Đại điện chìm trong bầu không khí ngột ngạt.
La Hải đứng giữa đống thi thể, ánh mắt lười biếng lướt qua ba người trước mặt. Nụ cười trên môi hắn chưa từng biến mất, tựa như trận chiến vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển giúp hắn giết thời gian.
“Bắt đầu từ ai đây?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Gia Vân, sau đó chuyển sang Lăng Như Tuyết.
“Hay là để ta tự chọn?”
Không ai trả lời.
Gia Vân âm thầm điều chỉnh hơi thở, ánh mắt nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn.
Huống hồ, những người nằm dưới chân La Hải đã là minh chứng rõ ràng nhất. Đối mặt với kẻ địch như vậy, chỉ dựa vào dũng khí thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
“Đã thế…”
Hạ Nhu đột nhiên bước lên một bước, nói lớn:
“Đã thế thì ba người chúng ta liều mạng với hắn!”
Gia Vân thoáng khựng lại,Lăng Như Tuyết cũng quay sang.
Hạ Nhu không nhìn hai người. Ánh mắt nàng vẫn khóa chặt trên người La Hải, vẻ mặt mang theo vài phần quyết tuyệt.
“Cho dù hôm nay phải bỏ mạng tại đây, ta cũng tuyệt đối không để ngươi muốn làm gì thì làm!”
La Hải nghe vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó bật cười.
“Ha ha ha! Liều mạng?”
Hắn nhìn Hạ Nhu như nhìn một kẻ vừa nói ra chuyện nực cười nhất trên đời.
“Chỉ bằng ba người các ngươi?”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, giọng điệu tràn đầy khinh miệt.
“Khai cảnh sâu kiến, thiển cận!”
Dứt lời, La Hải không tiếp tục phí lời.
Hắn giơ tay lên, hai ngón tay khẽ khép lại. Một luồng kim sắc linh lực lập tức hội tụ quanh đầu ngón tay, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Kim Thức!
Ngay khoảnh khắc ấy, những thanh kiếm nằm rải rác trên mặt đất đồng loạt rung lên.
Keng! Keng! Keng!
Từng thanh kiếm bay khỏi nền đá, lơ lửng giữa không trung. Không chỉ có binh khí của những người đã chết, ngay cả những thanh kiếm bị vùi dưới đống đổ nát cũng bị một sức mạnh vô hình kéo lên.
Kim quang lóe sáng.
La Hải khẽ búng ngón tay.
Vút! Vút! Vút!
Hàng chục thanh kiếm lập tức lao về phía ba người, tiếng xé gió dồn dập vang lên, phong tỏa gần như toàn bộ đường lui.
Đáng sợ hơn, những thanh kiếm ấy không hề bay theo một quỹ đạo hỗn loạn. Chúng đan xen, bổ trợ cho nhau, có thanh nhắm thẳng vào chính diện, có thanh vòng sang hai bên, lại có những thanh cố ý ép đối phương phải né về phía đường kiếm khác.
Chỉ trong chớp mắt, ba người đã bị cuốn vào một lưới kiếm dày đặc.
“Cẩn thận!”
Hạ Nhu quát khẽ.
Nàng lập tức đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay. Đó là vật hộ thân mà Hạ gia chủ đã đích thân giao cho nàng trước khi tiến vào di tích.
Linh lực rót vào bên trong.
Một tiếng ngân vang lên.
Ầm!
Dòng nước xanh biếc đột nhiên tuôn trào từ chiếc vòng, xoay quanh thân thể Hạ Nhu rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm khiên nước khổng lồ. Mặt khiên trong suốt, từng vòng sóng linh lực liên tục lan ra, tạo thành những lớp phòng hộ chồng lên nhau.
Ngay sau đó, kiếm quang ập tới.
Keng! Keng! Keng!
Những thanh kiếm liên tiếp đâm vào khiên nước. Mỗi lần va chạm, mặt khiên lại lõm xuống, sóng nước bắn tung tóe, nhưng ngay sau đó nhanh chóng khôi phục hình dạng ban đầu.
Hạ Nhu nghiến răng, liên tục truyền linh lực vào vật hộ thân.
Nàng biết rõ đây không phải sức mạnh mà bản thân có thể dễ dàng chống đỡ. Nếu không nhờ bảo vật của phụ thân, chỉ riêng đợt kiếm đầu tiên cũng đủ khiến nàng phải tránh né trong chật vật.
Chớp thời cơ,Lăng Như Tuyết đã hành động.
Nàng nắm chặt thanh kiếm trúc, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thân kiếm xanh biếc khẽ rung, những đường vân trên mặt kiếm lần lượt sáng lên.
Như Tuyết không chọn cách đối đầu trực diện với La Hải.
Nàng hiểu rằng người có cảnh giới cao hơn không chỉ mạnh hơn về linh lực, mà tốc độ phản ứng và khả năng khống chế thế trận cũng vượt xa bọn họ. Nếu để hắn tự do điều khiển kim thức, ba người sớm muộn cũng sẽ bị ép đến đường cùng.
Muốn tạo ra cơ hội, trước tiên phải khiến hắn không thể tiếp tục điều khiển thế trận một cách thoải mái.
Nàng đạp mạnh xuống đất, thân hình lướt ngang qua những luồng kiếm quang.
Thanh kiếm trúc trong tay khẽ vung bay thẳng đến chỗ La Hải
Ầm!
Đá vụn bay tung tóe.Hắn né được!
Hắn còn chưa kịp vui mừng.Ngay sau đó, những nhánh trúc xanh mướt bất ngờ mọc lên từ khe nứt, nhanh chóng vươn dài. Chúng đan xen thành từng lớp, uốn lượn như những con rắn xanh, đồng loạt quấn về phía hai chân La Hải.
La Hải khẽ nhướng mày.
“Có chút thú vị.”
Hắn vừa định điều động linh lực, những nhánh trúc đã lập tức siết chặt.
Một nhánh quấn lấy cổ chân, hai nhánh khác vòng qua đầu gối, còn những nhánh còn lại nhanh chóng đan thành một mạng lưới khóa chặt phần thân dưới của hắn.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, động tác của La Hải đã bị cản trở.
Nhưng Lăng Như Tuyết không hề cho rằng như vậy là đủ.
Nàng biết những nhánh trúc ấy khó có thể trói giữ một tu sĩ Giải cảnh trong thời gian dài. Điều nàng cần không phải đánh bại hắn bằng một thức kiếm pháp, mà chỉ là giành lấy một khoảng trống.
Một khoảng trống đủ để Gia Vân ra tay.
Tiếng gọi vừa vang lên, Gia Vân đã lập tức hành động.
Từ đầu trận chiến, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này.
Hắn không có vật hộ thân mạnh mẽ như Hạ Nhu, cũng chẳng sở hữu kiếm pháp tinh diệu như Lăng Như Tuyết. Đối đầu trực diện với La Hải, những thủ đoạn thông thường của hắn gần như không có tác dụng.
Nhưng hắn vẫn còn một cơ hội.
Gia Vân hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực. Khí tức vốn bị hắn cố ý thu liễm lập tức bùng lên.
Minh cảnh!
Lăng Như Tuyết thoáng liếc nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nàng nhớ rõ trước đó Gia Vân vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, hắn đã hoàn thành bước đột phá.
Nhưng Gia Vân không có thời gian giải thích.
Vận thế đứng,từng dòng Thủy thức từ khiên nước đã bị hút sạch sẽ.Một dòng thủy lưu cuồn cuộn bao bọc quanh cánh tay như muốn vặn nát nó.
Cơ hội chỉ có một lần.
Gia Vân hiểu rõ điều đó.
Hắn đạp mạnh xuống nền đá, thân hình lao thẳng về phía La Hải.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
La Hải vẫn đang bị những nhánh trúc khóa chặt. Hắn nhận ra Gia Vân đang tiến đến, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Một tên Minh cảnh cũng dám ra tay với ta?”
Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ khinh thường.
“Không biết sống chết!”
Hắn định thúc giục linh lực phá vỡ những nhánh trúc, nhưng đúng lúc ấy, Lăng Như Tuyết bất ngờ xoay cổ tay.
Thanh kiếm trúc rung lên.
Những nhánh trúc đang quấn quanh La Hải lập tức siết chặt thêm một lần, khiến động tác của hắn chậm lại trong khoảnh khắc.
Chỉ một khoảnh khắc ấy là đủ.
Gia Vân đã đến trước mặt hắn.
Nắm đấm mang theo dòng nước cuộn xoáy đánh thẳng vào ngực La Hải!
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Sức mạnh thủy thuộc tính bùng phát ngay tại điểm tiếp xúc, tạo thành một vòng sóng vô hình lan rộng. Những nhánh trúc quanh người La Hải rung chuyển dữ dội, một số nhánh lập tức nứt vỡ.
Thân thể La Hải chấn động.
Hắn không ngờ một tên tu sĩ Minh cảnh lại có thể bộc phát sức mạnh như vậy. Càng không ngờ đối phương có thể phối hợp với hai nữ nhân kia chuẩn xác đến thế, biến một cơ hội vốn chỉ tồn tại trong chớp mắt thành đòn đánh trực tiếp vào người hắn.
Gia Vân cảm thấy cánh tay mình tê dại. Lực phản chấn truyền ngược về khiến hắn gần như không thể giữ vững thân thể, nhưng hắn vẫn nghiến răng, dồn nốt phần sức mạnh còn lại vào nắm đấm.
Không thể dừng lại!
Một đòn này nhất định phải có tác dụng!
Ầm!
Dòng nước bùng nổ lần nữa. Những nhánh trúc đang trói giữ hắn cũng đồng loạt đứt gãy, hóa thành vô số mảnh xanh biếc bay tán loạn.
Đại điện chợt yên tĩnh.
Hạ Nhu gục xuống, sắc mặt trắng bệch vì tiêu hao linh lực. Lăng Như Tuyết cầm kiếm trúc, hơi thở trở nên gấp gáp. Gia Vân cánh tay phải run lên, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt.
Cả ba đều hiểu rằng đòn đánh vừa rồi đã tiêu hao phần lớn sức lực của họ.
Nhưng điều khiến bọn họ lo lắng nhất không phải tình trạng của bản thân.
Mà là La Hải.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn vết lõm trên ngực áo, rồi đưa tay phủi đi những mảnh vụn bám trên đó.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười.
“Hay lắm.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không còn vẻ lười biếng ban đầu. Thay vào đó là sự lạnh lẽo khiến người ta bất giác cảm thấy sống lưng phát rét.
“Ta đã quá xem thường các ngươi rồi.”
La Hải nhìn Gia Vân, ánh mắt dừng lại trên nắm đấm vẫn còn vương hơi nước của hắn.
“Đặc biệt là ngươi.”
Hắn bước lên một bước.
Khí tức Giải cảnh lại một lần nữa bùng phát, mạnh hơn trước.
“Ta muốn xem thử…”
La Hải nở nụ cười lạnh lẽo.
“Sau khi đánh trúng ta một quyền, ngươi còn có thể đứng được bao lâu?”
Gia Vân siết chặt nắm tay còn lại, cố gắng ổn định hơi thở.
Hắn biết đòn đánh vừa rồi chưa đủ để đánh bại La Hải.
Nhưng ít nhất, nó đã khiến đối phương phải nghiêm túc.
Và chỉ cần còn một tia hy vọng, bọn họ vẫn chưa thể bỏ cuộc.
Cuộc chiến… vừa mới thực sự bắt đầu.
#TanKhuyet