Tag: Thần thoại Hy Lạp.
***
Không nhớ rõ từ khi nào nhưng khi tôi mở mắt, cô đã ở đó.
Cô to, rất to. Gương mặt cô trông thật dữ tợn. Có lẽ cô phải như thế để điều khiển được những cái đầu chó to như cột đình, và có vẻ như chúng gắn liền với eo cô.
Tôi không bất ngờ lắm. Trong thế giới thần thánh này, việc người và tiên bị trừng phạt như cơm bữa.
Không vừa ý? Trừng phạt.
Ghen tuông? Trừng phạt.
Tức giận? Trừng phạt.
Những người hứng chịu những sự trừng phạt đó đều là chúng tôi. Những Nymph khốn khổ chúng tôi. Chẳng còn gì tệ hơn thế.
Các Siren chúng tôi đặc biệt thân với cô, tôi không hiểu vì sao. Có lẽ vì cùng chung số phận, hay chăng đều có một khoảng mênh mông là nhà? Người trên trời cao, người đại dương bạt ngàn.
Chúng tôi có những bài hát dành cho cô. Ôi cô Naiad bé nhỏ, vì trót nặng lòng với Poseidon mà bị nữ hoàng Amphitrite nguyền rủa, trở thành một con quái vật khủng khiếp.
Ôi cô Naiad bé nhỏ, vì sự ghen tuông của Circe mà đánh mất vẻ đẹp của bản thân vì một người cô chưa từng yêu.
Ôi thánh thần và phù thủy, mơ hồ thật quá giống nhau, đều nguyền rủa những kẻ thấp hèn chúng tôi.
Ôi.