Ngay giây phút tôi nhìn thấy thứ đó, con người đột nhiên co rút lại.
Tôi chạm mắt với đôi đồng tử màu đỏ máu của một sinh vật toàn thân phủ lên một bộ lông vũ đen bóng cùng chiếc mỏ chim nhọn hoắc.
Miệng nó liên tục cứng ngắc cố gắng lặp lại câu nói ấy theo đúng chất giọng của tôi.
“Mày đừng có tiến tới đây!”
“Mày đừng có tiến tới đây!”
Nhìn rõ thấy thứ thật sự vừa mới đứng trên nắp thùng rác nhìn xuống mình.
Da gà toàn thân tôi nỗi lên từng đợt.
Môi mấp mấy không thể phát ra nỗi tiếng kêu.
Giữa không gian bí bách, ẩm ướt của con hẻm, cùng việc liên tục nghe thấy giọng nói của mình.
Não bộ tôi đã hoàn toàn tê liệt, nỗi sợ không ngừng chiếm lấy đại não.
Đôi môi bị cắn tới chảy máu không ngừng lẩm bẩm.
“Tại sao? .... Chuyện này là sao chứ?”
“Tôi không hiểu.... Tôi thật sự không hiểu”
Nỗi sợ chiếm lấy tâm trí, theo bản năng tôi quay người định bỏ chạy.
“Mình phải chạy... chúng là quỷ...”
Nhưng chưa kịp đứng dậy thì chân tôi đã khụy xuống, trọng tâm biến mất làm cả cơ thể mất thăng bằng té về phía trước, ngã thẳng vào vũng nước phía trước cái thùng rác bên cạnh
Vết thương từ cổ chân không ngừng truyền tới cảm giác đau thấu trời.
Một nhân viên văn phòng, cả ngày chỉ ru rú trước bàn làm việc, bây giờ lại chật vật như vậy chỉ vì một con chim cùng một con chó mù.
(Không được.... Mình.. phải chạy tiếp...)
“Mày đừng có tiến tới đây!”
Giọng nói của tôi ở phía sau lưng ngày càng rõ ràng hơn, cảm giác cứng nhắc trong câu nói cũng dần biến mất.
Từng ngón tay tôi không ngừng run rẫy, cố bám vào mặt đường xi măng cố bò đi trong vũng nước gắng gượng trốn đi về phía sau chiếc thùng rác lớn.
Càng bò lại phía sau cái thùng rác, một mùi hôi thối nồng nặc sộc lên mũi tôi.
Không phải rác.
(Tôi đã ngửi quen mùi này từ nãy rồi, sao giờ vẫn buồn nôn chứ)
Lồng ngực như bị hàng vạn cân đè lên.
Hô hấp ngưng trệ.
Một cảm giác vô lực ập tới.
Cơ thể vốn đang lê lết trên nền xi măng không còn sức cố bám lấy cái vật bên cạnh.
“!?”
“Uệ..... uệ...”
Một cảm giác cồn cào xộc thẳng lên từ dạ dày .
Một đống hỗn hợp hôi chua cùng chất lỏng trong dạ dày tôi trào ngược lên, không ngừng được nôn thốc tháo ra.
Mắt cay xè, nước mắt nước mũi không ngừng trào ra.
Vị chua loét, nhẵn đắng không ngừng chiếm lĩnh lấy khắp khoang miệng.
Trước mặt tôi là một cái xác đã mục rửa, toàn thân không bộ phận nào là toàn vẹn.
Trên khắp cơ thể là chi chít những vết cắn, nhằn cùng vết mổ nông sâu khác nhau.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ để lại bên trong thân xác này sự bất lực chưa từng có.
Cơn co thắt ở bụng rút sạch chút sức tàn cuối cùng. Vị chua đắng bám chặt cuống lưỡi, rát buốt như dội axit. Tôi gục trán xuống nền xi măng ướt nhẹp, cạnh bãi nôn và cái xác thối rữa, thở không ra hơi.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng không khí chẳng thể chui nổi vào phổi.
“Mày đừng có tiến tới đây!”
Tiếng kêu của con quạ trên cao đột ngột chuyển tông. Nó không còn nhại lại nữa, mà cất lên một tiếng “QUẠ...!” xé rách màn mưa.
(Nó đã học được cách nói câu đó rồi sao?)
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Tiếng móng mấu cào xé nền bê tông vang lên rợn người từ đầu hẻm. Âm thanh rẽ nước lao đi với tốc độ kinh hoàng. Con chó mù—nghe theo tiếng còi báo động của con quạ—đang phi nước đại về phía này. Tiếng thở gầm gừ, khò khè của một dã thú khát máu dập dồn theo từng nhịp nhảy.
Tôi nằm gục xuống giữa bên cạnh cái xác.
(Mình mệt quá... Vẫn còn deadline chưa làm xong....Vẫn còn tiền phòng tháng này chưa đóng...)
(Tại sao...)
Sự bất lực len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí đã vỡ vụn của tôi.
Từng giọt nước lăn dài trên hai bên má gầy hóp vì thiếu chất.
Tôi đặt tay trên mặt mệt mỏi nhắm mắt.
(Mưa sao băng đẹp thật đấy, anh chụp cho em tấm ảnh được không?)
(Này anh keo kiệt quá!!! Có cái cơm nắm cũng không cho em miếng nữa!!!)
Từng chuyện từ trước tới giờ hiện qua trong tâm trí tôi
Một giọng nói âm áp cùng khuôn mặt hiền hòa hiện lên.
(Cái thằng này! Có gì không được giấu mẹ mà khóc một mình chứ!)
Nằm trên vũng nước mưa trong con hẻm, tôi cắn chặt môi
(Tôi không muốn chết!!)
Nỗi sợ cái chết cuối cùng cũng đè bẹp cơn đau gãy gập vì trẹo chân ở cổ chân. Máu trong người tôi như sôi lên, Adrenaline bùng phát.
“Mấy con súc sinh có giỏi thì ....”
“DÍ BỐ MÀY ĐI!!!!”
Tôi mệt mỏi bò dậy, cơ thể mất sức đứng không vững.
Tựa vào tay nắm của chiếc thùng rác rồi nhìn lại cái xác nằm ở hốc phía sau đó đã bị gặm nhấm tới không nhận ra hình người.
“Tạm biệt người anh em...”
Tiếng bốn chiếc móng nhọn của con chó cào xuống nền xi măng dần rõ ràng hơn.
Tôi cắm chặt răng nhìn con quạ đang liên tục nhại lại giọng tôi
“Dí bố mày đi!!!”
“Con súc vật!”
Với lấy một cái hộp lon sữa đặc bên cạnh tôi ném sang.
Con quạ nhanh nhẹn bay lên né đi.
(Mình phải nhanh thôi, con chó đó sắp chạy tới rồi!)
Nhân cơ hội con quạ mất tập trung tôi xoay người cắn răng nhịn cơn đau cắm đầu chạy đi.
Nhìn quanh con hẻm này.
Cả hai bên con hẻm chỉ có những khúc cua là có mấy cái thùng rác.
Những tấm áp phích quảng cáo.
Những nét vẽ nguệch ngoặt.
Không có bất cứ thứ gì dùng được.
(Nơi đây chẳng có gì để chắn tầm nhìn của con quạ.)
(Nên việc làm mất vị trí của mình rồi đánh lạc hướng của con chó như lúc nãy là hoàn toàn không hợp lí.)
Nhấc từng bước chạy nặng nề tiến về phía trước.
Đôi giày da đã bị rách gần toát mất phần đế giày.
Từng bước chạy đều dẫn lên những vũng nước lớn nhỏ làm chúng bắn toé lên 2 bên tường.
(Thân nhiệt mình hạ rồi)
Ngón tay cứng đờ.
Độ linh hoạt giảm đi.
Đầu óc tôi cũng trở nên mơ hồ.
Nhưng nhờ có sự bừng nổ của Adrenaline trong cơ thể mà tôi vẫn cố gắng giữ được tĩnh táo tiếp tục suy nghĩ.
(Mấy con hẻm này thường có rất nhiều mấy cái thùng rác lớn)
(Có thể sẽ có một cái xe đẩy rác bị cô lao công đổ đầy mà chưa bị đổ.)
(Mình có thể tận dụng nó nhưng...)
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứng bởi tiếng gầm gừ của con chó ở đầu khúc cua.
Tiếng vuốt cào vào nền xi măng truyền vào tai tôi ngày càng gần hơn.
Tim tôi đập điên cuồng.
Cơn đau cũng dần biến mất.
Tôi cảm nhận được điều đó tôi càng không dám ngừng lại dù chỉ một giây.
Vì tôi biết cơ thể mình đã tới giới hạn rồi.
Cố gắng nhấc chân chạy thật nhanh vào sâu hơn trong con hẻm với mục tiêu là tìm một cái xe đẩy rác bị chất đầy rác .
Nhưng bọn chúng thì chẳng đợi tôi.
Sức bùng phát của chúng thật kinh khủng.
Chẳng bao lâu trước tôi còn giữ được khoảng cách là một con hẻm.
Mà giờ đây con chó đã gần như bắt kịp tôi.
Không còn cách nào, tôi cố sức dùng tay lật đổ những thứ có thể lật để chắn con chó lại.
Cách này có hiệu quả nhưng cũng không cầm chân được nó lâu.
Mỗi lần dùng sức cơ thể tôi lại truyền tới một trận đau nhói.
(Không thể tiếp tục làm như vậy nữa!)
(Cơ thể sẽ không chịu được mà gục mất)
Đảo mắt nhìn quanh cố tìm kiếm một giải pháp.
Ngã rẽ phía trước làm tôi tĩnh ngộ.
(Phải rẽ liên tục mới có cơ hội thoát được!)
Từ nãy tới giờ, tôi chỉ luôn chạy một đường thẳng theo hướng hướng về khu chung cư nhưng nếu còn vậy tôi sẽ chết mà không có gì bất ngờ.
Con chó khi thấy gần áp sát được tôi.
Lại một cú bật nhảy qua đầu để chặn đường tôi lại.
Nhưng lần này....
Nó sai rồi
Rầm
Cơ thể nó đâm thẳng vào bức tường phía trước.
Tôi chạy một đoạn rồi quay lại nhìn thử.
Không nhìn thì không sao.
Tôi kinh ngạc, cơ thể lại càng run rẫy hơn.
(Nó vậy mà không có vấn đề gì khi đâm vào tường với cái tốc độ đó hả?)
Tiếp tục chạy đi trong lúc con chó đang bị choáng.
Tôi nhìn quanh thì không thấy con quạ đâu.
Vèo
“Ahhhhh”
Một mảng thịt đỏ rơi ra.
Tôi ôm chặt bả vai đang chảy máu không ngừng.
Một phần bả vai đã bị cú lao tới của con quạ đó mà bị thương nặng.
(Đau quá!)
Cơn đau làm tôi một lần nữa khụy xuống.
Nhưng lần này tôi không thể tiếp tục bỏ cuộc.
Để mặc cho dòng máu hòa cùng nước mưa chảy từ trên vai xuống.
Tôi nhanh chóng chạy đi.
(Lần này... phải để ý cả con quạ nữa!)
“Dí bố mày đi!!!”
Con quạ đó lại nhái giọng tôi, gào lên báo vị trí cho con chó mù kia.
(Con này!? Nó có trí tuệ sao?)
Tôi không nghĩ được nhiều vậy.
Phải tiếp tục chạy đi.
Tận dụng địa hình ngoằn ngoèo của con hẻm.
Tôi liên tục rẽ ở những góc cua gấp.
Do cơn đau ở chân nên tốc độ chạy của tôi vẫn luôn ở mức khá chậm nên những góc này không thể ảnh hưởng tới tôi.
Còn hai con khi thì không tốt như vậy.
Đùng
Đã là lần thứ 3 con chó đó bị đập vào mấy cái thùng rác ở góc cua rồi.
Điều này làm khoảng cách giữa tôi và chúng cũng được giãn ra một chút.
...
Không biết đã chạy bao lâu dưới mưa trong con hẻm này.
(Tại sao.... tại sao vẫn không có....)
Cơ thể tôi đầy ắp những vết thương do con quạ gây ra.
Cả người dày đặc những vết máu dài.
Từng bước chạy của tôi đã dần chậm lại.
Toàn thân cứng đờ.
Tới khi tôi hết sức chạy tới một con đường nhỏ bên trong hẻm.
Tôi ngã khụy trên vệ đường bên cạnh.
Tiếng gầm rú cùng tiếng nhại giọng của hai con vật không ngừng kêu vang từ trong con hẻm.
“Tôi... chết thật rồi sao...”
“Tiếc quá....”
Ánh mắt tôi bất lực phóng vào trong con hẻm.
Con chó đó đã tới gần rồi.
10m
.......
5m
...
2m
1m
Nó nhảy vồ tới người tôi.
Rầm
Máu thịt bắn đầy liên mặt tôi.
Tôi trợn tròn mắt.
Bên cạnh là bộ phận cơ thể của con chó đó.
Mắt...
Miệng...
Lòng...
Ruột...
Cơ thể tôi suy kiệt tới không phản ứng lại nổi.
Andrenaline cũng mất dần.
Từng cơn đau giằng xé lấy cơ thể tôi.
Một người vội vã nhảy xuống từ chiếc xe tải vừa tông chết con chó đỡ tôi dậy.
“Này!! Anh không sao chứ!!! Này!!! Anh đừng nhắm mắt!! Tỉnh dậy đi”
“Tôi mệt quá....”
Mí mắt nặng trĩu.
Cơ thể mệt lã buông thỏng.
(Tôi sẽ chết sao....)
(Thật.... Không ... cam lòng mà....)