Tag: Cổ tích cải biên.
Những đôi giày bị nhảy rách, hay là Mười hai nàng công chúa thích nhảy, là một câu chuyện cổ tích Đức hay ho mà anh em nhà Grim đã sưu tầm được.
Vậy, nếu như mười hai nàng công chúa ấy, thay vì nhảy múa thì trở thành kỵ sĩ thì sao?
Lần này, tới tôi đây sẽ kể câu chuyện cổ tích của mình.
***
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua sinh được mười hai nàng công chúa xinh đẹp và tài năng. Từ cô cả tới cô út, ai cũng mang một vẻ đẹp riêng đầy mỹ miều, là thước đo cái đẹp cho các thiếu nữ khi ấy.
Vậy mà vì cớ gì, khi các cô tới tuổi 18 thì những đôi giày rách bươm.
Ban đầu chỉ là cô cả. Rồi cô hai, cô ba. Cho đến khi cô út tới tuổi trưởng thành, giày của cô cũng thần kì mà rách.
Vua cha lo lắng lắm. Làm sao có thể không khi các viên ngọc quý của ông cứ ngủ là lại rách giày, dù ông đã khóa cửa cẩn mật. Rất cẩn mật.
Vậy mà cứ thế. Cứ sáng mua giày, tối rách. Sáng mua giày, tối rách!
Làm cha cũng đau đầu lắm, ông cũng hết cách rồi! Và rồi, một vị đại thần đã hiến kế cho ông.
Ông thông báo cho toàn cõi vương quốc: Ai tìm ra bí ẩn những chiếc giày tả tơi ấy sẽ trở thành phò mã của một trong những công chúa ngọc ngà của ông, đã vậy còn được trọng thưởng một số lượng lớn vàng! Cơ mà, nếu như qua ba ngày mà không giải quyết được thì ông sẽ đem ra xử chém.
Ai trong vương quốc chẳng nghe tới danh mười hai nàng công chúa kinh diễm ấy? Thế là nam nhân cứ lũ lượt kéo đến, cả trong lẫn ngoài vương quốc. Từ vương giả tới tướng lĩnh, từ thương nhân tới quý tộc. Rủi ro về tính mạng thì có đó, nhưng ai lại không muốn thử?
Cơ mà thử thì thử, không phải chuyện dễ.
Người đầu tiên, một vị quan thần mến cô chị cả đã lâu, ngỏ lời. Nhưng qua ba ngày mà vị ấy chẳng có manh mối gì, thế là nhà vua xử trảm.
Người thứ hai, một quý công tử ái mộ nàng tư, tự tin vô cùng, rồi chết cùng sự tự tin đó trong ba ngày.
Cứ thế, nam nhân dần thưa thớt. Cứ thế, đầu lâu dần chất chồng. Và cứ thế, bí ẩn những đôi giày bị rách dần trở thành một cái gai nhất nhối trong lòng nhà vua.
Một năm sau thông báo của nhà vua ấy, có một người lính lạ đã nghe. Anh không còn gì trong tay, thế là quyết định thử liều một phen. Nếu anh không làm được, cũng không có gì nuối tiếc. Anh chuẩn bị cho bản thân một hũ mật ong, hai lát bánh mì và một bì nước ngọt rồi lên đường.
Trên đường đi, anh gặp một con gấu. Con gấu đói bụng cất tiếng.
"Chàng kỵ sĩ ơi, tôi đói quá, anh có thể cho tôi ăn không?"
"Con gấu tội nghiệp. Ta có mật ong, xin hãy nhận cho."
Con gấu vui mừng chộp lấy hũ mật mà uống ừng ực, thỏa mãn khà một cái thật kêu.
"Đã quá! Đã quá!"
"Gấu ơi, ta có câu hỏi này mong gấu giải đáp."
Rồi anh lính kể câu chuyện của mười hai công chúa kì lạ kia. Con gấu ngẫm nghĩ không ra, bèn rút một móng của mình mà đưa anh.
"Tôi chẳng biết gì, chỉ có cái móng làm quà. Thôi anh cứ giữ lấy, biết đâu sẽ dùng!"
Anh cảm ơn con gấu rồi tiếp tục đi.
Đến một hồ nước, anh gặp một con thiên nga đang đói lả. Nó thấy anh, lập tức cất tiếng thê lương.
"Ôi người chiến sĩ ơi, anh rủ lòng thương cho tôi cái gì để ăn với."
"Con thiên nga tội nghiệp. Ta có một lát bánh, xin hãy nhận cho."
Con thiên nga mừng rỡ mổ lấy mổ để lát bánh mì, lấp đầy cái bụng của mình.
"Thiên nga ơi, ta có câu hỏi này, mong thiên nga giải đáp."
Chàng lính lại kể về mười hai nàng công chúa và chuyện liêu trai chí dị của các cô. Con thiên nga ngẫm nghĩ rồi bứt lấy lông cánh, dúi cho anh.
"Tôi chẳng biết gì, chỉ có cọng lông này làm quà. Thôi anh cứ giữ lấy, biết đâu sẽ dùng!"
Tạm biệt con thiên nga, anh lại tiếp tục bước về phía trước.
Khi gần tới kinh đô tráng lệ, anh gặp một bà lão. Bà kêu than, xoa xoa cái bụng lép kẹp.
"Chàng trai ơi, lão đói bụng quá. Anh có thể bố thí cho lão một ít đồng bạc không?"
"Khổ thân quá, cụ lấy của cháu mà ăn."
Anh lính thương tình đưa tất thảy bánh và nước cho bà cụ. Bà vui mừng ăn hết, chèm chẹp đôi môi khô nẻ. Anh lính lại lên tiếng kể về mười hai cô công chúa ấy, mong muốn bà lão có thể giúp mình.
Bà nhìn anh từ đầu tới chân, hài lòng gật đầu.
"Anh muốn biết chuyện của các công chúa thì cũng được. Nhưng không phải ai cũng có thể sống sót sau khi phát hiện bí mật ấy đâu. Giờ anh nghe lão, bảo nhà vua dệt cho anh một cái áo choàng, rèn cho anh một thanh kiếm. Dùng móng gấu làm kiếm, đính lông thiên nga lên áo choàng. Khi ấy sẽ có phép lạ.
Nghe lão dặn: không được uống bất kì thứ gì mà các công chúa đưa, và cũng tuyệt đối không khiến các công chúa thất vọng. Rõ chưa?"
Dù còn đầy thắc mắc, anh vẫn cảm ơn bà lão rồi lại tiếp tục lên đường.
Anh vào diện kiến nhà vua và được chấp thuận cho phép làm thử thách. Sau khi xin nhà vua rèn và dệt cho mình những thứ đồ cần thiết, anh bắt đầu công cuộc điều tra của mình.
Ngày đầu tiên, cô cả cho anh uống một ly nước cam. Vì phép lịch sự, anh uống cạn trong một hơi. Ngờ đâu, anh lại ngủ li bì tới sáng.
Ngày thứ hai, anh đã khéo léo nhổ bỏ phần nước cam mà cô hai mang cho. Khoác tấm áo đính lông thiên nga, anh lập tức tàng hình.
Cơ mà các cô công chúa cảnh giác rất cao. Cô cả sai cô ba đi nghe xem anh đã ngủ say chưa, thế là anh giả vờ ngáy. Cô ba nghe tiếng ngáy thì yên tâm, quay về nói với các chị em của mình. Anh lính trong tấm áo choàng tàng hình đã bước vào theo, thế là thấy sự lạ.
Chỉ thấy, mười hai nàng công chúa đứng thành một hàng. Cô cả đọc một câu chú rồi sàn phòng tách ra làm hai, để lộ một chiếc cầu thang dài đằng đẵng dẫn sâu xuống bên dưới. Từng cô từng cô cứ thế bước vào, anh nối gót cô út.
Nhưng chẳng hiểu sao, vừa vào bên trong đã có tiếng báo động lớn. Các cô gần như quay phắt lại, tìm kiếm kẻ đột nhập, khiến anh hãi quá mà bỏ chạy về phòng.
Ngày thứ ba, cầm theo thanh kiếm nanh gấu, anh lại quay trở lại với đường hầm bí ẩn cùng với mười hai nàng công chúa. Lần này không có báo động nữa làm anh rất yên tâm.
Bước xuống là một hang động đầy pha lê lấp lánh. Anh nhanh trí bẻ lấy một thanh pha lê và để vào túi.
Không biết từ bao giờ, các cô công chúa đã thay đồ. Không còn những bộ tùng xòe váy vóc mà là những bộ giáp bóng loáng, sạch sẽ. Các cô đứng thành hàng như những kỵ sĩ, nghe lệnh cô cả mà tiếp tục bước đi.
Ra khỏi hang động là một khu rừng với loài hoa đen có mùi hương ngào ngạt. Anh hái lấy một bông mà đặt vào túi, sau đó lại tiếp tục đi theo các cô.
Các nàng công chúa tới một chuồng ngựa to, mỗi cô là một con ngựa. Anh bước nhanh lên một con ngựa của cô út và ngồi im thin thít. Các cô đi thành một hàng. Cô út nói với cô trước mình rằng.
"Quái, ngựa em nặng quá chị ạ."
"Chắc hôm nay nó ăn nhiều cỏ quá."
"Chắc vậy chị ạ."
Các nàng bước qua một con sông bạc. Con sông lấp lánh dưới ánh trăng trông thật huyền ảo.
Khi các cô xuống ngựa, anh cũng ngay lập tức xuống theo. Anh lấy bình nước của mình, múc một ít nước sông bạc và cất lại vào túi. Rồi anh nghe tiếng chạm kiếm.
Các cô đã bắt đầu tự tập luyện với nhau. Kiếm, cung, thương, các cô đều lập đội rồi đấu với nhau. Sự dũng cảm cảm của các cô khiến anh đắm say mà nhìn ngắm, khiến tấm áo choàng tàng hình bị tuột ra.
Cô út là người thấy anh đầu tiên, liền hét lên hoảng sợ. Các cô khác ngay lập tức đứng thành một hàng chuẩn chỉ, cảnh giác nhìn anh.
Anh lập tức thẳng lưng, tuốt kiếm khỏi vỏ. Anh là một người lính, anh tự tin rằng anh có thể cảm hóa các cô.
"Tôi là một kỵ sĩ, thưa các nàng. Nếu các nàng muốn trở thành một kỵ sĩ, tôi rất vinh hạnh khi được chỉ dạy các nàng."
"Anh thật sự là một kỵ sĩ?"
Một cô nghi ngờ hỏi.
"Tôi cam đoan với các nàng rằng tôi thật sự là một người lính. Xin hãy cho tôi vinh dự chỉ dạy các nàng."
Các nàng công chúa chụm đầu vào bàn luận, rồi cô cả đứng lên phía trước.
"Ngươi sẽ về nói với vua cha chứ?"
"Vâng, thưa nàng, không thì tôi khó giữ đầu mình."
"Cha ta sẽ không chấp nhận."
"Tôi sẽ cố gắng thuyết phục vua cha."
"Ngươi không thể."
"Tôi sẽ thử, thưa nàng."
"... Được rồi, nhưng hãy nói với cha ta rằng chúng ta đi khiêu vũ."
"Vâng."
"Vậy ngươi hãy ở đây và chỉ dạy cho chúng ta như một kỵ sĩ."
"Vâng."
Sau một buổi huấn luyện miệt mài, anh và các nàng công chúa đã trở về. Anh quay về trước, sửa soạn để diện kiến quốc vương.
Anh kể lại những gì cô cả đã mớm cho anh và ba bằng chứng: pha lê lấp lánh, hoa đen thơm ngát và nước sông bạc lấp lánh. Nhà vua vô cùng bất ngờ và tức giận, lập tức triệu tập những nàng công chúa tới để gặn hỏi, và cô cả đã thay mặt các em mà thú nhận.
Với hài lòng khôn cùng, nhà vua ngay lập tức phong anh làm phò mã và tặng anh rất nhiều kho báu.
"Nói trẫm nghe, chàng trai trẻ. Chàng ưng ý đứa con gái nào nào của trẫm?"
"Xin thưa, hãy cho tôi lấy cô cả. Cô thông minh, kiên định và tốt bụng, tôi không thể đòi hỏi gì hơn."
Sau đó, đám cưới giữa nàng công chúa cả và anh lính được diễn ra vô cùng linh đình. Cả hai sống với nhau rất hạnh phúc, vì anh đã chỉ dạy cô cả trở thành một kỵ sĩ chân chính.
***
Kỵ sĩ công chúa, hay công chúa kỵ sĩ, âu cũng là khát vọng thoát khỏi sự kìm kẹp của xã hội và định kiến. Hoặc có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều.
Nhưng ai mà biết được chứ? Vì cô cả đã thay đổi "lời khai" rồi mà.