“Biểu diễn lại những chiêu thức vừa rồi.”
Gia Vân vừa dứt lời, hình nhân máu liền chuyển động. Thân thể đỏ sẫm khẽ rung lên, sau đó một dòng huyết quang lan dọc cánh tay. Chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm ngưng tụ từ máu đã xuất hiện trong tay nó.
Không có động tác dư thừa, cũng chẳng cần tích tụ khí thế. Hình nhân chỉ thuận tay vung kiếm, một đường huyết quang lập tức xé toạc không khí, chém thẳng về phía khoảng không trước mặt.
Vù!
Tiếng gió rít lên sắc bén. Luồng khí bị lưỡi kiếm xé rách tạo thành một vết nứt vô hình, khiến Gia Vân đang đứng quan sát cũng cảm nhận được áp lực ập tới.
Hắn khẽ nheo mắt. Khi được hình nhân máu tái hiện, uy lực dường như còn mạnh hơn một bậc.
“Chỉ đơn giản sao chép động tác mà đã có thể đạt đến mức này?”
Gia Vân không vội kết luận. Hắn yêu cầu hình nhân lặp lại thêm vài lần, từ góc độ xuất kiếm, hướng vận chuyển huyết quang cho đến biến hóa của lực đạo. Mỗi lần quan sát, hắn đều cố gắng ghi nhớ những điểm khác biệt nhỏ nhất.
Đáng tiếc, dù nhìn đến đâu, hắn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cốt lõi.
Hình nhân máu chỉ làm theo mệnh lệnh, không có ý định giải thích. Sau vài lần biểu diễn, nó đứng im như một bức tượng, lặng lẽ hướng về phía Gia Vân.
Hắn trầm ngâm một lát rồi thu hồi ánh mắt.
“Thôi được, chuyện này để sau.”
Trước mắt, điều quan trọng hơn là nắm vững những gì bản thân đã có.
Gia Vân khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào cảm ngộ Thủy thức. Một làn hơi nước mỏng manh dần hội tụ quanh lòng bàn tay, theo sự điều khiển của hắn ngưng thành một tấm khiên trong suốt.
Thủy Thuẫn!
Mặt khiên xanh nhạt hiện ra, những gợn sóng lăn tăn không ngừng lưu chuyển trên bề mặt. Nhìn qua, nó chẳng khác nào một lớp nước được ép thành hình, vừa mềm mại vừa mang vẻ kiên cố kỳ lạ.
Khóe miệng Gia Vân vừa nhếch lên, chưa kịp vui mừng bao lâu, tấm khiên đã rung bần bật.
Phụt!
Lớp nước tan thành những giọt nhỏ, bắn tung tóe rồi biến mất trong không khí.
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
“Lại nữa!”
Lần thứ hai, Thủy Thuẫn vừa ngưng tụ được một lát đã xuất hiện những vết lõm. Dòng nước vốn liên kết chặt chẽ bắt đầu dao động, từng mảng tách rời nhau như một bức tường được ghép từ những viên gạch lỏng lẻo. Chưa đầy mười nhịp thở, nó lại sụp đổ. Gia Vân không tin vào mắt mình, thử thêm lần thứ ba.Kết quả chẳng khá hơn là bao.
Hắn nhìn lòng bàn tay trống rỗng, khóe mắt giật nhẹ.Rõ ràng, hắn có thể ngưng tụ Thủy thức, cũng đủ sức tạo thành hình thái mong muốn. Vấn đề nằm ở chỗ duy trì sự ổn định của nó. Chỉ cần tâm niệm hơi dao động, dòng nước lập tức mất đi sự liên kết, khiến toàn bộ cấu trúc tan rã. Nói thì đơn giản, làm mới biết khó đến mức nào.
Hắn hít sâu một hơi, chuyển sang Thủy Tiễn. Lần này, hàng trăm giọt nước nhỏ li ti lập tức xuất hiện quanh người. Chúng lơ lửng giữa không trung,phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, trông chẳng khác nào một màn mưa vừa bị giữ lại giữa khoảnh khắc rơi xuống.
Gia Vân phất tay.
Vút! Vút! Vút!
Những giọt nước đồng loạt lao đi, phủ kín khoảng không phía trước. Cảnh tượng thoạt nhìn khá đẹp mắt, tựa một cơn mưa bất chợt trút xuống giữa căn phòng tĩnh lặng.
Đáng tiếc, uy lực của chúng lại hoàn toàn không tương xứng.. Hàng trăm giọt nối tiếp nhau bay qua, ngoài việc khiến mặt kết giới đất ướt đẫm thì chẳng để lại chút dấu vết đáng kể nào.
Gia Vân im lặng hồi lâu. Hắn đã cố gắng nén nước thành những mũi tên sắc bén, nhưng kết quả vẫn là một trận mưa phùn. Số lượng tuy nhiều, song lực xuyên phá gần như bằng không.
“Xem ra ta còn thiếu không ít.”
Hắn cười khan một tiếng, chẳng biết nên tức giận hay tự an ủi bản thân. Thủy Thuẫn không ổn định, Thủy Tiễn thiếu sức công phá. Chẳng lẽ ngay cả Thủy Kiếm cũng không thể cứu vãn tình hình?
Nghĩ đến đây, Gia Vân quyết định thử lần cuối. Tâm thức vừa động, hơi nước quanh người lập tức hội tụ. Một thanh kiếm xanh nhạt dần hình thành trong tay, lưỡi kiếm trong suốt, ánh sáng lưu chuyển bên trong như dòng suối nhỏ dưới trăng.
Hắn cẩn thận điều chỉnh hình dáng, cố gắng khiến thân kiếm thẳng và sắc bén hơn. Đợi đến khi cảm thấy đã tương đối ổn thỏa, Gia Vân mới giơ tay chém xuống.
Thanh kiếm mềm oặt vặn sang một bên.
Thân kiếm cong thành một đường vòng cung kỳ quái, phần mũi rũ xuống, sau đó cả thanh kiếm rung lên bần bật như món đồ chơi bong bóng sắp xì hơi.
Bẹp!
Nó rơi xuống đất, vỡ thành một vũng nước nhỏ. Không gian chìm vào im lặng.
Gia Vân cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân, vẻ mặt dần trở nên khó coi.
"Cái đ*o má"
“Kiếm! Đây là kiếm đấy!”
"Sao mày không dựng lên nổ hả!!
Hắn nghiến răng, suýt nữa bật cười vì tức. Thủy Thuẫn thì không giữ nổi, Thủy Tiễn chẳng khác nào mưa bụi, còn Thủy Kiếm lại mềm đến mức khiến người ta hoài nghi liệu nó có đủ sức chém đứt một cọng cỏ hay không.
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng chẳng ai tin hắn đang tu luyện một loại thức pháp có thể dùng để chiến đấu.
Gia Vân thở dài, ngồi bệt xuống. Trước đây, hắn vẫn cho rằng chỉ cần cảm ngộ được Thủy thức, việc vận dụng nó chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào tu luyện, hắn mới nhận ra khoảng cách giữa hiểu được và làm được lớn đến nhường nào.
Cảm ngộ là một chuyện, vận dụng lại là chuyện khác. Có thể ngưng tụ hình thái cũng chưa đồng nghĩa với việc nắm vững uy lực của nó. Hắn nhìn bàn tay mình, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại.
Không sao..Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nếu chỉ vì vài lần thất bại mà nản chí, sau này còn lấy gì đối mặt với những khó khăn lớn hơn?
Gia Vân đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên vạt áo rồi quay sang hình nhân máu. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định rời đi. Thân thể đỏ sẫm gần như hòa vào bóng tối.
Một ý nghĩ chợt lóe lên. Thứ này có thể sao chép chiêu thức, lại sở hữu uy lực vượt xa những gì hắn vừa thi triển. Nếu để nó xuất hiện bên ngoài, một khi bị người khác phát hiện, chưa biết chừng sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có.
Huống hồ, lai lịch của hình nhân vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
“Trước mắt, ngươi cứ ở lại đây.”
Hắn dùng tâm thức truyền đạt mệnh lệnh. Hình nhân máu khẽ cúi đầu, sau đó thân thể dần hóa thành một luồng huyết quang, thu nhỏ lại rồi chìm vào khoảng không bên cạnh hình người nước.
Hai nguồn thức lặng lẽ tồn tại trong vỏ sò, một xanh nhạt, một đỏ sẫm. Chúng không tiếp xúc với nhau, cũng chẳng có dấu hiệu tranh đấu, tựa hai thực thể đang ngủ say trong cùng một không gian.
Gia Vân quan sát thêm một lúc, xác nhận chúng không có phản ứng bất thường mới yên tâm rút tâm thức. Cảm giác mệt mỏi lập tức tràn tới.
Hắn mở mắt, căn phòng đã tối đen từ lúc nào. Ánh sáng cuối ngày biến mất sau khung cửa, chỉ còn vài vệt trăng nhạt rải trên nền nhà.
“Đã muộn thế này rồi sao?”
Gia Vân ngáp dài, vươn vai một cái. Hắn vốn chỉ định thử nghiệm trong chốc lát, không ngờ lại mải mê tu luyện đến tận đêm khuya. Cơ thể sau một ngày tiêu hao tâm thần đã bắt đầu nặng nề. Hắn chẳng còn tâm trạng suy nghĩ thêm về hình nhân máu, càng không muốn tiếp tục vật lộn với thanh Thủy Kiếm mềm nhũn kia.
Thôi thì ngày mai tính tiếp. Gia Vân nằm xuống giường, kéo chăn qua người. Chưa đầy bao lâu, hơi thở đã dần đều đặn, cả người chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
“Công tử! Công tử!”
Tiếng gọi dồn dập vang lên ngoài cửa, kéo Gia Vân ra khỏi giấc mộng. Hắn cau mày, xoay người định ngủ thêm một lát. Nhưng tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp, cuối cùng khiến hắn không thể tiếp tục giả vờ như không nghe thấy.
“Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy?”
Gia Vân miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc hơi rối, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Hắn khoác áo ngoài rồi bước đến mở cửa.
Một thị nữ đứng bên ngoài, sắc mặt có phần hoảng hốt. Vừa thấy cửa mở, nàng lập tức cúi người hành lễ.
“Công tử, không ổn rồi! Người của Chấp Pháp Đường Thanh Linh Môn đã đến. Hiện họ đang đợi công tử và Hạ tiểu thư ở đại sảnh!”
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Gia Vân nhìn nàng, nhất thời tưởng mình nghe nhầm.
“Chấp Pháp Đường?”
“Vâng! Hạ gia chủ đã nhận được tin, đang tiếp đón bọn họ. Người dặn nô tỳ mau chóng mời công tử qua đó.”
Sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc.
Bốn ngày. Mới chỉ qua bốn ngày kể từ khi hắn trở về từ bí cảnh, vậy mà người của Thanh Linh Môn đã tìm đến tận Hạ gia. Theo dự tính ban đầu, dù đối phương muốn điều tra thì cũng không nên gấp gáp đến mức này.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Hay là Thanh Linh Môn đã nắm được manh mối liên quan đến những người mất tích trong bí cảnh?
Gia Vân không thể xác định. Nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ: chuyến viếng thăm này tuyệt đối không đơn giản.
Trước đó, Hạ gia chủ đã bàn bạc với hắn và Hạ Nhu, đồng thời chuẩn bị sẵn những phương án ứng phó. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều dựa trên giả thiết rằng bọn họ còn đủ thời gian để sắp xếp lời khai và đối phó với những câu hỏi có thể xuất hiện.
Bây giờ, người của Chấp Pháp Đường đã đến sớm hơn dự kiến. Nếu đối phương thực sự nắm giữ chứng cứ bất lợi, mọi sự chuẩn bị trước đó có thể trở nên vô nghĩa. Gia Vân siết nhẹ bàn tay, ánh mắt thoáng qua vẻ trầm tư.
Đến nhanh như vậy… Xem ra chuyện này không thể giải quyết đơn giản bằng vài lời giải thích rồi.
Hắn quay sang thị nữ, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh.
“Ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, công tử.”
Đợi nàng rời đi, Gia Vân đóng cửa lại, nhanh chóng chỉnh trang y phục. Hắn nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt gương đồng, cố gắng gạt bỏ những suy đoán đang liên tục xuất hiện trong đầu.
Điều đáng sợ nhất lúc này không phải đối phương mạnh đến đâu, mà là hắn hoàn toàn không biết bọn họ đã biết được những gì.
Nếu Chấp Pháp Đường chỉ đến để hỏi về cuộc lịch luyện, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nhưng nếu họ đã phát hiện điều gì đó liên quan đến La Hải, thực thể cổ xưa hoặc những người không thể trở về từ bí cảnh, tình thế sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Gia Vân hít sâu một hơi, đẩy cửa bước ra ngoài. Dù phía trước là phúc hay họa, hắn cũng chỉ có thể đi một bước rồi tính tiếp.
Đại sảnh Hạ gia đang ở ngay phía trước.
#TanKhuyet