Những ngày ở bích nguyệt cốc trôi qua chậm rãi.
ít nhất… lâm phàm vốn tưởng là vậy.
nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
cơ thể hắn hồi phục không dễ dàng. vết thương ngoài da đã khép miệng, nhưng kinh mạch vẫn đau âm ỉ như có gió lạnh chạy trong xương.
mỗi khi vận khí một chút… liền ho khan.
người thanh niên kia luôn nhắc hắn nghỉ ngơi.
nhưng nghỉ ngơi ở bích nguyệt cốc… lại là một khái niệm rất kỳ lạ.
bởi vì…
“lâm phàm!”
một giọng nữ từ xa vang lên.
lâm phàm đang ngồi đọc sách dưới mái hiên khẽ nhắm mắt.
hắn biết chuyện gì sắp xảy ra.
quả nhiên.
người nữ tử kia bước tới.
áo xanh đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt sáng như nước suối mùa xuân.
thần y của bích nguyệt cốc.
năm nay hai mươi hai tuổi.
nàng đặt tay lên bàn.
“hôm nay có khách.”
lâm phàm nhìn nàng.
“mỗi ngày đều có.”
nàng cười.
“hôm nay nhiều hơn.”
lâm phàm thở dài.
“bao nhiêu?”
nàng suy nghĩ một chút.
“không nhiều.”
“chỉ… mười bảy người.”
lâm phàm im lặng.
một lúc sau hắn đứng dậy.
“bếp ở đâu.”
nữ tử kia lập tức vui vẻ.
“đi theo ta.”
…
khói bếp bốc lên giữa rừng trúc.
lâm phàm đứng trước bếp lửa.
tay cầm dao.
trên bàn là đủ loại nguyên liệu.
cá suối.
gà rừng.
nấm núi.
rau dại.
tất cả đều rất tươi.
vấn đề duy nhất là…
quá nhiều người.
bên ngoài.
mười mấy người đang ngồi chờ.
có người là thương nhân.
có người là võ giả.
có người đơn giản chỉ là bằng hữu của vị thần y.
họ đều biết một chuyện.
bích nguyệt cốc có một thiếu niên nấu ăn rất ngon.
ngon đến mức…
ăn một lần liền nhớ cả đời.
một người nói nhỏ.
“nghe nói hôm nay hắn làm canh cá suối.”
người khác gật đầu.
“ta đi hai ngày đường chỉ để ăn.”
trong bếp.
lâm phàm đang đảo chảo.
mùi thơm lan ra.
người thanh niên kia đứng cạnh nhìn mà nuốt nước bọt.
“ngươi… học nấu ăn từ đâu vậy?”
lâm phàm không ngẩng đầu.
“kiếp trước.”
người kia cười.
“lại nói đùa.”
lâm phàm không giải thích.
hắn chỉ tiếp tục nấu.
dầu nóng.
gừng.
cá suối vừa thả vào liền phát ra tiếng xèo.
mùi thơm lập tức lan khắp sân.
bên ngoài có người hít sâu.
“trời…”
“đây là mùi gì vậy…”
…
một lúc sau.
bàn ăn được dọn ra.
mọi người bắt đầu ăn.
và như mọi lần.
toàn bộ sân trở nên im lặng.
chỉ còn tiếng đũa.
tiếng húp canh.
và tiếng thở dài thỏa mãn.
vị thần y ngồi ăn rất vui vẻ.
nàng vừa ăn vừa nói.
“lâm phàm.”
“ngươi thật có thiên phú.”
lâm phàm nhìn nàng.
“ta biết.”
nàng cười lớn.
“ngươi không khiêm tốn chút nào.”
lâm phàm uống trà.
“ta chỉ nói sự thật.”
một người bên bàn bên cạnh cảm thán.
“tiểu huynh đệ.”
“tay nghề này nếu mở tửu lâu…”
“phú khả địch quốc.”
lâm phàm lắc đầu.
“ta từng mở rồi.”
mọi người tưởng hắn nói đùa.
chỉ có hắn biết.
đó là cửa tiệm nhỏ trong lâm thành.
một tháng ngắn ngủi.
nhưng giống như một giấc mơ.
vị thần y nhìn hắn một lúc.
rồi nói chậm rãi.
“ngươi không giống thiếu niên bình thường.”
lâm phàm đặt chén trà xuống.
“người bình thường… cũng không nấu ăn cho mười bảy người mỗi ngày.”
mọi người cười lớn.
nhưng nàng không cười.
ánh mắt nàng rất sâu.
nàng nhìn thiếu niên trước mặt.
người có đôi mắt như đã sống rất lâu.
rồi nàng nói.
“ngươi biết không.”
“thư hoạ cầm kỳ.”
“ngũ hành lục tướng.”
“địa vận binh võ.”
“nông đúc y dược.”
“ta học qua rất nhiều.”
nàng nhún vai.
“nhưng nấu ăn…”
“ta vẫn không bằng ngươi.”
lâm phàm suy nghĩ một chút.
rồi nói.
“đó là vì người ăn quá nhiều.”
nàng ngẩn ra.
“ý gì?”
lâm phàm nhìn quanh bàn.
mười mấy người đang ăn sạch từng món.
hắn thở dài.
“người mời quá nhiều người.”
“người khổ là ta.”
mọi người cười ầm lên.
vị thần y cũng cười.
tiếng cười vang trong rừng trúc.
gió thổi qua bích nguyệt cốc.
những ngày bình phục của lâm phàm.
không hề yên tĩnh.
không hề nhẹ nhàng.
nhưng trong tiếng cười và khói bếp đó.
lần đầu tiên sau cơn mưa đêm kia.
cuộc sống của hắn… có một chút ấm áp.