Gia Vân vừa thả tâm thức vào vỏ sò, quá trình hấp thu bí văn đã bắt đầu. Thế nhưng, lần này lại xuất hiện biến hóa ngoài dự liệu.
Bên cạnh hình nhân bằng nước vốn đã quen thuộc, một quả cầu máu đỏ sẫm chậm rãi hiện ra. Nó lơ lửng giữa không trung, bề mặt cuộn lên từng gợn sóng li ti, tựa như bên trong đang có thứ gì đó sống động không ngừng chuyển động.
Gia Vân hơi sửng sốt.Trước đây, mỗi lần hấp thu bí văn, trong vỏ sò chỉ xuất hiện duy nhất một hình nhân bằng nước. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ khác tồn tại song song với nó.
Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, hình nhân bằng nước đã ngưng tụ thành hình hoàn chỉnh. Cùng lúc ấy, quả cầu máu cũng bắt đầu biến đổi, kéo dài rồi thu hẹp, dần dần hình thành đầu, thân và tứ chi. Chỉ trong chớp mắt, một hình nhân bằng máu đã xuất hiện.
Gia Vân nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán. Chẳng lẽ đây chính là tinh huyết của thực thể thần bí mà vỏ sò đã hấp thụ trong di tích? Nếu quả thật như vậy, lai lịch của thứ đang lơ lửng trước mặt hắn e rằng không hề đơn giản. Đáng tiếc, dù suy đoán thế nào, hắn vẫn chưa thể xác định được công dụng thực sự của nó.
Đúng lúc ấy, hình nhân bằng nước bắt đầu chuyển động. Khác hẳn những lần trước chỉ diễn luyện quyền cước, lần này nó tập trung điều khiển dòng nước xung quanh cơ thể. Thủy lưu liên tục biến hóa, khi thì ngưng tụ thành một tấm khiên hình cầu bao bọc toàn thân, khi lại co rút thành hàng loạt viên đạn nước nhỏ như đầu kim, bắn ra với tốc độ kinh người.
Vút! Vút! Vút!
Những viên đạn xuyên qua không trung, để lại từng vệt nước mờ nhạt rồi tan biến. Tiếp đó, dòng nước lại hóa thành những lưỡi dao mỏng, những sợi roi mềm dẻo, thậm chí còn phân tách thành nhiều dòng chảy nhỏ, đan xen tạo thành một tấm lưới kín kẽ. Công thủ luân chuyển, cương nhu biến hóa. Chỉ bằng một lượng thủy lưu tưởng chừng yếu ớt, hình nhân đã diễn luyện ra vô số cách vận dụng khác nhau.
Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa Khai Canh và Minh Cảnh. Không khác gì phàm nhân với thần tiên cả.
Gia Vân lập tức tập trung tinh thần, cố gắng ghi nhớ từng động tác cùng sự biến đổi của dòng nước.Đây chính là thứ hắn cần!
So với những chiêu thức quyền cước đơn thuần, phương pháp vận dụng thủy hệ bí văn này rõ ràng có giá trị thực chiến lớn hơn nhiều. Nếu có thể lĩnh ngộ được một phần, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn chợt nhận ra điều bất thường.Hình nhân bằng máu cũng đang chuyển động theo.
Ban đầu, Gia Vân còn tưởng đó chỉ là sự trùng hợp. Thế nhưng, khi hình nhân bằng nước vừa hoàn thành một lần biến hóa, hình nhân bằng máu lập tức tái hiện động tác tương ứng.
Không chỉ vậy, tốc độ của nó còn nhanh hơn gấp tám, chín lần! Dòng máu đỏ sẫm cuồn cuộn quanh thân, mỗi lần biến hóa đều mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Tấm khiên bằng máu vừa hình thành đã đặc quánh như thực chất, còn những mũi tên đỏ rực phóng ra khiến không gian xung quanh dường như cũng trở nên méo mó.
Gia Vân nhìn đến ngây người.Chênh lệch lớn đến vậy sao?
Hắn nhanh chóng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Bí văn thủy hệ của Hạ gia dù sao cũng chỉ là bí văn của một gia tộc bình thường, còn tinh huyết của thực thể thần bí trong di tích có lẽ sở hữu phẩm cấp vượt xa những gì hắn từng tiếp xúc.
Hai thứ cùng biểu diễn một loại biến hóa, nhưng uy lực thể hiện ra lại hoàn toàn khác biệt. Nếu hình nhân bằng nước là bản mẫu để học tập, vậy hình nhân bằng máu chẳng phải chính là một phiên bản mạnh mẽ hơn hay sao?
Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp suy tính sâu hơn, hình nhân bằng máu bỗng dừng động tác.
Nó từ từ quay đầu, hướng thẳng về phía Gia Vân. Một cảm giác nguy hiểm bất chợt dâng lên trong lòng.
"Không hay!"
Ý nghĩ vừa xuất hiện, hình nhân bằng máu đã ra tay. Hàng loạt mũi tên đỏ sẫm ngưng tụ quanh thân, đồng loạt lao về phía hắn. Tốc độ nhanh đến mức Gia Vân thậm chí không kịp vận chuyển tâm thức, càng không có cơ hội né tránh.
Thế nhưng, ngay khi những mũi tên ấy sắp chạm vào cơ thể, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên giáng xuống.
Xèo!
Máu đỏ tan rã giữa không trung, hóa thành từng làn khói mỏng rồi biến mất hoàn toàn. Hình nhân bằng máu lập tức co rút, trở lại hình dạng quả cầu. Nó vội vã lùi về một góc, im lìm lơ lửng, chẳng khác nào một con thú nhỏ vừa bị kinh động.
Gia Vân đứng chết lặng một thoáng, sau đó mới chậm rãi thở phào. May mà có vỏ sò bảo vệ! Nếu không, chỉ riêng đợt công kích vừa rồi cũng đủ khiến hắn gặp nguy hiểm. Dù đây chỉ là không gian bên trong vỏ sò, hắn vẫn không muốn thử xem bản thân có thể chịu được bao nhiêu mũi tên máu.
Nhưng sau cơn kinh hãi, một suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu.
Hình nhân bằng máu biết chủ động tấn công, sau khi bị ngăn cản còn lập tức thu mình về góc khuất. Biểu hiện ấy chẳng giống một vật thể chỉ biết lặp lại động tác được ghi nhớ.
Nó dường như biết sợ. Mà đã biết sợ, liệu có nghĩa là nó còn sở hữu nhận thức của riêng mình? Gia Vân nhìn quả cầu máu, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.
Một ý tưởng táo bạo chợt xuất hiện. Hắn hắng giọng, thử gọi:
"Này, ngươi. Qua đây!"
Quả cầu máu vẫn im lìm trong chốc lát.
Gia Vân nhíu mày, đang định thử lại thì nó bất ngờ bay khỏi góc khuất, chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Tốc độ lần này hoàn toàn khác với sự hung hãn ban nãy, thậm chí còn có phần dè dặt.
Hai mắt Gia Vân lập tức sáng lên.
"Thật sự nghe hiểu?"
Hắn cố nén sự kích động, chỉ tay về phía quả cầu máu.
"Mau biến lại thành hình người!"
Vừa dứt lời, quả cầu máu lập tức kéo dài, từng bộ phận lần lượt hình thành. Chỉ trong vài nhịp thở, hình nhân đỏ sẫm đã xuất hiện trước mặt hắn, ngoan ngoãn đứng yên, không hề có ý định tấn công.
Gia Vân ngẩn ra, sau đó không nhịn được bật cười.
"Ha ha! Tốt, quá tốt rồi!"
Hắn vốn chỉ định thử vận may, không ngờ lại thật sự thành công. Nếu hình nhân bằng máu có thể nghe hiểu mệnh lệnh, vậy chẳng phải hắn có thể thử điều khiển nó thực hiện những động tác khác hay sao?
Nghĩ đến đây, Gia Vân lập tức thu lại nụ cười. Hắn nhìn hình nhân trước mặt, trong lòng vừa phấn khích vừa thận trọng.
Bởi hắn hiểu rõ, thứ đang đứng trước mặt mình tuyệt đối không đơn giản.
Một vật thể có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ đến vậy, lại dường như có nhận thức riêng, nếu không thể kiểm soát thì rất có thể sẽ trở thành mối họa.
Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ xem nên thử nghiệm từ đâu. Bước quan trọng nhất, bây giờ mới thực sự bắt đầu.