Toàn bộ đèn trong Vô Nhân Thành tắt cùng một lúc.
Không phải mất điện theo cách thông thường. Không có quá trình từng khu vực tối xuống, cũng không có đèn dự phòng bật lên sau đó. Ánh sáng ở tất cả cửa hàng, cao ốc, đèn giao thông, biển quảng cáo và những căn phòng vốn vẫn sáng đồng loạt biến mất trong một khoảnh khắc, giống như có một quy luật nào đó vừa quyết định thành phố này không cần ánh sáng nữa.
Lý Nhạc Bình vẫn cầm ống nghe điện thoại.
Đầu bên kia đã mất tín hiệu.
Trong bóng tối, tiếng tút dài không vang lên. Chiếc điện thoại giống như từ đầu chưa từng kết nối với bất kỳ nơi nào.
Hắn không đặt ống nghe xuống ngay.
Câu nói vừa rồi vẫn còn trong đầu.
“Quỷ Lãng Quên của cậu là tôi đưa cho cậu.”
Một câu rất ngắn nhưng lại đủ để phủ định rất nhiều thứ hắn từng cho là chắc chắn.
Lý Nhạc Bình không tin hoàn toàn.
Trong sự kiện linh dị, lời nói có thể là thông tin, cũng có thể chính là một phần quy luật. Một con quỷ biết nói không có nghĩa nó đang giao tiếp, một người có ký ức của quá khứ cũng không nhất định từng sống qua quá khứ đó. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện để không vì một câu nói mà lập tức chấp nhận thân phận của người ở đầu dây bên kia.
Nhưng hắn cũng không thể bỏ qua.
Bởi vì Vô Nhân Thành biết tên hắn.
Tấm thẻ tầng âm bảy biết tên hắn.
Người ba mươi bảy năm trước cũng liên quan đến ba chữ Lý Nhạc Bình.
Bây giờ lại xuất hiện một người tự nhận đã giao Quỷ Lãng Quên cho hắn.
Nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì trùng hợp đã quá nhiều.
Lý Nhạc Bình chậm rãi đặt ống nghe xuống.
“Cạch.”
Âm thanh vang lên giữa thành phố yên tĩnh.
Ngay sau đó, một chiếc đèn đường ở cuối phố sáng lên.
Chỉ một chiếc.
Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống một vùng nhỏ, bên dưới cột đèn có một người đang đứng.
Lý Nhạc Bình không nhớ nơi đó vừa rồi có người.
Hắn cũng không lập tức dùng Quỷ Nhãn.
Người dưới đèn mặc một bộ quần áo rất cũ, kiểu dáng không thuộc thời đại hiện tại. Áo khoác màu xám đậm, quần dài, giày da đã mòn. Từ khoảng cách này không nhìn rõ mặt, chỉ có thể xác định đó là một người đàn ông.
Người kia không đi tới.
Chỉ đứng đó.
Lý Nhạc Bình cũng không động.
Khoảng cách giữa hai bên hơn một trăm mét.
Một phút trôi qua.
Không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó chiếc đèn thứ hai sáng.
Nằm gần hắn hơn.
Dưới ánh đèn thứ hai cũng có một người.
Cùng quần áo.
Cùng vóc dáng.
Cùng tư thế.
Không phải người đầu tiên di chuyển.
Bởi vì dưới ngọn đèn ở cuối phố, bóng người kia vẫn còn.
Hai người giống hệt nhau đang đứng ở hai vị trí khác nhau.
Chiếc đèn thứ ba sáng.
Thêm một người.
Lý Nhạc Bình lập tức hiểu.
Không phải có nhiều người.
Một thứ đang được thành phố từng bước “ghi lại”.
Mỗi nơi có ánh sáng xuất hiện một phiên bản của cùng một người.
Nếu tất cả đèn trên đường sáng lên, rất có thể toàn bộ con phố sẽ bị người kia chiếm đầy.
Quỷ Nhãn trên mu bàn tay hơi mở.
Lý Nhạc Bình lập tức áp chế nó.
Không nhìn.
Ít nhất không dùng Quỷ Nhãn nhìn.
Trong Vô Nhân Thành, “nhìn thấy” có thể đồng nghĩa với xác nhận tồn tại. Trước đó chỉ một lần quan sát cánh cửa đã khiến một lệ quỷ từ nơi khác tìm được đường lên xe. Ở đây mọi thứ đều liên quan đến ký ức và ghi nhận, tùy tiện dùng Quỷ Nhãn có thể khiến tình hình xấu đi.
Chiếc đèn thứ tư sáng.
Bóng người thứ tư xuất hiện.
Khoảng cách chỉ còn hơn năm mươi mét.
Lý Nhạc Bình quay người đi về hướng khác.
Hắn không chạy.
Nếu quy luật dựa trên ánh sáng và ghi nhận, tốc độ không có ý nghĩa.
Đi được chưa tới mười bước, phía trước cũng có một cột đèn sáng lên.
Người đàn ông kia đứng dưới đèn.
Lần này khoảng cách chỉ khoảng ba mươi mét.
Lý Nhạc Bình dừng.
Người kia từ từ ngẩng đầu.
Gương mặt vẫn không rõ.
Không phải vì ánh sáng tối.
Mà là Lý Nhạc Bình không thể ghi nhớ.
Mỗi khi hắn định tập trung vào khuôn mặt đó, hình ảnh lập tức biến mất khỏi nhận thức. Hắn chỉ biết đối phương có mặt, nhưng ngay giây sau đã không nhớ mắt, mũi, miệng trông như thế nào.
Quỷ Lãng Quên đang phản ứng.
Không phải hắn chủ động.
Nó đang tự động xóa khuôn mặt người kia.
Điều này chứng minh đối phương có liên quan trực tiếp đến Quỷ Lãng Quên.
Người dưới đèn mở miệng.
“Lần này cậu chậm hơn.”
Giọng nói chính là người vừa gọi điện.
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
“Chúng ta từng gặp ở đây?”
“Gặp rất nhiều lần.”
“Bao nhiêu lần?”
Người kia không trả lời ngay.
Một chiếc đèn khác sáng lên bên cạnh Lý Nhạc Bình.
Thêm một phiên bản đứng đó.
Hai người cùng mở miệng.
“Mười ba.”
Giọng nói chồng lên nhau nhưng không có tiếng vọng.
Mười ba lần.
Lý Nhạc Bình không có bất kỳ ký ức nào.
“Lần đầu là khi nào?”
“Cậu không nên hỏi theo thời gian.”
“Vậy hỏi theo thứ tự.”
“Lần đầu tiên, cậu chưa phải Lý Nhạc Bình.”
Câu trả lời khiến ánh mắt hắn thay đổi.
“Ý gì?”
“Lý Nhạc Bình không phải tên.”
Người kia nói.
“Là một vị trí.”
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
Tấm thẻ cư dân tầng âm bảy.
Người thứ hai mang tên Lý Nhạc Bình.
Những thông tin trước đó bắt đầu ghép lại.
“Cho nên người ba mươi bảy năm trước cũng gọi Lý Nhạc Bình?”
“Đúng.”
“Không phải tôi?”
“Không hoàn toàn.”
Một câu trả lời rất mơ hồ.
Lý Nhạc Bình không thích kiểu mơ hồ này.
“Hoặc là tôi, hoặc không phải tôi.”
“Đối với người sống thì đúng.”
“Còn ở đây?”
“Ở đây, một người có thể bị quên tới mức danh tính trở thành thứ trống. Khi vị trí trống đó được một người khác lấp vào, đối với thành phố, hai người không có khác biệt.”
Người kia chậm rãi nói.
“Lý Nhạc Bình chính là cái tên của khoảng trống đó.”
Lý Nhạc Bình im lặng.
Nếu đúng, vậy nhiều chuyện có thể giải thích.
Tại sao tấm thẻ cũ có tên hắn.
Tại sao Vô Nhân Thành ghi “lần thứ hai”.
Tại sao người ba mươi bảy năm trước cũng có thể được xem là “Lý Nhạc Bình”.
Không phải du hành thời gian.
Không phải một bản thân khác.
Mà là cùng một thân phận linh dị được nhiều người kế thừa.
“Quỷ Lãng Quên là thứ tạo ra vị trí đó?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
Người dưới đèn hơi nghiêng đầu.
“Cậu vẫn đang dùng cách của người sống để hiểu.”
“Quỷ Lãng Quên không tạo ra sự lãng quên.”
“Lãng quên tồn tại trước nó.”
“Con quỷ chỉ là một hình thức mà thứ đó xuất hiện trên Trái Đất.”
Lý Nhạc Bình không nói.
Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói tới bản chất linh dị theo cách này.
Trên Trái Đất, Ngự Quỷ Giả luôn gọi từng hiện tượng là một con quỷ. Quỷ Nhãn, Quỷ Ảnh, Quỷ Mộng Du, Quỷ Sai, Quỷ Họa... Người ta phân loại bằng hình thức biểu hiện, quy luật g-iết người, mức độ nguy hiểm.
Nhưng nếu những con quỷ chỉ là “hình thức”...
Vậy bản chất phía sau chúng là gì?
Người kia như biết hắn đang nghĩ.
“Đừng nghĩ quá sâu.”
“Nếu hiểu quá rõ, cậu sẽ bị nó ghi nhận.”
Lý Nhạc Bình lập tức dừng suy luận.
Một cảnh báo rất phù hợp với nơi này.
“Ông là ai?”
“Cậu đã hỏi mười ba lần.”
“Và ông trả lời thế nào?”
“Không nhớ.”
“Ông cũng bị lãng quên?”
Người kia không trả lời.
Những cột đèn trên đường tiếp tục sáng.
Từng phiên bản của hắn xuất hiện.
Mười.
Hai mươi.
Ba mươi.
Con phố càng lúc càng sáng, nhưng không khí lại càng lạnh.
Lý Nhạc Bình nhìn quanh.
“Nếu ông muốn nói chuyện, không cần xuất hiện nhiều như vậy.”
“Không phải tôi.”
“Vậy là thành phố?”
“Đúng.”
Người kia nói.
“Vô Nhân Thành đang nhớ tôi.”
“Càng nhớ rõ, tôi càng xuất hiện nhiều.”
“Đến lúc tất cả đèn sáng thì sao?”
“Cậu sẽ nhớ lại.”
“Nhớ lại gì?”
“Lần trước.”
Lý Nhạc Bình lập tức hiểu vấn đề.
Thành phố không chỉ đang tái tạo người kia.
Nó đang tái tạo một đoạn quá khứ.
Nếu toàn bộ cảnh tượng được ghi lại hoàn chỉnh, có thể hắn sẽ bị kéo vào ký ức của lần tới trước.
Mà ở một nơi không có người sống nhưng ký ức vẫn tồn tại, “ký ức” chưa chắc chỉ là hình ảnh.
Nó có thể là hiện thực.
Lý Nhạc Bình nhìn người gần nhất.
“Dừng lại.”
“Không dừng được.”
“Vậy làm sao thoát?”
“Lần trước cậu quên tôi.”
“Chỉ vậy?”
“Cậu quên toàn bộ thành phố.”
Lý Nhạc Bình hơi nhíu mày.
Quên một thành phố.
Với Quỷ Lãng Quên ở trạng thái hiện tại chưa chắc không làm được nếu chỉ tác động lên nhận thức của chính hắn. Nhưng vấn đề là thành phố này đang tự ghi nhớ.
Hắn quên không có nghĩa thành phố quên.
“Vậy tại sao có tác dụng?”
Người kia nói: “Bởi vì cậu là thứ thành phố dùng để nhớ.”
Lý Nhạc Bình dừng lại.
“Giải thích.”
“Vô Nhân Thành không có người sống.”
“Không có người sống thì không có ký ức mới.”
“Nhưng từ rất lâu trước, nơi này đã tìm ra cách.”
“Người bước vào sẽ trở thành vật chứa ký ức.”
“Thành phố nhìn qua mắt cậu, nghe qua tai cậu, ghi lại qua nhận thức của cậu.”
“Cho nên chỉ cần cậu còn nhớ, thành phố sẽ nhớ.”
“Cậu quên, nó mất một phần ghi nhận.”
Lý Nhạc Bình hiểu.
Đây chính là lý do Quỷ Lãng Quên thích hợp với nơi này.
Không phải vì nó mạnh.
Mà bởi vì nó có thể làm vật chứa ký ức trở nên không đáng tin.
“Dương Gian tới đây để tìm ông?”
“Không.”
“Vậy tìm gì?”
Người kia im lặng.
Lần này tất cả phiên bản trên đường đều đồng thời nhìn về một hướng.
Phía trung tâm thành phố.
Ở đó có một tòa nhà rất cao.
Không phải cao ốc hiện đại.
Hình dạng giống một thư viện hoặc kho lưu trữ cũ, nhưng cao đến mức xuyên vào màn sương xám trên bầu trời.
Từ lúc xuống xe đến giờ, Lý Nhạc Bình chưa từng chú ý tới nó.
Không phải vì nó nhỏ.
Mà vì mỗi khi mắt hắn lướt qua, ký ức lập tức bỏ qua.
Quỷ Lãng Quên đang khiến hắn không nhìn thấy tòa nhà đó.
Một hành vi tự động.
Giống như bảo vệ.
“Dương Gian vào đó.”
Người kia nói.
“Bên trong có gì?”
“Những thứ không nên được nhớ.”
“Cụ thể?”
“Không biết.”
“Ông ở đây lâu như vậy mà không biết?”
“Biết.”
Người kia trả lời.
“Nhưng tôi đã chủ động quên.”
Lý Nhạc Bình nhìn tòa nhà.
Hắn không dùng Quỷ Nhãn.
Chỉ nhìn bằng mắt thường.
Một cảm giác rất kỳ quái xuất hiện.
Hắn vừa nhận ra tòa nhà tồn tại, ngay sau đó lại quên mất.
Rồi người dưới đèn nhắc tới nó, hắn lại nhớ.
Cứ lặp lại.
Một loại xung đột giữa ghi nhận và lãng quên.
“Dương Gian thất bại trong đó?”
“Không.”
Lý Nhạc Bình nhìn người kia.
“Không?”
“Ở đây hắn chưa thất bại.”
“Vậy sau đó hắn đi đâu?”
“Ra khỏi thành phố.”
“Bằng cách nào?”
“Lấy đi một đoạn ký ức.”
“Của ai?”
Người kia không nói.
Tất cả đèn đường đột nhiên nhấp nháy.
Một lần.
Hai lần.
Các phiên bản bắt đầu biến dạng.
Khuôn mặt vốn không thể ghi nhớ xuất hiện những đường nét rất mờ.
Lý Nhạc Bình lập tức cảm thấy Quỷ Lãng Quên dao động mạnh.
Nó đang cố xóa.
Nhưng thành phố đang cố nhớ.
Hai bên tranh giành cùng một hình ảnh.
“Không còn nhiều thời gian.” người kia nói.
“Thành phố sắp nhớ ra tôi.”
“Có vấn đề gì?”
“Nếu nó nhớ ra tôi là ai...”
Người kia dừng một chút.
“Thứ từng bị tôi quên cũng sẽ nhớ lại tôi.”
Lý Nhạc Bình không cần hỏi thêm.
Đây có thể là một sự kiện linh dị khác bị phong tỏa bằng lãng quên.
Một khi danh tính người này được khôi phục, quy luật liên quan cũng sẽ khôi phục.
“Ông muốn tôi làm gì?”
“Đi vào kho ký ức.”
“Lấy thứ Dương Gian để lại.”
“Là gì?”
“Một cái tên.”
“Của ai?”
“Của cậu.”
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
Người kia tiếp tục.
“Không phải Lý Nhạc Bình.”
“Là tên trước khi cậu trở thành Lý Nhạc Bình.”
Một khoảng yên tĩnh.
Lý Nhạc Bình không biểu hiện quá nhiều.
Nhưng câu này đủ để làm lung lay nền tảng thân phận hiện tại.
Nếu Lý Nhạc Bình chỉ là một vị trí linh dị...
Vậy hắn trước đó là ai?
Tại sao hắn không có bất kỳ ký ức nào về một cái tên khác?
Quỷ Lãng Quên đã xóa nó?
Hay bản thân hắn chưa từng có?
“Dương Gian biết?”
“Biết một phần.”
“Vì sao không nói với tôi?”
“Bởi vì hắn không chắc người đang đứng trước mặt hắn khi đó là cậu.”
Lý Nhạc Bình hơi nheo mắt.
“Có nghĩa gì?”
“Quỷ Lãng Quên có thể khiến người khác quên cậu.”
“Nhưng nếu nó đi xa hơn...”
“Có thể khiến cậu quên chính mình.”
“Sau đó thứ còn lại vẫn nói chuyện, vẫn suy nghĩ, vẫn nhớ một phần quá khứ.”
“Nhưng ai có thể chứng minh đó vẫn là người ban đầu?”
Lý Nhạc Bình không trả lời.
Đây là vấn đề không có cách kiểm chứng.
Nếu một người mất toàn bộ ký ức rồi được nhét vào một bộ ký ức giống hệt, hắn có còn là người cũ không?
Trong thế giới linh dị, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn.
Bởi vì quỷ có thể sử dụng ký ức.
Có thể mô phỏng hành vi.
Có thể mang ý thức.
Lý Nhạc Bình từng đi trên con đường biến bản thân thành một con quỷ mang ý thức người sống. Nếu ở một thời điểm nào đó ranh giới đã bị vượt qua, hắn hiện tại có thể chỉ là “thứ tin rằng mình là Lý Nhạc Bình”.
Dương Gian không nói rõ có lẽ vì chính hắn cũng không xác định được.
“Cái tên kia có thể chứng minh?”
“Không.”
Người kia nói.
“Nhưng nó có thể cho cậu biết bắt đầu từ đâu.”
“Kho ký ức ở tòa nhà kia?”
“Đúng.”
“Quy luật?”
“Không được nhớ thứ mình nhìn thấy.”
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
“Nghe rất mâu thuẫn.”
“Cho nên người bình thường vào đó đều chết.”
“Còn tôi?”
“Cậu chết chậm hơn.”
Một câu rất lạnh.
Nhưng hợp lý.
Không có “an toàn”.
Chỉ có điều kiện sống lâu hơn.
Lý Nhạc Bình hỏi: “Ông không đi?”
“Không thể.”
“Vì sao?”
“Thành phố đang nhớ tôi.”
“Chỉ cần tôi rời vùng đèn này, nó sẽ hoàn thành khuôn mặt.”
Lý Nhạc Bình nhìn các phiên bản.
Quả thật.
Người gần nhất đã bắt đầu có mũi.
Rất mờ.
Nhưng đang dần rõ.
Một khi khuôn mặt hoàn chỉnh, có lẽ danh tính sẽ bị khôi phục.
“Ông muốn tôi quên ông trước?”
“Đúng.”
“Sau đó vào kho?”
“Đúng.”
“Vậy khi tôi quên ông, tôi cũng sẽ quên cuộc nói chuyện này.”
Người kia im lặng một chút.
“Lần trước cậu cũng nói vậy.”
“Giải quyết thế nào?”
“Không giải quyết.”
Lý Nhạc Bình hơi nhíu mày.
“Cậu sẽ quên mục đích.”
“Nhưng Quỷ Nhãn sẽ nhớ đường.”
Câu này khiến hắn lập tức nghĩ tới lời Dương Gian.
Quỷ Nhãn biết đường.
Đừng tin hoàn toàn những gì nó nhìn thấy.
Có lẽ từ đầu Dương Gian đã dự liệu tình huống này.
Lý Nhạc Bình nhìn Quỷ Nhãn trên tay.
“Cho nên tôi phải để Quỷ Nhãn ghi lại mục tiêu, sau đó dùng Quỷ Lãng Quên xóa ông và cuộc nói chuyện?”
“Đúng.”
“Quỷ Nhãn sẽ dẫn tôi tới tòa nhà.”
“Đúng.”
“Nhưng nếu tôi không nhớ lý do phải vào, tại sao lại nghe Quỷ Nhãn?”
Người kia trả lời: “Vì cậu đã làm mười hai lần.”
“Lần nào cũng vào.”
Lý Nhạc Bình không hỏi thêm.
Thói quen.
Một người có thể quên lý do, nhưng hành vi lặp đi lặp lại đủ nhiều sẽ trở thành bản năng.
Có thể đây chính là nguyên nhân hắn vừa tới Vô Nhân Thành đã cảm thấy quen thuộc.
Không phải ký ức.
Là dấu vết hành vi.
Lý Nhạc Bình mở Quỷ Nhãn.
Không nhìn người dưới đèn.
Chỉ nhìn tòa nhà ở trung tâm.
Quỷ Nhãn ghi nhận vị trí.
Ngay sau đó hắn sử dụng Quỷ Lãng Quên.
Mục tiêu là người trước mặt.
Không có Quỷ Vực.
Không có dấu hiệu bên ngoài.
Chỉ có ký ức bắt đầu mất.
Giọng nói.
Quần áo.
Số lần gặp.
Nội dung cuộc điện thoại.
Câu “Quỷ Lãng Quên là tôi đưa cho cậu”.
Từng thứ bị xóa.
Các bóng người dưới đèn bắt đầu biến mất.
Một người.
Hai người.
Mười người.
Cùng lúc, đèn đường lần lượt tắt.
Thành phố mất vật chứa dùng để ghi nhớ đối phương.
Người gần nhất vẫn đứng đó.
Khuôn mặt vừa bắt đầu rõ lại trở nên mờ.
Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nói một câu cuối cùng.
“Lần này đừng lấy nhầm tên.”
Lý Nhạc Bình không hiểu.
Một giây sau hắn cũng quên câu đó.
Đường phố trở lại bóng tối.
Hắn đứng một mình.
Trong đầu xuất hiện một khoảng trống rất lớn.
Lý Nhạc Bình biết mình vừa quên thứ gì đó.
Nhưng không biết là gì.
Hắn không cố nhớ.
Cố nhớ một thứ bị Quỷ Lãng Quên chủ động xóa là hành vi vô nghĩa.
Quỷ Nhãn trên cánh tay chuyển động.
Nhìn về trung tâm thành phố.
Lý Nhạc Bình nhìn theo.
Không thấy gì.
Quỷ Lãng Quên khiến mắt thường bỏ qua tòa nhà.
Nhưng Quỷ Nhãn vẫn khóa vị trí.
“Phải tới đó?”
Không ai trả lời.
Hắn bắt đầu đi.
Con đường rất dài.
Vô Nhân Thành không có người, nhưng không hoàn toàn yên tĩnh. Loa phát thanh vẫn lặp lại bản tin cũ, một vài cửa hàng có tiếng máy móc hoạt động, thi thoảng điện thoại trong những căn nhà không người đột nhiên đổ chuông rồi tự dừng.
Lý Nhạc Bình không kiểm tra.
Khoảng hai mươi phút sau, hắn tới trước một quảng trường.
Quỷ Nhãn nhìn thẳng phía trước.
Mắt thường chỉ thấy một khoảng đất trống.
Lý Nhạc Bình bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ở bước thứ ba, hắn va vào thứ gì đó.
Bức tường.
Nhưng mắt không nhìn thấy.
Hắn đưa tay sờ.
Bề mặt lạnh, giống đá.
Quỷ Nhãn mở rộng.
Một tầng màu đỏ bao phủ.
Tòa nhà xuất hiện.
Rất lớn.
Cửa chính bằng gỗ màu đen, cao hơn mười mét. Không có biển tên. Hai bên cửa có những ô nhỏ giống hộp thư, hàng nghìn ô kéo dài lên cao.
Mỗi ô đều có tên.
Lý Nhạc Bình nhìn qua.
Phần lớn là những cái tên hắn không biết.
Một số là tiếng Trung.
Một số dùng ký tự hoàn toàn xa lạ.
Một số thậm chí không phải chữ viết, chỉ là những ký hiệu kỳ quái.
Quỷ Lãng Quên lập tức xóa những thứ hắn vừa nhìn.
Không được nhớ.
Hắn không chống lại.
Cửa chính tự mở.
Bên trong sáng.
Không có người.
Một đại sảnh khổng lồ chứa vô số giá sách.
Nhưng trên giá không có sách.
Là những chiếc hộp.
Mỗi hộp có một nhãn.
Tên.
Ngày tháng.
Địa điểm.
Một vài nhãn không có chữ.
Lý Nhạc Bình bước vào.
Cửa phía sau đóng.
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên từ loa trên trần.
“Xin xác nhận danh tính.”
Hắn không trả lời.
“Xin xác nhận danh tính.”
Lặp lại.
Lý Nhạc Bình tiếp tục đi.
“Không xác định danh tính.”
“Bắt đầu đối chiếu ký ức.”
Tất cả đèn trong đại sảnh sáng lên.
Những chiếc hộp trên giá đồng loạt rung nhẹ.
Một chiếc rơi xuống.
Nắp mở.
Bên trong không có vật thể.
Một đoạn ký ức trực tiếp xuất hiện trong đầu Lý Nhạc Bình.
Một đứa trẻ đang đứng trước trường học.
Không phải hắn.
Một người phụ nữ gọi tên đứa trẻ.
Tên vừa vang lên, Quỷ Lãng Quên lập tức xóa.
Hình ảnh kết thúc.
Chiếc hộp thứ hai rơi.
Một người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Hộp thứ ba.
Một người đang chạy trong hành lang tối.
Hộp thứ tư.
Một Ngự Quỷ Giả mà Lý Nhạc Bình không biết đang bị một con quỷ giết.
Ký ức liên tục tràn vào.
Kho lưu trữ đang thử tìm một ký ức có thể đối chiếu với hắn.
Lý Nhạc Bình không cho phép mình nhớ.
Quỷ Lãng Quên hoạt động liên tục.
Nhìn thấy.
Quên.
Nghe thấy.
Quên.
Tên xuất hiện.
Quên.
Khuôn mặt xuất hiện.
Quên.
Hàng chục chiếc hộp rơi.
Rồi hàng trăm.
Mặt đất đầy hộp mở.
Nếu là người bình thường, chỉ vài giây đã bị vô số ký ức của người khác nhấn chìm, cuối cùng thậm chí không biết ký ức nào thuộc về mình.
Nhưng Lý Nhạc Bình càng đi càng bình tĩnh.
Đây chính là nơi dành cho Quỷ Lãng Quên.
Không phải vì hắn có thể nhớ nhiều hơn.
Mà vì hắn có thể không giữ lại bất kỳ thứ gì.
Qua khoảng năm phút, loa đột nhiên nói:
“Đối chiếu thất bại.”
“Không tìm thấy danh tính.”
“Chuyển sang kho trống.”
Một cánh cửa ở cuối đại sảnh mở.
Lý Nhạc Bình đi vào.
Phía sau là căn phòng nhỏ hơn.
Chỉ có mười ba chiếc hộp.
Mười hai chiếc đã mở.
Một chiếc còn đóng.
Trên mười hai hộp mở đều có cùng nhãn.
【Lý Nhạc Bình】
Hắn nhìn.
Quỷ Lãng Quên không xóa.
Bởi vì tên này đã thuộc về hắn.
Mười hai hộp.
Mười hai lần trước.
Hắn đi tới hộp đầu tiên.
Bên trong trống.
Hộp thứ hai cũng trống.
Tất cả mười hai đều không có ký ức.
Đã bị lấy đi.
Hoặc bị hắn tự xóa.
Chiếc thứ mười ba nằm cuối cùng.
Nhãn không phải Lý Nhạc Bình.
Bị một lớp giấy đen che lại.
Quỷ Nhãn trên trán đột nhiên mở.
Dấu linh dị của Dương Gian xuất hiện.
Một đoạn ký ức ngắn truyền vào đầu.
Dương Gian đứng trong chính căn phòng này.
Hắn nhìn chiếc hộp thứ mười ba rất lâu.
Sau đó dùng một con dao cắt đầu ngón tay, viết lên lớp giấy đen một câu.
【Đừng mở nếu Quỷ Lãng Quên vẫn còn nhớ cậu.】
Hình ảnh kết thúc.
Lý Nhạc Bình nhìn lớp giấy.
Hiện tại trên đó không có chữ.
Có lẽ đã bị xóa.
Quỷ Lãng Quên vẫn còn nhớ hắn?
Câu này nghe rất lạ.
Quỷ không có ký ức theo cách của con người.
Nhưng nếu “Lý Nhạc Bình” vốn là một vị trí được Quỷ Lãng Quên ghi nhận, vậy có thể Dương Gian đang nói tới việc hắn vẫn còn được loại linh dị đó xem là chủ thể.
Lý Nhạc Bình đưa tay về phía hộp.
Ngay khi sắp chạm vào, Quỷ Lãng Quên đột nhiên ngừng hoạt động.
Hoàn toàn.
Lần đầu tiên sau khi tới Vô Nhân Thành, cảm giác lãng quên biến mất.
Tất cả ký ức vừa bị xóa trong đại sảnh bắt đầu quay lại.
Hàng trăm khuôn mặt.
Hàng trăm cái tên.
Hàng trăm cái chết.
Tất cả đồng loạt xuất hiện trong đầu.
Lý Nhạc Bình lập tức rút tay.
Quỷ Lãng Quên khôi phục.
Những ký ức kia lại biến mất.
Hắn nhìn hộp thứ mười ba.
Thứ bên trong có thể áp chế Quỷ Lãng Quên.
Không phải đối kháng.
Chỉ cần tới gần đã khiến nó mất hiệu lực.
Nếu mở,hậu quả không xác định.
Nhưng Quỷ Nhãn vẫn nhìn hộp.
Dương Gian đã dẫn hắn tới đây.
Người mà hắn không còn nhớ cũng muốn hắn lấy một cái tên.
Có lẽ nằm trong hộp.
Lý Nhạc Bình không tiếp tục do dự.
Trong sự kiện linh dị, đôi khi không có lựa chọn an toàn.
Chỉ có lựa chọn ít tệ hơn.
Hắn đặt tay lên nắp.
Quỷ Lãng Quên biến mất.
Ký ức ập về.
Hắn mở hộp.
Bên trong có một tấm ảnh.
Một người trẻ tuổi.
Khoảng hai mươi tuổi.
Khuôn mặt rất bình thường.
Lý Nhạc Bình nhìn người trong ảnh.
Không quen.
Nhưng chỉ một giây sau, hắn nhận ra.
Đó là mình.
Không phải khuôn mặt hiện tại.
Nhưng hắn biết đó là mình.
Phía sau tấm ảnh có một cái tên.
Lý Nhạc Bình lật lại.
Hai chữ.
Không phải “Lý Nhạc Bình”.
Hắn nhìn.
Quỷ Lãng Quên không thể xóa.
Một cảm giác đau đớn chưa từng có xuất hiện trong đầu.
Từng đoạn ký ức vỡ vụn bắt đầu trở về.
Một căn nhà khác.
Cha mẹ.
Một tuổi thơ hắn chưa từng nhớ.
Một sự kiện linh dị xảy ra trước tất cả những gì hắn từng cho là khởi đầu.
Một người không có khuôn mặt đứng trước hắn.
Một con quỷ không thể được người khác nhớ tới.
Và chính hắn, lúc còn là một người bình thường, đã tự nguyện bỏ đi tên cũ.
Đổi lấy một cơ hội sống.
Sau đó một giọng nói vang lên trong ký ức.
“Muốn sống thì để thế giới quên cậu.”
“Nhưng khi thế giới quên hoàn toàn, cậu cũng sẽ quên mình từng là ai.”
Lý Nhạc Bình đứng trước chiếc hộp.
Máu chảy từ mũi.
Quỷ Nhãn đồng loạt mở.
Tên cũ trên tấm ảnh vẫn rõ ràng.
Hắn cuối cùng hiểu một chuyện.
Quỷ Lãng Quên không phải lệ quỷ đầu tiên hắn điều khiển.
Thậm chí ngay từ đầu, hắn chưa từng “điều khiển” Quỷ Lãng Quên theo nghĩa thông thường.
Hắn đã dùng một con quỷ khác để xóa tên của mình khỏi thế giới.
Sau đó mới trở thành vật chứa thích hợp cho Quỷ Lãng Quên.
Còn con quỷ đầu tiên...
Vẫn chưa biến mất.
Nó chỉ bị hắn quên.
Ngay lúc ký ức này trở lại, toàn bộ Vô Nhân Thành rung lên.
Loa trong kho phát ra một âm thanh chói tai.
“Danh tính đã xác nhận.”
“Phát hiện đối tượng bị xóa khỏi ghi nhận.”
“Khôi phục hồ sơ.”
Tất cả hộp trong đại sảnh đồng loạt mở.
Một tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Chậm.
Rõ.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Lý Nhạc Bình nhìn về phía cửa.
Quỷ Lãng Quên trong cơ thể lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác giống sợ hãi.
Không phải đối với một con quỷ xa lạ.
Mà đối với thứ đã từng cùng tồn tại với nó.
Loa tiếp tục.
“Đối tượng khôi phục thành công.”
“Danh hiệu cũ…”
Âm thanh bị nhiễu.
Sau đó một câu cuối cùng vang lên.
“Quỷ Không Tên đã trở về.”
Cánh cửa kho ký ức chậm rãi mở.
Ngoài cửa không có người.
Chỉ có một bóng đen đứng đó.
Nó không có khuôn mặt.
Không có quần áo rõ ràng.
Không có bất kỳ đặc điểm nào đủ để ghi nhớ.
Nhưng Lý Nhạc Bình biết.
Đó là con quỷ đầu tiên của hắn.
Và từ khoảnh khắc hắn nhớ ra nó...
Nó cũng nhớ ra hắn.