Trở về phòng, Gia Vân đặt hai tấm Bí Văn lên bàn, một bên là Bí Văn vỏ sò, bên còn lại là Bí Văn Thủy hệ mà hắn đã có được trước đó.
Hắn vốn định nhân lúc rảnh rỗi so sánh sự khác biệt giữa hai loại Bí Văn, xem thử liệu có thể tìm ra quy luật nào đó hay không. Dù sao, những gì Hạ Nhu nói với hắn trong suốt hai ngày qua cũng chỉ là kiến thức trên lý thuyết. Muốn thực sự hiểu được thế giới này, hắn vẫn cần tự mình quan sát và kiểm chứng.
Nhưng ngay khi hai tấm Bí Văn vừa được đặt cạnh nhau, một chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra.
Tấm Bí Văn vỏ sò khẽ rung lên.
Gia Vân còn chưa kịp phản ứng, những đường vân trên bề mặt nó đã bắt đầu chuyển động. Từng sợi sáng li ti men theo hoa văn, tựa như những dòng nước nhỏ đang tìm đường hội tụ về một điểm. Cùng lúc đó, tấm Bí Văn Thủy hệ bên cạnh bỗng phát ra ánh sáng yếu ớt, những đường vân vốn rõ ràng dần trở nên mờ nhạt.
“Chuyện gì vậy?”
Gia Vân lập tức đưa tay định tách hai tấm Bí Văn ra, nhưng đã muộn.
Một lực hút vô hình xuất hiện giữa chúng.
Nguồn Thức ẩn chứa trong Bí Văn Thủy hệ bị kéo thành từng sợi mảnh, không ngừng chảy về phía vỏ sò. Quá trình ấy diễn ra nhanh đến mức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không tìm được cách ngăn cản.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng trên tấm Bí Văn Thủy hệ đã tắt hẳn.
Những đường vân từng khiến hắn phải cẩn thận mới có thể cảm nhận được giờ đây trở nên xám xịt, giống như một vật chết đã bị rút cạn sinh cơ.
Gia Vân cầm nó lên, thử truyền vào một chút ý niệm.
Không có phản ứng.
Hắn đổi sang phương pháp mà Hạ Nhu từng chỉ dẫn, cẩn thận cảm nhận những đường vân bên trong.
Vẫn không có phản ứng.
Nguồn Thức đã biến mất hoàn toàn.
“Bị hút sạch rồi sao?”
Hắn nhìn tấm vỏ sò nằm yên trên bàn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Một tấm Bí Văn có thể hấp thụ nguồn Thức của một tấm Bí Văn khác. Chuyện này hắn chưa từng nghe Hạ Nhu nhắc đến. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn cả là tại sao nó lại xảy ra ngay khi hai tấm Bí Văn được đặt cạnh nhau.
Chẳng lẽ giữa chúng tồn tại một mối liên hệ đặc biệt?
Gia Vân không vội đưa ra kết luận. Hắn đặt tấm Bí Văn Thủy hệ đã mất đi năng lượng sang một bên, sau đó cầm lấy vỏ sò.
Hắn muốn thử khai mở nó một lần nữa.
Lần trước, khi tiếp xúc với Bí Văn này, hắn đã cảm nhận được một lượng Thức yếu ớt ẩn sâu bên trong. Tuy nhiên, do chưa nắm vững phương pháp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận chứ không thể thực sự tiến sâu vào trong.
Lần này, tình hình đã khác.
Ngay khi đầu ngón tay chạm lên bề mặt vỏ sò, những đường vân lập tức hiện lên.
Không cần cố sức dẫn dắt, một dòng Thức dịu nhẹ đã chảy vào cơ thể hắn.
Gia Vân khẽ nhíu mày.
Không đau.
Cảm giác ấy khác hẳn những lần trước. Khi tiếp nhận Thức từ Bí Văn Thủy hệ, hắn luôn cảm thấy cơ thể bị những luồng lực vô hình xuyên qua, để lại cảm giác đau nhức âm ỉ. Có những lúc, hắn thậm chí còn phải dừng lại vì không chịu nổi sự xung đột giữa dòng Thức và cơ thể.
Nhưng dòng Thức lần này lại vô cùng ôn hòa.
Nó len qua từng tấc cơ thể như nước thấm vào đất khô, không hề tạo ra cảm giác bài xích. Mỗi khi hắn tập trung ý niệm, dòng chảy ấy dường như còn chủ động điều chỉnh, chậm rãi tiến vào sâu hơn.
Gia Vân thử dừng lại.
Dòng Thức cũng dừng theo.
Hắn thử tiếp tục dẫn dắt.
Nó lại nhẹ nhàng chuyển động.
“Thật sự có thể điều khiển được?”
Hắn không khỏi ngạc nhiên.
Không đúng.
So với điều khiển, cảm giác này giống như đang học cách hòa mình vào một dòng chảy hơn.
Gia Vân bình tĩnh ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tập trung toàn bộ tinh thần vào bên trong.
Từng lớp cảm nhận dần mở rộng.
Ban đầu chỉ là một luồng mát lạnh bao quanh đầu ngón tay. Sau đó, cảm giác ấy lan đến cánh tay, rồi dần bao phủ toàn thân. Hắn có cảm giác mình đang ngâm trong một dòng nước trong vắt, không có sóng dữ, cũng chẳng có áp lực, chỉ có sự chuyển động liên tục và nhịp nhàng.
Nhưng thứ khiến hắn thực sự chìm đắm lại nằm sâu hơn thế.
Trong thế giới cảm nhận mơ hồ ấy, vô số dòng Thức đang đan xen vào nhau.
Chúng không hề hỗn loạn.
Mỗi dòng đều chuyển động theo quỹ đạo riêng, lúc hội tụ, lúc phân tách, lúc đan xen rồi lại tách ra. Hàng nghìn, hàng vạn đường chảy tạo thành một cấu trúc phức tạp, tựa như một dòng sông được hình thành từ vô số nhánh nước nhỏ.
Gia Vân chăm chú quan sát.
Dần dần, giữa những dòng chảy ấy, hắn nhận ra một hình dáng.
Một hình người.
Nó không có gương mặt, cũng chẳng có đường nét rõ ràng. Toàn bộ thân thể được cấu thành từ vô số dòng Thức đang vận động liên tục. Những dòng chảy đan xen tạo thành thân mình, kéo dài qua tứ chi, liên tục biến đổi theo những chuyển động khó diễn tả thành lời.
Khi hình người nâng cánh tay, những dòng Thức lập tức uốn lượn theo.
Khi nó xoay người, vô số đường chảy cũng đổi hướng, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Mọi chuyển động đều tự nhiên đến kỳ lạ.
Gia Vân không biết đó là một loại phương pháp tu luyện, một hình thái vận hành của Thức, hay đơn giản chỉ là thứ mà vỏ sò muốn cho hắn nhìn thấy.
Hắn chỉ biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Hắn chăm chú ghi nhớ từng chuyển động, cố gắng hiểu cách các dòng Thức liên kết với nhau. Khi hình người chuyển động, hắn cũng thử dùng ý niệm dẫn dắt dòng Thức trong cơ thể bắt chước theo.
Lúc đầu, mọi thứ còn vụng về.
Một dòng Thức vừa chuyển hướng đã khiến những dòng khác chệch khỏi quỹ đạo. Hắn thử điều chỉnh, rồi lại thất bại. Có lúc cả cấu trúc vừa hình thành đã tan rã, buộc hắn phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng Gia Vân không nản lòng.
Hắn từng trải qua những tháng ngày chật vật ở thế giới cũ. So với việc phải cân nhắc từng khoản chi tiêu, lo lắng học phí và không biết ngày mai sẽ ra sao, chút khó khăn trước mắt chẳng đáng để hắn dễ dàng từ bỏ.
Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy mình đang chạm đến một cánh cửa mới.
Không biết đã qua bao lâu, những dòng Thức trong cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động theo ý niệm của hắn.
Một vòng tuần hoàn đơn giản dần thành hình.
Gia Vân chậm rãi mở mắt.
Hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng cảm giác xung quanh đã có phần khác biệt. Không khí dường như trở nên rõ ràng hơn, từng chuyển động nhỏ đều khiến hắn chú ý. Cơ thể được bao phủ bởi một luồng mát lạnh, tựa như có dòng nước vô hình đang chảy quanh người.
Hắn thử đứng dậy.
Cảm giác ấy vẫn tồn tại.
Gia Vân đưa tay ra trước, tập trung ý niệm vào những gì vừa học được. Hắn thử tái hiện chuyển động của hình người trong cảm nhận, dẫn dắt dòng Thức tuần hoàn theo quỹ đạo đã ghi nhớ.
Luồng khí mát lạnh quanh cánh tay khẽ dao động.
Không có nước xuất hiện, cũng chẳng có sức mạnh nào bùng nổ. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng dòng Thức đã thực sự đáp lại ý niệm của mình.
Khóe miệng Gia Vân không khỏi nhếch lên.
Cuối cùng, hắn cũng đã có được chút tiến triển.
Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, hắn chợt nhớ đến những lời Hạ Nhu từng nói.
Trong hệ thống tu luyện mà nàng biết, con đường khai mở và vận dụng Thức được chia thành nhiều tầng nấc. Mỗi cảnh giới không chỉ là sự gia tăng về sức mạnh, mà còn đại diện cho một mức độ nhận thức và khả năng vận dụng khác nhau.
Khai cảnh là điểm khởi đầu.
Người tu luyện ở cảnh giới này bắt đầu cảm nhận được Thức, dần nhận biết sự tồn tại và những biến đổi của nó. Nhưng cảm nhận được không có nghĩa là có thể tùy ý sử dụng. Phần lớn những người mới bước vào Khai cảnh vẫn chưa thể khiến Thức tạo ra ảnh hưởng rõ ràng lên thế giới bên ngoài.
Đến Minh cảnh, người tu luyện mới thực sự bước qua ngưỡng cửa của một tu sĩ.
Họ có thể vận dụng Ngũ Hành ra bên ngoài, nhưng khả năng ấy vẫn chịu sự hạn chế của môi trường. Nếu muốn sử dụng Thủy Hành, xung quanh phải có nguồn lực hoặc điều kiện tương thích để dẫn dắt. Nếu môi trường không đáp ứng yêu cầu, năng lực của họ sẽ bị hạn chế đáng kể.
Bởi vậy, hồ lô dưỡng hành gần như là vật dụng không thể thiếu đối với nhiều tu sĩ.
Bên trong những chiếc hồ lô ấy chứa các loại Ngũ Hành đã được chuẩn bị từ trước. Khi cần chiến đấu, người sử dụng có thể lấy chúng làm vật dẫn, bổ sung điều kiện còn thiếu để vận dụng năng lực của mình.
Còn phía trên Minh cảnh là Giải cảnh.
Đến bước này, người tu luyện mới bắt đầu thể hiện rõ một phần năng lực đặc biệt của Thức: có thể tạo ra Ngũ Hành bên trong cơ thể, không còn hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tương thích của môi trường bên ngoài.
Đó là sự khác biệt giữa việc mượn sức mạnh từ những gì sẵn có và việc tự mình tạo ra điều kiện để vận dụng sức mạnh ấy.
Tất nhiên, những gì Hạ Nhu kể cho hắn chỉ là khái quát. Mỗi con đường tu luyện, mỗi loại Thức, thậm chí mỗi cá nhân đều có thể tồn tại những khác biệt nhất định.
Gia Vân nhìn xuống hai bàn tay mình.
Hắn vẫn chưa thể vận dụng Thủy Hành ra bên ngoài, càng không thể tạo ra Ngũ Hành từ bên trong cơ thể. Thứ hắn có được lúc này chỉ là cảm nhận về những dòng Thức, cùng khả năng dẫn dắt chúng vận động theo một quỹ đạo đơn giản.
Nhưng như vậy đã đủ để hắn xác nhận một điều.
Hắn đã chạm đến cánh cửa đầu tiên của con đường tu luyện.
Khai cảnh!
Gia Vân hít sâu một hơi, cố nén sự phấn khích đang dâng lên trong lòng.
Nếu không có sự xuất hiện kỳ lạ của vỏ sò, có lẽ hắn vẫn còn đang loay hoay tìm cách cảm nhận Thức như những ngày trước. Vậy mà chỉ trong một lần khai mở, hắn không những có thể tiếp nhận Thức dễ dàng hơn, mà còn nhìn thấy được một hình thái vận động hoàn chỉnh để học tập.
Hắn cúi đầu nhìn tấm vỏ sò.
Những đường vân trên đó vẫn đang lặng lẽ phát sáng, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó vừa hấp thụ toàn bộ nguồn Thức từ một tấm Bí Văn khác.
Một nghi vấn mới xuất hiện trong đầu hắn.
Rốt cuộc, thứ này là gì?
Và tại sao nó lại có thể khiến Thức trở nên tinh khiết, dễ tiếp nhận đến vậy?
Gia Vân chưa có câu trả lời.
Hắn cũng hiểu rằng, chỉ dựa vào một lần trải nghiệm, bản thân chưa thể xác định được tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ hắn cần thêm thời gian, cần thêm những lần thử nghiệm, thậm chí cần phải tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của tấm vỏ sò này.
Nhưng ít nhất, hắn đã tìm được một phương hướng.
Gia Vân đứng thẳng người, đưa tay ra trước, một lần nữa thử tái hiện những chuyển động vừa học được.
Dòng Thức trong cơ thể chậm rãi tuần hoàn.
Luồng mát lạnh lại bao phủ cánh tay, theo ý niệm của hắn uốn lượn thành một quỹ đạo mềm mại nhưng không hề rời rạc. Mặc dù vẫn chưa thể tạo thành một đòn tấn công thực sự, sự chuyển động ấy đã không còn hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của hắn.
Gia Vân nhìn bàn tay mình, nở một nụ cười.
Con đường phía trước còn rất dài.
Khai cảnh chẳng qua chỉ là điểm bắt đầu. Hắn vẫn còn quá yếu, những hiểu biết về thế giới này cũng chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm.
#TanKhuyet