“Ma Lực rốt cuộc là gì?”
Trần Vũ nhìn dòng chữ vừa viết trong sổ.
Bút nằm yên giữa những ngón tay.
Cậu đã biết Ma Lực tồn tại trong môi trường.
Biết sinh vật có thể hấp thu nó.
Biết Ma Mạch có thể vận chuyển nó, Hồn Lô có thể lưu trữ nó, còn Tinh Thần Lực có thể điều khiển nó.
Nhưng đó chỉ là cách Ma Lực được sử dụng.
Không phải bản chất của nó.
Trần Vũ nhìn dòng chữ thêm một lúc rồi gạch nhẹ một đường bên dưới.
Cậu không viết tiếp.
Hiện tại không có đáp án.
Vậy thì cứ để đó.
Có lẽ khi tu vi cao hơn, khi tiếp xúc với nhiều thứ hơn, cậu sẽ tìm được câu trả lời.
Nếu đến lúc đó vẫn không tìm được...
Thì lại tiếp tục tìm.
Trần Vũ đóng sổ.
Đêm ấy, cậu không suy nghĩ thêm về vấn đề này.
Ngày hôm sau.
Tần Minh vừa thấy Trần Vũ bước vào lớp đã lập tức chạy tới.
“Trần Vũ.”
“Hửm?”
“Chiều nay cậu có việc gì không?”
“Không.”
Tần Minh nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng.
“Tôi biết một chỗ có thể xem Ma Pháp chiến đấu.”
Trần Vũ dừng bước.
“Ma Pháp chiến đấu?”
“Ừ.”
Ánh mắt Tần Minh sáng lên.
“Anh họ tôi từng đến đó. Có sân tập riêng cho học sinh cấp ba. Bọn họ có thể luyện Ma Pháp Sơ Giai ở đó.”
Trần Vũ lập tức chú ý.
“Trong thành phố?”
“Ừ.”
“Không bị cấm sao?”
“Không phải chỗ nào cũng cấm.”
Tần Minh giải thích:
“Ở ngoài đường đương nhiên không được tùy tiện sử dụng Ma Pháp. Nhưng những sân tập được xây riêng thì khác. Có kết giới bảo vệ, có người giám sát. Học sinh có thể luyện tập ở đó.”
Trần Vũ gật đầu.
Điều này hợp lý.
Ma Pháp tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu cho phép người ta tùy tiện sử dụng những pháp thuật có uy lực thì thành phố sẽ rất nhanh biến thành một nơi nguy hiểm.
Những quy định như vậy là điều tất nhiên.
“Chiều nay đi được không?”
Tần Minh hỏi.
Trần Vũ suy nghĩ một chút.
“Được.”
Nụ cười trên mặt Tần Minh lập tức rộng hơn.
Buổi chiều.
Sau khi tan học, hai người cùng đi về phía khu luyện tập.
Tần Minh rõ ràng rất hào hứng.
Suốt dọc đường, cậu liên tục kể những gì mình từng nghe.
“Nghe nói có người chỉ mất vài giây để hoàn thành Chú Văn Thức.”
“Vài giây?”
“Ừ.”
“Đó là học sinh cấp ba?”
“Đúng.”
Trần Vũ hơi bất ngờ.
Vài giây...
Đối với một người chỉ mới học Ma Pháp qua sách vở như cậu, đó là tốc độ khá nhanh.
Nhưng Tần Minh vẫn chưa dừng lại.
“Còn có người có thể sử dụng Ma Pháp mạnh đến mức đánh nứt bia đá.”
“Cậu tận mắt nhìn thấy?”
“Không.”
“Vậy thì đừng nói chắc như vậy.”
Tần Minh im lặng một lúc.
“...Tôi nghe người khác nói.”
Trần Vũ bật cười.
Tần Minh lập tức quay sang.
“Cậu đừng cười. Lần này chắc chắn là thật.”
“Ừ.”
“Thật đấy.”
“Biết rồi.”
Hai người tiếp tục đi.
Khu luyện tập nằm ở một khu vực khá yên tĩnh.
Bên ngoài không khác một cơ sở thể thao thông thường là bao nhiêu.
Nhưng vừa bước qua cổng, Trần Vũ lập tức nhận ra sự khác biệt.
Những sân tập được chia thành từng khu riêng biệt.
Mỗi sân đều có một lớp màn sáng rất mỏng bao quanh.
Một vài người mặc đồng phục đang đứng ở bên ngoài quan sát.
Bên trong sân, những học sinh lớn tuổi hơn đang luyện tập.
Có người chạy.
Có người thi triển Ma Pháp.
Có người ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không khí nơi này không hề hỗn loạn.
Mọi thứ đều có trật tự.
Tần Minh chỉ về phía trước.
“Ở kia.”
Trần Vũ đi theo.
Hai người chọn một vị trí khá gần nhưng không ảnh hưởng đến người đang luyện tập.
Một người phụ trách sân nhìn thấy hai đứa trẻ, nhưng chỉ nhắc:
“Không được bước vào khu vực luyện tập.”
Tần Minh lập tức gật đầu.
“Vâng.”
Trần Vũ cũng gật theo.
Sau đó cả hai nhìn về phía sân.
Một trận đấu vừa bắt đầu.
Hai học sinh cấp ba đứng đối diện nhau.
Một người mặc áo đồng phục màu xám.
Người còn lại mặc đồng phục xanh đậm.
Khoảng cách giữa hai người khoảng mười mét.
Một người giám sát đứng ở bên cạnh.
“Chỉ sử dụng Ma Pháp Sơ Giai.”
“Không được nhắm vào vị trí nguy hiểm.”
“Bắt đầu.”
Hai người đồng thời động.
Trần Vũ hơi nheo mắt.
Không phải vì tốc độ.
Mà vì thứ cậu cảm nhận được.
Ma Lực.
Tinh Thần Lực.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một lượng Ma Lực từ cơ thể người mặc áo xám bắt đầu vận chuyển.
Nhanh hơn rất nhiều so với cách Trần Vũ từng thử.
Ma Lực đi qua Ma Mạch.
Tinh Thần Lực bao phủ lấy dòng chảy.
Sau đó...
Một cấu trúc kỳ lạ nhanh chóng hình thành.
Trần Vũ tập trung nhìn.
Chú Văn Thức.
Không giống những hình vẽ cố định trong sách.
Nó giống một hệ thống đang vận động.
Các đường nét liên kết với nhau.
Ma Lực chảy qua từng điểm.
Ngay sau đó, nhiệt độ phía trước người học sinh áo xám đột nhiên tăng lên.
Một quả cầu lửa xuất hiện.
“Đây là Ma Pháp Hỏa hệ?”
Tần Minh nhỏ giọng.
Trần Vũ không trả lời.
Cậu đang nhìn quá trình thi triển.
Quả cầu lửa lao về phía trước.
Ầm!
Nó đập vào lớp kết giới bảo hộ.
Ánh sáng lóe lên.
Sức nóng lan ra nhưng nhanh chóng bị chặn lại.
Học sinh đối diện lập tức lùi sang bên.
Một dòng nước xuất hiện trước mặt.
Nó xoay tròn.
Sau đó đánh thẳng về phía quả cầu lửa đang lao tới.
Hai pháp thuật va chạm.
Hơi nước lập tức bốc lên.
Tầm nhìn của cả sân bị che khuất trong chốc lát.
Tần Minh mở to mắt.
“Đẹp thật.”
Trần Vũ vẫn im lặng.
Cậu không nhìn đám hơi nước.
Ánh mắt vẫn dõi theo người vừa thi triển Ma Pháp.
Trong khoảnh khắc pháp thuật được tạo thành, cậu đã nhìn thấy một điều.
Ma Lực không đơn giản bị đẩy ra ngoài.
Nó được sắp xếp.
Tinh Thần Lực giống như một bàn tay vô hình, dẫn dắt dòng Ma Lực đi theo một trật tự nhất định.
Sau đó cấu trúc Chú Văn Thức mới hoàn thành.
Ma Pháp xuất hiện.
Trần Vũ khẽ cau mày.
Trong sách, quá trình này được mô tả bằng vài dòng.
Nhưng tận mắt nhìn thấy...
Cảm giác hoàn toàn khác.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức nếu không tập trung, cậu sẽ bỏ lỡ gần như toàn bộ quá trình.
Trận đấu kết thúc rất nhanh.
Người phụ trách bước vào sân.
“Được rồi.”
Hai học sinh thu hồi Ma Lực.
Một người thắng.
Một người thua.
Không có tiếng reo hò.
Không có cảnh tượng khoa trương.
Hai người chỉ trao đổi vài câu rồi rời khỏi sân.
Tần Minh vẫn nhìn theo.
“Sau này tôi cũng muốn như vậy.”
Trần Vũ quay sang.
“Cậu còn chưa Khai Linh.”
“Tôi biết.”
“Vậy mà đã nghĩ đến chuyện đó?”
“Có gì sai?”
Tần Minh hỏi ngược.
Trần Vũ im lặng.
Không sai.
Ít nhất cậu không thấy có gì sai.
Tần Minh nhìn sân tập lần cuối.
“Tôi muốn biết mình có thể làm được đến đâu.”
Câu nói rất bình thường.
Nhưng ánh mắt của cậu lại không giống bình thường.
Trần Vũ nhìn người bạn bên cạnh.
Một đứa trẻ hơi nhút nhát.
Dễ đỏ mặt.
Không thích nói lớn tiếng.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Ma Pháp, sự kiêu hãnh ẩn sâu bên trong lại xuất hiện.
Trần Vũ không nói gì.
Chỉ quay lại nhìn sân tập.
Hai người ở lại thêm một lúc.
Họ xem thêm vài trận luyện tập.
Trần Vũ càng nhìn càng nhận ra khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.
Ma Pháp không phải một công thức chết.
Nó cần người thi triển điều khiển từng chút một.
Tốc độ vận chuyển Ma Lực.
Mức độ ổn định của Tinh Thần Lực.
Khả năng hình thành Chú Văn Thức.
Thậm chí cả cách di chuyển trong lúc thi pháp.
Tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả.
Một người có cùng lượng Ma Lực nhưng khả năng điều khiển kém có thể thua một người ít Ma Lực hơn nhưng kiểm soát tốt hơn.
Trần Vũ ghi nhớ điều này.
Không cần viết xuống.
Cậu đã nhớ.
Trên đường về, Tần Minh vẫn không ngừng nói về trận đấu.
“Cậu thấy quả cầu lửa kia thế nào?”
“Khá tốt.”
“Còn Ma Pháp Thủy hệ?”
“Cũng tốt.”
“Cậu thích cái nào hơn?”
Trần Vũ suy nghĩ.
“Không biết.”
“Lại không biết.”
“Ừ.”
Tần Minh thở dài.
“Cậu thật khó hỏi.”
Trần Vũ bật cười.
Nhưng trong lòng cậu lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Hôm nay cậu đã tận mắt nhìn thấy Ma Pháp chiến đấu.
Không còn là hình vẽ trong sách.
Không còn là những dòng mô tả.
Ma Lực thật sự có thể biến thành sức mạnh như vậy.
Vậy còn cơ thể của mình?
Ma Mạch của mình?
Trần Vũ cúi đầu nhìn hai bàn tay.
Hai năm.
Ma Mạch đã phát triển rất nhiều.
Có lẽ...
Đã đến lúc thử lại.
Tối hôm đó.
Sau khi cha mẹ nghỉ ngơi, Trần Vũ trở về phòng.
Cậu ngồi xuống giường.
Nhắm mắt.
Tinh Thần Hải dần yên tĩnh.
Không còn tiếng động bên ngoài.
Trần Vũ bắt đầu minh tưởng.
Ma Lực trong môi trường từ từ được cảm nhận.
Một lượng rất nhỏ tiến vào cơ thể.
Lần này cậu không cần quá cẩn thận như trước.
Ma Lực tiến vào Ma Mạch.
Dòng chảy bắt đầu vận hành.
Trần Vũ lập tức nhận ra sự khác biệt.
Không bị chặn.
Không có cảm giác căng tức.
Dòng Ma Lực đi qua những đoạn Ma Mạch từng khiến cậu phải dừng lại.
Từng đoạn.
Từng đoạn.
Cho đến khi nó tiến sâu hơn.
Trần Vũ tiếp tục điều khiển.
Hướng về Hồn Lô.
Hai năm trước, cậu đã thử.
Ma Lực dừng lại giữa đường.
Nhưng lần này...
Nó đi qua.
Trần Vũ hơi tập trung hơn.
Dòng Ma Lực chậm rãi tiến vào Hồn Lô.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng.
Không có cảm giác kinh thiên động địa.
Chỉ là một dòng Ma Lực rất nhỏ cuối cùng đã đến được nơi mà hai năm trước nó không thể đến.
Trần Vũ mở mắt.
Không.
Cậu không mở mắt.
Chỉ ngồi yên.
Bởi cậu đang cảm nhận rất rõ.
Hồn Lô đã tiếp nhận Ma Lực.
Cậu có thể cảm nhận được lượng Ma Lực ấy tồn tại bên trong.
Trần Vũ thở ra thật chậm.
Hai năm trước, cậu đã nghĩ vấn đề nằm ở Hồn Lô.
Bây giờ xem ra mình đã nghĩ sai.
Không phải Hồn Lô không thể tiếp nhận Ma Lực.
Mà là Ma Mạch của cậu khi đó chưa đủ hoàn chỉnh để đưa Ma Lực đến đó.
Hai năm tích lũy cuối cùng cũng có kết quả.
Trần Vũ tiếp tục quan sát Hồn Lô.
Rồi đột nhiên...
Cậu khựng lại.
Một tia sáng xuất hiện.
Rất yếu.
Nó không nằm trong Ma Mạch.
Cũng không nằm trong Hồn Lô.
Mà ở một nơi khác.
Tinh Thần Hải.
Trần Vũ lập tức chuyển ý thức về đó.
Giữa không gian tinh thần tĩnh lặng, một tia sáng mỏng như sợi tóc đang lặng lẽ trôi nổi.
Nó quá nhỏ.
Nếu không tập trung, có lẽ cậu sẽ không nhận ra.
Trần Vũ nhìn nó.
Không hiểu.
Cậu dùng Tinh Thần Lực chậm rãi tiến lại gần.
Tia sáng không tránh né.
Cũng không phản ứng.
Trần Vũ thử tiếp xúc.
Không có gì xảy ra.
Cậu thử dùng Tinh Thần Lực bao phủ nó.
Vẫn không có gì.
Tia sáng cứ như vậy tồn tại trong Tinh Thần Hải.
Yên tĩnh.
Xa lạ.
Nhưng lại mang đến cho Trần Vũ một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như...
Nó vốn đã ở đó từ rất lâu.
Chỉ là đến hôm nay cậu mới nhìn thấy.
Trần Vũ không cố cưỡng ép nó.
Cậu ngồi im trong Tinh Thần Hải, quan sát tia sáng nhỏ bé kia.
Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi mở mắt.
Căn phòng vẫn tối.
Không có gì thay đổi.
Trần Vũ nhìn khoảng không trước mặt.
Sau đó cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Một lần tu luyện hoàn chỉnh.
Một tia sáng xuất hiện trong Tinh Thần Hải.
Hai chuyện xảy ra gần như cùng lúc.
Cậu không biết chúng có liên quan hay không.
Cũng không biết tia sáng kia rốt cuộc là thứ gì.
Trần Vũ im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, cậu chỉ nói rất khẽ:
“Đây là... cái gì?”
Không có câu trả lời.
Trong Tinh Thần Hải, tia sáng vẫn lặng lẽ tồn tại.
Như một đốm lửa nhỏ chưa từng tắt.