồi dậy.

- Hữu Công!! Chạy đi! Hai người họ giết cậu mất!!!

Phía bên kia thuộc ngoại biên tiểu đội hai bỗng có một người nói như vậy, bên này thì lại chính là giọng của Ưng vang lên. Cả hai sau khi dứt lời cũng giật mình nhìn nhau, cùng lúc muốn khởi động bán thể thần lao đến cứu cậu nhóc.

Ấy thế nhưng đã trễ, Trần Hữu Công trước đó cũng muốn tự cứu sống bản thân, định xoay người chạy đi. Nhưng tốc độ của một thợ săn có nguyền rủa cao hơn nanh trắng một chút vẫn không so bì nổi với hai nanh vàng.

- Thằng ranh, mày chạy đi đâu?

Giọng nói của Trần Hữu Trung vang lên, Ngoạ Hổ chợt rợn tóc gáy nhìn ra sau. Khi nhận ra là bác của mình ở phía sau, hắn vô thức đẩy chân xê dịch mông lùi ra sau, thì lưng lại vô tình chạm vào thứ gì đó cứng rắn.

Ngoạ Hổ - Trần Hữu Công vội quay lại muốn tìm xem bản thân vừa chạm vào thứ gì, thì nhận ra là ba ruột của mình. Cọp Điên - Trần Hữu Quân, cả hai nanh vàng trước đó vẫn còn đánh nhau tới đầu u máu chảy.

Nhưng sau khi tìm ra mục tiêu, đã thật sự trở lại thành anh em một nhà. Song kiếm hợp bích mà đập, đôi ngươi của cả hai cứ như trở thành mắt mèo vậy, nham hiểm và độc ác. Sắc mặt họ tối sầm lại, chậm rãi kéo tay áo cao lên để lộ bắp tay chắc nịch.

- Em trai, đánh làm sao cho đừng có chết là được!

Meo Meo - Trần Hữu Trung chậm nói. Ngược lại, Cọp Điên - Trần Hữu Quân lộ rõ nụ cười đúng chất của Cọp Điên.

- Được! Anh hai, anh bên phải, em bên trái. Thử xem ai đập gãy xương của nó nhiều nhất!

Cứ như vậy, Ngoạ Hổ vòng tay ôm đầu, hai chân kẹp chặt vào nhau. Đầu gối ôm sát ngực, cứ như vậy mà đưa lưng cho hai người, cậu và ba của mình thi nhau đánh.

Cả hai đánh cứ như trút bỏ mọi bực tức, chỉ thấy dùng chân đá. Đá đến mỏi chân thì cúi người xuống mà đấm, mà tát.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự