Lâm phàm vừa bước ra khỏi bức tường ngoài lâm phủ.
gió đêm thổi qua con phố vắng. tuyết mỏng phủ lên mái nhà, ánh đèn thưa thớt như những hạt lửa nhỏ đang ngủ.
hắn nhìn chiếc hộp trong tay áo một lần nữa.
không mở.
nhưng hắn biết bên trong là gì.
linh căn của chính hắn.
một thứ vốn thuộc về mình.
hắn khẽ nghĩ.
may là một tháng qua mình đã quan sát đủ lâu.
từ kích thước chiếc hộp.
độ dày nắp gỗ.
hoa văn khắc ở góc.
thậm chí cả vết xước nhỏ trên bản lề.
nếu không…
vừa rồi khi tráo đổi.
lâm thành chỉ cần liếc qua một cái.
tất cả sẽ đổ vỡ.
lâm phàm thở ra một hơi.
phi vụ này.
rất thành công.
hắn quay người chuẩn bị rời khỏi con hẻm nhỏ.
đúng lúc đó.
bầu trời bỗng nhiên sáng lên.
không phải ánh đèn.
mà là ánh sáng từ mây.
một vòng hào quang đỏ vàng lan ra giữa tầng mây đêm.
giống như có ai đó vừa vẽ một vòng tròn bằng lửa trên bầu trời.
gió bỗng mạnh hơn.
một luồng linh khí từ khắp bốn phía đổ về lâm phủ.
lá cây rung lên.
tuyết trên mái rơi xuống từng mảng.
lâm phàm dừng bước.
ngẩng đầu nhìn.
ánh sáng kia tụ lại trên bầu trời viện nội phủ.
một cột linh quang mỏng vươn lên.
trong đó mơ hồ có tiếng khóc trẻ con.
rất nhỏ.
nhưng rất rõ.
lâm phàm im lặng một lúc.
rồi khẽ nói.
“trời sinh dị tượng…”
hắn nhìn về phía viện nơi nhị phu nhân sinh con.
ánh sáng vẫn xoay quanh như dòng nước.
trong lòng hắn đã có đáp án.
“đứa trẻ đó…”
“có thánh thể.”
đối với tu sĩ.
thánh thể không phải chuyện nhỏ.
đó là thứ mà tông môn lớn sẵn sàng tranh đoạt.
chỉ cần tin tức truyền ra.
chẳng bao lâu nữa.
những cường giả thật sự sẽ tới.
thu đồ.
nhận đệ tử.
thậm chí mang đi khỏi gia tộc.
lâm phàm nhìn ánh sáng đó thêm một lúc.
không ghen.
không bất ngờ.
chỉ bình thản như nhìn một ngôi sao mới mọc.
rồi hắn khẽ lắc đầu.
“bà mẹ kế đó…”
“thật may mắn.”
gió đêm thổi qua tay áo.
chiếc hộp trong tay áo hơi ấm lên vì linh căn bên trong.
lâm phàm kéo cổ áo cao hơn một chút.
ánh sáng kia càng lúc càng rõ.
xa xa trong thành đã có người mở cửa nhìn trời.
có tu sĩ bắt đầu bay lên mái nhà.
chỉ cần thêm một lúc.
những người thật sự mạnh sẽ đến.
lâm phàm xoay người.
bước đi nhanh hơn.
“thôi đi thôi.”
giọng hắn rất nhỏ.
“không thì mấy vị cường giả tới thu đồ…”
“thấy ta thì sao.”
hắn rẽ vào một con hẻm khác.
bóng người biến mất trong đêm.
trên bầu trời.
dị tượng vẫn sáng như một chiếc đèn treo giữa mây.
còn dưới mặt đất.
lâm phàm chỉ là một người qua đường.
mang theo một chiếc hộp gỗ.
và một bí mật vừa được lấy lại từ vận mệnh.
lâm phàm dừng lại trong một con hẻm hẹp.
hai bên tường gạch ẩm lạnh. phía trên là bầu trời bị cắt thành một dải nhỏ giữa mái nhà.
nhưng dải trời đó lúc này lại sáng như ban ngày.
dị tượng trên không trung càng lúc càng lớn.
mây xoáy thành vòng.
linh khí trong thành bị kéo về một điểm duy nhất.
lâm phàm ngẩng đầu nhìn.
ánh sáng kia không còn chỉ là linh quang nữa.
trong vòng xoáy đó xuất hiện một bóng mờ.
không phải người.
chỉ là hình dạng mơ hồ của đạo vận.
nhưng người hiểu tu hành đều nhận ra.
đó là dấu hiệu của thể chất cực kỳ hiếm.
lâm phàm hơi nhíu mắt.
“không phải thánh thể bình thường…”
linh khí không chỉ tụ lại.
nó còn bị nghiền nát rồi tái sinh trong vòng xoáy.
giống như trời đất đang thử nhào nặn lại chính mình.
hắn chậm rãi nói ra hai chữ.
“hỗn độn.”
hỗn độn thánh thể.
một loại thể chất mà ngay cả đại tông môn cũng khó gặp trong hàng vạn năm.
lâm phàm còn đang suy nghĩ.
thì một chuyện càng kỳ lạ xảy ra.
từ trong viện lâm phủ.
tiếng trẻ con vừa sinh… vang lên.
nhưng không phải tiếng khóc.
mà là giọng nói.
rõ ràng.
từng chữ từng chữ.
giống như một người trưởng thành đang nói qua cổ họng non nớt.
“trời sinh không sinh ta lâm ngạo thiên…”
âm thanh vang ra theo linh khí.
như gió mang đi khắp nửa thành.
“độc đoán vạn cổ như đêm dài.”
“thiên địa chúng sinh là quân cờ…”
“hạ cờ không hối tiếc.”
cả thành im lặng.
tu sĩ trên mái nhà ngơ ngác.
người thường đứng trong sân há miệng nhìn trời.
một đứa trẻ vừa sinh.
lại nói ra lời như vậy.
lâm phàm đứng trong hẻm tối.
không nói gì.
chỉ nhìn lên bầu trời.
rồi khẽ thở dài.
“quả nhiên.”
ánh mắt hắn hơi thay đổi.
không phải sợ.
chỉ là nhận ra điều gì đó.
“lâm ngạo thiên…”
hắn lẩm bẩm.
“đứa trẻ đó… cũng là người xuyên không.”
hắn đã từng đọc rất nhiều thứ trong kiếp trước.
những câu như vậy.
những lời tự xưng như vậy.
rất quen.
rất giống.
một kiểu nhân vật đặc biệt.
mô típ vô địch.
nhân vật sinh ra đã đứng trên đỉnh.
thiên địa xoay quanh.
địch nhân chỉ để làm bậc thang.
lâm phàm dựa lưng vào tường.
nghĩ một lúc.
rồi cười khẽ.
không phải cười vui.
mà là cười như người nhìn thấy ván cờ phức tạp hơn dự đoán.
“vậy ra…”
“thế giới này không chỉ có mình ta.”
gió thổi qua con hẻm.
ánh sáng dị tượng trên trời vẫn chưa tắt.
lâm phàm cúi đầu nhìn tay áo mình.
chiếc hộp gỗ vẫn ở đó.
linh căn của hắn.
thứ hắn vừa lấy lại.
trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh tỷ tỷ trong tiệm thuốc.
người duy nhất trong thành này đối xử với hắn như người nhà.
lâm phàm khẽ nói.
“xem ra…”
“tỷ tỷ không nên ở lại nơi này.”
một đứa trẻ hỗn độn thánh thể.
lại còn là người xuyên không mang tư tưởng “độc đoán vạn cổ”.
sau này lâm phủ sẽ không còn yên ổn.
mà thành này.
cũng sẽ không còn yên ổn.
hắn ngẩng đầu nhìn trời lần cuối.
ánh sáng vẫn quay cuồng.
rồi quay lưng bước ra khỏi con hẻm.
bóng người hòa vào phố đêm.
giọng nói rất nhỏ vang lên như một câu thơ tự nói với mình.
“một hạt sao đã rơi vào tay ta.
một ngôi sao khác vừa sinh trên trời.”
“ván cờ này…”
“xem ra phải đi xa hơn rồi.”
gió đêm lướt qua phố.
và lâm phàm bắt đầu nghĩ tới con đường tu tiên thật sự.
không chỉ cho mình.
Mà có lẽ… cho cả tỷ tỷ nữa.