🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn túc chi quang

Ch.6: Khai Linh

~13 phút đọc · 2470 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trần Vũ đã sáu tuổi.

Những ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ.

Buổi sáng, cha mẹ đi làm. Buổi chiều, cậu đọc sách, chơi trong sân hoặc quanh quẩn trong nhà. Những lúc rảnh, Trần Vũ lại lấy vài quyển sách về Ma Pháp ra xem.

Sau nhiều năm, những thuật ngữ từng xa lạ đã dần trở nên quen thuộc.

Ma Lực.

Tinh Thần Lực.

Ma Mạch.

Hồn Lô.

Khai Linh.

Nhưng đối với Trần Vũ, tất cả vẫn chỉ là những dòng chữ nằm trên giấy.

Cậu từng thử minh tưởng.

Không chỉ một lần.

Những phương pháp đơn giản được ghi trong sách, cậu đều đã thử qua. Ngồi yên, điều chỉnh hơi thở, giữ cho suy nghĩ bình tĩnh, cố gắng cảm nhận thứ được gọi là Ma Lực.

Kết quả luôn giống nhau.

Không có gì.

Không cảm nhận được Ma Lực.

Cũng không cảm nhận được Tinh Thần Lực.

Sau một thời gian, Trần Vũ thậm chí đã cho rằng có lẽ mình còn quá nhỏ.

Có lẽ những thứ trong sách chỉ có thể thực sự cảm nhận được sau khi cơ thể trưởng thành hơn.

Nhưng hôm nay, cậu lại thử một lần nữa.

Trong căn phòng yên tĩnh, Trần Vũ ngồi xếp bằng trên giường.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, rơi xuống nền nhà thành một mảng sáng nhạt.

Cậu nhắm mắt.

Hơi thở dần chậm lại.

Những âm thanh bên ngoài cũng từ từ trở nên xa hơn.

Trần Vũ không cố gắng ép bản thân phải cảm nhận thứ gì.

Cậu chỉ làm theo phương pháp trong sách.

Thả lỏng.

Tập trung.

Giữ cho ý thức ổn định.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một phút.

Mười phút.

Rồi lâu hơn nữa.

Vẫn không có gì.

Trần Vũ đã quá quen với kết quả này.

Cậu gần như chuẩn bị mở mắt.

Nhưng ngay lúc đó—

Một cảm giác rất lạ xuất hiện.

Trần Vũ khựng lại.

Cảm giác ấy không đến từ bên ngoài.

Cũng không giống Ma Lực.

Nó nằm ở một nơi sâu hơn.

Trong ý thức của cậu.

Giống như ở sâu trong đầu tồn tại một thứ vốn đã ở đó từ rất lâu, nhưng giữa nó và cậu luôn có một lớp ngăn cách vô hình.

Trước đây, Trần Vũ chưa từng nhận ra lớp ngăn cách ấy.

Bây giờ, cậu lại cảm nhận được nó.

Rất rõ.

Cậu không biết đó là gì.

Nhưng bản năng mách bảo rằng không nên bỏ qua.

Trần Vũ tập trung tinh thần.

Cảm giác kia lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Rồi—

Rắc.

Một tiếng động rất khẽ vang lên.

Không phải từ căn phòng.

Mà từ sâu trong nhận thức.

Trần Vũ mở to mắt.

Không có gì thay đổi.

Căn phòng vẫn ở đó.

Ánh nắng vẫn nằm trên nền nhà.

Nhưng khi cậu nhắm mắt lại...

Thế giới đã khác.

Nhận thức của Trần Vũ đột nhiên mở rộng.

Một không gian kỳ lạ hiện ra.

Không có tường.

Không có trần.

Không có mặt đất.

Một vùng không gian mơ hồ, rộng lớn đến mức cậu không thể xác định được giới hạn.

Trần Vũ sững người.

Cậu không nhìn thấy nó bằng đôi mắt.

Nhưng lại có thể "nhìn thấy".

Một cảm giác rất khó diễn tả.

Giống như trước đây, cậu chỉ có thể nhận biết thế giới bằng năm giác quan.

Còn bây giờ, một cánh cửa khác vừa được mở ra.

Trong không gian ấy tồn tại một thứ rất đặc biệt.

Một lực lượng vô hình.

Nó không giống Ma Lực.

Không có cảm giác nặng nề hay lưu động như thứ cậu từng tưởng tượng.

Nó gần với ý thức hơn.

Chỉ cần một ý niệm, Trần Vũ đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Cậu thử tập trung.

Lực lượng kia lập tức chuyển động theo suy nghĩ.

Trần Vũ im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi thở ra.

"Tinh Thần Hải..."

Hai chữ rất khẽ rơi ra khỏi miệng.

Đây chính là nơi được nhắc đến trong sách.

Nơi mà trước đây cậu chỉ có thể hình dung thông qua những dòng mô tả.

Bây giờ, cậu thật sự đã nhìn thấy nó.

Và thứ đang tồn tại trong đó...

Có lẽ chính là Tinh Thần Lực.

Trần Vũ thử điều động một chút.

Một ý niệm vừa xuất hiện.

Lực lượng kia lập tức đáp lại.

Không cần động tác.

Không cần ngôn ngữ.

Chỉ cần suy nghĩ.

Trần Vũ nhìn sự biến đổi ấy bằng một sự tập trung hiếm thấy.

Một cảm giác khó tả dần xuất hiện trong lòng.

Không phải phấn khích.

Ít nhất không hoàn toàn là vậy.

Phần lớn tâm trí của cậu đang bận suy nghĩ.

Vậy đây là Tinh Thần Lực?

Những lần minh tưởng trước đây, tại sao mình không cảm nhận được?

Thứ vừa bị phá vỡ là gì?

Cậu chưa có câu trả lời.

Nhưng ít nhất, một điều đã rõ.

Lần này không phải thất bại.

Trần Vũ tiếp tục thử nghiệm.

Cậu chuyển sự chú ý ra bên ngoài.

Lần này, cảm giác về Ma Lực trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Nó vốn đã tồn tại trong không khí.

Trải khắp căn phòng.

Trước đây cậu hoàn toàn không thể nhận biết.

Bây giờ, nó giống như một dòng chảy mơ hồ nằm giữa vô số thứ quen thuộc của thế giới.

Trần Vũ thử tiếp cận nó.

Sau vài lần điều chỉnh, cậu thử dẫn một lượng rất nhỏ Ma Lực vào cơ thể.

Ngay khoảnh khắc Ma Lực bắt đầu vận chuyển—

Một cơn đau truyền đến.

Trần Vũ lập tức dừng lại.

Cơn đau không quá dữ dội.

Nhưng nó rất rõ.

Giống như có thứ gì đó đang cố chen qua một con đường quá nhỏ.

Trần Vũ nhíu mày.

Cậu không thử tiếp.

Thay vào đó, cậu ngồi yên vài giây, ghi nhớ cảm giác vừa rồi.

Sau đó mới thử lại.

Lần này, lượng Ma Lực ít hơn.

Kết quả vẫn vậy.

Đau.

Trần Vũ lập tức rút Ma Lực ra.

Cậu nhìn bàn tay mình.

Không có vết thương.

Cũng không có dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể.

Nhưng cảm giác vừa rồi chắc chắn không phải ảo giác.

"Ma Mạch..."

Trần Vũ khẽ nói.

Có lẽ vấn đề nằm ở đó.

Nhưng cậu chưa chắc.

Vậy thì không thử nữa.

Đây là thói quen mà Trần Vũ đã hình thành từ cuộc đời trước.

Không hiểu thì quan sát.

Không chắc thì đừng kết luận.

Không biết thì tìm tài liệu.

Cậu đứng dậy, đi đến giá sách.

Chỉ một lát sau, một chồng sách về Ma Pháp cơ bản đã được đặt lên bàn.

Trần Vũ lật từng quyển.

Lần này, cách đọc của cậu hoàn toàn khác.

Trước đây, cậu đọc để biết.

Bây giờ, cậu đọc để đối chiếu.

Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một mục.

Khai Linh.

Trần Vũ đọc chậm từng dòng.

Khai Linh là cảnh giới đầu tiên của con đường tu luyện.

Nhưng càng đọc, vẻ mặt cậu càng trở nên nghiêm túc.

Khai Linh không phải khai mở Hồn Lô.

Hồn Lô vốn đã tồn tại trong cơ thể mỗi người.

Thứ thực sự được khai phá...

Là Tinh Thần Hải.

Trần Vũ dừng lại.

Ánh mắt cậu trở nên sâu hơn.

Những dòng tiếp theo giải thích rằng Tinh Thần Hải vốn tồn tại trong sinh vật có trí tuệ. Tuy nhiên, trước khi đạt đến một mức độ nhất định, cá nhân không thể chủ động nhận biết cũng như sử dụng Tinh Thần Lực.

Chỉ sau khi Tinh Thần Hải được khai phá, Tinh Thần Lực mới thực sự trở thành lực lượng có thể được con người nhận biết và điều khiển.

Trần Vũ đặt tay lên trang sách.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.

Cảm giác bị ngăn cách.

Khoảnh khắc thứ gì đó đột nhiên vỡ ra.

Tinh Thần Hải xuất hiện.

Tinh Thần Lực đáp lại ý thức.

Tất cả đều khớp.

Cậu tiếp tục đọc.

Sau khi có thể chủ động sử dụng Tinh Thần Lực, người tu luyện mới có khả năng cảm nhận và điều khiển Ma Lực trong cơ thể.

Ma Lực từ môi trường có thể thông qua Ma Mạch tiến vào Hồn Lô.

Từ Hồn Lô, Ma Lực lại được vận chuyển qua Ma Mạch đến nơi cần sử dụng.

Trần Vũ đọc đến đây thì dừng lại.

Ma Mạch.

Hồn Lô.

Hai khái niệm này trước đây cậu đã đọc rất nhiều lần.

Nhưng bây giờ chúng mới thực sự liên kết với nhau.

Hồn Lô không phải thứ được tạo ra sau Khai Linh.

Nó vốn đã ở đó.

Ma Mạch cũng vậy.

Khai Linh chỉ khiến con người có được khả năng nhận biết và điều khiển hệ thống vốn đã tồn tại trong Vũ khép sách.

Trong đầu cậu, quá trình vừa rồi dần trở nên rõ ràng.

Khai phá Tinh Thần Hải.

Nhận biết Tinh Thần Lực.

Cảm nhận Ma Lực.

Điều khiển Ma Lực thông qua Ma Mạch.

Hồn Lô là nơi lưu trữ Ma Lực.

Vậy thì...

Trần Vũ nhìn về phía cửa sổ.

Một vấn đề khác xuất hiện.

Nếu mọi chuyện đều đúng như sách nói, tại sao cậu lại Khai Linh ở sáu tuổi ?

Trần Vũ cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Sáu tuổi.

Theo những gì cậu đọc được, người bình thường thường phải đến khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi mới Khai Linh.

Khoảng cách này quá lớn.

Cậu không lập tức cho rằng mình có thiên phú đặc biệt.

Trần Vũ chỉ ngồi yên suy nghĩ.

Một lúc sau, một khả năng xuất hiện trong đầu.

Chuyển sinh.

Đây là điều duy nhất mà cậu biết, nhưng người khác không biết.

Cậu đã từng sống một cuộc đời khác.

Mang theo ký ức của một người trưởng thành.

Mang theo tư duy và ý thức đã được hình thành qua nhiều năm.

Nếu Tinh Thần Lực thực sự liên quan mật thiết đến ý thức và tinh thần...

Có lẽ chính sự khác biệt này đã khiến Tinh Thần Lực của cậu phát triển vượt xa một đứa trẻ bình thường.

Có lẽ vì vậy mà cậu đã chạm đến giới hạn Khai Linh sớm hơn.

Trần Vũ không chắc.

Cậu cũng không có cách chứng minh.

Nhưng hiện tại, đây là giả thuyết hợp lý nhất.

Cậu lấy một quyển sổ nhỏ, viết xuống vài dòng.

Khai Linh ở sáu tuổi.

Có thể liên quan đến trạng thái tinh thần đặc biệt sau chuyển sinh.

Trần Vũ dừng bút.

Sau đó bổ sung thêm một dòng.

Chưa thể xác nhận.

Cậu đặt bút xuống.

Không vội kết luận.

Một giả thuyết tốt vẫn chỉ là giả thuyết nếu chưa có bằng chứng.

Nhưng ít nhất, vấn đề thứ nhất đã có hướng giải thích.

Còn vấn đề thứ hai...

Trần Vũ nhớ lại cơn đau lúc đưa Ma Lực vào cơ thể.

Nếu Tinh Thần Lực của cậu thực sự phát triển sớm hơn bình thường, tại sao Ma Lực lại không thể vận chuyển thuận lợi?

Cậu mở lại phần nói về Ma Mạch.

Ma Mạch là hệ thống dẫn Ma Lực.

Muốn hấp thu Ma Lực, nó phải đi qua Ma Mạch.

Muốn sử dụng Ma Lực, cũng phải vận hành thông qua Ma Mạch.

Trần Vũ nhìn những dòng chữ ấy.

Sau đó nhìn lại cơ thể mình.

Một đứa trẻ sáu tuổi.

Cơ thể vẫn đang lớn.

Xương cốt chưa hoàn thiện.

Cơ bắp chưa phát triển.

Nếu Tinh Thần Lực có thể phát triển sớm hơn...

Cơ thể thì sao?

Chẳng lẽ cũng sẽ lập tức trưởng thành theo?

Trần Vũ lắc đầu.

Không có lý do gì để cho rằng như vậy.

Nếu Tinh Thần Lực và cơ thể phát triển độc lập ở một mức độ nào đó, vậy mọi chuyện vừa xảy ra sẽ trở nên hợp lý hơn.

Tinh Thần Hải đã đạt đến điều kiện cần thiết.

Nhưng Ma Mạch vẫn thuộc về cơ thể sáu tuổi.

Có thể nó còn quá nhỏ.

Có thể một số đoạn vẫn chưa hoàn toàn thông suốt.

Cũng có thể toàn bộ hệ thống Ma Mạch vẫn chưa phát triển đầy đủ.

Khi cậu cố đưa Ma Lực vào...

Nó bị cản lại.

Vì vậy mới xuất hiện cảm giác đau.

Trần Vũ càng nghĩ càng thấy giả thuyết này có khả năng.

Nhưng vẫn là giả thuyết.

Cậu không thử tiếp.

Nếu thật sự là do Ma Mạch chưa trưởng thành, việc liên tục ép Ma Lực đi qua chỉ có thể khiến cơ thể chịu tổn thương.

Không đáng.

Trần Vũ đóng sách lại.

Cậu nhìn chồng sách trước mặt.

Hôm nay, chỉ trong một buổi chiều, cậu đã phát hiện ra rất nhiều thứ.

Tinh Thần Hải.

Tinh Thần Lực.

Khai Linh.

Ma Mạch.

Hồn Lô.

Nhưng càng hiểu, cậu càng nhận ra mình còn quá nhiều thứ chưa biết.

Trần Vũ không thấy thất vọng.

Ngược lại, ánh mắt cậu dần sáng lên.

Một thế giới mà cậu từng nghĩ chỉ có thể quan sát từ bên ngoài, giờ đã bắt đầu để lộ những quy luật đầu tiên.

Và điều thú vị nhất là...

Những quy luật ấy dường như có thể tìm hiểu.

Có thể quan sát.

Có thể kiểm chứng.

Trần Vũ cất quyển sổ vào ngăn kéo.

Sau đó ngồi trở lại trên giường.

Lần này, cậu không thử hấp thu Ma Lực.

Không cố ép Ma Mạch vận chuyển.

Cậu chỉ nhắm mắt.

Tinh Thần Hải lập tức xuất hiện trong nhận thức.

Không còn xa lạ như vài giờ trước.

Tinh Thần Lực chậm rãi chuyển động theo ý niệm của cậu.

Trần Vũ kiên nhẫn cảm nhận từng thay đổi nhỏ.

Nếu cơ thể chưa theo kịp...

Vậy thì trước tiên cứ để Tinh Thần Lực phát triển.

Còn Ma Lực...

Có lẽ phải chờ thêm một thời gian.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều đã dần nhạt.

Căn nhà trở nên yên tĩnh.

Trần Vũ vẫn ngồi đó.

Một lúc lâu sau, cậu mở mắt.

Không có ánh sáng kỳ lạ.

Không có sức mạnh bùng nổ.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Chỉ có một điều đã thay đổi.

Lần đầu tiên, Trần Vũ thật sự biết thứ mình đang tìm kiếm nằm ở đâu.

Tinh Thần Hải.

Còn phía sau nó...

Là cả một hệ thống mà cậu vẫn chưa hiểu hết.

💬 Bình luận (0)