Cái khoảnh khắc khi câu nói Tước Lệ vừa dứt, cả con tàu chiến đột ngột hoá thành một hòn đảo nhỏ chứa đầy nguyền hoả. Từng đoạn nguyền hoả cứ điên cuồng bắn tung lên thành cột, thiêu rụi tất cả những thợ săn trên tàu.
- Đóng vực.
Tước Lệ nhanh chóng thu gọn Hoả Vực trở lại cơ thể, cả con tàu chiến giờ đây cũng chỉ còn là một đống phế thải nghi ngút nguyền hoả.
Hắn chậm du thiên bước khỏi thì một giọng nói từ trên cao vang lên.
- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu. Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh đi Hoàng Sa, nhận lệnh Điểu Quốc, danh là Kapre.
Nguyễn Quang Chính ngoảnh mặt nhìn sang, chợt nhận ra phía bên kia có một thợ săn thân khoác măng tô đen tay dài đang du thiên đứng giữa hư không.
Người kia vừa dùng thợ ngữ, nhưng toàn thân đã nhanh chóng rơi vào trạng thái thể thần. Cơ thể gã đột ngột hoá to trông không khác gì một người cây khổng lồ có đủ tứ chi.
Hai ngón tay phải kẹp chặt một điếu xì gà to tướng liên tiếp rít sâu nhã khói như một con tàu hoả thời cổ đại chạy bằng hơi nước.
- Hoàng Sa là của Việt Nam, bất kỳ kẻ nào xâm phạm vào lãnh thổ. Giết không tha! Đừng có mà dùng thợ ngữ với tao, mày chả là cái gì để tao phải tử tế cả!
Kapre nghe thấy Nguyễn Quang Chính nói như vậy, gã nhanh chóng trợn mắt nhìn về phía hắn. Chợt một cánh tay của gã dài ra hoá thành từng đoạn dây leo lao vèo đến.
Nguyễn Quang Chính miệng nhếch lên tỏ rõ thái độ khinh thường, Ám Đao dài năm mươi phân nhanh chóng được lấy ra.
Với tốc độ đến đáng sợ lao người thẳng vào thân dây leo cứng chắc kia. Lý Nhật Hải ở dưới biển lúc này cũng chăm chú quan sát tất cả, chỉ thấy Tước Lệ bằng tốc độ nhanh đến kinh người hoá thành một cái bóng đen.
Mỗi khi cái bóng đen lao đến đâu, dây leo vậy mà đứt gãy cháy rụi bởi nguyền hoả. Kapre lúc này đôi ngươi trợn tròn, miệng khẽ nói.
- Lạy chúa tôi..
Nói rồi, gã nhanh chóng rít điếu xì gà khổng lồ trên tay, từng đợt khói từ điếu xì gà cứ như vậy hoá thành một con yêu tinh xanh to tướng.
Nó cười hí hắc, nhào đến tấn công Tước Lệ, chỉ thấy Nguyễn Quang Chính tay siết chặt dao găm. Muốn dùng Ám Đao chém nát yêu tinh xanh bằng khói kia, thì Ám Đao vậy mà lại như chém vào không khí. Tay phải hắn lao vèo đi rồi nhanh chóng thu lại.
“Không chạm vào được?”
Giây phút hắn vừa thầm nghĩ như vậy, liền đã bị yêu tinh xanh bắt kịp tốc độ. Thứ kỳ lạ ấy bật cười thành tiếng sắc nhọn sau đó tung cho hắn một quả đấm vào giữa mặt.
Nguyễn Quang Chính bị đánh bật ngược ra sau, nguyền rủa trong thoáng chốc dao động. Nhưng vẫn cố gắng kiểm soát trở lại, tiếp tục du thiên, nhờ đó mà ổn định hơn tránh rơi tự do xuống mặt đất.
“Mẹ kiếp, lần đầu chạm trán với thợ săn nanh vàng. Kỹ thuật chiến đấu lạ đời thật!”
Hắn vừa nghĩ, mắt liên tiếp quan sát muốn tự suy diễn phương thức chiến đấu tiếp theo.
“Gã đó tuy không biết mình g-iết người bằng cách nào, nhưng có thể đã nghĩ đến việc tránh tiếp cận mình rồi. Quái vật tuy mạnh nhưng không có trí khôn, thợ săn nanh vàng vừa mạnh vừa có trí khôn. Mình thật sự cần nghiêm túc rèn luyện kỹ năng chiến đấu linh hoạt hơn!”
Dòng suy nghĩ tuy dài là như vậy, nhưng thực chất chỉ vừa trôi qua vài giây ngắn ngủi. Tước Lệ còn muốn lần nữa tấn công thêm, muốn dựa vào tốc độ đáng sợ tìm ra sơ hở của đối thủ, thì phía bên kia.
Thợ săn nanh vàng của Philippines đột ngột chịu một đòn chí tử từ cây xiên cá sáu cạnh, phía sau lưng gã từ lúc nào lại xuất hiện thêm một con tàu chiến nữa.
- Nguyễn Quang Chính!!!!!!
Chợt một giọng nói cứng nhắc, cao vút từ xa vang lên. Tước Lệ tròn mắt cũng liền nhận ra, người đang du thiên chạy lên từ phía Kapre lại chính là Trần Hữu Quân.
Chỉ thấy anh ta du thiên từ dạng người, dần chuyển sang bán thể thần, sau đó là thể thần với toàn thân là một con bạch hổ khổng lồ gầm lên đáng sợ.
- Cái!? Đội trưởng?!
Hắn lúng túng thốt ra như vậy, ngay lập tức du thiên chạy đi. Không quên để lại một câu với Lý Nhật Hải.
- Kình Ngư! Hồn ai nấy giữ! Xác ai nấy mang! Truy sát của Lạc Thần đến rồi!!
Lý Nhật Hải bơi bên dưới chỉ vừa kịp nghe thấy câu nói ấy, đôi ngươi liền ánh lên vì vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Nhanh chóng quay người, bơi về phía tàu buồm của mình.
- Thằng ranh, ba mẹ mày không dạy được mày. Thì hôm nay để tao dạy mày!
Còn chưa bơi thêm được bao xa, thì trên mặt biển đã xuất hiện một bóng dáng thấp gầy. Toàn thân người đó toả ra nguyền rủa kinh người khiến Lý Nhật Hải không khỏi rợn gáy mặc dù nước biển đang rất ấm, hắn lấp bấp hỏi.
- Bà, bà ngoại hả?
Sau khi nhận ra bà Trinh là người đang đứng trên mặt biển, Kình Ngư Lý Nhật Hải bơi như điên muốn chạy khỏi.
Giờ phút này hắn cũng chẳng quan tâm đến việc thuyền của mình có thể trôi dạt về đâu nữa rồi. Chỉ trong vài nhịp hô hấp đã bơi vèo về phía hòn đảo gần nhất của Hoàng Sa.
Phía Nguyễn Quang Chính cũng chẳng yên nổi, vừa lo sợ việc đội trưởng sẽ áp sát mình và chết như những người trước đó.
Vừa chạy như điên mặc kệ Kapre kia vẫn còn sống, cái khoảnh khắc Trần Hữu Quân đang trong trạng thái thể thần lao đến. Kapre trợn tròn mắt, gã lúc này đã biết sợ rồi.
“Mẹ kiếp! Chuyến đột kích này đáng sợ thật mà!”
Vừa nghĩ như vậy, gã liền mắng vào bộ đàm.
- Nè nè nè!! Chẳng phải các người bảo đây là nhiệm vụ mật, sẽ chẳng có quốc gia nào biết hay sao? Tại sao lại có…..
Gã còn chưa kịp nói dứt câu, bạch hổ khổng lồ kia cũng vụt ngang người. Nguyền rủa nồng nặc càng làm gã rợn gáy dẫu cho cả hai đều là nanh vàng. Ấy thế nhưng điều làm gã sợ đến mức miệng không thể cử động nổi là phía sau con tàu chiến LT001, dần xuất hiện thêm hai chiến hạm nữa là LT002 và LT003.
- Tàu chiến….
Bên kia bộ đầm theo đó cũng bất ngờ vang lên câu hỏi của bộ chỉ huy.
“Nè! Có chuyện gì xảy ra!? Mau báo cáo! Kapre!!”
Kapre vội vàng du thiên chạy đi, vừa nói gã vừa thở hổn hển vì máu từ mũi xiên liên tục chảy ra sau lưng.
- Là Việt Nam! Có tận ba chiến hạm cao cấp của Việt Nam đã xuất hiện ở Hoàng Sa!
Gã vừa du thiên chạy đi một khoảng khá xa, thì chợt bên dưới mặt biển đột nhiên Kapre nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc của thứ gì đó vang lên từ mặt biển.
“Gì vậy? Thợ săn nanh vàng kia đã rời đi rồi, vậy tiếng gầm vừa rồi là của ai?”
Gã vừa tự hỏi như vậy, thì liền từ mặt biển xuất hiện một thợ săn khoác măng tô nâu tay ngắn. Thợ săn kia nhanh như cắt lao mình từ dưới biển, dùng toàn thân thúc mạnh vào người Kapre khiến gã trợn mắt trắng.
- Ồ, có vẻ như mày là một thợ săn ngoại quốc?
Là Hải Sư Huỳnh Ngọc Tuyên, anh ta dùng toàn thân húc vào người khiến Kapre đau đớn rơi tõm xuống biển. Nhận thấy thân thể kẻ kia sau khi rơi xuống biển đã trôi nổi vô định như vậy.
Bằng sức bơi linh hoạt, Hải Sư nhanh chóng bơi đến gần vội đưa tay rút lấy thanh xiên sáu cạnh của mình. Thì như ngay lập tức, một con quái vật trông không khác gì yêu tinh xanh đột ngột xuất hiện túm gáy anh ta nhấc bổng lên.
- Mẹ kiếp! Thì ra thứ này là của mày, mày nghĩ một thợ săn cấp thấp như mày có thể hạ được tao sao?! Tao sẽ giết mày trước khi chỉ huy của mày trở lại!
Kapre vừa nói, vừa rút từ vật phẩm không gian ra một thanh chuỳ sắt. Gã muốn nhanh chóng giết chết Hải Sư trước khi thợ săn nanh vàng hình bạch hổ kia quay lại.
Thì chợt nhận ra, Huỳnh Ngọc Tuyên thay gì sợ hãi trước cái chết thì anh ta lại mỉm cười.
- Mày nghĩ thợ săn Việt Nam bọn tao sợ cái chết hả?
Kapre trong thoáng đó chợt cảm thấy tự tôn thợ săn cấp cao của mình bị xúc phạm. Gã ra lệnh cho yêu tinh bằng khói kia nhấc bổng Hải Sư lên, bằng tốc độ đáng sợ gã vung chuỳ hòng đập nát đầu Huỳnh Ngọc Tuyên thì.
Vô số đạn nguyền rủa bắn ra từ tàu LT001, là Ưng và một thợ săn hệ bắn tỉa của đội Nội Biên. Vốn dĩ Ưng và Huỳnh Ngọc Tuyên đã cùng chiến đấu với nhau từ khi tốt nghiệp. Nên trước đó ngay khi Hải Sư lao mình xuống biển, Ưng đã nhanh chóng ổn định tầm ngắm phía trên đài quan sát của chiến hạm.
- Bắn tốt đấy chứ? Anh tên gì?
Phía Ưng sau khi ngừng bắn đã mỉm cười nhìn sang xạ thủ bên cạnh mình. Người kia ánh mắt vô cùng kiên định, khuôn mặt nhìn qua rất là ngạo mạn, ấy thế nhưng sau khi nghe Ưng hỏi gã liền mỉm cười. Nụ cười ấy trông vô cùng gượng gạo càng làn Ưng cản thấy kỳ lạ, đáp.
- Cảm ơn vì lời khen, tôi là Tiêu Diêu Ngô Kiên Trung! Còn anh là Ưng Nguyễn Thị Gái có phải không?
Tiêu Diêu vừa dứt lời, liền đã bị Ưng tán vào đầu một cái bốp khiến gã ngớ người chẳng hiểu mình đã làm gì sai.
Phía bên này, Kapre vừa trúng đạn nguyền rủa vào lưng xuyên thủng qua ngực. Ấy thế nhưng phải nói rõ về gã này, hắn vốn chỉ là một Đại Tá quân nhân bình thường bên trong Philippines.
Khi ấy vô tình gã tiếp nhận một nhiệm vụ đi đến vườn quốc gia đảo Samar thuộc điểu quốc. Anh ta đã vô tình nhặt được một cái quẹt diêm bằng đá, bên trong vẫn có những que diêm bằng đá. Thấy lạ cũng liền nhặt về cùng sau chuyến đóng quân.
Dần sau đó, nguyền rủa kích phát, gã Đại Tá ngày nào đã trở thành một thợ săn nanh vàng duy nhất của Philippines. Kapre cũng được lấy tên từ một sinh vật kỳ quái từ truyền thuyết đô thị của điểu quốc.
Gã lúc này nguyền rủa nhanh chóng quấn thân, trạng thái thể thần trước đó vẫn chưa được thu lại. Lúc này nhờ vào nguyền rủa bùng phát nhanh chóng làm lành vết thương từ đạn nguyền rủa kia.
- Gra!!!!!!!
Gã gào lên đáng sợ, nguyền rủa phóng thích muốn áp chế hoàn toàn Huỳnh Ngọc Tuyên khiến cơ thể anh ta run lên bần bật.
- Mẹ kiếp!! Đám nhái nhép bọn mày!! Tao sẽ giết sạch!!!
Kapre gào rống kinh hồn, nguyền rủa của gã toả ra cùng với làn khói từ điếu xì gà khổng lồ càng làm mặt biển điên cuồng dậy sóng.