Những cánh cửa trên cánh đồng đồng loạt mở ra một khe.
Không có thứ gì lập tức bước ra.
Đó mới là điều khiến Lý Nhạc Bình cảm thấy nguy hiểm.
Nếu phía sau mỗi cánh cửa đều là lệ quỷ, vậy cảnh tượng trước mắt không khác gì hàng vạn sự kiện linh dị cùng lúc mất đi phong tỏa. Nhưng sau khi khe cửa xuất hiện, cánh đồng vẫn rất yên tĩnh. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gào, cũng không có bất kỳ hiện tượng linh dị rõ ràng nào. Chỉ có cảm giác bị nhìn chăm chú càng lúc càng mạnh, giống như vô số thứ phía bên kia đều đang quan sát chiếc xe buýt này, nhưng chưa có cái nào thỏa mãn điều kiện để bước qua.
Lý Nhạc Bình không nhìn ra ngoài nữa.
Quỷ Nhãn vừa rồi chỉ mới đảo qua vài cánh cửa đã khiến một thứ bám theo hắn lên xe. Nếu tiếp tục quan sát, ai biết sẽ dẫn thêm bao nhiêu thứ tới.
Bàn tay trắng bệch trên đầu gối vẫn đang bò lên.
Con mắt đen ở giữa lòng bàn tay không chớp.
Nó nhìn thẳng vào Lý Nhạc Bình.
Không phải nhìn bằng ánh mắt bình thường.
Lý Nhạc Bình có thể cảm giác được một loại linh dị đang liên tục hình thành trong đầu mình, ép hắn phải ghi nhớ bàn tay này. Quỷ Lãng Quên xóa một lần, ký ức lập tức xuất hiện lại. Hai loại linh dị không ngừng va chạm, không có âm thanh, không có Quỷ Vực, nhưng mỗi lần ký ức bị khôi phục, hình ảnh bàn tay lại rõ ràng hơn một chút.
Đầu tiên chỉ là năm ngón tay.
Sau đó hắn nhìn thấy những đường gân màu đen dưới lớp da.
Tiếp theo là móng tay.
Rồi những vết nứt nhỏ xung quanh con mắt.
Nó đang khiến hắn nhớ ngày càng nhiều.
Nếu quá trình này tiếp tục, cuối cùng thứ được ghi nhớ có lẽ không chỉ là bàn tay.
Lý Nhạc Bình nghĩ đến lời Dương Gian để lại.
Ở nơi đó, một thứ càng bị ghi nhận rõ ràng thì càng khó tồn tại.
Trước đây hắn hiểu câu này theo hướng người sống càng bị linh dị ghi nhận thì càng dễ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ xem ra, quy luật đó có thể áp dụng theo cả hai chiều.
Nếu hắn nhớ rõ một con quỷ, con quỷ đó cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong thế giới của hắn.
“Cho nên không phải nó đang ngăn tôi quên.”
Lý Nhạc Bình nhìn con mắt đen.
“Mà là nó đang khiến chính nó được ghi nhận.”
Một khi một thứ từ “bên ngoài” được thế giới này ghi nhận hoàn toàn, nó có thể bước qua cánh cửa.
Quỷ Lãng Quên không thể trực tiếp xóa nó vì sự ghi nhận đang liên tục được bổ sung từ phía bên kia.
Muốn cắt đứt quá trình này không thể chỉ tác động lên ký ức của hắn.
Phải xóa thứ đang ghi nhớ.
Lý Nhạc Bình đột nhiên nhắm mắt.
Không nhìn bàn tay.
Không nhìn chiếc xe.
Không nhìn cánh đồng.
Hắn chuyển mục tiêu của Quỷ Lãng Quên.
Không phải bản thân.
Không phải con quỷ.
Mà là mối liên hệ giữa Quỷ Nhãn và cánh cửa vừa rồi.
Trong đầu hắn, cảnh tượng cánh đồng bắt đầu mờ đi. Hàng vạn cánh cửa mất màu sắc, vị trí trở nên hỗn loạn, rồi ngay cả cánh cửa mà Quỷ Nhãn từng xuyên qua cũng biến thành một khoảng trống không thể xác định.
Bàn tay trên đầu gối dừng lại.
Con mắt trong lòng bàn tay chuyển động.
Lần đầu tiên nó không nhìn thẳng hắn nữa.
Có tác dụng.
Lý Nhạc Bình tiếp tục.
Hắn không cần quên con quỷ.
Chỉ cần khiến Quỷ Nhãn quên mình từng nhìn thấy cánh cửa nào.
Quỷ Nhãn là thứ đã tạo ra kết nối.
Nếu kết nối mất, cái neo dùng để duy trì sự ghi nhận cũng sẽ mất.
Một giây sau, một con Quỷ Nhãn trên cánh tay Lý Nhạc Bình đột nhiên chảy máu.
Máu không đỏ.
Mà đen.
Lý Nhạc Bình không dừng.
Đây là xung đột linh dị.
Quỷ Nhãn đang chống lại Quỷ Lãng Quên.
Không phải bởi vì nó có ý thức muốn giữ lại ký ức, mà bởi vì thứ được Quỷ Nhãn nhìn thấy vốn đã trở thành một phần dấu vết linh dị. Muốn quên dấu vết đó chẳng khác nào trực tiếp xóa một phần năng lực của Quỷ Nhãn.
Nếu tiếp tục, rất có thể hắn sẽ làm tổn thương chính Quỷ Nhãn.
Nhưng Lý Nhạc Bình không có lựa chọn tốt hơn.
Bàn tay đã bò tới eo.
Nếu để nó hoàn toàn xuất hiện, tình hình sẽ càng khó xử lý.
“Quên.”
Một ý niệm rất đơn giản.
Không có âm thanh.
Quỷ Nhãn trên mu bàn tay đột nhiên khép lại.
Hình ảnh cánh cửa biến mất hoàn toàn khỏi đầu.
Cùng lúc, bàn tay trắng bệch trên người hắn trở nên mờ đi.
Không phải tan biến.
Giống như tín hiệu hình ảnh bị mất.
Một phần cổ tay đã xuất hiện sau ghế đột nhiên đứt đoạn, sau đó cả bàn tay biến thành một vệt bóng nhòe.
Con mắt đen ở lòng bàn tay mở lớn.
Lần đầu tiên chiếc xe buýt vang lên một âm thanh không thuộc về động cơ.
“Cộc.”
Thứ kia gõ lên đầu gối Lý Nhạc Bình.
Chỉ một cái.
Cơ thể hắn lập tức cứng lại.
Không đau.
Không có vết thương.
Nhưng hắn quên mất chân trái của mình.
Không phải mất cảm giác.
Lý Nhạc Bình vẫn nhìn thấy chân ở đó, nhưng trong nhận thức của hắn, phần cơ thể này dường như không thuộc về mình. Hắn biết về mặt logic đó là chân trái, nhưng không thể điều khiển.
“Đây là quy luật của nó?”
Con quỷ không chỉ khiến người khác nhớ nó.
Nó còn có thể khiến người khác quên chính bản thân mình.
Tính chất rất gần Quỷ Lãng Quên.
Không phải trùng hợp.
Lý Nhạc Bình không cố khôi phục nhận thức về chân trái. Hắn dùng Quỷ Lãng Quên theo hướng ngược lại, xóa đi ảnh hưởng vừa được tạo ra. Hai loại linh dị cùng loại va chạm trong vài giây, cảm giác xa lạ ở chân dần giảm xuống.
Bàn tay càng mờ hơn.
Cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Không có tiếng rơi.
Không có dấu vết.
Tờ giấy trên ghế bên cạnh cũng đổi chữ.
【Hành khách thất bại.】
Chiếc xe buýt bắt đầu chạy tiếp.
Những người không mặt trên xe đồng loạt quay đầu về phía trước, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Lý Nhạc Bình nhìn chân trái.
Có thể cử động.
Nhưng một phần ký ức rất nhỏ đã mất.
Hắn không nhớ đôi giày mình đang mang mua từ lúc nào.
Không quan trọng.
Nhưng đó là bằng chứng.
Con quỷ vừa rồi đã thật sự lấy đi một thứ.
Quỷ Lãng Quên chỉ xóa ảnh hưởng, không thể khôi phục phần ký ức đã bị lấy.
Nếu bị gõ nhiều lần hơn, thứ hắn quên có thể không còn là một đôi giày.
Có thể là tên.
Có thể là cách sử dụng Quỷ Nhãn.
Có thể là chính việc mình đang sống.
Lý Nhạc Bình nhìn tờ giấy trắng trên ghế.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao những hành khách này đều không có mặt.
Không nhất định họ là quỷ.
Có khả năng từng là người.
Chỉ là ngồi trên chiếc xe quá lâu, từng thứ thuộc về họ lần lượt bị quên đi.
Tên.
Gia đình.
Cái chết.
Thân phận.
Cuối cùng ngay cả khuôn mặt cũng không còn được ghi nhận.
Những gì còn lại chỉ là một “hành khách”.
Chiếc xe chạy qua cánh đồng.
Hai bên vẫn là vô số cánh cửa.
Nhưng lần này Lý Nhạc Bình không mở Quỷ Nhãn.
Khoảng mười phút sau, bảng điện tử phía trước thay đổi.
【Điểm dừng kế tiếp: 01.】
Không có tên.
Chỉ là số.
Một vài hành khách trên xe bắt đầu chuyển động.
Ba người đứng lên.
Không mặt.
Không nói chuyện.
Họ đi đến cửa.
Xe chậm lại.
Bên ngoài không còn là cánh đồng.
Một con phố xuất hiện.
Nhìn qua giống một thành phố bình thường.
Nhưng bầu trời màu xám, không có mặt trời.
Hai bên đường là những tòa nhà thấp, kiến trúc rất cũ, cửa sổ đều đóng. Trên đường có người đi lại, nhưng tất cả đều cúi đầu. Không ai nói chuyện.
Xe dừng.
Cửa mở.
Ba hành khách bước xuống.
Ngay khi người cuối cùng rời xe, một người trên phố đột nhiên ngẩng đầu.
Lý Nhạc Bình chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt.
Nửa còn lại không tồn tại.
Không phải bị thương.
Từ chính giữa sống mũi trở đi là một vùng trống màu xám, phía sau thậm chí có thể nhìn xuyên tới tòa nhà đối diện.
Người kia nhìn chiếc xe.
Sau đó toàn bộ người trên phố cùng ngẩng đầu.
Cửa xe lập tức đóng.
Xe tiếp tục chạy.
Không có thứ gì đuổi theo.
Nhưng Lý Nhạc Bình chú ý thấy ba hành khách vừa xuống đã biến mất khỏi đường phố.
Giống như bị thành phố nuốt mất.
“Đây là một vị diện?”
Không ai trả lời.
Tài xế vẫn lái xe.
Bảng điện tử đổi thành:
【Điểm dừng kế tiếp: 02.】
Lý Nhạc Bình bắt đầu quan sát quy luật của chiếc xe.
Nó không đưa người tới một điểm cuối.
Nó đang đi qua các khu vực khác nhau.
Nếu mỗi điểm dừng là một thế giới hoặc một vùng linh dị độc lập, vậy chiếc xe này có thể chính là một phần hệ thống kết nối những “cánh cửa”.
Đại Xương chỉ là một trạm.
Trái Đất cũng có thể chỉ là một trạm.
Dương Gian từng lên đây, nghĩa là hắn đã dùng chiếc xe này để tìm đường tới cái gọi là nguồn gốc.
Nhưng hắn xuống ở đâu?
Lý Nhạc Bình nhìn tài xế.
“Người có Quỷ Nhãn xuống ở trạm nào?”
Tài xế không phản ứng.
“Dương Gian.”
Vẫn không.
Hắn đổi cách.
“Người để lại dấu Quỷ Nhãn trên người ông.”
Lần này bàn tay tài xế hơi động.
Bảng điện tử phía trước nhấp nháy.
【Không có trạm.】
Lý Nhạc Bình nhìn dòng chữ.
“Không có trạm” có hai cách hiểu.
Một là Dương Gian không xuống.
Hai là nơi hắn xuống không thuộc các điểm dừng bình thường.
“Vậy hắn rời xe thế nào?”
Bảng điện tử tắt.
Không trả lời.
Lý Nhạc Bình không hỏi tiếp.
Chiếc xe này rõ ràng có thể phản ứng với câu hỏi, nhưng không phải câu nào cũng được phép trả lời. Có thể bản thân “tài xế” chỉ là một phần quy luật vận hành.
Khoảng năm phút sau, điểm dừng thứ hai xuất hiện.
Lần này bên ngoài là một vùng biển.
Không có bờ.
Xe dừng trên một con đường nổi giữa mặt nước.
Nước biển đen như mực.
Xa xa có một chiếc thuyền gỗ.
Trên thuyền đứng một người mặc áo tang trắng.
Không ai xuống xe.
Nhưng một hành khách mới lên.
Đó là một đứa trẻ.
Khoảng bảy tám tuổi.
Có mặt.
Đây là người đầu tiên trên xe có khuôn mặt hoàn chỉnh.
Da tái nhợt.
Mắt nhắm.
Quần áo ướt sũng.
Nước đen nhỏ xuống sàn nhưng không để lại vết.
Đứa trẻ đi qua từng hàng ghế.
Cuối cùng dừng trước Lý Nhạc Bình.
Không mở mắt.
“Chỗ này có người không?”
Nó chỉ chiếc ghế bên cạnh.
Tờ giấy trên ghế vẫn ghi 【Hành khách thất bại】.
Lý Nhạc Bình không trả lời.
Đứa trẻ đứng chờ vài giây.
“Không nói thì tôi ngồi.”
Nó ngồi xuống.
Cửa xe đóng.
Xe khởi động.
Một mùi nước tanh rất nhẹ xuất hiện.
Lý Nhạc Bình không nhìn nó.
Nhưng Quỷ Lãng Quên trong cơ thể không phản ứng.
Điều đó không chứng minh đứa trẻ là người.
Chỉ chứng minh linh dị của nó không liên quan trực tiếp đến lãng quên.
Sau vài phút, đứa trẻ chủ động nói.
“Ông từ cửa nào tới?”
Lý Nhạc Bình không đáp.
“Không biết?”
Đứa trẻ vẫn nhắm mắt.
“Người không biết cửa của mình thường chết rất nhanh.”
“Cậu biết?” Lý Nhạc Bình hỏi.
“Biết.”
“Nơi nào?”
“Biển.”
Câu trả lời rất đơn giản.
“Đây là đâu?”
Đứa trẻ im lặng vài giây.
“Trên xe.”
“Ý tôi là bên ngoài những cánh cửa.”
“Bên ngoài?”
Nó dường như không hiểu từ này.
Lý Nhạc Bình đổi cách hỏi.
“Có bao nhiêu nơi giống chỗ cậu?”
“Không đếm được.”
“Có một nơi gọi là Trái Đất không?”
Đứa trẻ lần đầu tiên mở mắt.
Hai hốc mắt trống rỗng.
Bên trong chứa nước biển đen.
Nó quay sang Lý Nhạc Bình.
“Đất?”
“Ừ.”
“Không nghe.”
Nó nhắm mắt lại.
Không có phản ứng khác.
Lý Nhạc Bình không thất vọng.
Tên gọi của con người vốn không có ý nghĩa với những khu vực này.
“Cậu biết nguồn gốc linh dị?”
Đứa trẻ lại im lặng.
Lần này lâu hơn.
“Linh dị là gì?”
Lý Nhạc Bình không trả lời.
Một câu hỏi đơn giản khiến hắn nhận ra vấn đề.
“Linh dị” chỉ là tên mà người Trái Đất dùng để gọi hiện tượng không thể giải thích.
Đối với người hoặc thứ sinh ra ở những nơi này, khái niệm đó có thể hoàn toàn không tồn tại.
Giống như cá không cần đặt tên cho nước.
Nếu muốn tìm nguồn gốc bằng cách hỏi “linh dị từ đâu tới”, có thể ngay từ đầu câu hỏi đã sai.
Dương Gian có lẽ cũng nhận ra điều này.
“Có nơi nào tất cả các cửa đều đi qua không?” Lý Nhạc Bình hỏi.
Đứa trẻ lập tức quay đầu.
Lần này dù không có mắt, Lý Nhạc Bình vẫn cảm giác nó đang nhìn mình.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Không được xuống.”
“Tại sao?”
Đứa trẻ không trả lời.
Da trên khuôn mặt nó bắt đầu bong ra từng mảng.
Không có máu.
Bên dưới lớp da là nước biển đen.
Một loại linh dị đang xuất hiện.
Không phải nó muốn tấn công.
Mà câu hỏi vừa rồi đã kích hoạt thứ gì đó.
Lý Nhạc Bình lập tức dừng hỏi.
Vài giây sau, da mặt đứa trẻ trở lại bình thường.
“Người trước cũng hỏi.” nó nói.
Lý Nhạc Bình nhìn nó.
“Người có mắt đỏ?”
“Rất nhiều mắt.”
“Cậu gặp hắn?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Trên xe.”
“Bao lâu trước?”
Đứa trẻ nghiêng đầu, dường như không hiểu khái niệm thời gian.
“Trước khi biển chết.”
Không có giá trị tham khảo.
“Sau đó hắn đi đâu?”
Đứa trẻ giơ tay chỉ phía trước.
Không phải chỉ bảng điện tử.
Mà là kính chắn gió.
“Trạm cuối.”
Lý Nhạc Bình nhìn.
“Vừa rồi tài xế nói hắn không có trạm.”
“Đúng.”
“Vậy trạm cuối là gì?”
“Không phải trạm.”
Câu trả lời khiến hắn hiểu.
Dương Gian không xuống tại bất kỳ điểm dừng nào.
Hắn ở lại đến cuối tuyến.
Nơi cuối cùng chiếc xe tới không được tính là một “trạm”.
“Còn bao lâu?”
Đứa trẻ lắc đầu.
“Xe không có cuối nếu không có người muốn tới.”
Lý Nhạc Bình nhìn nó.
“Ý gì?”
“Muốn đi đâu, xe mới có đường.”
Một câu rất quan trọng.
Chiếc xe không chạy theo tuyến cố định hoàn toàn.
Điểm đến cuối cùng bị ảnh hưởng bởi hành khách.
Dương Gian muốn tìm nguồn gốc, cho nên chiếc xe đưa hắn tới nơi gần nhất với mục tiêu đó.
Nếu Lý Nhạc Bình mang cùng một mục đích, hắn cũng có thể tới đó.
Nhưng đây chính là vấn đề.
Nếu chiếc xe phản ứng với suy nghĩ, vậy từ lúc hắn bước lên, “nguồn gốc linh dị” đã luôn tồn tại trong đầu.
Có lẽ tuyến đường hiện tại đã được xác định.
Lý Nhạc Bình nhìn bảng điện tử.
【Điểm dừng kế tiếp: 03.】
Con số nhấp nháy.
Sau đó biến thành:
【Điểm dừng kế tiếp: ?】
Đứa trẻ bên cạnh đột nhiên đứng dậy.
“Ông đang nghĩ tới nơi đó.”
“Ừ.”
“Đừng nghĩ.”
“Muộn rồi.”
Đứa trẻ lùi lại.
Lần đầu tiên trên khuôn mặt nó xuất hiện thứ giống sợ hãi.
“Cho tôi xuống.”
Xe không dừng.
Nó đi tới cửa, dùng tay đập.
Không có tác dụng.
Những hành khách không mặt bắt đầu đồng loạt run nhẹ.
Không phải sợ.
Mà giống như tín hiệu của chiếc xe đang trở nên không ổn định.
Đèn trong cabin chớp tắt.
Bảng điện tử xuất hiện thêm một dòng.
【Tuyến đường thay đổi.】
Ngay sau đó:
【Không thể quay lại.】
Lý Nhạc Bình nhớ tới tên trạm ở tầng âm bảy.
Không quay lại.
Thì ra đó không phải cảnh báo.
Là tên của tuyến này.
Đứa trẻ đột nhiên nắm cánh tay hắn.
Nước biển đen từ tay nó chảy ra.
“Ông không biết mình đang tìm cái gì.”
“Đúng.”
“Vậy còn đi?”
“Có người đi trước rồi.”
“Người đó chết rồi.”
Lý Nhạc Bình không phản ứng.
“Cậu biết?”
“Xe nhớ.”
“Dương Gian chết ở đó?”
Đứa trẻ lắc đầu rất mạnh.
“Không.”
“Vậy tại sao nói chết?”
“Người đi tới đó đều chết.”
“Nhưng cậu không biết hắn chết.”
Đứa trẻ im lặng.
Lý Nhạc Bình hiểu.
Nó chỉ đang dựa vào quy luật thông thường.
Không có bằng chứng xác nhận Dương Gian đã chết.
Quỷ Nhãn quay về chỉ chứng minh hắn thất bại hoặc mất quyền kiểm soát đối với linh dị này.
Còn bản thân hắn hiện tại ở trạng thái gì vẫn chưa thể xác định.
Chiếc xe bắt đầu rung.
Không phải xóc.
Cả không gian đang rung.
Ngoài cửa sổ, cánh đồng đầy cửa biến mất.
Không còn cảnh vật.
Chỉ có bóng tối.
Trong bóng tối xuất hiện từng đốm sáng rất nhỏ.
Ban đầu Lý Nhạc Bình tưởng là sao.
Sau đó hắn nhận ra đó là cửa.
Vô số cánh cửa nằm rất xa, nhìn nhỏ như những điểm sáng.
Chiếc xe đang rời khỏi khu vực mà các cánh cửa tồn tại.
Đi tới một nơi sâu hơn.
Đứa trẻ buông tay hắn.
Nó trở lại ghế.
Không còn yêu cầu xuống.
“Không kịp rồi.”
Lý Nhạc Bình hỏi: “Trạm cuối có gì?”
“Không biết.”
“Cậu chưa tới?”
“Không ai trở về để nói.”
“Dương Gian cũng không?”
“Không.”
Chiếc xe tiếp tục đi.
Không biết bao lâu.
Ở nơi này điện thoại không có tín hiệu, đồng hồ vẫn chạy nhưng Lý Nhạc Bình không chắc thời gian còn đáng tin.
Ba mươi bảy phút theo đồng hồ sau, tài xế lần đầu tiên quay đầu.
Không có mặt.
Nhưng khe đỏ trên trán mở ra.
Dấu Quỷ Nhãn do Dương Gian để lại nhìn thẳng Lý Nhạc Bình.
Sau đó một đoạn ký ức xuất hiện.
Không phải từ Quỷ Nhãn của hắn.
Mà từ tài xế.
Dương Gian đứng ở đầu xe.
Thời điểm trong hình ảnh không rõ.
Hắn nhìn bảng điện tử.
Trên đó cũng ghi:
【Tuyến đường thay đổi.】
Một người không mặt hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Dương Gian trả lời.
“Chỗ mà quỷ bắt đầu xuất hiện.”
Bảng điện tử tắt.
Qua rất lâu mới hiện ra bốn chữ.
【Không tồn tại.】
Dương Gian nhìn một lúc rồi đổi câu.
“Vậy đưa tôi tới nơi không có người sống nhưng vẫn có ký ức.”
Lần này bảng điện tử xuất hiện:
【Có thể đến.】
Hình ảnh kết thúc.
Lý Nhạc Bình hơi nhíu mày.
Dương Gian đã thay đổi mục tiêu.
Hắn phát hiện “nguồn gốc của quỷ” không phải một địa điểm có thể tìm trực tiếp.
Nơi cuối cùng hắn đi là “nơi không có người sống nhưng vẫn có ký ức”.
Tại sao?
Ký ức.
Lãng quên.
Quỷ Lãng Quên.
Lý Nhạc Bình đột nhiên nhận ra Dương Gian có thể đã tìm thấy manh mối liên quan tới hắn trước khi thất bại.
Nếu nguồn gốc linh dị không phải một con quỷ hay một địa điểm, vậy có lẽ nó liên quan tới một thứ trừu tượng hơn.
Quy luật.
Nhận thức.
Ký ức.
Một thế giới không có người sống nhưng vẫn có ký ức là thứ rất không bình thường.
Ai đang nhớ nếu không có người?
Quỷ?
Hay bản thân thế giới?
Bảng điện tử phía trước thay đổi.
Không còn dấu hỏi.
Một dòng chữ xuất hiện.
【Điểm cuối tạm thời.】
Sau đó là một cái tên.
【Vô Nhân Thành.】
Đứa trẻ bên cạnh lập tức cúi đầu.
Tất cả hành khách không mặt cũng cúi xuống.
Không ai nhìn ra ngoài.
Lý Nhạc Bình không cần hỏi cũng biết đây là phản ứng tránh né.
Chiếc xe giảm tốc.
Trong bóng tối phía trước xuất hiện ánh sáng.
Không phải đèn.
Một bầu trời màu trắng xám từ từ hiện ra.
Dưới bầu trời là một thành phố.
Rất lớn.
Không có dấu hiệu đổ nát.
Nhà cửa hoàn chỉnh.
Đèn giao thông hoạt động.
Các cửa hàng mở.
Xe hơi đậu bên đường.
Màn hình quảng cáo vẫn đang phát hình ảnh.
Nhưng không có người.
Không một ai.
Chiếc xe tiến vào thành phố.
Loa phát thanh trên đường đang phát một bản tin.
“Ngày 12 tháng 6, thời tiết hôm nay…”
Âm thanh dừng.
Sau vài giây lại bắt đầu từ đầu.
“Ngày 12 tháng 6, thời tiết hôm nay…”
Lặp lại.
Một cửa hàng bên đường có nồi thức ăn đang bốc hơi.
Máy tính trong văn phòng sáng màn hình.
Một chiếc xe dừng giữa ngã tư, cửa lái mở.
Mọi thứ giống như con người vừa biến mất vài giây trước.
Nhưng bụi trên đường cho thấy nơi này đã rất lâu không có ai sống.
Chiếc xe dừng.
Bảng điện tử hiện:
【Không nhớ mình từng tới thì không được xuống.】
Lý Nhạc Bình nhìn câu này.
Một quy luật.
Muốn xuống xe phải nhớ rằng mình từng tới đây.
Nhưng hắn chưa từng tới.
Ít nhất ký ức hiện tại là như vậy.
Đứa trẻ ngồi bên cạnh không động.
Những hành khách khác cũng không.
Không ai đủ điều kiện.
Lý Nhạc Bình nhìn qua cửa kính.
Ở bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi.
Trên cửa kính dán một tờ giấy.
Khoảng cách rất xa.
Mắt người bình thường không thể nhìn rõ.
Nhưng Quỷ Nhãn tự động mở.
Lần này không có thứ gì ngăn cản.
Trên tờ giấy chỉ có ba chữ.
【Lý Nhạc Bình】
Bên dưới là một hàng nhỏ hơn.
【Lần thứ hai.】
Lý Nhạc Bình nhìn rất lâu.
Tấm thẻ cư dân tầng âm bảy.
Người ba mươi bảy năm trước.
“Người thứ hai mang tên Lý Nhạc Bình.”
Bây giờ nơi này lại ghi “lần thứ hai”.
Nếu hắn thật sự chưa từng tới, vậy “lần thứ nhất” là ai?
Quỷ Lãng Quên đột nhiên thức tỉnh.
Không phải vì gặp linh dị tương tự.
Mà giống như có một đoạn ký ức đang cố trở về.
Đầu hắn đau nhẹ.
Một hình ảnh rất mơ hồ xuất hiện.
Cùng một con phố.
Cùng thành phố không người.
Một người đang đi phía trước.
Không nhìn rõ mặt.
Người kia quay đầu nói:
“Nếu có ngày cậu nhớ lại nơi này, chứng minh tôi đã thất bại.”
Giọng nói không phải Dương Gian.
Lý Nhạc Bình chưa từng nghe.
Nhưng kỳ quái là hắn biết người đó là ai.
Không phải tên.
Chỉ là một nhận thức.
Người đầu tiên.
Người mang Quỷ Lãng Quên trước hắn.
Hình ảnh tan biến.
Trên bảng điện tử, câu chữ thay đổi.
【Hành khách đã nhớ.】
Cửa xe mở.
Không khí lạnh từ thành phố tràn vào.
Đứa trẻ bên cạnh bất ngờ nói:
“Ông thật sự từng tới.”
Lý Nhạc Bình đứng dậy.
Hắn không phủ nhận.
Bởi vì lần này ngay cả bản thân hắn cũng không chắc.
Trước khi bước xuống xe, hắn nhìn tài xế.
“Dương Gian xuống ở đây?”
Bảng điện tử không trả lời.
Nhưng dấu Quỷ Nhãn trên trán tài xế từ từ khép lại.
Sau đó rơi xuống.
Giống một con mắt thật bị tách khỏi da.
Nó rơi trên sàn xe, lăn tới chân Lý Nhạc Bình.
Không có máu.
Con Quỷ Nhãn mở ra.
Nó nhìn sâu vào thành phố.
Lý Nhạc Bình cúi xuống nhặt.
Ngay khi chạm vào, một câu nói của Dương Gian xuất hiện trong đầu.
Rất ngắn.
“Đừng tìm tôi.”
“Đi tìm người trước cậu.”
Sau đó Quỷ Nhãn tan vào bàn tay hắn.
Cửa xe bắt đầu đóng.
Lý Nhạc Bình bước xuống.
Chiếc xe rời đi.
Không có tiếng động cơ.
Chỉ vài giây đã biến mất ở cuối phố.
Hắn đứng một mình giữa Vô Nhân Thành.
Một thành phố không có người sống nhưng vẫn giữ mọi dấu vết của người sống.
Phía đối diện, tờ giấy trên cửa hàng tiện lợi đột nhiên rơi xuống.
Phía sau nó lộ ra một hàng chữ khác được viết trực tiếp lên kính.
Mực đã khô từ rất lâu.
【Nếu cậu là Lý Nhạc Bình, đừng tin ký ức của mình.】
Ngay bên dưới là một câu nữa.
【Quỷ Lãng Quên không phải con quỷ đầu tiên của cậu.】
Lý Nhạc Bình nhìn hai dòng chữ.
Lần đầu tiên kể từ khi Quỷ Nhãn trở về, hắn đứng yên rất lâu mà không có bất kỳ suy luận nào.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn tất cả những thứ đã gặp trên đường.
Nếu Quỷ Lãng Quên có thể khiến một người quên đi lệ quỷ mình từng điều khiển…
Vậy làm sao hắn biết mình hiện tại chỉ còn lại một con quỷ?
Ở cuối con phố, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Reng.
Reng.
Reng.
Một chiếc điện thoại công cộng cũ kỹ đang đổ chuông.
Trong cả thành phố không có người.
Nhưng có người đang gọi tới.
Lý Nhạc Bình đi đến.
Chuông vẫn vang.
Hắn nhấc ống nghe.
Không có tiếng nói.
Chỉ có hơi thở.
Rất chậm.
Sau khoảng mười giây, đầu bên kia truyền tới một giọng nói.
“Cuối cùng cậu cũng nhớ đường trở về.”
Lý Nhạc Bình không đáp ngay.
“Ông là ai?”
Đầu bên kia im lặng một lúc.
Sau đó cười rất khẽ.
“Câu hỏi này lần trước cậu cũng hỏi.”
Lý Nhạc Bình nhìn con phố trống.
“Chúng ta từng gặp?”
“Không chỉ gặp.”
Giọng nói kia nói:
“Quỷ Lãng Quên của cậu…”
“Là tôi đưa cho cậu.”
Điện thoại ngắt.
Cùng lúc, toàn bộ đèn trong Vô Nhân Thành đồng loạt tắt.