🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.38: Săn Hổ

~21 phút đọc · 4110 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đại Toàn Phong phủi lớp bụi bám trên quần áo rồi đáp: “Có chứ. Đệ cũng đang định đến Nhiệm Vụ Đường xem thử.”

“Vậy dẫn đường đi. Ta chưa quen nơi này.”

“Không thành vấn đề. Có điều, sư huynh định nhận nhiệm vụ gì?”

“Cứ đến đó rồi tính.”

Hai người rời khỏi khu vực dành cho đệ tử mới. Trên đường đi, Gia Vân tranh thủ hỏi Toàn Phong về những quy tắc cơ bản của Thanh Linh Môn. Hắn mới đến đây chưa được bao lâu, ngoài việc nhận lệnh bài và động phủ, những chuyện khác gần như chẳng biết gì.

Toàn Phong giải thích rằng đệ tử trong tông môn có thể kiếm điểm cống hiến bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, nộp vật liệu hoặc tham gia những công việc được giao. Điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, bí văn và những vật phẩm cần thiết khác.

Gia Vân quan tâm nhất vẫn là cách kiếm điểm. Thủy Thức của hắn còn nhiều chỗ chưa thuần thục, muốn nâng cao thực lực thì không thể chỉ dựa vào việc tự mình mày mò trong động phủ. Nếu có thể đổi được một vài bí văn hữu ích, hắn sẽ có thêm phương hướng để tu luyện.

Nhiệm Vụ Đường có không ít đệ tử tụ tập trước bảng nhiệm vụ. Ngoài những công việc thu thập dược liệu và khoáng thạch, nhiệm vụ săn yêu thú cũng được nhiều người chú ý. Một số đệ tử đang bàn bạc chia nhóm, chuẩn bị tìm kiếm những nhiệm vụ có phần thưởng cao.

Toàn Phong dẫn Gia Vân đến khu vực dành cho nhiệm vụ săn yêu thú.

“Những nhiệm vụ này kiếm được nhiều điểm hơn thu thập dược liệu, nhưng thường phải phối hợp với người khác. Đệ tử mới như chúng ta tốt nhất nên tìm một tổ đội, vừa có người hỗ trợ, vừa đỡ phải tự mình gánh hết nguy hiểm.”

Gia Vân không phản đối. Hắn chưa quen địa hình quanh Thanh Linh Môn, cũng chưa hiểu rõ đặc điểm của các loại yêu thú. Có người từng trải đi cùng sẽ giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian.

Hai người tìm đến một nhóm đệ tử đang bàn bạc trước bảng nhiệm vụ. Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo xanh, bên cạnh có ba người khác, trên lưng đều đeo trường kiếm.

Toàn Phong chủ động hỏi: “Các vị sư huynh đang tìm thêm người đi săn yêu thú phải không? Hai chúng ta cũng định nhận nhiệm vụ săn Hổ Sí, không biết có thể cùng tổ đội được không?”

Thanh niên áo xanh nhìn qua hai người rồi hỏi: “Các ngươi đã từng săn Hổ Sí chưa?”

“Đệ từng đi vài lần, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm.”

“Còn hắn?”

Gia Vân đáp: “Chưa từng.”

Thanh niên áo xanh bật cười: “Vậy các ngươi tìm người khác đi. Bọn ta cần thêm người có kinh nghiệm, không phải tìm hai kẻ đến để chia phần thưởng.”

Một người bên cạnh nói: “Hổ Sí tuy chỉ là yêu thú Nhất giai, nhưng tốc độ rất nhanh. Đến lúc gặp nguy hiểm, chúng ta còn phải quay lại bảo vệ hai người các ngươi, làm sao săn bắt cho thuận lợi được?”

“Đúng vậy. Nếu muốn kiếm điểm cống hiến thì cứ làm những nhiệm vụ đơn giản trước đi. Đừng thấy phần thưởng cao mà quên mất bản thân có bao nhiêu cân lượng.”

Toàn Phong vốn đã quen với việc bị người khác xem thường. Hắn hiểu đối phương không muốn mang theo hai người thiếu kinh nghiệm, bèn kéo nhẹ tay áo Gia Vân, định tìm một tổ đội khác.

Thế nhưng, người còn lại trong nhóm lại buông lời: “Hay là cứ để bọn họ đi cùng. Biết đâu đến lúc Hổ Sí xuất hiện, chúng ta còn có thêm hai cái xác làm mồi nhử.”

Cả nhóm bật cười.

Gia Vân hỏi: “Nhiệm vụ săn Hổ Sí ở đâu?”

Toàn Phong khuyên ngắn gọn: “Sư huynh, không cần chấp nhặt với họ. Chúng ta tìm việc khác đi.”

“Không cần.”

Gia Vân quay lại trước bảng nhiệm vụ, tìm đến tấm thẻ ghi yêu cầu thu thập răng Hổ Sí. Hắn đọc kỹ phần thưởng rồi tháo thẻ xuống.

“Ta muốn nhận nhiệm vụ này.”

Thanh niên áo xanh vốn tưởng hai người sẽ bỏ đi, thấy vậy liền cười nhạt: “Đừng trách ta không nhắc trước. Hổ Sí không phải thứ mà các ngươi muốn bắt là bắt được. Đến lúc bị chúng đuổi chạy khắp rừng, đừng quay lại cầu cứu bọn ta.”

Gia Vân cầm thẻ nhiệm vụ, đáp: “Các ngươi cứ lo cho bản thân trước đi. Ta cũng muốn xem hai tên nào sẽ bị Hổ Sí ăn thịt.”

Nói xong, hắn cùng Toàn Phong đến quầy tiếp nhận nhiệm vụ.

Toàn Phong đi theo phía sau, trong lòng chỉ mong chuyến đi này đừng biến thành một cuộc tranh hơn thua vô nghĩa. Tuy nhiên, hắn cũng không định bỏ mặc Gia Vân một mình. Dù sao người này vừa cứu hắn khỏi tay Phùng Thanh Bộ. Nếu đã quyết định cùng nhau nhận nhiệm vụ, hắn sẽ cố gắng phối hợp hết sức.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người rời khỏi Nhiệm Vụ Đường, đi về phía khu rừng phía tây tông môn. Trên đường đi, Toàn Phong chủ động nhắc lại những điều mình biết về Hổ Sí.

“Chúng thường hoạt động theo nhóm nhỏ, thích ẩn trong bụi cây hoặc những nơi có địa hình phức tạp. Nếu phát hiện con mồi, chúng sẽ tìm cách áp sát rồi bất ngờ tấn công. Điểm khó đối phó nhất là tốc độ. Đệ từng gặp một con bị thương ở chân mà vẫn chạy nhanh hơn người bình thường rất nhiều.”

“Chúng có thường xuyên tấn công con người không?”

“Nếu không chủ động xâm nhập địa bàn của chúng thì chưa chắc. Nhưng một khi đã đánh nhau, Hổ Sí rất khó bỏ chạy ngay cả khi gặp đối thủ mạnh hơn. Chúng thường tìm cách vòng ra phía sau để đánh lén.”

“Vậy nếu không cho chúng chạy thì sao?”

Toàn Phong suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nói thì dễ. Muốn làm được phải chặn được đường lui của chúng trước đã. Nếu chỉ đuổi theo, chúng ta sẽ bị kéo đi khắp nơi.”

Gia Vân ghi nhớ câu nói ấy.

Hai người nhanh chóng đến khu rừng. Toàn Phong dẫn hắn đến một khu vực có nhiều bụi rậm, nơi hắn từng bắt gặp Hổ Sí trong lần đi săn trước. Trên mặt đất có những dấu chân mới, vài cành cây thấp bị gãy, chứng tỏ yêu thú thường xuyên qua lại.

“Chúng thường xuất hiện quanh đây. Nếu vận khí tốt, chúng ta có thể tìm được một nhóm nhỏ.”

Gia Vân quan sát địa hình rồi chọn một khoảng đất tương đối trống. Hai bên có bụi cây, phía trước là lối đi hẹp, phía sau có vài thân cây lớn đủ để che khuất tầm nhìn. Nơi này không hoàn toàn thuận lợi, nhưng ít nhất còn có chỗ để hai người phối hợp.

“Trước tiên cứ thử cách thông thường. Ngươi phụ trách thu hút chúng, ta tìm cơ hội khống chế.”

Toàn Phong rút trường kiếm, chủ động tiến về phía bụi cây. Hắn không chạy thẳng vào nơi có dấu chân thú mà dùng kiếm gạt những cành lá chắn đường, cố tình tạo ra tiếng động để dụ con mồi xuất hiện.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.

Bóng đen lao ra khỏi bụi rậm nhanh đến mức Toàn Phong chỉ kịp nghiêng người. Trường kiếm chém ngang, lưỡi kiếm sượt qua sườn con thú, cắt đứt một mảng lông nhưng không gây thương tích đáng kể.

Hổ Sí không hề giảm tốc độ. Nó đạp mạnh xuống đất, vòng qua bên phải rồi bất ngờ lao ngược trở lại. Toàn Phong vừa thu kiếm thì móng vuốt đã quét tới, buộc hắn phải dùng sống kiếm đỡ đòn.

Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Lực đánh khiến cánh tay hắn tê rần, thân người lùi về sau hai bước.

Gia Vân lập tức ra tay. Một dải nước từ mặt đất cuộn lên, quấn lấy chân sau của Hổ Sí. Dòng nước vừa siết lại, con yêu thú đã xoay thân, dùng chân còn lại đạp mạnh xuống đất để thoát ra. Nó mất thăng bằng trong chốc lát, nhưng vẫn kịp nhảy khỏi phạm vi khống chế.

“Bên trái!” Toàn Phong gọi.

Gia Vân dựng Thủy Thuẫn theo hướng được báo. Móng vuốt Hổ Sí đập vào tấm khiên, mặt nước lõm xuống sâu nhưng không vỡ. Đòn tấn công bị chặn lại, song con yêu thú đã mượn lực bật ngược về phía sau, kéo giãn khoảng cách trước khi Toàn Phong kịp áp sát.

Hai người lập tức đuổi theo.

Hổ Sí chạy xuyên qua những bụi cây thấp, liên tục đổi hướng. Toàn Phong có kinh nghiệm săn bắt nên không đuổi thẳng phía sau mà cố ép nó về phía Gia Vân. Mỗi khi con thú chuyển hướng, hắn đều tìm cách cắt ngang đường chạy để buộc nó phải đổi hướng lần nữa.

Kế hoạch có hiệu quả trong vài lần đầu. Hổ Sí không thể chạy thẳng, nhưng tốc độ của nó vẫn vượt xa dự đoán. Khi Gia Vân vừa dựng một lớp nước chắn ngang lối đi, nó đã nhảy lên thân cây nghiêng bên cạnh, đạp mạnh rồi đổi hướng giữa không trung.

Thủy Thức chỉ kịp quét qua phần đuôi.

Toàn Phong chém xuống theo phản xạ. Lưỡi kiếm bổ vào thân cây, còn Hổ Sí đã đáp xuống phía sau hắn. Nó không bỏ chạy mà lập tức vồ tới, móng vuốt nhắm thẳng vào lưng đối phương.

Gia Vân kéo mạnh một dòng nước. Thân người Toàn Phong bị giật lệch sang bên, vừa đủ tránh đòn tập kích. Hổ Sí lao sượt qua hắn, móng vuốt cào rách một mảng vỏ cây.

“Suýt nữa thì mất mạng rồi.” Toàn Phong không dám tiếp tục đứng yên, lập tức lăn sang một bên rồi chống kiếm đứng dậy.

“Đừng để nó áp sát quá lâu. Cố ép nó về phía khoảng đất trống.”
“Đệ đang cố đây.”

Toàn Phong nghiến răng đuổi theo. Hắn không thiếu quyết tâm, nhưng Hổ Sí quá giỏi tận dụng địa hình. Những bụi cây và thân gỗ vốn giúp chúng ẩn nấp lại trở thành chướng ngại đối với hai người. Chỉ cần chậm một nhịp, con yêu thú đã có thể vòng qua một lối khác.

Gia Vân thử thay đổi cách tấn công. Thay vì dùng một dải nước lớn để quấn chân, hắn chia Thủy Thức thành nhiều dòng nhỏ, bố trí ở những hướng Hổ Sí có khả năng chạy qua. Khi con thú lao tới, các dòng nước đồng loạt siết lại.

Lần này, nó không thể tránh hết. Một dòng nước quấn trúng chân trước, khiến thân hình chao đảo. Toàn Phong lập tức chớp lấy cơ hội, vung kiếm chém xuống.

Nhưng Hổ Sí phản ứng cực nhanh. Nó nghiêng người, để lưỡi kiếm chém trúng phần vai thay vì cổ. Vết thương khiến nó gầm lên, song cũng làm nó trở nên hung hãn hơn. Nó giật mạnh chân, phá vỡ dòng nước rồi lao thẳng về phía Toàn Phong.

Khoảng cách quá gần, hắn không kịp thu kiếm để phòng thủ. Gia Vân lập tức dựng Thủy Thuẫn chắn ngang. Móng vuốt va vào khiên nước, lực đánh làm tấm khiên rung lên dữ dội. Những gợn sóng lan khắp bề mặt, gần như phá vỡ cấu trúc mà hắn vừa ổn định được. Gia Vân phải dồn thêm linh lực mới giữ được Thủy Thuẫn. Trong lúc đó, Toàn Phong lùi ra sau, lấy lại khoảng cách.

Hổ Sí không tiếp tục tấn công. Nó vòng qua một thân cây, hướng về lối đi hẹp rồi nhanh chóng biến mất giữa những bụi rậm.
Toàn Phong định đuổi theo, nhưng Gia Vân lên tiếng ngăn lại.

“Đừng đuổi.”

“Chúng ta để nó chạy mất sao?”

“Ngươi còn sức đuổi tiếp à?”

Toàn Phong nhìn cánh tay vẫn còn tê vì đòn đánh vừa rồi, đành nuốt lời phản đối. Trận chiến chưa kéo dài bao lâu, nhưng hai người đã phải liên tục vận sức. Nếu tiếp tục đuổi theo, chưa chắc họ có thể bắt được con yêu thú trước khi thể lực cạn kiệt.

Gia Vân nhìn dòng nước đang tan dần quanh bàn tay. Hắn đã giữ được Hổ Sí vài lần, thậm chí còn tạo ra cơ hội để Toàn Phong tấn công. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi cơ hội chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Một khi đòn đầu tiên thất bại, con yêu thú lập tức thoát khỏi phạm vi khống chế.

Nếu cứ đánh kiểu này, dù cuối cùng có thể giết được một con, thời gian bỏ ra cũng chẳng đáng.

“Đi tìm con khác thử xem.” Toàn Phong đề nghị. “Có lẽ con vừa rồi quá cảnh giác. Nếu gặp một con đang kiếm ăn, chúng ta sẽ dễ đối phó hơn.”

Gia Vân không phản đối. Hai người tiếp tục tìm kiếm, nhưng lần này hắn chú ý nhiều hơn đến cách Hổ Sí di chuyển. Những con thú ấy thường chọn lối đi có nhiều vật cản, lợi dụng thân cây để đổi hướng và hiếm khi lao vào một khoảng đất trống nếu không bị ép buộc.

Không lâu sau, họ phát hiện ba con Hổ Sí đang quanh quẩn gần một khoảng đất trống. Một con cúi đầu tìm kiếm thức ăn, hai con còn lại phân tán ở hai bên.

Toàn Phong ra hiệu muốn dụ từng con tách khỏi đàn. Hắn tiến lên vài bước, cố tình để lộ vị trí rồi lập tức lùi về phía khoảng đất trống.

Một con Hổ Sí phát hiện hắn, lao tới. Toàn Phong không chờ nó áp sát mà chủ động chém ngang, ép nó đổi hướng về phía Gia Vân. Thủy Thức lập tức xuất hiện, quấn lấy chân con thú. Lần này, dòng nước giữ được nó lâu hơn, nhưng hai con còn lại cũng lập tức lao vào.

Gia Vân dựng Thủy Thuẫn chặn một bên, đồng thời kéo dòng nước đang trói con đầu tiên về phía mình. Hắn muốn tận dụng khoảnh khắc ấy để Toàn Phong kết liễu mục tiêu.

Thế nhưng, con thứ ba đã vòng ra sau lưng họ.

“Phía sau!”

Toàn Phong xoay người đỡ đòn. Móng vuốt đập vào thân kiếm, lực va chạm khiến cánh tay hắn tê rần. Con Hổ Sí bị Gia Vân khống chế lập tức giãy mạnh, còn con thứ hai lao tới từ phía trước. Chỉ trong chốc lát, thế chủ động đã đổi sang phía yêu thú.

Gia Vân buộc phải buông con đầu tiên để tập trung phòng thủ. Ba con Hổ Sí lập tức tản ra, không cho hắn có cơ hội khống chế nhiều mục tiêu cùng lúc. Một con giả vờ lao tới rồi đổi hướng, con khác chờ lúc Toàn Phong vung kiếm mới tấn công vào khoảng trống.

Toàn Phong cố giữ vị trí, nhưng càng phòng thủ, hắn càng bị ép lùi. Gia Vân dùng Thủy Thuẫn đỡ một đòn đánh từ bên hông, sau đó tạo ra dòng nước quấn lấy chân con thú gần nhất. Nó bị giữ lại trong chốc lát, đủ để Toàn Phong chém trúng sườn. Một vết thương mới xuất hiện. Con Hổ Sí gầm lên, giãy thoát rồi cùng hai con còn lại rút vào rừng. Lần này, cả hai không đuổi theo nữa.

Toàn Phong thu kiếm, thở hổn hển: “Chúng ta nên đổi nhiệm vụ thôi. Cứ đánh thế này, đến tối cũng chưa chắc bắt được mấy con. Đệ không ngại kiếm ít điểm hơn, chỉ sợ cuối cùng chẳng kiếm được điểm nào.”

Gia Vân không trả lời ngay. Hắn nhìn những dấu chân chồng chéo trên mặt đất, nhớ lại cách ba con Hổ Sí phối hợp khi tấn công. Chúng không cần mạnh hơn hai người, chỉ cần liên tục đổi hướng và buộc đối thủ phân tán sự chú ý là đủ.

Vấn đề không phải Thủy Thức không thể khống chế chúng. Vấn đề là hắn đang cố bắt những mục tiêu nhanh hơn mình bằng cách đuổi theo chúng.

Gia Vân nhìn sang một thân cây lớn gần đó. Phía dưới thân cây có một lối đi hẹp, hai bên bị bụi rậm che khuất. Nếu có thể khiến Hổ Sí tiến vào đó, chúng sẽ không còn nhiều hướng để né tránh.

Hắn đã có ý tưởng.

“Ngươi có sợ độ cao không?”

Toàn Phong nhìn lên cành cây, rồi quay lại nhìn hắn.

“Cũng bình thường. Sao vậy?”

“Vậy thì tốt.”

Gia Vân bắt đầu chuẩn bị. Hắn chọn một cành cây chắc chắn, không quá cao so với mặt đất. Sau đó, hắn dùng dây leo tạo thành những vòng thắt ở hai bên lối đi, giấu chúng dưới lớp lá khô. Một vài cành cây được đặt nghiêng để thu hẹp đường di chuyển, chỉ chừa lại một lối đủ rộng cho Hổ Sí lao qua.

Những sợi dây leo không thể giữ chân yêu thú Nhất giai quá lâu, vì vậy Gia Vân không định dựa hoàn toàn vào chúng. Chúng chỉ cần khiến con mồi chậm lại trong khoảnh khắc, còn Thủy Thức sẽ chặn đường lui và khóa mục tiêu khi nó nhảy lên.

Toàn Phong nhìn cách hắn bố trí, dần hiểu được ý định.

“Huynh định ép chúng chạy qua lối này?”

“Đúng. Nhưng chúng sẽ không tự nhiên làm theo ý ta, nên cần một thứ khiến chúng mất cảnh giác.”

Gia Vân quay sang hắn.

Toàn Phong lập tức lùi nửa bước.

“Sư huynh, đệ có thể giúp dụ chúng. Không nhất thiết phải…”

“Lên đây.”

Một sợi dây leo quấn quanh người Toàn Phong trước khi hắn nói hết câu. Gia Vân phối hợp với Thủy Thức, kéo hắn lên cành cây đã chọn. Độ cao vừa đủ để Hổ Sí có thể nhìn thấy con mồi và nảy sinh ý định vồ tới, nhưng cũng đủ để Gia Vân có thời gian can thiệp khi chúng nhảy lên.

“Sư huynh, huynh định dùng đệ làm mồi nhử đấy à?”

“Cuối cùng cũng hiểu.”

“Đệ là người sống đấy.”

“Ta biết. Nếu ngươi chết rồi thì còn làm mồi nhử kiểu gì?”

Toàn Phong nhìn xuống mặt đất. Dưới chân hắn là những vòng dây leo được giấu kín, còn phía trước là lối đi mà Gia Vân vừa cố ý thu hẹp. Hắn hiểu kế hoạch này có vẻ tốt hơn việc đuổi theo Hổ Sí, nhưng người phải ngồi trên cây lại chính là hắn.

“Sư huynh, ban nãy đệ chỉ đề nghị đổi nhiệm vụ, đâu có nói muốn đổi thành thế này.”

“Bây giờ đổi cũng không muộn. Ngươi có thể xuống dưới, tiếp tục chạy theo chúng.”

Toàn Phong không đáp. Hắn nhớ lại cảnh ba con Hổ Sí liên tục đổi hướng, rồi nhìn sợi dây leo đang quấn quanh người mình. Cuối cùng, hắn đành chấp nhận số phận.

Gia Vân buộc dây vừa đủ chắc để Toàn Phong không rơi xuống, nhưng vẫn chừa khoảng trống cho hắn cử động và phát ra tiếng động. Sau đó, hắn chuyển sang cành cây bên cạnh, ẩn mình sau tán lá. Từ vị trí này, hắn có thể quan sát lối đi phía dưới mà không để Hổ Sí dễ dàng phát hiện.

“Ngươi chỉ cần thu hút sự chú ý của chúng. Khi chúng nhảy lên, ta sẽ ra tay. Đừng cố giãy khỏi dây leo, nếu không ngươi sẽ tự làm mình rơi xuống.”

“Thế nếu chúng nhảy lên mà huynh không kịp ra tay thì sao?”

“Vậy ngươi tự cầu phúc đi.”

Toàn Phong chẳng còn gì để nói.

Gia Vân tập trung cảm nhận động tĩnh trong rừng. Lần này, hắn không định dùng Thủy Thức đuổi theo con mồi. Hắn sẽ chờ Hổ Sí tự tiến vào vị trí đã chuẩn bị, sau đó dùng dòng nước chặn đường thoát. Nếu một con bị giữ lại, hắn có thể xử lý nó trước khi những con khác kịp phản ứng.

Một lúc sau, tiếng động sột soạt vang lên từ bụi cây phía đối diện.

Một bóng thú thấp thoáng giữa những thân cây, tiếp đó là bóng thứ hai. Chúng không lập tức lao ra mà di chuyển men theo bụi rậm, thỉnh thoảng dừng lại để dò xét. Có lẽ mùi người trên cành cây đã thu hút sự chú ý của chúng, nhưng bản năng khiến chúng chưa vội tiến gần.

Toàn Phong cố tình cựa quậy, làm cành cây rung lên. Một chiếc lá rơi xuống, kéo theo ánh mắt của con Hổ Sí gần nhất.

Nó hạ thấp thân mình, bốn chân căng lên rồi bất ngờ phóng tới.

Gia Vân không ra tay ngay. Hắn chờ con thú vượt qua vị trí đầu tiên của những vòng dây leo. Khi móng vuốt Hổ Sí vừa chạm đất, dòng nước đã âm thầm trườn ra từ dưới lớp lá khô, quấn lấy chân trước của nó. Con yêu thú mất đà, nhưng vẫn dùng sức bật lên. Nó không ngờ dòng nước lại xuất hiện từ phía dưới, càng không kịp nhận ra lối lui đã bị thu hẹp.

Gia Vân lập tức vận chuyển Thủy Thức. Một tấm Thủy Thuẫn ngưng tụ giữa thân cây và mặt đất, chặn đường vòng mà Hổ Sí định dùng để thoát ra. Con thú buộc phải đổi hướng, lao thẳng về phía cành cây có Toàn Phong.

“Bây giờ!” Gia Vân quát khẽ.

Dòng nước thứ hai bất ngờ cuộn lên, quấn lấy hai chân sau của Hổ Sí ngay giữa lúc nó bật nhảy. Thân hình con thú chao đảo trên không trung, móng vuốt chỉ còn cách Toàn Phong một khoảng ngắn.

Toàn Phong lập tức co chân, né khỏi cú vồ. Hổ Sí đập mạnh vào thân cây, rơi xuống đúng vị trí Gia Vân đã chuẩn bị. Những vòng dây leo dưới đất siết lấy chân nó, làm chậm động tác đứng dậy.

Gia Vân từ cành cây lao xuống, Thủy Thức ngưng tụ thành một dải nước quấn chặt quanh thân Hổ Sí. Con thú giãy mạnh, kéo căng những sợi dây leo, nhưng lần này không còn đủ khoảng trống để phát huy tốc độ.

Toàn Phong vẫn bị treo trên cây, cúi xuống nhìn con mồi đang vùng vẫy dưới đất.

“Sư huynh, hình như cách này có tác dụng thật.”

Gia Vân không vội trả lời. Hắn phải duy trì Thủy Thức cho đến khi Hổ Sí hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Chỉ một sơ suất nhỏ, con yêu thú vẫn có thể phá vỡ vòng khống chế và trốn thoát.

Khi dòng nước cuối cùng siết chặt, Hổ Sí mới dần kiệt sức. Gia Vân dùng kiếm kết thúc trận chiến, sau đó kiểm tra những sợi dây leo đã bị kéo căng.

Một con đã bị bắt, nhưng phía sau bụi cây vẫn còn tiếng động.

Hai bóng thú khác đang tiến lại gần, có lẽ bị tiếng giãy giụa của đồng loại thu hút.

Gia Vân nhìn chúng, rồi nhìn Toàn Phong vẫn còn trên cành cây.

“Xem ra hôm nay ngươi phải làm việc vất vả rồi.”

Toàn Phong biết mình không thể tự xuống, đành miễn cưỡng đáp: “Sư huynh, lần sau nếu còn đi săn, chúng ta có thể bàn kế hoạch trước được không?”

“Để xem biểu hiện của ngươi hôm nay thế nào đã.”

Gia Vân vận chuyển Thủy Thức, chuẩn bị cho đợt săn bắt tiếp theo. Lần này, hắn đã tìm được cách khiến tốc độ của Hổ Sí trở thành bất lợi. Nếu có thể duy trì cái bẫy và khống chế đúng thời điểm, nhiệm vụ vốn mất cả ngày mới thu được vài chiếc răng có lẽ sẽ không còn khó khăn như trước.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự