Phía Nguyễn Quang Chính lúc này sau khi đặt chân lên đảo, vội quay người nhìn lại. Lý Nhật Hải cùng lúc lao ầm đùng vào bờ, nước biển bắn tung toé văng cả vào người hắn.
- Chạy đi!! Quang Chính! Bà ngoại của tôi đang ở phía sau!!!
Tước Lệ sắc mặt ngày càng tái đi, chỉ thấy Lý Nhật Hải chạy vụt qua người mình. Phía xa xa, bà Trinh cũng chậm rãi du thiên bước đến, bạch hổ Trần Hữu Quân cũng gầm lên một tiếng hạ mình xuống gần hắn.
- Đội trưởng! Má Trinh! Hai người không nên đến gần em quá ba mét!
Vừa nói, Nguyễn Quang Chính vội giơ hai tay lên như muốn đầu hàng, lại nói.
- Tình hình hiện tại khá là đau đầu! Em đang làm nhiệm vụ….
Còn chưa để hắn nói xong thì bà Trinh đã lao vụt qua người Tước Lệ.
- Thằng ranh con kia!! Chạy đi đâu?!!
Nguyền rủa bà ta phóng ra càng khiến Tước Lệ không khỏi rợn gáy.
“Cái quái gì thế này? Má Trinh cũng là một nanh vàng sao?!”
Trần Hữu Quân lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, tay rút từ túi áo ra một gói thuốc, liên tiếp bật lửa. Anh ta cứ mãi quẹt lửa nhưng vì đó chỉ là loại bật lửa dùng một lần, gió trên đảo cũng khá lớn nên càng làm việc mở lửa trở nên khó khăn.
- Đội trưởng, dùng của em nè!
Nghe thấy Tước Lệ nói vậy, còn không kịp nhận ra thì chiếc dupont phượng hoàng đen rơi đến gần. Anh ta không nói gì, liền đánh lửa, ngọn lửa đen cháy lên đốt cháy đầu thuốc.
Sau khi rít được một hơi thuốc, Trần Hữu Quân liền ném chiếc dupont trở lại cho Quang Chính. Gói thuốc vừa mới xé của anh ta cũng theo đó rơi bên cạnh chân hắn.
- Bật lửa đẹp đó, không có gì phải khẩn trương đâu. Cục Lạc Thần ra lệnh, tao chỉ đến cho có lệ thôi, mày muốn làm gì thì làm!
Nguyễn Quang Chính sau đó cũng đốt cháy đầu thuốc, hắn không ngừng chép miệng.
- Cũng nửa tuần trôi qua rồi em mới được hút lại đó, thuốc này ngon hơn cả của Ưng.
Cọp Điên - Trần Hữu Quân nghe thấy vậy cũng không khỏi bật cười. Chợt cả hai nghe thấy từng âm thanh ầm đùng ngoài khơi, vội nhìn sang đã nhìn thấy Kapre với toàn thân đầy máu đang du thiên chạy như điên về phía này.
- Đội trưởng! Tên đó là kẻ xâm nhập biên giới!
Huỳnh Ngọc Tuyên cùng năm thợ săn bơi theo phía sau cũng vội quát to. Vừa rồi có lẽ bọn họ đã đập cho gã nanh vàng này một trận khiến gã mới sợ hãi mà chạy như điên vậy.
- Để em…
Trần Hữu Quân còn định ra tay hạ gục đối phương, thì Nguyễn Quang Chính trong trạng thái thể thần Nguyền Hoả đã du thiên lao đến Kapre.
- Tránh ra cho ta!!!!
Kapre nhận ra tai tinh vừa tiêu diệt cả một hạm đội của mình đang lao đến, gã càng điên tiết hơn muốn vung chuỳ vào đầu Quang Chính.
Ấy thế nhưng giờ đây, thân thể Tước Lệ đã trở thành hình dạng không vật chất. Thành ra không thể nào đánh trúng được.
Chợt một cơn chấn động nguyền rủa đột ngột bùng nổ, toàn thân Kapre điên cuồng xiêu vẹo. Thân thể gã nổ tung, máu văng khắp nơi hoá thành mưa máu rơi xuống, Trần Hữu Quân dẫu ở chân núi Pa Vệ Sử đã chứng kiến cảnh tượng này rồi vẫn không khỏi trợn tròn mắt.
Kapre nổ tung thân thể, từ túi áo gã lúc đó cũng rơi ra một chiếc quẹt diêm bằng đá.
- Đó có lẽ là thần tích của hắn, đội trưởng à. Từ bây giờ, mong anh hãy ra lệnh cho mọi người đợi ngoài khơi đi. Khi xong việc, ta sẽ nói chuyện rõ ràng.
Vừa dứt câu, Nguyễn Quang Chính liền du thiên rời đi, nhằm phía một hòn đảo lớn cách đó mười cây số. Cùng lúc đó Hải Sư - Huỳnh Ngọc Tuyên cũng vừa đến gần, chỉ thấy anh ta còn định đuổi theo.
Thật sự ra thì Huỳnh Ngọc Tuyên không hề có chút ghét bỏ gì đàn em của mình, nhưng anh thật sự muốn đấm cho Quang Chính vài cái vì cái tội bỏ đi biệt tăm. Thì bị Trần Hữu Quân đưa tay ngăn lại, anh ta lại lấy đâu ra thêm một gói thuốc nữa ném về phía Hải Sư.
- Hút đi, kệ nó. Thằng ranh đó bảo xong việc sẽ nói chuyện đàn hoàn thì cứ đợi nó làm xong đã.
Vừa dứt lời, Trần Hữu Quân ngay lập tức thúc giục nguyền rủa. Toàn thân hoá thành nửa người nửa bạch hổ chóng đỡ lấy cú tát từ một con mèo đen khổng lồ.
Cả hai nguyền rủa đối chọi dữ dội khiến toàn khu vực điên cuồng xiêu vẹo, cả mặt đất dần lộ ra từng đoạn nứt vỡ.
- Anh hai, sao mỗi lần gặp nhau là cứ đập trước nói chuyện sau vậy?
Con mèo đen to tướng kia sau đòn đối chiến đó nhanh chóng đã trở lại thành hình người, là Trần Hữu Trung đội trưởng ngoại biên hai của Lạc Thần.
- Tao tìm thằng Công mãi không thấy, mẹ kiếp không biết nó trốn ở đâu rồi!
Trần Hữu Quân khó chịu nhìn sang hỏi.
- Vậy thì mắc cái mớ gì lại đánh em?
Trần Hữu Trung bật cười thành tiếng, ngay sau đó liền lấy ra một cái roi bằng thiết màu đen tuyền.
- Thằng con chú làm anh mất mặt, thằng con làm thì thằng cha phải chịu!!
Cọp Điên thấy vậy cũng khẽ gật đầu, miệng cắn chặt điếu thuốc. Hai bàn tay môi bên xuất hiện con dao ngắn dài tầm hai mươi phân, lưỡi dao cong ngược vào trong trông không khác gì cái móng vuốt hổ.
Anh ta sau đó nhận ra điếu thuốc trên miệng đã tàn, liền phun khỏi môi, khẽ ngoáy đầu về sau hỏi.
- Nhiệm vụ tạm thời chưa bắt đầu, cậu có muốn đánh một trận với bọn họ hay không?
Huỳnh Ngọc Tuyên đứng phía sau, tay cùng lúc đốt thuốc mà thở ra một hơi dài, đáp.
- Hai người các anh cứ đánh nhau đi, em không muốn rơi vào trận chiến của các quái vật.
Trần Hữu Quân phì cười, sau đó liền lao vồ lên như hình tượng một con hổ khổng lồ đang vồ mồi, nguyền rủa liên tục quấn quanh thân. Ngược lại, Meo Meo - Trần Hữu Trung theo đó cũng dùng roi thép quất vào người đội trưởng đội một.
Cứ như vậy, họ không hề du thiên chạy đi mà vẫn cứ dùng võ thuật chiến đấu với nhau. Từ góc nhìn của Huỳnh Ngọc Tuyên cũng nhận ra cả hai đang muốn giao đấu giống như một sinh viên của Lạc Thần vậy.
Cái khoảng thời gian mà thợ săn vẫn chưa có nanh và cả nguyền rủa, họ vẫn chỉ học cách chiến đấu, giao lưu với nhau bằng vũ khí cùng thể lực đơn thuần.
Trần Hữu Quân sau khi ăn nhiều đòn từ chiếc roi thép kia, vội bật người ra sau. Miệng không quên mắng.
- Cũng nhiều năm rồi anh em mình không đánh nhau, anh hai của em vẫn giữ cái bí danh ẻo lả đó nhỉ?
Vừa nói, tay không ngừng xoa khắp người, những chỗ trên người từng bị roi da quất qua cũng lộ rõ máu đang chảy.
- Bớt nói đi thằng ranh!
Meo Meo như vậy mà nổi đoá, lần nữa áp sát Cọp Điên. Bọn họ đánh nhau, nhưng trông lại không khác gì hai anh em đang vui đùa thân thiết với nhau cả.
- Hai ông thần này, diễn trò cho ai coi vậy?
Huỳnh Ngọc Tuyên vừa hút xong điếu thuốc, dòng khói cuối cùng của thuốc lá dần đều bay khỏi miệng và mũi anh. Vèo một cái, một cái boomerang có ba cạnh từ đâu vèo bay tới, khiến anh ta giật bắn mình lách sang một bên.
Ấy thế nhưng vai bên phải lại thiếu một khoảng, đã bị cái thứ chết tiệt đó cắt vào, máu chảy ra đau rát.
- Huỳnh Phúc Đạt, bí danh Ba Mày Nè Con thuộc tiểu đội hai xin cọ sát với Hải Sư của tiểu đội một!!
Huỳnh Ngọc Tuyên nhìn qua thợ săn đứng bên mạng tàu cách đó hai trăm mét, ánh mắt không khỏi mệt mỏi nói.
- Chúng ta không phải đến để truy sát tội phạm sao? Lại thành ra cọ sát giữa các tiểu đội thế này?
Nói là vậy, nhưng tay phải anh cũng đã xuất hiện thanh xiên cá sáu cạnh từ khi nào, nguyền rủa toả khắp, nhanh chóng cắt ngang đường bay của chiếc boomerang đang lần nữa bay đến.
Cục Lạc Thần, phòng giao ban, Trương Hoàng ngồi ở ghế chủ trì. Liên tục vỗ trán bôm bốp, bên trái là Phó Cục Trưởng Trần Hữu Trí. Vẻ ngoài già khọm của ông ta thường ngày vẫn luôn tươi cười như cụ ông đáng yêu, nhưng lúc này cũng không thoát khỏi vẻ bực dọc.
Gân trán ngày càng lộ rõ trên cái đầu trọc lóc ấy, ghế bên phải của Trương Hoàng lúc này là Phó Cục Trưởng Lý Trung Tín. Trái ngược với thái độ của hai người kia, ông ta vậy mà lại đang cố nhịn cười vì hành động của tiểu đội một và hai.
Lúc này trên màn hình ở cuối phòng giao ban xuất hiện ba cái màn bạt, mỗi màn bạt lộ rõ từng camera ẩn của mỗi thợ săn của cả ba tiểu đội. Nguyễn Quang Chính thì đang tìm đường tiến sâu vào di tích Lạc Tước, Huỳnh Ngọc Tuyên thì chiến đấu với Huỳnh Phúc Đạt, Trần Hữu Quân và Trần Hữu Trung cũng điên cuồng cọ sát.
Tất cả các thợ săn của hai đội cũng rục rịch tìm kiếm đối thủ của mình. Chỉ có tiểu đội ba là đang lái tàu hướng về một hòn đảo khác, Lý Nhật Hải đang bị bà Trinh đuổi bắt.
- Lý Trung Tín! Ông cười cái gì?! Đứa cháu của ông đang bị vợ của ông đuổi đánh kia kìa!!
Chợt phó cục trưởng Trần Hữu Trí đập bàn quát, Lý Trung Tín giật bắn mình vội thu nụ cười lại. Trương Hoàng cũng dần ổn định hơn, nhưng lòng liên tục niệm phật cho cả ba thợ săn trẻ.
Trên cả nước lúc này cũng dần xuất hiện những hình ảnh phát sóng trực tiếp cho người dân xem, vốn ban đầu Thủ Tướng Chính Phủ muốn phát sóng trực tiếp để người dân chứng kiến cảnh thợ săn chính quy truy bắt tội phạm.
Thế nhưng giờ đây tội phạm thì đang chạy mất dạng, đám thợ săn chính quy khi vừa gặp nhau đã muốn đánh lộn đến sứt đầu mẻ tráng.
Văn phòng kế toán của trung tâm mua sắm cũng vậy, Lê Cẩm Tiên đang im lặng nhìn đám nhân viên của mình trầm trồ vì Huỳnh Ngọc Tuyên đang chiến đấu.
Ai nấy cũng đều buông lời trêu ghẹo, nhưng sắc mặt nàng lại trầm lặng thấy rõ. Đầu nàng chậm rãi nhớ về đêm hôm kia.
- Em, ngày mai anh sẽ đi công tác xa một chuyến. Anh đã là nội biên rồi, sẽ không ra khỏi biên giới đâu, đừng lo nha.
Lê Cẩm Tiên sắc mặt không khỏi lo âu, nàng luôn có cảm giác không ổn mỗi khi Huỳnh Ngọc Tuyên bảo sẽ đi công tác xa nhà một thời gian.
Đêm đó, nàng càng ôm chặt lấy anh ta hơn, không khỏi nép sát vào người anh sợ rằng Ngọc Tuyên bất ngờ rời đi.
- Anh đi cẩn thận, em chỉ còn mỗi mình anh thôi…
Nàng và anh ta sớm đã ở cùng nhau, chỉ còn chờ ngày làm đám cưới thôi. Nhưng trong thâm tâm Lê Cẩm Tiên luôn có cảm giác ám ảnh về công việc thợ săn anh đang làm.
Và lúc này, vừa nhìn chằm chằm vào góc nhìn chồng sắp cưới của mình đang chiến đấu. Mỗi một âm thanh kim loại va vào nhau, càng làm Lê Cẩm Tiên trở nên rùng mình thấy rõ.
“Nói không ra khỏi biên giới, nhưng anh ra đến biển đông rồi còn đâu? Vừa rồi còn bảo sẽ không sợ chết nữa…”
Vừa tự nghĩ, vừa nhớ đến hình ảnh Kapre ra lệnh yêu tinh xanh bằng khói s-iết cổ Huỳnh Ngọc Tuyên. Sắc mặt nàng càng trở nên tái xanh cả đi, tim đập mạnh không ngừng run rẩy thêm.