🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.37: Phùng My Si

~6 phút đọc · 1157 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đã gần một tuần kể từ khi Gia Vân đến Thanh Linh Môn. Suốt khoảng thời gian này, hắn chỉ quanh quẩn tu luyện trong động phủ. Một phần là vì muốn nhanh chóng nắm vững những Thủy Thức còn chưa thuần thục, phần khác là bởi hắn lo bên ngoài lại có mấy tên điên tìm đến gây chuyện.

Những chiêu thức cơ bản như Thủy Thuẫn cũng đã dần thành hình, ngưng tụ thành khối, không còn lỏng lẻo như trước nữa. Có điều, Gia Vân mãi vẫn không hiểu tại sao mỗi lần muốn ngưng tụ một thanh Thủy Kiếm, nó lại mềm oặt ra. Chẳng lẽ vì bản thân đã quá quen với việc vận dụng roi nước, khiến hắn vô thức duy trì trạng thái mềm dẻo ấy, không thể khiến dòng nước trở nên sắc bén và cứng cáp hơn?

Còn về quả cầu máu kia, nó đã sớm thành thạo mọi chiêu thức. Gia Vân bảo gì, nó làm nấy, ngoan ngoãn đến mức chẳng dám chống đối. Có điều, hắn vẫn chỉ dám để nó ở trong động phủ. Nếu thả thứ này ra ngoài, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Sau khi kết thúc một lượt tu luyện, Gia Vân mở mắt, quyết định ra ngoài một chuyến. Hắn muốn xem tình hình bên ngoài đã thay đổi thế nào, tiện thể đến Nhiệm Vụ Đường nhận vài nhiệm vụ, kiếm đủ KPI tháng này.

Đeo chiếc mặt nạ lên, Gia Vân lập tức cảm thấy áp lực giảm đi không ít. Hắn một mạch đi về khu vực đệ tử ngoại môn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tìm Đại Toàn Phong trước đã. Đang ngó nghiêng khắp nơi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một đám người tụ tập thành vòng tròn. Tò mò tiến lại gần, Gia Vân lắng tai nghe những lời bàn tán xung quanh.

"Tên này đúng là điên rồi! Kiếm pháp còn chưa thông thạo, cứ múa may lung tung làm gì không biết."

"Đúng đấy! Mới tuần trước hắn còn suýt chém trúng một đệ tử nội môn cơ mà."

"Lần này thì toi thật rồi. Đụng ai không đụng, lại đi chém rách quần Phùng Thanh Bộ. Lần này xem ai cứu nổi hắn!"

Nghe đến đây, Gia Vân càng thêm tò mò, bèn chen vào bên trong xem thử. Vừa nhìn rõ người đang nằm dưới đất, hắn lập tức ngây người. Chẳng phải tên xui xẻo đang bị người ta giẫm đạp kia chính là Toàn Phong sao? Đúng là hết nói nổi mà. Tuy hai người chỉ mới quen biết sơ qua, nhưng Toàn Phong lại biết không ít tin tức hữu ích. Bây giờ đã gặp chuyện như vậy, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Đám người trước mặt có khoảng năm, sáu tên, tu vi cao nhất cũng chỉ đến Khai cảnh hậu kỳ. Gia Vân chẳng mấy bận tâm, ban đầu còn định tiến lên khuyên nhủ đôi câu. Nào ngờ, tên nam tử cầm đầu thấy hắn đeo mặt nạ, tưởng rằng lại có một tên đệ tử mới gia nhập nội môn không biết trời cao đất dày đến kiếm chuyện, lập tức quát lớn:

"Đệ tử nội môn thì muốn làm gì cũng được chắc? Đây là chỗ bọn ta giải quyết ân oán, biết điều thì cút sang một bên!"

Vừa nói, hắn vừa lấy tay che mông, ánh mắt liếc về phía đám người xung quanh, vẻ mặt đắc ý như thể chuyện mình đang làm vô cùng chính đáng.

Gia Vân thấy vậy cũng chẳng buồn nói thêm, lập tức tung một quyền thẳng vào mặt hắn.

Bốp! Tên nam tử bất ngờ trúng đòn, loạng choạng lùi lại.

Tuy đã lâu không vận động thân thể, nhưng đối phó với mấy tên đệ tử ngoại môn này vẫn chẳng phải chuyện gì khó khăn đối với Gia Vân.

"Á! Ngươi dám..."
Đám đệ tử đang hùng hổ giẫm đạp Toàn Phong thấy vậy lập tức dừng tay. Nhìn Gia Vân, chúng nhất thời không dám tiến lên, chỉ đành lùi sang một bên.

Gia Vân chẳng thèm để ý đến bọn chúng, cúi xuống đỡ Toàn Phong đứng dậy. Nhìn gương mặt sưng húp của đối phương, hắn không khỏi âm thầm bật cười. Đúng là thảm thật. Hắn phủi nhẹ bụi bẩn trên người Toàn Phong, sau đó quay sang đám người kia, chậm rãi nói:

"Các vị sư đệ, tuy ta không quen biết các vị, nhưng đã cùng là đệ tử trong tông môn thì nên biết bao bọc lẫn nhau. Có chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết, hà tất phải làm đến mức này, tránh để mất hòa khí."

Đám người kia nhìn nhau, chẳng ai dám đáp lời. Cuối cùng, tên nam tử bị ăn đòn nghiến răng, chỉ tay về phía Gia Vân rồi quát:

"Ngươi cứ đợi đấy! Đại ca ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi!"
Nói xong, cả đám vội vàng kéo nhau rời đi. Những người xung quanh thấy không còn chuyện gì để xem cũng lần lượt giải tán, chẳng mấy chốc đã trở lại cảnh náo nhiệt ban đầu.

Toàn Phong ôm gương mặt sưng vù, hai mắt rưng rưng, cảm động nói:

"Đa tạ sư huynh ra tay cứu giúp! Xin hỏi sư huynh tên họ là gì, để sau này ta còn có cơ hội báo đáp!"

"Báo đáp cái đầu ngươi! Ta là Vô Danh đây!"

Gia Vân tức giận đáp. Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Toàn Phong lập tức nhào tới ôm lấy hắn, khóc lóc kể khổ. Hóa ra, tất cả chỉ vì hắn nhất thời sơ ý, vung kiếm đâm rách quần của Phùng Thanh Bộ, thế là mới rơi vào cảnh thê thảm như ngày hôm nay. Gia Vân nghe xong, nhất thời không biết nên nói gì. Tên này quả nhiên vẫn chẳng khiến người ta thất vọng.

Khóc lóc một hồi, Toàn Phong mới chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nói:
"Nhưng mà, Vô Danh huynh, ban nãy huynh đắc tội với đám người kia, sau này nhất định phải cẩn thận. Ta nghe nói đại ca của Phùng Thanh Bộ là Phùng My Si, mà người này là thuộc hạ dưới trướng Bạch La sư huynh đấy!"

"..."

Gia Vân im lặng, ông trời ơi. Hắn mới gia nhập tông môn được mấy ngày, còn chưa kịp yên ổn tu luyện, vậy mà đã chọc nhầm phải tổ ong vò vẽ rồi sao? Đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi phiền phức mà. Thôi kệ, nước đến đâu thì ta bơi đến đó. Chuyện còn chưa xảy ra, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì"

"Này Toàn Phong, ngươi có rảnh không? Đi Nhiệm Vụ Đường với ta một chuyến."
#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự