Căn phòng vẫn còn mùi trúc và thuốc.
lâm phàm quay đầu lại khi nghe tiếng nói.
trước cửa đứng hai người.
thanh niên áo xanh hắn đã gặp.
và phía sau là người còn lại.
người đó mặc áo xám đơn giản, tóc buộc lỏng phía sau. gương mặt rất đẹp, nhưng ánh mắt lại lười biếng như vừa tỉnh ngủ.
người kia bước vào vài bước.
khóe môi hơi cong.
“cậu nói vậy là không được rồi.”
“dù sao ta cũng cứu cậu mà lại bảo người vô tâm.”
giọng nói vẫn khó phân biệt là nam hay nữ.
lâm phàm nhìn họ một chút.
rồi khẽ lắc đầu.
“tôi chỉ nói thơ thôi.”
“đừng để tâm.”
“người khác thường nói tôi làm màu.”
hắn ngừng một chút.
“nhưng đó cũng là sở thích của tôi rồi.”
người kia nghe xong cười nhẹ.
“sở thích này… thật nho nhã.”
căn phòng yên tĩnh lại một chút.
lâm phàm nhìn thẳng người trước mặt.
rồi hỏi một câu.
“vậy tỷ tỷ của tôi sao rồi.”
không khí trong phòng bỗng trầm xuống.
thanh niên áo xanh hơi nhìn sang sư phụ mình.
người kia im lặng.
vài nhịp thở trôi qua.
rồi mới nói chậm rãi.
“ta không làm gì được.”
“chỉ có thể làm những thứ có thể làm thôi.”
người đó lấy ra một bình nhỏ từ tay áo.
đặt lên bàn.
“đây là dược dưỡng hồn.”
“chỉ có thể nuôi dưỡng linh hồn.”
“không thể trị liệu.”
ánh mắt người kia nhìn lâm phàm.
“nguyên liệu để chữa trị… ta không có.”
“nên cậu phải tự tìm.”
người kia hơi nghiêng đầu.
“mỗi một kỳ ông trời…”
“cậu cho tỷ tỷ cậu ngâm một lần là được.”
lâm phàm nghe xong.
khẽ nhíu mày.
“một năm sao ngắn quá vậy.”
người kia chớp mắt.
“một năm là gì.”
lâm phàm nhìn họ.
“cách gọi khác của một kỳ ông trời.”
hắn suy nghĩ một chút.
“như dài hơn mấy ngày.”
thanh niên áo xanh lập tức hỏi.
“dài hơn mấy ngày?”
lâm phàm trả lời rất bình thản.
“khoảng năm sáu ngày.”
căn phòng đột nhiên im lặng.
thanh niên áo xanh đứng đờ ra.
“năm… sáu ngày?”
hắn quay sang nhìn sư phụ mình.
người kia cũng im lặng vài nhịp.
rồi đưa tay xoa trán.
“cậu…”
giọng hơi bất lực.
“không phải mỗi nơi đều tính thời gian giống nhau.”
người kia chỉ ra ngoài cửa sổ.
“một kỳ ông trời ở đây…”
“là một năm.”
gió thổi qua rừng trúc.
lá trúc rung nhẹ.
lâm phàm ngồi trên giường.
lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại.
ánh mắt hắn hơi khựng lại.
một năm.
nghĩa là…
tỷ tỷ hắn.
chỉ tỉnh một lần.
mỗi năm.
lâm phàm im lặng một lúc lâu.
gió từ cửa sổ thổi vào, làm tấm rèm trúc khẽ lay.
hắn nhìn bình dược dưỡng hồn trên bàn, rồi hỏi tiếp.
“vậy tỷ tỷ tôi… hiện tại ở đâu.”
người kia chỉ sang bức tường bên phải.
“phòng kế bên.”
giọng nói chậm rãi.
“linh hồn tổn hại quá nặng.”
“nên sẽ ngủ rất lâu.”
người kia dừng một chút rồi nói thêm.
“một tháng mới tỉnh dậy một lần.”
lâm phàm khẽ gật đầu.
không tỏ vẻ bất ngờ.
hắn vốn đã đoán gần đúng điều này.
“tôi biết rồi.”
hắn nói.
rồi cúi đầu nhìn cơ thể mình.
băng vải.
vết thương.
hơi thở còn nặng.
một lúc sau hắn nói thêm.
“những ngày sau… tôi sẽ phiền hai người nhiều rồi.”
thanh niên áo xanh hơi ngạc nhiên.
“phiền?”
lâm phàm gật đầu.
“dù sao hiện tại tôi không thể đi đâu.”
“tỷ tỷ tôi cũng đang ở đây dưỡng thương.”
hắn nhìn bình thuốc trên bàn.
“trong thời gian này… có lẽ phải làm phiền hai người chăm sóc thêm.”
người kia nghe vậy khẽ cười.
“cậu nói chuyện cũng khách khí quá.”
gió ngoài cửa sổ thổi qua rừng trúc.
lá trúc chạm nhau xào xạc.
“bích nguyệt cốc vốn dĩ cũng không có nhiều người.”
“thêm hai người… cũng không tính là phiền.”
rồi ánh mắt người kia nhìn lâm phàm sâu hơn một chút.
“hơn nữa…”
“một người có thể viết ra phương pháp khắc chế đậu mùa…”
“ở lại đây một thời gian…”
“ta cũng không thấy thiệt.”
cánh cửa phòng bên mở rất chậm.
lâm phàm đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu trước khi bước vào.
mùi thuốc trong phòng đậm hơn phòng hắn. trên bàn đặt vài bình nhỏ, một bát thuốc đã nguội, và một lư hương đang tỏa khói rất nhẹ.
ánh sáng buổi chiều rơi qua cửa sổ trúc.
trên giường.
tỷ tỷ nằm đó.
nàng mặc áo trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc lỏng phía sau. sắc mặt đã bớt tái, nhưng vẫn rất nhạt, giống như một bông hoa vừa qua cơn bão.
hơi thở rất nhẹ.
nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ… gần như không thấy.
lâm phàm bước lại gần.
bước chân rất chậm.
hắn đứng cạnh giường.
không nói gì.
một lúc lâu sau mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
bàn tay hắn đặt lên mép giường.
không chạm vào nàng.
chỉ đặt đó.
giống như sợ nếu chạm vào… nàng sẽ tan đi như khói.
ngoài cửa sổ có gió.
lá trúc rung nhẹ.
âm thanh rất giống tiếng mưa đêm hôm đó.
lâm phàm nhìn gương mặt nàng.
trong đầu hiện ra vô số hình ảnh.
nàng đưa bánh ngọt cho hắn.
nàng ép hắn nuốt viên thuốc.
nàng cười khi hắn nói chuyện lộn xộn.
rồi hình ảnh cuối cùng.
căn phòng đầy máu.
hắn khẽ nhắm mắt.
một lúc sau mới mở ra.
“tỷ tỷ.”
giọng hắn rất nhỏ.
như nói với người đang ngủ.
“đệ tới rồi.”
không có phản ứng.
chỉ có hơi thở nhẹ như trước.
lâm phàm cúi đầu nhìn tay mình.
bàn tay từng bóp nát linh căn.
từng cố giữ nàng lại giữa ranh giới sống chết.
hắn khẽ cười.
nụ cười rất nhạt.
“tỷ biết không.”
“đệ vẫn sống.”
“không chết ở con đường đất đó.”
hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
“tỷ cũng vậy.”
“không chết.”
ngoài kia một con chim bay qua rừng trúc.
bóng nó lướt qua cửa sổ rồi biến mất.
lâm phàm chậm rãi nói tiếp.
“tỷ ngủ cũng được.”
“đệ sẽ chờ.”
“một tháng tỉnh một lần… cũng không sao.”
hắn dựa lưng vào ghế.
nhìn ra cửa sổ một lúc.
rồi quay lại nhìn nàng.
“lần sau tỉnh dậy…”
“đệ sẽ kể cho tỷ nghe nơi này.”
“bích nguyệt cốc.”
“cảnh khá đẹp.”
hắn ngừng một chút.
rồi nói thêm.
“tỷ chắc sẽ thích.”
gió thổi qua phòng.
khói hương mỏng bay lên.
lâm phàm ngồi đó rất lâu.
không đọc thơ.
không nói thêm gì.
chỉ ngồi cạnh giường.
như người canh một ngọn đèn yếu ớt trong đêm dài.