🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.3: Bí Văn

~8 phút đọc · 1469 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe cửa gỗ, Gia Vân mới thực sự cảm thấy mình đã có thể cử động bình thường.

Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào vách, đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua vẫn còn hỗn loạn trong đầu. Một dòng sông đã khô cạn hơn nghìn năm bỗng nhiên tràn đẩy trở lại liệu có quá trùng hợp với sự dịch chuyển của cậu qua thế giới này, một vùng di tích nguy hiểm, cùng thế giới hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa biết phải đối mặt thế nào.

Đúng lúc ấy, cửa phòng được đẩy ra.

Cô tiểu thư Hạ Nhu bưng một chiếc khay gỗ bước vào. Trên khay có một chiếc bát sứ đựng nước ấm và một hộp dài màu xanh sẫm.

"Cha bảo ta mang thứ này cho huynh."

Gia Vân nhìn chiếc hộp. "Đây là gì?"

"Bí Văn."

Cô gái đặt khay xuống bàn, mở hộp. Bên trong là một tấm thẻ mỏng màu xanh lam, chất liệu không giống ngọc cũng chẳng giống kim loại. Bề mặt tấm thẻ có những đường vân uốn lượn, đan xen như dòng nước chảy giữa núi non. Thỉnh thoảng, ánh sáng nhàn nhạt lướt qua những đường vân ấy, khiến chúng trông như đang chuyển động.

"Đây là Bí Văn hệ Thủy nhập môn. Cha nói huynh vừa tỉnh lại, có lẽ nên bắt đầu tìm hiểu những thứ cơ bản của thế giới này."

Gia Vân cúi đầu quan sát tấm thẻ.

"Chỉ cần cầm nó lên là được sao?"

"Đương nhiên không." Cô gái kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện. "Bí Văn chỉ lưu giữ Thức. Muốn tiếp nhận nó, trước tiên phải học cách kích hoạt. Nếu không biết phương pháp, dù có cầm nó cả đời cũng chẳng thu được gì."

Nàng đặt tấm thẻ lên bàn, đưa một ngón tay chỉ vào đường vân ở chính giữa.

"Đặt tay lên đây. Đừng cố vận sức. Trước hết, hãy tập trung cảm nhận những biến đổi bên trong cơ thể."

Gia Vân làm theo.

Đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt tấm thẻ, một cảm giác mát lạnh lập tức truyền tới. Cậu vô thức rụt tay lại, nhưng cô gái đã lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng hoảng. Đó là phản ứng bình thường khi Bí Văn bắt đầu được kích hoạt."

Nàng hướng dẫn cậu điều chỉnh hơi thở, giữ tâm trí tập trung, sau đó chậm rãi cảm nhận sự thay đổi đang diễn ra.

Ban đầu, Gia Vân chẳng cảm thấy gì ngoài chút lạnh buốt nơi đầu ngón tay.

Một lúc sau, những đường vân trên tấm thẻ bắt đầu sáng lên.

Ánh sáng xanh nhạt men theo các đường nét, từng chút một lan ra, cho đến khi toàn bộ tấm thẻ được bao phủ bởi một tầng quang mang mỏng. Cùng lúc ấy, trong tâm trí Gia Vân bỗng xuất hiện những ký tự kỳ lạ.

Chúng không giống bất kỳ loại chữ viết nào cậu từng biết.

Từng nét chữ như được tạo thành từ những dòng nước nhỏ, khi tụ lại, khi tách ra, liên tục biến đổi nhưng vẫn duy trì một trật tự khó diễn tả.

Gia Vân mở to mắt.

"Ta nhìn thấy chữ."

Cô gái họ Hạ hơi ngạc nhiên.

" đã thấy rồi sao? Vậy hãy ghi nhớ chúng, nhưng đừng cố ép mình hiểu ngay. Đây mới chỉ là bước đầu."

Nàng giải thích rằng những ký tự hiện ra trong tâm chí chính là biểu hiện của Thức được truyền tải qua Bí Văn. Người mới tiếp xúc thường chỉ cảm nhận được một vài dấu hiệu mơ hồ; muốn nhận biết rõ ràng cần phải trải qua quá trình tu luyện.

Sau đó, nàng bảo Gia Vân tiếp tục duy trì trạng thái tập trung, để Thức từ Bí Văn dần được cơ thể tiếp nhận.

Gia Vân làm theo.

Và rồi, chuyện bất thường xảy ra.

Một luồng mát lạnh từ tấm thẻ chảy vào đầu ngón tay cậu. Nó men theo cánh tay, lan qua vai rồi tràn vào lồng ngực, giống như một dòng nước nhỏ đang tìm đường chảy qua những khe đá.

Cảm giác ấy rất rõ ràng.

Cậu có thể cảm nhận từng đợt Thức tiến vào cơ thể, len qua những nơi mà trước đây cậu chưa từng chú ý đến. Những ký tự trong tâm chí cũng theo đó trở nên rõ nét hơn, liên tục xuất hiện rồi xếp thành những cấu trúc phức tạp.

Gia Vân tưởng rằng quá trình sẽ dừng lại khi cơ thể tiếp nhận đủ.

Nhưng không.

Dòng Thức vẫn tiếp tục tràn vào.

Một luồng, hai luồng, rồi hàng chục luồng nối tiếp nhau. Cơ thể cậu như một chiếc bình đang được đổ đầy, thế nhưng dòng nước vẫn không ngừng chảy xuống.

Ban đầu chỉ là cảm giác mát lạnh. Sau đó, từng cơn đau âm ỉ bắt đầu xuất hiện trong cơ thể.

Gia Vân nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

"Đau quá..."

Cô Hạ Nhu lập tức đứng dậy.

"Có chuyện gì?"

"Ta... ta không biết. Nó vẫn đang tiến vào."

Nàng nhìn tấm thẻ. Những đường vân vốn chỉ phát sáng nhàn nhạt giờ đây sáng rực, ánh xanh lưu chuyển liên tục như một dòng sông bị cuốn vào vòng xoáy.

Sắc mặt nàng thay đổi.

Cậu cảm thấy sức lực đang bị rút cạn.

Không phải chỉ là mệt mỏi thông thường. Từng thớ cơ, từng bộ phận trong cơ thể đều đang phải chịu một sức ép vượt quá giới hạn. Dù dòng Thức mang theo cảm giác mát lạnh, cơ thể cậu lại giống như đang bị kéo căng từ bên trong.

"Dừng lại... mau dừng lại!"
Hạ Nhu vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, tìm cách ngắt quá trình kích hoạt. Nhưng ngay khi nàng chạm vào, một luồng khí lạnh bất ngờ đẩy bật tay nàng ra.

Nàng lùi lại hai bước, nhìn Gia Vân với vẻ không thể tin nổi.

Nàng từng chứng kiến người khác tiếp nhận Bí Văn. Có người không thể kích hoạt, có người chỉ tiếp nhận được một lượng Thức ít ỏi, cũng có người đau đớn vì cơ thể không thích nghi nổi.

Nhưng nàng chưa từng thấy ai như thế này.

Một người mới tiếp xúc với Bí Văn hệ Thủy, vậy mà tấm thẻ lại phát sáng đến mức này. Thức bên trong không những không suy giảm mà dường như còn đang liên tục bị rút ra.

Nếu cứ tiếp tục, thân thể người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi.

"Gia Vân! Nghe ta nói, buông lỏng tâm trí!"

Giọng nàng vang lên, nhưng cậu gần như không còn nghe rõ.
Gia Vân không hiểu chúng.

Cậu chỉ biết chúng đang tiến vào cơ thể mình.

Ngày càng nhiều.

Không có điểm dừng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt có cảm giác cơ thể mình giống như một chiếc bình đã vỡ đáy. Dù có bao nhiêu nước đổ vào, nó cũng không thể đầy lên theo cách bình thường. Thế nhưng, chính cơ thể tưởng chừng không có giới hạn ấy lại đang phải chịu đựng sức ép khủng khiếp từ dòng chảy không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, Gia Vân không thể chống đỡ nữa.

Đầu cậu gục xuống, hai tay buông thõng. Tấm thẻ xanh lam trên bàn cũng dần mất đi ánh sáng, những đường vân trở lại trạng thái tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Căn phòng bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Hạ Nhu vội đỡ lấy Gia Vân, phát hiện toàn thân cậu lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, cơ bắp gần như không còn sức lực.

Cậu đã kiệt sức hoàn toàn.

Nàng nhìn tấm thẻ trên bàn, rồi lại nhìn người thanh niên đang bất tỉnh trong tay mình.

Một người bình thường tiếp nhận Thức sẽ có giới hạn. Nếu không đủ căn cơ, quá trình ấy thậm chí còn chưa thể bắt đầu. Ngay cả những người có thiên phú cũng cần từng bước thích nghi, tuyệt đối không thể hấp thụ Thức theo cách điên cuồng như vừa rồi.

Vậy mà Gia Vân đã tiếp nhận một lượng Thức vượt xa những gì nàng từng chứng kiến.

Điều đáng sợ nhất không phải là cậu tiếp nhận được bao nhiêu.

Mà là dòng Thức ấy dường như chưa từng có ý định dừng lại.

Nàng lập tức gọi người đi tìm cha.

Trong lúc chờ đợi, cô nhìn nhìn Gia Vân đang nằm bất động, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)